TP. Pleiku vinh dự và tự hào trở thành đô thị loại I

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
(GLO)- Trong không khí hân hoan chào đón năm mới-Xuân Canh Tý 2020, người dân TP. Pleiku, tỉnh Gia Lai tự hào đón niềm vui lớn khi thành phố được công nhận là đô thị loại I. 
Ngày 22-1, Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc đã ký Quyết định số 146/QĐ-TTg về việc công nhận TP. Pleiku là đô thị loại I trực thuộc tỉnh Gia Lai. Đây là niềm vinh dự và tự hào của mỗi người dân sống trên địa bàn Pleiku nói riêng và tỉnh Gia Lai nói chung trong những giáp Tết. 
TP. Pleiku vừa được Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc ký Quyết định công nhận là đô thị loại I trực thuộc tỉnh Gia Lai
TP. Pleiku vừa được Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc ký Quyết định công nhận là đô thị loại I trực thuộc tỉnh Gia Lai. Ảnh: Q.T
Là người gắn bó với mảnh đất Pleiku hơn 35 năm nay, ông Lê Minh Tuấn (62 tuổi, Tổ 2, phường Trà Bá, TP. Pleiku) rất tự hào khi TP. Pleiku được công nhận thành phố là đô thị loại I. 
Ông Tuấn, phấn khởi nói: “TP. Pleiku bây giờ thay đổi rất nhiều. Từ một thị xã kém phát triển về mọi mặt, kinh tế-xã hội, cơ sở hạ tầng, giao thông đi lại còn nhiều bất cập, đến nay bộ mặt thành phố đã thay đổi nhanh chóng. Đời sống vật chất, tinh thần của nhân dân từng bước được nâng lên, cơ sở hạ tầng ngày một khang trang, sạch đẹp hơn. Bản thân tôi rất vinh dự và tự hào khi được sống, đóng góp một phần công sức để xây dựng thành phố trở thành đô thị loại I như hôm nay. Tôi cũng mong muốn rằng thế hệ trẻ hôm nay cần tiếp tục truyền thống sự nghiệp cách mạng của cha anh, kế thừa phấn đấu xây dựng thành phố Pleiku ngày càng văn minh, hiện đại”. 
Cơ sở hạ tầng giao thông thành phố được đầu tư khang trang và sạch đẹp. Ảnh: Q.T
Cơ sở hạ tầng giao thông thành phố được đầu tư khang trang và sạch đẹp. Ảnh: Q.T
Không chỉ những lớp người đi trước mà thế hệ trẻ Pleiku hôm nay cũng rất vinh dự và tự hào khi được sống, học tập và làm việc trên mảnh đất này. Đồng thời, họ cũng thể hiện sự quyết tâm và lòng nhiệt huyết của tuổi trẻ để góp phần xây dựng TP. Pleiku ngày càng giàu đẹp, văn minh, xứng đáng là đô thị loại I.
Bạn Bùi Hoàng Vũ (32 tuổi, Tổ 3, phương Hoa Lư, TP. Pleiku) bày tỏ: "Cũng như tuổi trẻ Pleiku, bản thân tôi rất hãnh diện và tự hào khi hay tin thành phố được công nhận là đô thị loại I. Đây đồng thời là vinh dự vừa là động lực để thế hệ trẻ chúng tôi tiếp nối thế hệ cha anh đi trước xây dựng quê hương ngày càng xanh, sạch, đẹp hơn”.
Trước thêm năm mới, người dân Pleiku thêm vinh dự khi đón nhận thành phố đô thị loại I. Ảnh: Q.T
Trước thêm năm mới, người dân Pleiku thêm vinh dự khi đón nhận thành phố đô thị loại I. Ảnh: Q.T
Để đạt được những kết quả như ngày nay, thời gian qua, Đảng bộ, chính quyền và nhân dân TP. Pleiku đã năng động, sáng tạo, phát huy tốt những tiềm năng, thế mạnh cũng như khơi dậy mạnh mẽ các nguồn lực của địa phương. Nhờ đó, tốc độ tăng trưởng kinh tế trên địa bàn bình quân hàng năm luôn đạt trên 10%; chuyển dịch cơ cấu theo hướng kinh tế đô thị; thu ngân sách nhà nước hàng năm trên địa bàn đạt trên 1.200 tỷ đồng; thu nhập bình quân đầu người đạt trên 60 triệu đồng/người/năm; không gian đô thị phát triển theo hướng bền vững…
Cơ sở hạ tầng được đầu tư đồng bộ, hiện đại, từng bước xây dựng đô thị phát triển bền vững theo hướng công nghiệp hóa-hiện đại hóa gắn với xây dựng văn minh đô thị. Các giá trị văn hóa truyền thống tốt đẹp được giữ gìn và phát huy. Công tác an sinh xã hội được đặc biệt chăm lo. Nhiều tiện ích công cộng phục vụ nhu cầu vui chơi, giải trí của người dân được quan tâm đầu tư góp phần nâng cao giá trị hưởng thụ về tinh thần, chăm sóc và nâng cao sức khỏe cho nhân dân…
Đảng bộ, chính quyền và nhân dân TP. Pleiku quyết tâm xây dựng thành phố ngày càng văn minh, hiện đại. Ảnh: Q.T
Đảng bộ, chính quyền và nhân dân TP. Pleiku quyết tâm xây dựng thành phố ngày càng văn minh, hiện đại. Ảnh: Q.T
Ông Nguyễn Hữu Quế-Chủ tịch UBND TP. Pleiku cho biết: Việc trở thành đô thị loại I là dấu mốc quan trọng, đánh dấu bước phát triển xứng đáng của Pleiku. Đây là niềm vinh dự rất lớn ghi nhận sự nỗ lực của Đảng bộ, chính quyền và nhân dân thành phố Pleiku trong quá trình xây dựng và phát triển thành phố. Thời gian tới, để xứng đáng với vị thế và tầm cao mới, Đảng bộ, chính quyền và nhân dân TP. Pleiku sẽ tiếp tục đoàn kết, nỗ lực hơn nữa để xây dựng, hoàn thiện các tiêu chí đô thị loại I, xứng tầm là trung tâm đô thị ở khu vực phía Bắc Tây Nguyên. Đồng thời, tập trung xây dựng, phát triển thành phố theo đúng quy hoạch đã được công nhận, trong đó xác định mục tiêu xây dựng TP. Pleiku trở thành thành phố cao nguyên xanh vì sức khỏe; văn minh, hiện đại, thân thiện với môi trường…
Quang Tấn

