Điện mặt trời mái nhà từ khuyến khích đến kêu cứu: Đâu là lời giải?

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

Câu chuyện tiết giảm sản lượng điện năng lượng mặt trời ở miền Trung - Tây Nguyên vẫn chưa có lời kết khi ngành điện và các doanh nghiệp chưa tìm được tiếng nói chung. Đã đến lúc các bên cần ngồi lại để tháo gỡ vướng mắc theo hướng đảm bảo quyền lợi hài hòa giữa doanh nghiệp và ngành điện.

Điện mặt trời mái nhà từ khuyến khích đầu tư đến nay chủ đầu tư kêu cứu. Ảnh: Hương Cẩm
Điện mặt trời mái nhà từ khuyến khích đầu tư đến nay chủ đầu tư kêu cứu. Ảnh: Hương Cẩm


Cần một tiếng chung

Hàng nghìn chủ đầu tư dự án năng lượng mặt trời đến nay vẫn gửi đơn cầu cứu cơ quan chức năng về việc tiết giảm công suất phát lưới tại các dự án năng lượng mặt trời.

Các chủ đầu tư đều chia sẻ khó khăn của ngành điện trong bối cảnh dịch bệnh kéo dài, các hoạt động sản xuất kinh doanh bị ảnh hưởng. Ở chiều ngược lại, nhiều doanh nghiệp năng lượng mặt trời cũng mong muốn ngành điện cần san sẻ khó khăn đối với chủ đầu tư bởi dịch bệnh gây ảnh hưởng chung cho toàn xã hội, không chừa bất cứ ai.

Tại Khánh Hòa, nhiều doanh nghiệp cũng mong muốn Điện lực Khánh Hòa và chủ đầu tư cần ngồi lại với nhau tìm tiếng nói chung.

Ông Vương Anh Dũng - Tổng Giám đốc Công ty Tam Hiệp Phát (huyện Cam Lâm, Khánh Hòa) - đề xuất, theo hợp đồng mua bán điện với Công ty Điện lực Khánh Hòa, thời gian chủ đầu tư hưởng ưu đãi giá bán điện trong khoảng thời gian 20 năm. Nếu tiết giảm sản lượng điện, công ty điện lực có thể xem xét kéo dài thời gian mua điện thay vì 20 năm như đã ký.

“Điện mặt trời mái nhà là nguồn năng lượng được ưu tiên mua trước tiên theo tinh thần Quyết định 13 của Chính phủ. Trong trường hợp bắt buộc phải tiết giảm sản lượng điện năng lượng mặt trời, công ty điện lực phải làm rõ lý do tiết giảm, phương thức tiết giảm và số lượng sản lượng điện bị tiết giảm…” - ông Vương Anh Dũng nói.

Tương tự, ông Nguyễn Tăng Hưng - Giám đốc Công ty TNHH Thịnh Đạt (Đắk Nông) - cho hay, các cơ quan quản lý nhà nước và ngành điện cần đề nghị với ngân hàng giảm lãi suất trong thời gian dịch bệnh và sa thải của ngành điện cho đến khi ngành điện huy động hết công suất trở lại.

"Hằng tháng, ngành điện cần công khai với chủ đầu tư từng khu vực ai thực hiện, ai không thực hiện tiết giảm sản lượng điện. Lãnh đạo ngành điện phải thoả thuận, thống nhất với các chủ đầu tư trước khi cắt điện" - ông Hưng nêu quan điểm.

 

 Chủ đầu tư điện năng lượng mặt trời mái nhà ở Miền Trung - Tây Nguyên phải làm đơn kêu cứu vì bị sa thải điện. Ảnh: PT
Chủ đầu tư điện năng lượng mặt trời mái nhà ở Miền Trung - Tây Nguyên phải làm đơn kêu cứu vì bị sa thải điện. Ảnh: PT


Tiết giảm để cân đối tài chính

Theo giải thích của ông Trần Đăng Hiền - Phó Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Điện lực Khánh Hòa, việc thực hiện giảm huy động từ nguồn điện mặt trời mái nhà nhằm cân bằng giữa nguồn điện và phụ tải sử dụng điện, bảo bảo an toàn hệ thống điện, thực hiện kế hoạch huy động nguồn của Tập đoàn Điện lực Việt Nam, của Tổng Công ty Điện lực Miền Trung.

Trước những kiến nghị của chủ đầu tư, Điện lực Khánh Hòa đã có báo cáo Tổng Công ty Điện lực miền Trung để xin ý kiến tháo gỡ cho các doanh nghiệp.

Trong khi đó, ông Hà Văn Chương - Phó Giám đốc Công ty Điện lực Đắk Lắk - thừa nhận, nếu phụ tải sử dụng vẫn giảm mạnh như thời gian vừa qua thì rất khó khăn trong việc mua điện năng lượng mặt trời.

Tuy vậy, có một tín hiệu tích cực là tình hình dịch bệnh ở nhiều địa phương cũng đã thuyên giảm; các cơ sở sản xuất kinh doanh dần hoạt động trở lại. Ông Chương hy vọng khi đó phụ tải sử dụng điện sẽ tăng lên, kéo việc huy động nguồn phát điện mặt trời mái nhà sẽ tăng lên.

