Đăng ký, kích hoạt tài khoản định danh điện tử: Chư Prông “về đích” sớm

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
(GLO)- Với phương châm “Đi từng ngõ, gõ từng nhà, rà từng người”, chiến dịch “50 ngày đêm” tuyên truyền, đăng ký, kích hoạt tài khoản định danh điện tử cho công dân đủ điều kiện (từ ngày 1-9 đến 20-10-2023) tại huyện Chư Prông đã đạt kết quả ấn tượng. Theo đó, huyện đã hoàn thành kế hoạch trước 3 ngày và là địa phương thứ 3 trong tỉnh “về đích” sớm so với kế hoạch của UBND tỉnh Gia Lai.

Thực hiện chiến dịch “50 ngày đêm” tuyên truyền, đăng ký, kích hoạt tài khoản định danh điện tử cho công dân đủ điều kiện, UBND huyện Chư Prông đã chỉ đạo các ban, ngành, đoàn thể và cả hệ thống chính trị phối hợp với Công an huyện huy động tối đa nhân lực, phương tiện vào cuộc. Các cơ quan, đơn vị đã chia sẻ 350 lượt bài viết trên các trang mạng xã hội, phương tiện thông tin đại chúng; phát 1.250 tờ rơi tuyên truyền lợi ích cũng như cách thức đăng ký, kích hoạt tài khoản đến từng hộ gia đình; lồng ghép tuyên truyền, kích hoạt tài khoản trong các buổi họp thôn, làng, tổ dân phố và trường học cho 5.389 người…

Lực lượng Công an phối hợp hệ thống chính trị ở cơ sở hướng dẫn người dân cài đặt tài khoản định danh điện tử. Ảnh: N.H

Lực lượng Công an phối hợp hệ thống chính trị ở cơ sở hướng dẫn người dân cài đặt tài khoản định danh điện tử. Ảnh: N.H

Đặc biệt, huyện đã thành lập 146 tổ kích hoạt tài khoản định danh điện tử tại 146 thôn, làng, tổ dân phố với phương châm “Đi từng ngõ, gõ từng nhà, rà từng người” để tuyên truyền, hướng dẫn người dân đăng ký, kích hoạt; đồng thời, hướng dẫn người dân cách khai thác, sử dụng tài khoản định danh điện tử trong thực hiện dịch vụ công trực tuyến, giao dịch dân sự và các tiện ích khác được tích hợp. Trong đó, huyện yêu cầu 100% cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức gương mẫu đi đầu trong đăng ký, kích hoạt tài khoản định danh điện tử. Ngoài ra, huyện thành lập 2 tổ lưu động thu nhận hồ sơ đăng ký tài khoản định danh điện tử mức độ 2 tại 20/20 xã, thị trấn. Hàng ngày, các đơn vị theo dõi, thống kê, đánh giá kết quả của từng xã, thị trấn báo cáo UBND huyện theo dõi, chỉ đạo.

Bà Trần Thị Thu Hiền-Chủ tịch UBND xã Bàu Cạn-cho hay: Xã tập trung tuyên truyền về tiện ích của tài khoản định danh điện tử trên loa đài, thông qua mạng xã hội Facebook, Zalo; rà soát những người chưa kích hoạt và tiến hành tuyên truyền, hướng dẫn người dân cài đặt. Đồng thời, xã thành lập 7 tổ công tác tại 7 thôn, làng với phương châm “Đi từng ngõ, gõ từng nhà, rà từng người”, thông báo người dân đến hội trường thôn hoặc đến từng gia đình để hướng dẫn thực hiện cài đặt, kích hoạt tài khoản. Ngoài ra, xã cũng thành lập 1 tổ thường trực tại trụ sở UBND xã để khi người dân đến liên hệ làm thủ tục hành chính thì vận động, hướng dẫn cài đặt.

Bà Trịnh Thị Kim Ngân (thôn Đồng Tâm, xã Bàu Cạn) chia sẻ: “Có cán bộ thôn đến tận nhà hướng dẫn, 3 người trong gia đình tôi đã kích hoạt thành công tài khoản định danh điện tử. Bên cạnh đó, chúng tôi còn được hướng dẫn cách sử dụng tài khoản định danh điện tử để thực hiện các thủ tục hành chính”.

Theo Chủ tịch UBND xã Bàu Cạn: “Nhờ triển khai đồng bộ các giải pháp, xã Bàu Cạn là địa phương đầu tiên của huyện về đích trước 2 ngày theo kế hoạch với tổng số 2.397 tài khoản được kích hoạt (đạt chỉ tiêu giao). Kết thúc chiến dịch, toàn xã có 2.591 tài khoản được kích hoạt, đạt 108,1%. Đến nay, toàn xã có tổng cộng 2.623 tài khoản đã kích hoạt”.

