Đào tạo, sát hạch lái xe: Bảo đảm biện pháp phòng dịch

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
(GLO)- Sau hơn 1 tháng tạm dừng để phòng-chống dịch Covid-19, các cơ sở đào tạo, trung tâm sát hạch lái xe trên địa bàn tỉnh đã khởi động trở lại. Bên cạnh công tác chuyên môn, việc triển khai các giải pháp phòng-chống dịch Covid-19 cũng được các đơn vị đặc biệt quan tâm.
Do yêu cầu của công tác phòng-chống dịch Covid-19, ngày 20-3, Sở Giao thông-Vận tải (GT-VT) đã có văn bản yêu cầu các cơ sở đào tạo, trung tâm sát hạch lái xe trên địa bàn tỉnh hoãn tổ chức các kỳ sát hạch cấp giấy phép lái xe (GPLX) mô tô, ô tô. Tổng cộng đã có 6 kỳ sát hạch cấp GPLX mô tô hạng A1 (với khoảng 2.220 thí sinh) và 2 kỳ sát hạch cấp GPLX ô tô (với 572 thí sinh) phải hoãn tổ chức. Ông Tăng Xuân Kiên-Trưởng phòng Quản lý Phương tiện và Người lái (Sở GT-VT) cho hay: “Hiện lượng thí sinh có nhu cầu dự thi sát hạch cấp GPLX mô tô, ô tô bị dồn lại đến gần 2.800 người. Nếu không bắt tay tổ chức thi sớm trở lại sẽ gây áp lực không nhỏ cho các đơn vị đào tạo, sát hạch trong thời gian tiếp theo”.
Đo thân nhiệt thí sinh trước khi vào khu vực dự thi sát hạch lái xe tại Trung tâm Giáo dục nghề nghiệp-Giáo dục thường xuyên huyện Krông Pa. Ảnh: L.H
Đo thân nhiệt thí sinh trước khi vào khu vực dự thi sát hạch lái xe tại Trung tâm Giáo dục nghề nghiệp-Giáo dục thường xuyên huyện Krông Pa. Ảnh: L.H
Sau hơn 1 tháng tạm dừng, đến ngày 23-4, thực hiện hướng dẫn của Bộ GT-VT và chỉ đạo của UBND tỉnh, Sở GT-VT đã cho phép các cơ sở đào tạo, trung tâm sát hạch lái xe triển khai tổ chức hoạt động trở lại. Phó Giám đốc Sở GT-VT Nguyễn Trường Sơn nhấn mạnh: “Sở yêu cầu các đơn vị tổ chức các kỳ sát hạch trên cơ sở thực hiện tốt những quy định về phòng-chống dịch Covid-19 như: không tổ chức lễ khai mạc để tránh tập trung đông người và phổ biến thông tin đến thí sinh qua hệ thống loa phát thanh; sát hạch chia theo từng khung giờ, mỗi nhóm không quá 20 người căn cứ theo địa bàn cư trú của thí sinh, giữ khoảng cách an toàn, đeo khẩu trang, kiểm tra thân nhiệt… Đồng thời vẫn phải đáp ứng các tiêu chí về chất lượng, hiệu quả công tác đào tạo, sát hạch cấp GPLX”. 
Huyện Krông Pa và Đức Cơ là 2 địa phương đầu tiên trên địa bàn tỉnh tổ chức kỳ sát hạch cấp GPLX mô tô hạng A1 kể từ sau khi được cho phép hoạt động trở lại. Vào các ngày 28 và 29-4, tại Trung tâm Giáo dục nghề nghiệp-Giáo dục thường xuyên huyện Krông Pa, Sở GT-VT đã tổ chức kỳ sát hạch cấp GPLX mô tô hạng A1 cho 1.000 học viên ở các huyện: Krông Pa, Phú Thiện, Ia Pa… Tham dự kỳ sát hạch, thí sinh Ksor Chuên (buôn Nông Siu, xã Ia Hdreh, huyện Krông Pa) bày tỏ: “Đến dự thi, tôi được hỗ trợ rửa tay bằng dung dịch sát khuẩn, đo thân nhiệt, cấp khẩu trang và được hướng dẫn đứng giãn cách với những người khác. Lịch thi thông báo rõ ràng thời gian, phương án thi nên tôi khá an tâm”. Tương tự, thí sinh Nay H’Biêo (buôn Drai, xã Ia Hdreh) cũng chia sẻ: “Tôi muốn học và thi lấy GPLX để nắm được các kỹ năng tham gia giao thông an toàn. Công tác phòng-chống dịch được thực hiện chặt chẽ cả bên trong và bên ngoài khu vực dự thi. Tất cả mọi người đều tuân thủ hướng dẫn của cán bộ”.
Phòng thi lý thuyết tại kỳ sát hạch lái xe tại huyện Krông Pa được bố trí giãn cách mỗi thí sinh 1 bàn. Ảnh: L.H
Phòng thi lý thuyết tại kỳ sát hạch lái xe tại huyện Krông Pa được bố trí giãn cách mỗi thí sinh 1 bàn. Ảnh: L.H
Để tránh tình trạng thí sinh đổ dồn về dự sát hạch cùng một lúc, Sở GT-VT và đơn vị tổ chức đào tạo, sát hạch là Công ty TNHH một thành viên Khánh Bảo đã xây dựng phương án chia nhóm thí sinh. Bà Nguyễn Thị Hà-Giám đốc Công ty-thông tin: “Chúng tôi chia thí sinh thành từng nhóm nhỏ (20 thí sinh/nhóm). Từng nhóm lần lượt vào khu vực dự thi theo sự điều tiết, phân luồng của cán bộ tổ sát hạch. Tất cả thí sinh khi vào khu vực dự thi sẽ phải kiểm tra thân nhiệt, rửa tay bằng dung dịch sát khuẩn, nhận và đeo khẩu trang rồi mới di chuyển vào phòng chờ. Tại các khu vực như: phòng chờ, phòng thi lý thuyết, khu vực thi thực hành lái xe trên sa hình…, mỗi người được xếp ghế ngồi cách nhau 1 m”. 
Tại Đức Cơ, trong 2 ngày 28 và 29-4, Trung tâm Giáo dục nghề nghiệp-Giáo dục thường xuyên huyện cũng đã tổ chức kỳ sát hạch GPLX mô tô hạng A1 cho 603 thí sinh. Phương án tổ chức thi cũng được xây dựng tương tự như huyện Krông Pa. “Việc xây dựng kế hoạch, phương án phân luồng và chia nhỏ lượng thí sinh thành nhiều ca thi là cần thiết để hạn chế tập trung đông người. Trong suốt quá trình tổ chức sát hạch, đơn vị tổ chức phải bố trí cán bộ theo sát, nhắc nhở kịp thời các trường hợp lơ là, không tuân thủ nghiêm quy định phòng-chống dịch Covid-19”-ông Kiên thông tin.  
HẢI LÊ