Có thể bạn quan tâm

Bộ Tổng Tham mưu kiểm tra các cơ quan, đơn vị Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Gia Lai

Bộ Tổng Tham mưu kiểm tra các cơ quan, đơn vị Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Gia Lai

(GLO)- Sáng 11-1, đoàn công tác của Bộ Tổng Tham mưu do Trung tướng Nguyễn Doãn Anh-Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Ủy viên Quân ủy Trung ương, Phó Tổng Tham mưu trưởng Quân đội nhân dân (QĐND) Việt Nam làm trưởng đoàn đã kiểm tra sẵn sàng chiến đấu và công tác chuẩn bị đón Tết Nguyên đán Quý Mão 2023 tại Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Gia Lai.
Trưởng ban Tổ chức Tỉnh ủy Gia Lai Huỳnh Quang Thái thăm và chúc Tết Đoàn Trinh sát miền Trung

Trưởng ban Tổ chức Tỉnh ủy Gia Lai Huỳnh Quang Thái thăm và chúc Tết Đoàn Trinh sát miền Trung

(GLO)- Chiều 9-1, đoàn công tác do Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng ban Tổ chức Tỉnh ủy Gia Lai Huỳnh Quang Thái làm trưởng đoàn đã đến thăm, chúc Tết Đoàn Trinh sát miền Trung (Cục Trinh sát, Bộ Tư lệnh Bộ đội Biên phòng) nhân dịp Tết Nguyên đán Quý Mão 2023. Cùng đi có lãnh đạo Sở Tài nguyên và Môi trường.
Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Huỳnh Thế Mạnh thăm, chúc Tết tại huyện Kbang và Đak Pơ

Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Huỳnh Thế Mạnh thăm, chúc Tết tại huyện Kbang và Đak Pơ

