Đak Đoa: Tổ chức ký kết chấp hành pháp luật giao thông đường bộ

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
(GLO)- Chiều 4-10, Ban An toàn giao thông huyện Đak Đoa tổ chức hội nghị tuyên truyền và ký kết chấp hành pháp luật giao thông đối với cộng đồng tôn giáo và chủ các mỏ khoáng sản, kho hàng, cơ sở kinh doanh vật liệu xây dựng, doanh nghiệp vận tải và lái xe trên địa bàn huyện.
Quang cảnh hội nghị. Ảnh: R'Ô HOK
Quang cảnh hội nghị. Ảnh: R'Ô HOK

Tại hội nghị, 27 chức sắc tôn giáo và 28 chủ các mỏ khoáng sản, kho hàng, cơ sở kinh doanh vật liệu xây dựng, doanh nghiệp vận tải và lái xe trên địa bàn huyện được các cán bộ huyện thông tin, đánh giá tình hình trật tự an toàn giao thông trên địa bàn trong 9 tháng năm 2023; quán triệt, phổ biến một số nội dung về Luật Giao thông đường bộ, các nguyên nhân dẫn đến tai nạn giao thông. Đồng thời, thảo luận những khó khăn và đề ra các giải pháp nhằm đảm bảo trật tự an toàn giao thông trên địa bàn huyện.

Chức sắc tôn giáo trên địa bàn huyện Đak Đoa phát biểu tại hội nghị. Ảnh: R'Ô HOK
Chức sắc tôn giáo trên địa bàn huyện Đak Đoa phát biểu tại hội nghị. Ảnh: R'Ô HOK

Tiếp đó, các chức sắc của các tôn giáo và chủ các mỏ khoáng sản, kho hàng, cơ sở kinh doanh vật liệu xây dựng, doanh nghiệp vận tải và lái xe trên địa bàn huyện ký cam kết chấp hành Luật Giao thông đường bộ; không chở hàng quá khổ, quá tải, không cơi nới thành thùng xe... nhằm góp phần đảm bảo trật tự an toàn giao thông trên địa bàn.

Có thể bạn quan tâm

Xử phạt lỗi không giữ khoảng cách trên cao tốc cần có lộ trình

Xử phạt lỗi không giữ khoảng cách trên cao tốc cần có lộ trình

(GLO)- Tại buổi làm việc với các bộ, ngành liên quan về rà soát quy định về khoảng cách an toàn giữa các xe khi tham gia giao thông trên đường cao tốc, Phó Thủ tướng Thường trực Phạm Gia Túc yêu cầu xử phạt phải theo lộ trình, sau khi hoàn thiện hạ tầng, quy chuẩn và hướng dẫn đầy đủ cho tài xế.

Đề xuất nâng mức phạt hành chính lên 1,5 tỷ đồng với cá nhân và 3 tỷ đồng với tổ chức

Đề xuất nâng mức phạt hành chính lên 1,5 tỷ đồng với cá nhân và 3 tỷ đồng với tổ chức

(GLO)- Ngày 14-9, tại Hà Nội, Thường trực Ủy ban Pháp luật và Tư pháp của Quốc hội tổ chức phiên họp thẩm tra sơ bộ dự án Luật Xử lý vi phạm hành chính (VPHC) sửa đổi. Trong đó, đề xuất nâng mức phạt tiền tối đa từ 1 tỷ lên 1,5 tỷ đồng với cá nhân, từ 2 tỷ đồng lên 3 tỷ đồng đối với tổ chức.

Gia Lai: Lãnh 10 năm tù giam vì hành vi giết người

Cầm rựa chém người, lãnh 10 năm tù

(GLO)- Ngày 14-9, TAND tỉnh Gia Lai mở phiên tòa hình sự sơ thẩm xét xử và tuyên phạt bị cáo Phạm Văn Bình (SN 1997, TP Hải Phòng) 10 năm tù về tội “Giết người”, với tình tiết phạm tội có tính chất côn đồ.

Cảnh giác với chiêu lừa “định danh đất đai” và cập nhật sổ đỏ trên VNeID

Cảnh giác với chiêu lừa “định danh đất đai” và cập nhật sổ đỏ trên VNeID

(GLO)- Lợi dụng quá trình số hóa, cập nhật và làm sạch dữ liệu đất đai, các đối tượng lừa đảo giả danh cán bộ cơ quan nhà nước để tiếp cận, yêu cầu “định danh đất đai”, “xác thực sổ đỏ” hoặc cập nhật thông tin giấy chứng nhận quyền sử dụng đất nhằm đánh cắp dữ liệu và chiếm đoạt tài sản.

Bếp ăn tập thể: Ai chịu trách nhiệm khi hàng trăm người cùng nhập viện?

Bếp ăn tập thể: Ai chịu trách nhiệm khi hàng trăm người cùng nhập viện?

(GLO)- Vụ nghi ngộ độc thực phẩm tại Công ty Dệt may Scavi Huế đang được cơ quan chức năng điều tra. Từ vụ việc này, câu hỏi được đặt ra là khi xảy ra sự cố an toàn thực phẩm tại bếp ăn tập thể, trách nhiệm thuộc về đơn vị tổ chức bữa ăn, đơn vị cung cấp suất ăn hay người trực tiếp chế biến?

Công ty Việt Mỹ liên quan vụ Thứ trưởng Bộ Y tế và những gói thầu hàng trăm tỷ đồng

Công ty Việt Mỹ liên quan vụ Thứ trưởng Bộ Y tế và những gói thầu hàng trăm tỷ đồng

(GLO)- Công ty CP Đầu tư Y tế Việt Mỹ - doanh nghiệp liên quan vụ án khiến Thứ trưởng Bộ Y tế Trần Văn Thuấn bị khởi tố, bắt tạm giam - từng tham gia và trúng nhiều gói thầu cung cấp thiết bị y tế tại các bệnh viện trên cả nước, trong đó có 2 gói thầu tại Gia Lai với tổng giá trị 160,7 tỷ đồng.

null