Đề ra nhiều giải pháp phát triển kinh tế- xã hội

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
Ngày 6-4, tại Hội trường 2-9 (TP. Pleiku), UBND tỉnh Gia Lai tổ chức Hội nghị sơ kết tình hình thực hiện công tác quý I, triển khai nhiệm vụ công tác quý II-2010. Chủ tịch UBND tỉnh Phạm Thế Dũng chủ trì cuộc họp.
Ảnh: Đức Thụy
Ảnh: Đức Thụy
Theo đánh giá của UBND tỉnh, tốc độ tăng trưởng kinh tế quý I của tỉnh đạt 12,5%, trong đó nông- lâm nghiệp tăng 4,2%, công nghiệp- xây dựng tăng 13,52%, dịch vụ tăng 14,27%. Tổng diện tích gieo trồng vụ Đông Xuân là 56.932 ha, đạt 103% kế hoạch, tăng 3,3% so với cùng kỳ năm trước. Dịch bệnh trên gia súc, gia cầm, cây trồng được khống chế kịp thời. Giá trị sản xuất công nghiệp đạt 1.095 tỉ đồng, bằng 22,5% kế hoạch năm và tăng 15,1% so với cùng kỳ năm trước. Giá cả thị trường có tăng, song vẫn  nằm trong tầm kiểm soát. Thu ngân sách và tăng trưởng tín dụng đạt khá. Vốn đầu tư phát triển đạt 676 tỉ đồng.
Hoạt động văn hóa- xã hội đạt được những kết quả khả quan. Các sở ngành, địa phương tổ chức thành công nhiều hoạt động văn hóa- thể thao chào mừng các ngày lễ lớn. An sinh xã hội được đảm bảo.
Bên cạnh những kết quả nêu trên, do nắng nóng cùng nhiều nguyên nhân nên đã xảy ra 13 vụ cháy. Tổng kim ngạch xuất khẩu quý I chỉ đạt 20 triệu USD, giảm 26,2% so với cùng kỳ năm trước. Tiến độ xây dựng cơ bản còn chậm; nhiều dự án chưa được phê duyệt, tổ chức đấu thầu. An ninh nông thôn còn tiềm ẩn các yếu tố phức tạp; tình trạng phạm pháp có chiều hướng gia tăng…
Phát biểu kết luận cuộc họp, Chủ tịch UBND tỉnh chỉ đạo: Thời gian tới, các sở ngành liên quan phối hợp rà soát, tìm ra nguyên nhân và đề ra giải pháp thực hiện các chỉ tiêu kế hoạch. Tăng cường công tác hậu kiểm doanh nghiệp. Đẩy mạnh tiến độ xây dựng cơ bản, đến quý II-2010 sẽ cắt vốn đầu tư đối với các dự án chưa tổ chức đấu thầu. Tăng cường công tác phòng- chống hạn, dịch bệnh trên gia súc, cây trồng; phòng-chống cháy rừng, cháy chợ, cháy nhà.
Tập trung chăm sóc, phát triển cây trồng đảm bảo nguyên liệu cho  các nhà máy hoạt động; đảm bảo đầu ra cho sản phẩm. Tiếp tục thực hiện các biện pháp nâng cao chất lượng dạy và học; phòng-chống dịch bệnh ở người. Giải quyết tốt vấn đề an sinh xã hội gắn với triển khai các chương trình mục tiêu quốc gia, công trình phục vụ dân sinh. Giữ vững an ninh chính trị; đảm bảo trật tự an toàn xã hội. Tích cực triển khai các hoạt động thiết thực chào mừng Đại hội Đảng các cấp, tiến tới Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XIV…
Q.V

Có thể bạn quan tâm

Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Rah Lan Chung (thứ 2 từ phải sang) và Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Hữu Quế (bìa trái) trực tiếp kiểm tra và chỉ đạo công tác khắc phục hậu quả cơn bão số 13 tại buôn Jứ (xã Ia Tul). Ảnh: Vũ Chi

Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Rah Lan Chung kiểm tra công tác khắc phục hậu quả bão số 13

(GLO)- Sáng 9-11, đoàn công tác do Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Gia Lai Rah Lan Chung làm trưởng đoàn đã đến kiểm tra tình hình thiệt hại và công tác khắc phục hậu quả bão số 13 tại xã Ia Rsai và Ia Tul. Cùng đi có Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Hữu Quế.

Lực lượng chức năng đóng các lối đi trên bờ kè chắn sóng tại làng biển Nhơn Hải. Ảnh: Ngọc Nhuận

Làng biển Nhơn Hải, Nhơn Lý gấp gáp chằng chống nhà cửa trước giờ bão số 13 đổ bộ

(GLO)- Trước diễn biến phức tạp của bão Kalmaegi, tại các làng biển Nhơn Hải ( Hải Bắc, Hải Đông, Hải Nam) và Nhơn Lý ( Lý Hưng, Lý Lương, Lý Hòa, Lý Chánh) thuộc phường Quy Nhơn Đông (tỉnh Gia Lai), công tác ứng phó đang được triển khai khẩn trương, gấp rút trước giờ bão đổ bộ.

Tổng Bí thư Tô Lâm. Ảnh: Doãn Tấn/TTXVN

Phát biểu của Tổng Bí thư tại Quốc hội về dự thảo Văn kiện Đại hội XIV của Đảng

(GLO)- Tiếp tục chương trình Kỳ họp thứ 10, Quốc hội khóa XV, chiều 4-11, tại Nhà Quốc hội, Tổng Bí thư Tô Lâm đã có phát biểu, trao đổi, thông tin về một số điểm mới và những định hướng quan trọng trong dự thảo Văn kiện trình Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng.

null