 

 Dự kiến sản lượng điện mặt trời mái ở miền nhà ở miền Trung - Tây Nguyên tiết giảm là 865 triệu kWh trong thời gian từ tháng 8-12.2021. Ảnh: Hương Cẩm
Dự kiến sản lượng điện mặt trời mái ở miền nhà ở miền Trung - Tây Nguyên tiết giảm là 865 triệu kWh trong thời gian từ tháng 8-12.2021. Ảnh: Hương Cẩm


Ở diễn biến khác, vào tháng 7.2021 vừa qua, Tổng Công ty Điện lực miền Trung (EVNCPC) có văn bản báo cáo Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN) về kế hoạch tài chính năm 2021.

EVNCPC kiến nghị EVN xem xét, giao kế hoạch phù hợp với khả năng thực hiện của đơn vị hoặc phân bổ sản lượng tiết giảm nguồn năng lượng tái tạo trong khu vực và đề xuất tiết giảm thêm điện mặt trời mái nhà từ ngày 15.8.

Dự kiến, sản lượng Điện mặt trời mái nhà EVNCPC phải tiết giảm là 865 triệu kWh trong thời gian từ tháng 8-12.2021.

Trong văn bản gửi EVN, ông Ngô Tấn Cư - Tổng Giám đốc EVNCPC - có nêu: Trong khi chờ điều chỉnh kế hoạch năm 2021 của ECN, EVNCPC xin phép tiến hành kết giảm sản lượng điện mặt trời mái nhà kể từ ngày 15.8 để giảm thiểu rủi ro tài chính của tổng công ty.

https://laodong.vn/kinh-te/dien-mat-troi-mai-nha-tu-khuyen-khich-den-keu-cuu-dau-la-loi-giai-958476.ldo

Theo Hữu Long - Phan Tuấn  (LĐO)

Có thể bạn quan tâm

Nông dân tất bật vào nhịp tưới nước cho rẫy cà phê, chăm sóc vườn cây ngay từ những ngày đầu xuân để đảm bảo năng suất mùa vụ 2026.

Nông dân Gia Lai phấn khởi ra đồng, xuất bán chuyến hàng đầu năm

(GLO)- Khi dư âm Tết Bính Ngọ còn đọng lại trong từng nếp nhà, không khí lao động đã rộn ràng trở lại trên khắp vùng Tây Gia Lai. Từ vườn chanh dây, ruộng mía đến rẫy cà phê vào kỳ tưới nước, nông dân và doanh nghiệp đồng loạt xuất bán chuyến hàng đầu năm, khởi đầu mùa vụ mới nhiều kỳ vọng.

Người đầu tiên tạo ra sản phẩm cà phê chồn tại Pleiku.

Người đầu tiên tạo ra sản phẩm cà phê chồn tại Pleiku

(GLO)- Giữa cao nguyên cà phê Pleiku, anh Nguyễn Trung Nguyên (tổ 2, phường Pleiku) được biết đến là người đầu tiên tạo ra sản phẩm cà phê chồn tại địa phương. Sau 15 năm theo đuổi, anh đã xây dựng trang trại chồn hương quy mô lớn và từng bước định hình đặc sản cà phê chồn mang dấu ấn riêng.

Cây mía đổi đời người dân Tây Gia Lai.

Cây mía đổi đời người dân Tây Gia Lai

(GLO)- Với các làng đồng bào Bahnar, Jrai ở Tây Gia Lai, diện mạo khởi sắc hôm nay gắn liền với cây mía. Khi được quy hoạch thành vùng nguyên liệu tập trung, gắn liên kết sản xuất, cơ giới hóa và bao tiêu sản phẩm, cây mía từng bước góp phần nâng cao thu nhập, ổn định đời sống người dân.

Những tỷ phú Jrai

Những tỷ phú ở buôn làng

(GLO)- Tuy sinh sống tại vùng còn nhiều khó khăn nhưng bằng phẩm chất chịu thương chịu khó, tinh thần ham học hỏi và ý chí vươn lên, nhiều người Jrai ở Gia Lai đã trở thành tỷ phú, là niềm tự hào của buôn làng.

Cán bộ, nhân viên Ban quản lý rừng phòng hộ Bắc Ia Grai kiểm tra rừng. Ảnh: L.N

Giữ rừng xuyên Tết: Khi mùa xuân ở lại giữa đại ngàn

(GLO)- Trong khi nhiều gia đình quây quần chuẩn bị đón Tết Nguyên đán, thì giữa những cánh rừng bạt ngàn, lực lượng làm công tác quản lý, bảo vệ rừng vẫn âm thầm bám trạm, bám rừng. Với họ, Tết là thời điểm nhạy cảm nhất, càng phải căng mình giữ rừng, để mùa xuân được ở lại giữa đại ngàn.

Công nghiệp chế biến: Động lực tăng trưởng mới

Công nghiệp chế biến: Động lực tăng trưởng mới của Gia Lai

(GLO)- Với gần 977 nghìn héc ta đất sản xuất nông nghiệp và tổng sản lượng lương thực ước đạt hơn 1,35 triệu tấn trong năm 2025, Gia Lai đang sở hữu nền tảng quan trọng để phát triển công nghiệp chế biến, nhất là chế biến sâu nông sản. Công nghiệp chế biến trở thành động lực tăng trưởng mới của Gia Lai.

Giữ nhịp dòng điện trong những ngày Tết

Giữ nhịp dòng điện trong những ngày Tết

(GLO)- Trong những ngày Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026, khi hoạt động sản xuất, kinh doanh tạm lắng, nhu cầu sử dụng điện sinh hoạt lại tăng đột biến, Phòng Điều độ Công ty Điện lực Gia Lai vẫn duy trì trực vận hành 24/24 giờ, chia 3 ca liên tục, không nghỉ Tết.

null