Có thể bạn quan tâm

Thành viên HTX Dịch vụ nông nghiệp Ia Tô (xã Ia Tô, huyện Ia Grai) mong muốn được hỗ trợ, kết nối tiêu thụ nông sản. Ảnh: H.D

Ia Grai: Hợp tác xã chủ động tìm đầu ra cho sản phẩm

(GLO)- Nhiều hợp tác xã (HTX) trên địa bàn huyện Ia Grai (tỉnh Gia Lai) đã chủ động tìm kiếm đầu ra cho sản phẩm của mình. Tuy nhiên, để sản phẩm mới có được chỗ đứng ổn định trên thị trường, các HTX rất cần sự hỗ trợ của chính quyền và ngành chức năng địa phương.

Hướng dẫn thực hiện các phong trào thi đua cho phụ nữ huyện Phú Thiện

Hướng dẫn thực hiện các phong trào thi đua cho phụ nữ huyện Phú Thiện

(GLO)- Sáng 25-3, Hội Liên hiệp phụ nữ (LHPN) tỉnh Gia Lai tổ chức tập huấn, hướng dẫn thực hiện các phong trào thi đua, đợt thi đua đặc biệt chào mừng các ngày lễ lớn và hưởng ứng phong trào xóa nhà tạm, nhà dột nát cho hơn 100 cán bộ, hội viên phụ nữ của 2 xã Ia Piar và Ia Peng (huyện Phú Thiện).

Hội LHPN xã Ia Mơ Nông tặng hội viên thùng rác để bỏ rác sinh hoạt, bảo vệ môi trường. Ảnh: G.H

Ia Mơ Nông chung tay bảo vệ môi trường nông thôn

(GLO)- Nhằm nâng cao ý thức của người dân trong việc bảo vệ môi trường, xã Ia Mơ Nông (huyện Chư Păh) đã đẩy mạnh tuyên truyền, vận động và triển khai nhiều mô hình, cách làm hay, hiệu quả, góp phần làm cho cảnh quan môi trường nông thôn của xã ngày càng xanh-sạch-đẹp. 

Diện mạo nông thôn xã Chư Mố ngày càng khang trang. Ảnh: R.H

Chuyện về những ngôi làng bên sông Ba

(GLO)- Đến xã Chư Mố (huyện Ia Pa, tỉnh Gia Lai), chúng ta nhận thấy tên gọi 5 làng ở đây đều gắn liền với dòng sông Ba và những người lập làng đầu tiên. Đó là các làng: Plơi Apa Ama Đă, Plơi Apa Ama H’Lăk, Plơi Apa Ama Lim, Plơi Apa Ơi H’Trông và Plơi Apa Ơi H’Briu.

Hàng cây ngô đồng rực sắc trên đường về miền biên giới Ia Mơ. Ảnh: V.T.T

Về miền biên giới Ia Mơ

(GLO)- Khi ngồi viết những dòng chữ này, tôi vẫn còn vấn vương trước vẻ đẹp của hàng cây ngô đồng điểm tô sắc đỏ chấm phá trên nền trời xanh biếc dọc miền biên giới Ia Mơ.