Để Pleiku thực sự là thành phố "cao nguyên xanh vì sức khỏe"

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

(GLO)- Ngày 22-1-2020, Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc đã ký Quyết định số 146/QĐ-TTg về việc công nhận TP. Pleiku là đô thị loại I trực thuộc tỉnh Gia Lai. Điều đó nói lên rằng: Được tỉnh quan tâm đầu tư cùng với sự nỗ lực phấn đấu của Đảng bộ, chính quyền và nhân dân thành phố, đến nay, Pleiku đã hoàn thành căn bản những mục tiêu, nhiệm vụ về phát triển kinh tế-xã hội, đặc biệt là việc quy hoạch, thực hiện quy hoạch, xây dựng kết cấu hạ tầng sản xuất và xã hội, chỉnh trang đô thị... đã đủ tầm của một đô thị loại I.
 

 Một góc TP. Pleiku. Ảnh: HỒNG THI
Một góc TP. Pleiku. Ảnh: Hồng Thi


Tuy nhiên, vấn đề quản lý, xử lý về vệ sinh môi trường, về trật tự đô thị vẫn còn những tồn tại, bất cập. Đó là tình trạng lấn chiếm vỉa hè, lòng lề đường, cơi nới vật kiến trúc, làm mái che; các loại phương tiện giao thông đậu đỗ không đúng quy định; vứt rác thải sinh hoạt, thậm chí phóng uế bừa bãi... Nhiều người cố tình vi phạm chỉ giới xây dựng, vi phạm trật tự đô thị, trật tự giao thông.

Theo Chủ tịch UBND TP. Pleiku Nguyễn Hữu Quế thì trong 5 năm qua, thành phố đã tích cực tuyên truyền, kiểm tra, xử lý các hành vi vi phạm trật tự đô thị, thiết lập trật tự kỷ cương, văn minh đô thị. Theo đó, thành phố đã tổ chức 896 đợt kiểm tra trật tự đô thị, tiến hành xử lý hơn 10.400 trường hợp vi phạm; vận động 8.225 trường hợp nhân dân tự nguyện tháo dỡ vật kiến trúc vi phạm chỉ giới xây dựng. Việc tổ chức các đợt kiểm tra, xử lý đã từng bước làm chuyển biến về nhận thức và tự giác thực hiện các quy định, quy ước về văn hóa, nếp sống văn minh đô thị của đại bộ phận người dân.

Nhưng theo chúng tôi, việc quản lý, xử lý về trật tự đô thị cần phải được tiến hành thường xuyên, liên tục, tránh tình trạng “ra quân”, hô hào, phong trào, rồi đâu lại vào đó, kiểu “ném đá ao bèo”. Tuyên truyền, giáo dục, vận động người dân tự nguyện, tự giác chấp hành những quy ước, quy định về văn hóa, văn minh đô thị cũng là điều cần làm. Tuy nhiên, để chuyển từ hành động tự phát đến hành động tự giác của mọi người là cả một quá trình, ngoài việc tuyên truyền, vận động, giáo dục, thuyết phục ra còn phải có sự điều chỉnh của luật pháp.


Để xử phạt hành chính các vi phạm nói trên không phải không có các quy định của pháp luật, vấn đề là cơ quan chức năng có thực hiện thường xuyên, liên tục hay không. Để có một đô thị Pleiku “thông minh, hiện đại” và là một thành phố “cao nguyên xanh vì sức khỏe” như mục tiêu, nhiệm vụ mà Đại hội đại biểu Đảng bộ thành phố lần thứ XII đã đề ra, ngoài những tiêu chí quy định cần có của một đô thị loại I trực thuộc tỉnh, không thể không quyết liệt và nghiêm túc thực hiện công tác quản lý, xử lý những vi phạm về trật tự văn minh đô thị.

Thiết nghĩ, cán bộ, đảng viên và gia đình của họ phải là những người làm gương trước quần chúng nhân dân chính nơi cư trú của mình. Đối với những người thiếu ý thức, không gương mẫu chấp hành các quy định về trật tự, văn minh đô thị, cố tình vi phạm thì cần xử phạt nghiêm minh và thông báo về địa phương, cơ quan, có thể công khai danh tính trên các phương tiện truyền thông của địa phương.

Hy vọng trong tương lai gần, TP. Pleiku sẽ trở thành đô thị thông minh, hiện đại và là thành phố cao nguyên xanh vì sức khỏe; là nơi đáng sống, là điểm đến hấp dẫn, thân thiện của du khách trong và ngoài nước!

BÍCH HÀ
 

Có thể bạn quan tâm

Thành viên HTX Dịch vụ nông nghiệp Ia Tô (xã Ia Tô, huyện Ia Grai) mong muốn được hỗ trợ, kết nối tiêu thụ nông sản. Ảnh: H.D

Ia Grai: Hợp tác xã chủ động tìm đầu ra cho sản phẩm

(GLO)- Nhiều hợp tác xã (HTX) trên địa bàn huyện Ia Grai (tỉnh Gia Lai) đã chủ động tìm kiếm đầu ra cho sản phẩm của mình. Tuy nhiên, để sản phẩm mới có được chỗ đứng ổn định trên thị trường, các HTX rất cần sự hỗ trợ của chính quyền và ngành chức năng địa phương.

Hội LHPN xã Ia Mơ Nông tặng hội viên thùng rác để bỏ rác sinh hoạt, bảo vệ môi trường. Ảnh: G.H

Ia Mơ Nông chung tay bảo vệ môi trường nông thôn

(GLO)- Nhằm nâng cao ý thức của người dân trong việc bảo vệ môi trường, xã Ia Mơ Nông (huyện Chư Păh) đã đẩy mạnh tuyên truyền, vận động và triển khai nhiều mô hình, cách làm hay, hiệu quả, góp phần làm cho cảnh quan môi trường nông thôn của xã ngày càng xanh-sạch-đẹp. 

Diện mạo nông thôn xã Chư Mố ngày càng khang trang. Ảnh: R.H

Chuyện về những ngôi làng bên sông Ba

(GLO)- Đến xã Chư Mố (huyện Ia Pa, tỉnh Gia Lai), chúng ta nhận thấy tên gọi 5 làng ở đây đều gắn liền với dòng sông Ba và những người lập làng đầu tiên. Đó là các làng: Plơi Apa Ama Đă, Plơi Apa Ama H’Lăk, Plơi Apa Ama Lim, Plơi Apa Ơi H’Trông và Plơi Apa Ơi H’Briu.

Hàng cây ngô đồng rực sắc trên đường về miền biên giới Ia Mơ. Ảnh: V.T.T

Về miền biên giới Ia Mơ

(GLO)- Khi ngồi viết những dòng chữ này, tôi vẫn còn vấn vương trước vẻ đẹp của hàng cây ngô đồng điểm tô sắc đỏ chấm phá trên nền trời xanh biếc dọc miền biên giới Ia Mơ.

Nhờ chăm chỉ làm lụng, gia đình anh Rơ Lan Hle (ở giữa) đã xây dựng được ngôi nhà khang trang, bề thế. Ảnh: T.D

Sức sống mới ở làng Ó

(GLO)- Xa rồi những ngày khốn khó với nỗi lo thiếu đói lúc giáp hạt luôn ám ảnh trong tâm trí người dân làng Ó, xã Ia Krái, huyện Ia Grai, tỉnh Gia Lai. Giờ đây, làng Ó đã khoác lên mình chiếc áo mới bởi màu tươi sáng của những ngôi nhà xây to đẹp và các khu vườn mướt xanh, trĩu quả.