Đak Đoa đẩy mạnh tiêu thụ nông sản an toàn

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

(GLO)- Từ năm 2019 đến nay, huyện Đak Đoa (tỉnh Gia Lai) duy trì tổ chức phiên chợ nông sản an toàn nhằm quảng bá, thúc đẩy tiêu thụ các loại nông sản đặc trưng của địa phương.

Đa dạng nông sản an toàn

Ban đầu, cứ định kỳ ngày 15 hàng tháng, huyện Đak Đoa tổ chức phiên chợ nông sản an toàn. Tuy nhiên, để có sự chuẩn bị chu đáo hơn, từ năm 2022 đến nay, phiên chợ được tổ chức mỗi quý 1 lần với 20 gian hàng trưng bày, bán các loại nông sản an toàn và sản phẩm được chứng nhận OCOP 3-4 sao cấp tỉnh.

Các loại nông sản tham gia phiên chợ ngày càng phong phú và đa dạng với bao bì, nhãn mác, nguồn gốc xuất xứ rõ ràng, đảm bảo an toàn thực phẩm, đáp ứng nhu cầu của người tiêu dùng.

Ngoài các sản phẩm đã khẳng định thương hiệu và chất lượng trên thị trường như: Bò khô Huy Vũ, hồ tiêu, cà phê, khoai lang Lệ Cần… phiên chợ còn có những sản phẩm mới được người tiêu dùng ưa chuộng như trái cây các loại, măng, rau xanh, cà chua, cherry, gạo J02…

Cùng với các gian hàng của địa phương, Phòng Nông nghiệp và PTNT huyện còn mời thêm một số đơn vị, chủ thể ở huyện Mang Yang, Chư Prông, Ia Grai, TP. Pleiku… cùng tham gia trưng bày, giới thiệu sản phẩm nhằm kết nối, quảng bá, tiêu thụ nông sản sạch.

Bà Nguyễn Thị Thanh (thị trấn Đak Đoa) cho biết: Từ khi huyện tổ chức phiên chợ nông sản an toàn, tôi thường xuyên đến mua các mặt hàng rau củ quả cùng một số nông sản đã qua chế biến về phục vụ bữa ăn gia đình.

“Việc duy trì tổ chức định kỳ phiên chợ nông sản an toàn giúp người tiêu dùng an tâm hơn bởi các sản phẩm có nguồn gốc xuất xứ rõ ràng, chứng nhận an toàn thực phẩm”-bà Thanh nói.

Người dân tham quan, mua sắm tại phiên chợ nông sản an toàn do huyện Đak Đoa tổ chức. Ảnh: N.D

Người dân tham quan, mua sắm tại phiên chợ nông sản an toàn do huyện Đak Đoa tổ chức. Ảnh: N.D

Không chỉ người tiêu dùng được hưởng lợi mà thông qua phiên chợ, hộ kinh doanh cá thể, hộ có sản phẩm nông sản sạch cũng có cơ hội kết nối, quảng bá, giới thiệu, mở rộng thị trường tiêu thụ sản phẩm.

Bà Nguyễn Thị Ngọc Thủy (tổ 5, thị trấn Đak Đoa) cho hay: Trong tháng 12-2023, tôi đưa sản phẩm trà hoa hòe do gia đình tự trồng, chế biến tham gia phiên chợ triển lãm sản phẩm vùng đồng bào dân tộc thiểu số và nông sản an toàn của huyện.

“Lần đầu tiên sản phẩm trà hoa hòe của tôi được đưa ra thị trường để giới thiệu với khách hàng. Trong những phiên chợ tới, tôi sẽ tiếp tục cải tiến mẫu mã bao bì để sản phẩm được người tiêu dùng trong và ngoài huyện biết đến nhiều hơn, lựa chọn sử dụng”-bà Thủy chia sẻ.

Quảng bá nông sản địa phương

Phiên chợ nông sản an toàn là dịp để các doanh nghiệp, hợp tác xã, hộ kinh doanh trên địa bàn huyện Đak Đoa cũng như các huyện, thành phố lân cận có dịp giao lưu, quảng bá các mặt hàng nông sản chủ lực của địa phương.

Bà Mlơnh (thôn 2, xã Glar) thông tin: “Từ khi Phòng Nông nghiệp và PTNT huyện phối hợp với các xã, thị trấn tổ chức định kỳ phiên chợ nông sản an toàn, Hợp tác xã Nông nghiệp và dệt thổ cẩm Glar của chúng tôi đều đưa các sản phẩm dệt truyền thống đến trưng bày, bán. Nhờ vậy, sản phẩm dệt của các thành viên Hợp tác xã được người tiêu dùng biết đến nhiều hơn”.

Sản phẩm dệt thổ cẩm xuất hiện thường xuyên trong các phiên chợ nông sản an toàn. Ảnh: N.D

Sản phẩm dệt thổ cẩm xuất hiện thường xuyên trong các phiên chợ nông sản an toàn. Ảnh: N.D

Còn bà Hồ Thị Vân (làng Kóp, xã Kon Gang) thì thông tin: “Tôi thường xuyên tham gia phiên chợ nông sản an toàn với 3 sản phẩm măng khô, măng giòn và măng chua. Từ khi tham gia phiên chợ, sản phẩm của tôi được người tiêu dùng biết đến nhiều hơn, doanh số bán hàng cũng cao hơn. Để thu hút người tiêu dùng, tôi thường xuyên cải tiến mẫu mã, nâng cao chất lượng sản phẩm”.