Các cơ quan, đơn vị làm việc cả ban đêm để đạt kết quả cao nhất. Ảnh: Nhật Hào

Các cơ quan, đơn vị làm việc cả ban đêm để đạt kết quả cao nhất. Ảnh: Nhật Hào

Còn ông Ngô Ngọc Tiến-Chủ tịch UBND xã Ia Mơr thì thông tin: Khi triển khai chiến dịch, xã gặp khó khăn vì nhiều công dân sử dụng sim điện thoại chưa chính chủ, chưa có điện thoại thông minh, nhiều hộ sống rải rác tại các khu vực vùng sâu, vùng xa. Tuy nhiên, cấp ủy, chính quyền xã đã quyết liệt chỉ đạo cả hệ thống chính trị phối hợp với Công an xã vào cuộc tuyên truyền; thành lập các tổ công tác tại thôn, làng để đến tận nhà vận động và hướng dẫn người dân cài đặt, kích hoạt tài khoản định danh điện tử. Nhờ đó, kết thúc chiến dịch, xã có 1.117 công dân kích hoạt thành công tài khoản định danh mức độ 1, mức độ 2, đạt 117,8% kế hoạch giao.

Trao đổi với P.V, ông Nguyễn Tiến Tạo-Chánh Văn phòng HĐND-UBND huyện, Phó Trưởng ban Chỉ đạo Đề án 06 huyện Chư Prông-cho biết: Tính đến ngày 22-10-2023, toàn huyện có 60.522 trường hợp đã đăng ký tài khoản định danh điện tử mức độ 1, mức độ 2, trong đó, 48.517 trường hợp đã kích hoạt thành công, đạt 104,5% chỉ tiêu được giao. Với kết quả này, huyện hoàn thành chỉ tiêu giao trước 3 ngày và là địa phương thứ 3 trong toàn tỉnh về “đích sớm” theo kế hoạch của UBND tỉnh. Trong thời gian tới, huyện tiếp tục rà soát, hỗ trợ các công dân đủ điều kiện kích hoạt tài khoản định danh điện tử; đồng thời, tăng cường hướng dẫn người dân sử dụng hiệu quả tài khoản định danh điện tử để thực hiện các thủ tục hành chính trên môi trường điện tử, góp phần phục vụ có hiệu quả nhóm tiện ích phát triển công dân số của Đề án 06.

Có thể bạn quan tâm

Eo Gió luôn là điểm đến hấp dẫn của du khách trong và ngoài tỉnh. Ảnh: Đức Thụy

Du lịch gắn với sản phẩm OCOP: Hướng đi bền vững của Quy Nhơn Đông

(GLO)- Phường Quy Nhơn Đông (tỉnh Gia Lai) không chỉ nổi tiếng với Kỳ Co, Eo Gió, Hòn Khô… mà còn hấp dẫn du khách bởi nguồn hải sản phong phú. Phát triển du lịch gắn với sản phẩm OCOP đang trở thành hướng đi bền vững, giúp nâng tầm thương hiệu và mang lại sinh kế ổn định cho người dân.

 Một góc làng Canh Tiến thanh bình.

Khát vọng du lịch cộng đồng ở làng Canh Tiến

(GLO)-Nằm nép mình bên Hồ Núi Một thẳm xanh, làng Canh Tiến (xã Canh Vinh) được thiên nhiên ưu đãi với cảnh quan nguyên sơ, hùng vĩ, nên thơ. Người dân nơi đây đang ấp ủ khát vọng biến quê hương thành điểm đến du lịch cộng đồng, vừa gìn giữ bản sắc văn hóa, vừa tạo sinh kế bền vững.

Thông qua việc đặt “bẫy ảnh”, Vườn quốc gia Kon Ka Kinh ghi nhận nhiều loài động vật hoang dã quý hiếm nằm trong Sách đỏ Việt Nam và thế giới.

Bẫy ảnh hé lộ kho báu sinh học ở Vườn Quốc gia Kon Ka Kinh

(GLO)-Không chỉ ghi nhận hình ảnh tê tê vàng và tê tê Java-2 loài thú cực kỳ nguy cấp, những tấm ảnh chụp từ hệ thống bẫy tự động tại Vườn quốc gia Kon Ka Kinh (xã Mang Yang, tỉnh Gia Lai) còn phát hiện nhiều loài động vật quý hiếm khác, góp phần khẳng định giá trị đặc biệt của hệ sinh thái nơi đây.