(GLO)- Ngày 6-1, đoàn công tác do Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Huỳnh Thế Mạnh làm trưởng đoàn đã đến thăm, chúc Tết Nguyên đán Quý Mão 2023 gia đình Anh hùng Núp và 11 gia đình nguyên lãnh đạo tỉnh, chính sách, có công với cách mạng ở 2 huyện Kbang, Đak Pơ.
Giám sát việc huy động, quản lý và sử dụng các nguồn lực phục vụ công tác phòng-chống dịch Covid-19 tại huyện Chư Pưh

Giám sát việc huy động, quản lý và sử dụng các nguồn lực phục vụ công tác phòng-chống dịch Covid-19 tại huyện Chư Pưh

(GLO)- Chiều 28-12, Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Gia Lai tiến hành giám sát việc huy động, quản lý và sử dụng các nguồn lực phục vụ công tác phòng-chống dịch Covid-19; việc thực hiện chính sách, pháp luật về y tế cơ sở, y tế dự phòng tại huyện Chư Pưh. Bà Siu Hương-Tỉnh ủy viên, Phó Trưởng đoàn chuyên trách Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh, Trưởng đoàn giám sát chủ trì buổi làm việc.
Tặng sổ bảo hiểm xã hội, thẻ bảo hiểm y tế: Chương trình đậm tính nhân văn

Tặng sổ bảo hiểm xã hội, thẻ bảo hiểm y tế: Chương trình đậm tính nhân văn

(GLO)- Chương trình “Tặng sổ bảo hiểm xã hội (BHXH), thẻ bảo hiểm y tế (BHYT) cho người có hoàn cảnh khó khăn“ do BHXH Việt Nam phát động ngày 23-11 vừa qua đã nhận được sự chung tay, góp sức của cộng đồng. Từ đây, nhiều người dân khó khăn đã nhận được món quà ý nghĩa nhân dịp Tết đến xuân về.
Xây dựng nông thôn mới bền vững ở Gia Lai: Cần giải pháp căn cơ, đồng bộ

Xây dựng nông thôn mới bền vững ở Gia Lai: Cần giải pháp căn cơ, đồng bộ

(GLO)- “Giải pháp xây dựng nông thôn mới (NTM) bền vững ở tỉnh Gia Lai“ là chủ đề của hội thảo khoa học do Tỉnh ủy tổ chức ngày 23-12 tại Hội trường 2-9 (TP. Pleiku). Dưới sự chủ trì của Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Trương Hải Long, Giám đốc Sở Nông nghiệp và PTNT Lưu Trung Nghĩa và Hiệu trưởng Trường Chính trị tỉnh Ngô Khắc Ngọc, hội thảo đã tập trung đánh giá những thuận lợi, khó khăn, vướng mắc và đề xuất các giải pháp để triển khai có hiệu quả chương trình xây dựng NTM trong thời gian tới.
TP. Pleiku giao chỉ tiêu kế hoạch phát triển kinh tế-xã hội năm 2023

TP. Pleiku giao chỉ tiêu kế hoạch phát triển kinh tế-xã hội năm 2023

(GLO)- Sáng 22-12, ông Đỗ Việt Hưng-Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND TP. Pleiku chủ trì Hội nghị trực tuyến đến 22 điểm cầu tại các xã, phường nhằm kịp thời triển khai các Nghị quyết kỳ họp thứ tám, HĐND thành phố khóa XII và giao chỉ tiêu Kế hoạch phát triển kinh tế-xã hội năm 2023.
Pleiku đề ra nhiều giải pháp phát triển kinh tế-xã hội năm 2023

Pleiku đề ra nhiều giải pháp phát triển kinh tế-xã hội năm 2023

(GLO)- Tại kỳ họp thứ 8 HĐND TP. Pleiku khóa XII (nhiệm kỳ 2021-2026) diễn ra ngày 20-12, bên cạnh đánh giá những kết quả đạt được, các đại biểu đã tập trung phân tích, làm rõ nguyên nhân tồn tại, hạn chế trong thực hiện nhiệm vụ năm 2022 và đề ra các giải pháp khắc phục trong thời gian tới. Đặc biệt, tại kỳ họp, HĐND thành phố đã thông qua 22 nghị quyết quan trọng trong phát triển kinh tế-xã hội năm 2023 và những năm tiếp theo.