Đổ rác

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
(GLO)- Những ngày cuối năm, nhà nhà đều tranh thủ dọn dẹp để “tống cựu nghinh tân”. Những thứ hư hỏng hoặc không có nhu cầu sử dụng đều được gia chủ đem bỏ sọt rác. Chỉ có điều, thay vì chờ công nhân dọn dẹp và xe thu gom rác đi xử lý thì nhiều gia đình lại tống hết rác ra đường, những nơi thưa vắng nhà ở.  
Mới đây, gia đình bạn tôi phải thuê người đến thu dọn đống rác gần nhà. Điều đáng nói đây không phải lần đầu bạn tự bỏ tiền ra để làm cái việc... bao đồng. Bởi lẽ, nhà bạn tôi ở đầu 1 con hẻm đông dân cư. Ngay đầu hẻm có một trụ điện và khu đất trống rào giậu cẩn thận bằng lưới B40. Ban đầu, khu vực trụ điện là nơi tập kết rác sinh hoạt của các hộ dân xung quanh để tiện cho xe rác thu gom vào sáng sớm những ngày chẵn trong tuần. Rồi nơi đây trở thành bãi tập kết rác triền miên từ ngày này qua ngày khác, chẳng khi nào hết rác. Từ rác thải sinh hoạt của các hộ dân sinh sống trong hẻm cho đến rác… vãng lai. Tức là, một số gia đình thấy có bãi rác nên thỉnh thoảng chạy xe máy ngang qua “gửi” bịch rác. Thậm chí, chiếu rách, nệm cũ, ghế sofa hư và xà bần các loại cũng dồn về đây.
Cứ thế, rác chồng rác, hôi thối nồng nặc khiến gia đình bạn luôn trong tình trạng “cửa đóng then cài”. Có thời điểm, bạn thuê người dọn sau đó làm chiếc bảng kèm dòng chữ “cấm đổ rác” nhưng tình hình... chẳng thay đổi. Gia đình bạn cũng nhiều lần lên tiếng vì chuyện rác thải gây ảnh hưởng đến môi trường nhưng rồi ai nấy đều cho rằng bịch rác kia không phải của nhà mình. Thậm chí có lần bạn tôi lên tiếng nhắc nhở liền bị mắng ngược trở lại, đại loại: Tôi có bỏ nhà anh chị đâu? Người ta bỏ đầy đấy có sao?...
Rác thải luôn là câu chuyện “biết rồi khổ lắm nói mãi” nhưng chưa khi nào là chuyện cũ. Nhiều tuyến đường hoặc khu dân cư, người dân xả rác, bỏ rác trên các vỉa hè rất tùy tiện, không theo lịch thu gom. Điều này không chỉ gây mất mỹ quan đô thị, ảnh hưởng đến sức khỏe, cuộc sống của nhiều hộ dân xung quanh mà còn gây khó khăn cho công nhân vệ sinh môi trường trong quá trình thu gom, dọn dẹp.
 Mọi người nên thay đổi thói quen xả rác, nâng cao nhận thức, trách nhiệm trong việc giữ gìn vệ sinh môi trường, đảm bảo không gian sống sáng-xanh-sạch-đẹp. Vì điều đó không đơn giản chỉ là mỹ quan đô thị mà còn vì một mục tiêu chung xa hơn, đó là bảo vệ sức khỏe chính mình và mọi người.
AN NGUYÊN

Có thể bạn quan tâm

Tuyên truyền chủ trương di dời tàu thuyền cho ngư dân An Lương

Tuyên truyền chủ trương di dời tàu thuyền cho ngư dân An Lương

(GLO)- Sáng 23-7, UBND xã An Lương phối hợp với Chi cục Thủy sản (Sở Nông nghiệp và Môi trường) tổ chức buổi gặp gỡ các chủ tàu cá nhằm tuyên truyền, phổ biến Đề án di dời tàu thuyền đang neo đậu tại cảng cá Quy Nhơn và đầm Đề Gi về cảng cá Tam Quan theo Quyết định số 2248/QĐ-UBND của UBND tỉnh.

Cán bộ tiếp nhận hồ sơ hướng dẫn tận tình và giải quyết tại chỗ, người dân không phải đi lại nhiều nơi như trước đây. Ảnh: Ngọc Sang

Gia Lai chấn chỉnh tình trạng yêu cầu người dân "có tài khoản VNeID mới được nộp hồ sơ trực tiếp"

(GLO)- Chủ tịch UBND tỉnh Gia Lai vừa có văn bản chỉ đạo các sở, ngành và địa phương khẩn trương chấn chỉnh việc tiếp nhận, giải quyết thủ tục hành chính tại Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh và cấp xã; không yêu cầu người dân "có tài khoản VNeID mới được nộp hồ sơ trực tiếp".

Dân khốn khổ vì đường ngập như… sông

Dân khốn khổ vì đường ngập như… sông

(GLO)- Thường xuyên ngập sâu mỗi khi mưa lớn, đường Phó Đức Chính (thuộc thôn 3, xã Biển Hồ) khiến việc đi lại của người dân gặp nhiều khó khăn. Đây là tuyến đường có lưu lượng phương tiện qua lại khá đông, nhưng tình trạng ngập úng kéo dài vẫn chưa được khắc phục.

Thi công cao tốc gây nứt nhà: Người dân mòn mỏi đợi bồi thường suốt 2 năm

Thi công cao tốc gây nứt nhà: Người dân mòn mỏi đợi bồi thường suốt 2 năm

(GLO) – Hơn 40 hộ dân tại phường Bồng Sơn và xã Hoài Ân (tỉnh Gia Lai) phản ánh tình trạng nhà cửa bị nứt nẻ, hư hỏng do thi công tuyến cao tốc Bắc - Nam và các công trình liên quan. Dù đã kiến nghị suốt 2 năm qua, đến nay việc bồi thường, hỗ trợ vẫn chưa được giải quyết dứt điểm.

Các xã không sắp xếp: Hoạt động hiệu quả nhưng vẫn còn nhiều khó khăn

Các xã không sắp xếp: Hoạt động hiệu quả nhưng vẫn còn khó khăn

(GLO)- Trên địa bàn phía Tây của tỉnh Gia Lai có 7 xã biên giới tiếp giáp với Vương quốc Campuchia không tiến hành sắp xếp đơn vị hành chính. Tuy điều kiện khó khăn nhưng đội ngũ cán bộ, công chức đã tích cực bắt nhịp, làm việc hiệu quả. Dù vậy, vẫn còn những khó khăn, vướng mắc cần sớm được tháo gỡ.

null