Đoàn giám sát HĐND tỉnh làm việc với UBND tỉnh về xây dựng nông thôn mới

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

(GLO)- Chiều 3-10, tại UBND tỉnh, Đoàn giám sát HĐND tỉnh do ông Đặng Phan Chung-Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh làm trưởng đoàn đã tiến hành giám sát việc thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia về xây dựng nông thôn mới (NTM) trên địa bàn tỉnh từ năm 2015-2017. Về phía tỉnh làm việc với đoàn giám sát HĐND có ông Nguyễn Đức Hoàng-Phó Chủ tịch UBND tỉnh và lãnh đạo các Sở, ngành liên quan.
 

Đoàn giám sát HĐND tỉnh chất vấn UBND tỉnh và các sở, ngành về xây dựng NTM. Ảnh: L.N
Đoàn giám sát HĐND tỉnh chất vấn UBND tỉnh và các sở, ngành về xây dựng NTM. Ảnh: L.N

Báo cáo với đoàn giám sát HĐND tỉnh, ông Trương Phước Anh-Giám đốc Sở Nông nghiệp và PTNT, phó Trưởng ban chỉ đạo chương trình MTQG xây dựng NTM cho biết: từ năm 2015 đến cuối năm 2016 toàn tỉnh có 21 xã đạt chuẩn NTM và phấn đấu đến cuối năm 2017 toàn tỉnh có thêm 22 xã đạt chuẩn NTM; hiện toàn tỉnh có 30 xã đạt chuẩn NTM, 1 xã đạt từ 15-18 tiêu chí, 53 xã đạt từ 10-14 tiêu chí, 98 xã đạt từ 5-9 tiêu chí, 2 xã đạt dưới 5 tiêu chí; tổng nguồn vốn huy động được hơn 17.094,7 tỷ đồng; đã đầu tư, nâng cấp và làm mới hơn 339 km đường trục xã, hơn 273 km đường trục thôn, làng và hơn 254 km đường ngõ xóm, 113,9 km đường nội đồng; làm mới 71 công trình thủy lợi; nâng cấp và xây dựng 113 trường học các cấp; làm mới và nâng cấp 50 nhà văn hóa xã, 230 nhà văn hóa thôn làng; xóa 790 nhà tạm và xây dựng mới 6.968 nhà ở đạt chuẩn; triển khai xây dựng nhiều mô hình khuyến nông, lâm ngư nghiệp và áp dụng khoa học kỹ thuật vào sản xuất cây trồng, vật nuôi giúp người dân phát triển kinh tế; tỷ lệ hộ nghèo còn 16,95%; 53/184 xã đạt tiêu chí thu nhập; tình hình an ninh nông thôn, trật tự xã hội khu vực nông thôn cơ bản được giữ vững...

Đồng thời, UBND tỉnh đã có những kiến nghị đề xuất với Đoàn giám sát HĐND tỉnh để báo cáo với Trung ương như cần có chính sách hỗ trợ riêng đối với xã có tỷ lệ người đồng bào dân tộc thiểu số cao, xã nghèo, xã đặc biệt khó khăn và 7 xã biên giới của tỉnh trong xây dựng NTM; tăng vốn đầu tư cho xây dựng NTM trong thời gian tới; ưu tiên hỗ trợ tỉnh triên khai các đề tài, dự án khoa học công nghệ phục vụ xây dựng NTM...

Tại buổi làm việc, thành viên Đoàn giám sát HĐND tỉnh đã chất vấn lãnh đạo UBND tỉnh và các sở, ngành về việc triển khai xây dựng NTM mới trên địa bàn tỉnh trong thời gian qua về những khó khăn, vướng mắc mà một số tiêu chí đạt được rất thấp như tiêu chí thông tin và truyền thông, hộ nghèo, thu nhập, môi trường và an toàn thực phẩm, hệ thống chính trị và tiếp cận pháp luật; nhiều tiêu chí đã bị tụt giảm sau khi rà soát lại theo bộ tiêu chí mới... Thay mặt Đoàn giám sát, ông Đặng Phan Chung-Trưởng đoàn giám sát đề nghị UBND tỉnh cần quan tâm đối với tiêu chí hệ thống chính trị và tiếp cận pháp luật để nâng cao trình độ cán bộ quản lý cấp xã góp phần nâng cao hiệu quả trong xây dựng NTM. Chỉ đạo các địa phương rà soát lại những tiêu chí nào khó thực hiện hoặc không thể thực hiện được trong thời gian tới thì đề xuất để báo lại với Trung ương có hướng xin sửa đổi. Khi xét công nhận đạt chuẩn NTM cũng cần đánh giá đúng thực chất; tăng cường vốn đầu tư cho xây dựng NTM và quan tâm giúp đỡ các huyện thu hồi diện tích đất của các công ty cao su trả lại cho địa phương có quỹ đất...

