Đak Đoa: Chủ động phòng ngừa dịch tả heo châu Phi

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
(GLO)- Trung tâm Dịch vụ nông nghiệp huyện Đak Đoa vừa tổ chức lớp tập huấn kiến thức về công tác phòng-chống dịch tả heo châu Phi cho 17 xã, thị trấn nhằm giúp người chăn nuôi heo trên địa bàn huyện có thêm kiến thức để chủ động phòng-chống dịch bệnh. 
Theo Phòng Nông nghiệp và PTNT huyện Đak Đoa, tổng đàn heo trên địa bàn hiện nay khoảng 40.250 con/7.408 hộ, hình thức chăn nuôi nhỏ lẻ, hộ gia đình chiếm ưu thế. Đến thời điểm này, huyện Đak Đoa chưa ghi nhận dịch tả heo châu Phi. Tuy nhiên, UBND huyện vẫn đang tích cực chỉ đạo ngành chức năng và người dân tăng cường triển khai các hoạt động phòng-chống dịch. Bên cạnh đó, UBND huyện đã thành lập Ban chỉ đạo phòng-chống dịch tả heo châu Phi, lập đường dây nóng tiếp nhận và xử lý thông tin về tình hình dịch bệnh... Huyện cũng đã thành lập 2 chốt kiểm dịch động vật tại các đầu mối giao thông liên xã, trong đó, chốt số 1 làm nhiệm vụ tại xã Ia Băng và chốt số 2 tại xã Hà Bầu. Chốt kiểm dịch hoạt động 24/24 giờ, có nhiệm vụ kiểm tra, kiểm soát chặt chẽ tất cả các phương tiện vận chuyển heo, sản phẩm heo đến và đi qua địa bàn huyện nhằm kịp thời phát hiện, ngăn chặn, kiên quyết không để dịch tả heo châu Phi bùng phát trên địa bàn. 
 Được tập huấn, người chăn nuôi có thêm kiến thức phòng-chống bệnh dịch tả heo châu Phi. Ảnh: N.N
Được tập huấn, người chăn nuôi có thêm kiến thức phòng-chống bệnh dịch tả heo châu Phi. Ảnh: N.N
Công tác tuyên truyền được địa phương đẩy mạnh thông qua việc tổ chức tập huấn kiến thức phòng-chống dịch. Ngày 18-6 vừa qua, hơn 100 đại biểu là thành viên Ban chỉ đạo phòng-chống dịch tả heo châu Phi cấp xã, huyện và các hộ chăn nuôi heo trên địa bàn 17 xã, thị trấn trong huyện đã được tập huấn về công tác này. Ông Nguyễn Trọng Khải-Phó Giám đốc Trung tâm Dịch vụ nông nghiệp huyện Đak Đoa-nhấn mạnh: “Lớp tập huấn không chỉ cung cấp thông tin, kiến thức hữu ích mà còn giải đáp cụ thể những thắc mắc xung quanh công tác phòng-chống dịch; hộ chăn nuôi cần làm gì trong tình huống dịch xảy ra”. Tham gia lớp tập huấn, ông Hnhil (làng Broch 1, xã A Dơk) cho biết: “Nhà tôi nuôi 5 con heo, dù ít nhưng là tài sản đáng giá của cả gia đình. Nghe thông tin về dịch tả heo châu Phi, tôi rất lo lắng nên tham dự tập huấn để có thêm hiểu biết và kinh nghiệm phòng-chống”. 
Với thâm niên nuôi heo gần chục năm nay và có nhiều kinh nghiệm nhưng ông Đỗ Công Hiền (thôn Ktu, xã Glar) vẫn không khỏi lúng túng và lo lắng. Ông Hiền cho hay: “Nhà tôi đang nuôi 40 con heo. Không chỉ lo dịch tả heo châu Phi, gia đình còn mất ăn mất ngủ vì heo xuất chuồng rớt giá. Nếu trước đây giá heo hơi là 48.000 đồng/kg thì nay chỉ còn 32.000 đồng/kg và dự báo sẽ còn giảm nữa. Heo nhà tôi tầm một tháng nữa là xuất chuồng nhưng không biết có bán được không. Chúng tôi sẽ phối hợp với địa phương thực hiện tốt các biện pháp phòng-chống dịch. Mong ngành chức năng kiểm soát tốt dịch bệnh để người chăn nuôi heo yên tâm”.
Nằm ở đầu mối giao thông liên xã, xã Ia Băng tiềm ẩn nguy cơ lây lan dịch tả heo châu Phi. Ông Nguyễn Văn Bình (thôn Hàm Rồng, xã Ia Băng) nói: “Tôi đã làm đơn trình báo khẩn cấp về việc vùng chăn nuôi có nguy cơ xảy ra dịch và đề nghị cán bộ chuyên môn hỗ trợ, hướng dẫn, tư vấn cách phòng-chống dịch tả heo cho người chăn nuôi. Sau khi nhận được đơn, cán bộ xã đã xuống hiện trường xem xét và ghi nhận thực tế. Tôi đánh giá cao sự hỗ trợ kịp thời của địa phương đối với người chăn nuôi. Lớp tập huấn đã giúp chúng tôi có thêm nhiều kiến thức, kinh nghiệm phòng-chống dịch trong tình hình hiện nay”.  
 NHƯ NGUYỆN