Xã Gào có nhiều tiềm năng phát triển nông nghiệp công nghệ cao và năng lượng tái tạo. Ảnh: Quang Tấn

Khởi sắc trên vùng đất 2 lần được phong anh hùng

(GLO)- Xã Gào (tỉnh Gia Lai) là địa phương 2 lần được phong tặng danh hiệu Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân. Ngày nay, vùng đất này đã và đang đổi thay mạnh mẽ trong công cuộc xây dựng nông thôn mới, phát triển kinh tế-xã hội (KT-XH) và giữ gìn bản sắc văn hóa truyền thống.

Xã An Toàn trong diện mạo mới

Xã miền núi An Toàn khởi sắc

(GLO)- Là xã miền núi xa xôi, giao thông cách trở, trước đây, đời sống của người dân xã An Toàn (tỉnh Gia Lai) gặp rất nhiều khó khăn. Đến nay, vùng đất này đã khởi sắc nhờ sự quan tâm của Đảng, Nhà nước, cùng nỗ lực vươn lên của cán bộ, đảng viên và người dân địa phương.

Niềm vui từ những ngôi làng mới

Niềm vui từ những ngôi làng tái định cư

(GLO)- Từ những vùng thường xuyên bị ngập lụt, sạt lở chuyển đến nơi ở mới, với sự hỗ trợ của Nhà nước, người dân các làng tái định cư bắt đầu ổn định cuộc sống. Thật sự không ai bị bỏ lại phía sau và niềm vui hiện hữu trên từng nếp nhà là minh chứng cho chủ trương đúng đắn của Đảng và Nhà nước.

Tặng 12 xe đạp cho học sinh xã Ia Dreh

Tặng 12 xe đạp cho học sinh xã Ia Dreh

(GLO)- Sáng 30-9, tại Trường THCS Ngô Quyền (xã Ia Dreh, tỉnh Gia Lai), Câu lạc bộ thiện nguyện Ngôi nhà yêu thương trực thuộc Hội Chữ thập đỏ tỉnh tổ chức Chương trình tặng xe đạp tiếp sức đến trường năm học 2025- 2026.

Ia Lâu - vùng đất hội tụ và giao thoa

Ia Lâu: Vùng đất hội tụ và giao thoa

(GLO)- Nằm ở vùng đệm biên giới phía Tây tỉnh Gia Lai, Ia Lâu là nơi cộng cư của nhiều dân tộc anh em. Từ chỗ gian khó, xã Ia Lâu đã nỗ lực vươn lên từng ngày. Đặc biệt, tiếng cồng chiêng, điệu then, tiếng khèn, tiếng trống tạo nên sắc màu riêng của vùng đất hội tụ và giao thoa.

Một góc xã đảo Nhơn Châu nhìn từ trên cao.

Cù Lao Xanh: Hòn đảo bình yên và quyến rũ

(GLO)- "Hi anh, đi Cù Lao Xanh không? Lâu lắm rồi mình chưa trở lại đó!" - Tin nhắn của người bạn đồng nghiệp cũ bỗng dưng hiện lên, kéo theo bao nhiêu kỷ niệm ùa về. Gật đầu cái rụp, tôi quyết định cùng các đồng nghiệp cũ tìm về hòn đảo bình yên và quyến rũ.

Anh Phùng Minh Tuấn (thôn Phú Cường, xã Chư Sê) phấn khởi vì mía tím được mùa, được giá.

Ngọt ngào mùa mía tím

(GLO)- Dọc các tuyến đường vùng cao nguyên Gia Lai, sắc tím của những bó mía tươi rói phủ đầy, trở thành món quà quê được nhiều người ưa chuộng. Nhờ cây mía tím, nông dân nơi đây có thêm nguồn thu nhập ổn định, đời sống ngày càng được nâng cao.

“Làng Cam” trên miền biên viễn Ia O

“Làng Cam” trên miền biên viễn Ia O

(GLO)- Để thoát khỏi chế độ diệt chủng Khmer Đỏ, năm 1976, gần 30 hộ dân từ huyện Oyadav (tỉnh Ratanakiri, Vương quốc Campuchia) chạy sang xã Ia O (tỉnh Gia Lai). Họ đã được cán bộ, người dân địa phương cưu mang, đùm bọc rồi trở thành một phần cộng đồng cư dân nơi đây cho đến tận hôm nay.

null