Lê Nam

Có thể bạn quan tâm

Các cán bộ, công chức tham gia hội nghị bồi dưỡng nghiệp vụ công tác thông tin tuyên truyền, thông tin đối ngoại năm 2025.

Gia Lai: Bồi dưỡng nghiệp vụ cho cán bộ, công chức làm công tác thông tin đối ngoại khu vực biên giới

(GLO)- Ngày 18-9, tại phường Pleiku, Sở Văn hóa-Thể thao và Du lịch tỉnh Gia Lai tổ chức Hội nghị bồi dưỡng nghiệp vụ công tác thông tin tuyên truyền, thông tin đối ngoại năm 2025 cho cán bộ, công chức của 135 xã, phường làm công tác thông tin đối ngoại khu vực biên giới.

Tỉnh Đoàn Gia Lai tổ chức Hội nghị góp ý dự thảo báo cáo chính trị trình Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ I. Ảnh: Oanh Trương

Niềm tin, kỳ vọng của tuổi trẻ Gia Lai

(GLO)- Hướng về Ðại hội đại biểu Ðảng bộ tỉnh Gia Lai lần thứ I, nhiệm kỳ 2025 - 2030, với tinh thần trách nhiệm, tâm huyết và niềm tin sâu sắc vào sự phát triển của quê hương trong giai đoạn mới, đoàn viên, thanh niên (ĐVTN) trên địa bàn tỉnh tích cực tham gia góp ý dự thảo báo cáo chính trị.

Xã Ia Pa tập trung huy động nguồn lực phát triển hạ tầng đồng bộ, để từ đây tạo đột phá cho nông nghiệp hàng hóa, du lịch cộng đồng và dịch vụ nông thôn. Ảnh: Phương Dung

Kỳ vọng tạo cú hích phát triển

(GLO)- Không còn lựa chọn chung chung, các đảng bộ cơ sở bước vào nhiệm kỳ 2025 - 2030 với quyết tâm xác định rõ “điểm nghẽn” cần tháo gỡ và “đòn bẩy” cần phát huy.

Lãnh đạo 2 địa phương ký kết giao ước kết nghĩa. Ảnh: Vũ Chi

Xã Ia Sao kết nghĩa với phường Bình Định

(GLO)- Ngày 13-9, tại hội trường xã Ia Sao (tỉnh Gia Lai) đã diễn ra lễ kết nghĩa giữa xã Ia Sao và phường Bình Định với sự tham dự của lãnh đạo Đảng ủy-HĐND-UBND-Ủy ban MTTQ Việt Nam cùng các ban, ngành, đoàn thể 2 địa phương.

Chủ tịch UBND tỉnh Phạm Anh Tuấn (thứ 3 từ trái sang) tặng quà cho gia đình bà Đinh Thị Chông (hộ được hỗ trợ xóa nhà tạm, nhà dột nát ở làng Ba Bă, xã Ya Ma). Ảnh. A.H

Thi đua yêu nước là động lực để Gia Lai phát triển

(GLO)- Sinh thời, Bác Hồ từng căn dặn: “Thi đua là yêu nước, yêu nước thì phải thi đua. Và những người thi đua là những người yêu nước nhất”. Tại Gia Lai, phong trào thi đua được triển khai toàn diện, gắn với nhiệm vụ chính trị của từng giai đoạn, góp phần thúc đẩy kinh tế-xã hội phát triển.

null