Trao đổi với P.V, ông Nguyễn Kim Anh-Trưởng phòng Nông nghiệp và PTNT huyện-cho biết: Những năm gần đây, Phòng đã bố trí địa điểm thuận lợi để tổ chức phiên chợ nhằm thu hút nhiều người dân trong và ngoài huyện đến mua sắm.

Đồng thời, trình chiếu hình ảnh các hoạt động sản xuất, sơ chế, chế biến nông sản ở các xã, thị trấn đảm bảo chất lượng, thông tin giá rõ ràng giúp người tiêu dùng dễ dàng lựa chọn.

Dù vậy, quá trình thực hiện vẫn còn những khó khăn như công tác tuyên truyền, quảng bá chưa thường xuyên và rộng rãi; một số hộ dân chưa biết phiên chợ nông sản an toàn để đưa sản phẩm sạch đến quảng bá, tiêu thụ.

“Thời gian tới, Phòng Nông nghiệp và PTNT tiếp tục phối hợp với các hội, đoàn thể và các xã, thị trấn đẩy mạnh công tác tuyên truyền về phiên chợ nông sản an toàn theo định kỳ hàng quý để các hộ sản xuất, kinh doanh nông sản sạch tham gia kết nối, quảng bá, thúc đẩy tiêu thụ nông sản sạch của địa phương”-ông Nguyễn Kim Anh thông tin thêm.

Có thể bạn quan tâm

gia-lai-xu-ly-dut-diem-ton-tai-chong-khai-thac-IUU

Gia Lai: Xử lý dứt điểm tồn tại trong chống khai thác IUU

(GLO)- Phó Chủ tịch UBND tỉnh Gia Lai Dương Mah Tiệp vừa ký ban hành Văn bản số 12699/UBND-NNMT yêu cầu các sở, ngành, lực lượng và địa phương liên quan khẩn trương khắc phục những tồn tại trong đợt cao điểm chống khai thác hải sản bất hợp pháp, không báo cáo và không theo quy định (IUU).

Liên kết sản xuất giúp cà phê Bờ Ngoong vươn xa

Liên kết sản xuất giúp cà phê Bờ Ngoong vươn xa

(GLO)- Từ những rẫy cà phê sản xuất manh mún, nhỏ lẻ, người dân xã Bờ Ngoong (tỉnh Gia Lai) đang thay đổi cách làm bằng việc liên kết vào hợp tác xã (HTX), sản xuất theo quy trình bền vững, xây dựng vùng nguyên liệu đạt chuẩn và kết nối với doanh nghiệp để nâng tầm giá trị cà phê địa phương.

gia-lai-huong-dan-ngu-dan-khai-thac-hai-san-an-toan-hieu-qua

Gia Lai tăng cường hướng dẫn ngư dân khai thác hải sản an toàn, hiệu quả

(GLO)- Phó Chủ tịch UBND tỉnh Gia Lai Dương Mah Tiệp đã ký ban hành Văn bản 12566/UBND-NNMT gửi các sở, ngành, địa phương ven biển yêu cầu tăng cường hướng dẫn ngư dân khai thác hải sản phù hợp với ngư trường, nâng cao chất lượng sản phẩm, bảo đảm an toàn cho người, tàu cá hoạt động trên biển.

2,5 triệu ha rừng keo và nghịch lý bán nguyên liệu giá rẻ

2,5 triệu ha rừng keo và nghịch lý bán nguyên liệu giá rẻ

(GLO)- Việt Nam hiện có khoảng 2,5 triệu ha rừng keo, chiếm phần lớn diện tích rừng keo của thế giới. Thế nhưng khoảng 80% sản lượng gỗ keo vẫn được đưa vào sản xuất dăm gỗ và viên nén, đặt ra bài toán chuyển từ bán nguyên liệu giá trị thấp sang chế biến sâu, tạo giá trị cao hơn.

Học làm nông nghiệp qua những mùa cây

Học làm nông nghiệp qua những mùa cây

(GLO)- Từ mô hình sản xuất thực tế, Khoa Nông nghiệp và Môi trường đưa bài học vào kỹ năng nghề, lấy những vấn đề phát sinh làm chất liệu đổi mới đào tạo, gắn nhà trường với sản xuất và nhu cầu doanh nghiệp.

Chuyển đổi cây trồng hiệu quả, mở hướng giảm nghèo

Chuyển đổi cây trồng hiệu quả, mở hướng giảm nghèo

(GLO)- Từ những diện tích sản xuất kém hiệu quả, người dân xã Ia Tôr (tỉnh Gia Lai) đang từng bước thay đổi tư duy, lựa chọn cây trồng phù hợp để nâng cao hiệu quả sản xuất. Ðây cũng là hướng đi được xã thúc đẩy, đưa sản xuất nông nghiệp theo hướng hàng hóa, tạo sinh kế và giảm nghèo bền vững.

Ưu tiên nghiên cứu các giống cây trồng chủ lực

Ưu tiên nghiên cứu các giống cây trồng chủ lực

(GLO)- Bám sát định hướng sản xuất của tỉnh Gia Lai và các địa phương trong khu vực, Viện Khoa học Kỹ thuật Nông nghiệp Duyên hải Nam Trung Bộ (phường Quy Nhơn Nam) tập trung chọn tạo, chuyển giao các giống cây trồng có năng suất, chất lượng, khả năng thích ứng tốt.

null