Có thể bạn quan tâm

Điểm sáng xuất khẩu nông sản

Điểm sáng xuất khẩu nông sản

Xuất khẩu nông sản năm qua là một trong những mảng sáng của bức tranh kinh tế đất nước, góp phần khẳng định vị thế Việt Nam là một trong những quốc gia xuất khẩu nông lâm thủy sản hàng đầu thế giới.

Hộ ông Rmah Tuân (làng Plei Thơh Ga B, xã Chư Don) mượn giống lúa Đài Thơm 8 để đưa vào sản xuất trong vụ mùa 2024. Ảnh: N.D

Chư Pưh hỗ trợ nông dân gieo trồng giống lúa mới

(GLO)- Vụ mùa 2024, Hội Nông dân huyện Chư Pưh đã triển khai mô hình “Chuyển đổi giống lúa mới”. Theo đó, Hội kết nối với doanh nghiệp cho người dân mượn giống lúa để sản xuất, sau khi thu hoạch thì trả lại. Đây là cách làm mới trong phát triển cây lúa nước của địa phương.

Sở Nông nghiệp và PTNT yêu cầu các cơ sở sản xuất kinh doanh tuyệt đối không sử dụng các hoá chất cấm, hoá chất độc hại trong quá trình sản xuất, sơ chế, chế biến nông, lâm, thủy sản. Ảnh: Hồng Thương

Gia Lai cảnh báo vi phạm quy định về an toàn thực phẩm

(GLO)- Sở Nông nghiệp và PTNT vừa có Công văn số 391/SNNPTNT-QLCLNLSTS gửi UBND các huyện, thị xã, thành phố và các cơ sở sản xuất, kinh doanh nông-lâm-thủy sản trên địa bàn tỉnh về việc cảnh báo vi phạm quy định về an toàn thực phẩm các nước nhập khẩu.

Nông dân ước vọng mùa màng bội thu

Nông dân ước vọng mùa màng bội thu

(GLO)- Sau những ngày nghỉ Tết, nhiều nông dân trên địa bàn tỉnh Gia Lai đã trở lại guồng quay của công việc, bắt tay vào sản xuất kinh doanh. Ai nấy đều gửi gắm ước vọng vào một năm mưa thuận gió hòa, mùa màng bội thu, việc kinh doanh thuận lợi để cuộc sống ngày càng ấm no, hạnh phúc.

Người trồng dưa hấu thiệt hại kép

Người trồng dưa hấu thiệt hại kép

(GLO)- Năm nay, nhiều nông dân ở khu vực Đông Nam tỉnh Gia Lai chịu thiệt hại kép khi dưa hấu vừa mất mùa, vừa rớt giá. Nhiều hộ rơi vào cảnh trắng tay, thậm chí phải gánh thêm khoản nợ lớn sau nhiều tháng dãi nắng dầm mưa.

Lãnh đạo UBND tỉnh Gia Lai làm việc với lãnh đạo Công ty về việc hợp tác phát triển ngành nông nghiệp bền vững, nâng cao thu nhập cho bà con nông dân trên địa bàn. Ảnh: H.T

Giống chanh dây Nafoods đạt thương hiệu quốc gia

(GLO)- Sau gần 30 năm đi vào hoạt động, Nafoods Group đã khẳng định uy tín, là một trong những doanh nghiệp hàng đầu tại Việt Nam xây dựng chuỗi giá trị nông nghiệp bền vững. Mới đây, Nafoods Group được vinh danh thương hiệu quốc gia năm 2024 với dòng sản phẩm cây giống chanh dây chất lượng cao.

Công ty cổ phần Thành Thành Công-Biên Hòa tặng 2 triệu cây xanh cho tỉnh Gia Lai. Ảnh: M.T

Sắc xuân trên vùng nguyên liệu mía Đông Nam Gia Lai

(GLO)- Những ngày cuối năm Giáp Thìn 2024, vùng nguyên liệu mía của Công ty cổ phần Nông nghiệp AgriS Gia Lai (AgriS Gia Lai) rộn vang tiếng cười của người dân và nhân công thu hoạch khi giá mía tiếp tục duy trì ở mức cao giúp nông dân có lợi nhuận khá.