(GLO)- Tội phạm mua bán người ngày càng tinh vi, xảo quyệt. Chúng không chỉ lợi dụng sự nhẹ dạ, cả tin của nạn nhân mà còn biến chính những người từng bị lừa, từng chịu tổn thương thành công cụ, mắt xích cho tội ác mới.
(GLO)- Xã Ia Hrung là địa phương có diện tích cà phê lớn của tỉnh Gia Lai. Bước vào vụ thu hoạch cà phê, lực lượng Công an cùng các đơn vị, doanh nghiệp và người dân triển khai các biện pháp quyết liệt để phòng ngừa trộm cắp loại nông sản có giá trị này.
Theo các chuyên gia y tế, việc tuân thủ nghiêm ngặt các biện pháp phòng ngừa này có thể giúp giảm đáng kể nguy cơ nhiễm HMPV và các bệnh truyền nhiễm khác trong cộng đồng.
Virus gây viêm phổi trên người (Human Metapneumovirus - HMPV) gây ra biến chứng nghiêm trọng như viêm phổi, viêm phế quản, cơn hen suyễn hoặc bùng phát bệnh phổi tắc nghẽn mãn tính (COPD), suy hô hấp, viêm tiểu phế quản nặng đặc biệt là trẻ em.
Theo Cục Y tế dự phòng (Bộ Y tế), 11 tháng năm 2024, cả nước ghi nhận hơn 80 trường hợp tử vong tại 33 tỉnh, thành phố; trong đó một số địa phương ghi nhận số ca tử vong do bệnh dại cao là Bình Thuận (10 trường hợp), Đắk Lắk (7), Nghệ An (7), Gia Lai (6).
Ông Hoàng Minh Đức, Cục trưởng Cục Y tế dự phòng, Bộ Y tế cho biết, tổ chức Y tế thế giới (WHO) vừa có thông tin về dịch bệnh lạ ở CHDC Congo (DRC) khiến nhiều người mắc và tử vong.
(GLO)- Ủy ban nhân dân tỉnh Gia Lai vừa có kế hoạch số 2390/KH-UBND về việc triển khai thực hiện chương trình phát triển hệ thống phục hồi chức năng (PHCN) tỉnh Gia Lai giai đoạn 2023-2030, tầm nhìn đến năm 2050.
(GLO)- Chiều 14-10, Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh Gia Lai cho biết vừa ghi nhận thêm 1 ca tử vong do bệnh dại tại xã Ia Băng (huyện Đak Đoa), nâng tổng số người tử vong do bệnh dại trên địa bàn tỉnh từ đầu năm đến nay lên 6 trường hợp.
Đậu mùa khỉ là loại virus hiếm gặp có họ hàng với đậu mùa. Tổng cộng, đã có hơn 100 trường hợp xác nhận mắc bệnh đậu mùa khỉ ở nhiều nước châu Âu, Mỹ, Canada và Australia, đánh dấu bùng phát dịch bất thường bên ngoài châu Phi.
Cục An toàn thực phẩm (Bộ Y tế) đưa ra cảnh báo với thông tin quảng cáo thực phẩm bảo vệ sức khỏe Viên Nano Xuyên tâm liên hành đen là “vị thuốc phòng ngừa và điều trị COVID-19“.
(GLO)- Hiện nay, bệnh viêm da nổi cục trên đàn trâu, bò đã xuất hiện tại 2 tỉnh Lạng Sơn và Cao Bằng. Do đó, để phòng ngừa bệnh này, ngành Nông nghiệp và PTNT, các địa phương và người dân Gia Lai đã chủ động triển khai nhiều biện pháp.
(GLO)- Để phòng bệnh khảm lá vi rút trên cây mì, ngành nông nghiệp và nông dân huyện Krông Pa đã chủ động đưa giống mới sạch bệnh vào sản xuất, chú trọng khâu xử lý đất và nguồn thuốc bảo vệ thực vật.
Trước tin xuất hiện loài virus mới có tên là Decapod iridescent virus 1 đã gây thiệt hại lớn cho ngành nuôi tôm tại Trung Quốc trong những năm gần đây, Việt Nam tăng cường kiểm soát tôm nhập khẩu từ các nước, đặc biệt là từ Trung Quốc.
Loại vaccine mà lang băm mạng đang quảng bá diệt COVID-19 thật ra chỉ là loại vaccine dành cho... chó. Trong khi tất cả các đơn thuốc, “phác đồ điều trị“ hay thẻ diệt COVID-19 trôi nổi trên mạng đều là tầm bậy tầm bạ. Thứ duy nhất chúng có thể diệt chỉ là tiền trong túi bạn.
(GLO)- Trước diễn biến phức tạp của dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp do chủng mới của vi rút corona (Covid-19) gây ra, với tinh thần “chống dịch như chống giặc“, Quân đoàn 3 đã hoàn thành việc phun thuốc phòng dịch. Ngoài ra, đơn vị cũng đã chuẩn bị sẵn sàng nguồn lực, hoàn thiện các phương án xây dựng bệnh viện dã chiến.
(GLO)- Là đơn vị có hoạt động giao dịch, tiếp xúc với số lượng lớn khách hàng nên Công ty Điện lực Gia Lai (PC Gia Lai) đã tích cực triển khai nhiều biện pháp nhằm chủ động ứng phó với dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp do chủng mới của vi rút corona (nCoV) gây ra.
(GLO)- Từ đầu năm đến nay, trên địa bàn tỉnh Gia Lai liên tiếp xảy ra nhiều vụ án mạng liên quan đến mâu thuẫn gia đình. Những vụ án này đã gióng lên hồi chuông cảnh báo về cách ứng xử, giải quyết mâu thuẫn trong gia đình hiện nay.
Tháng 9 là thời điểm bệnh tay chân miệng vào mùa cao điểm. Đặc biệt, đã vào năm học mới, môi trường tiếp xúc ở trường học dễ khiến trẻ, nhất là dưới 5 tuổi, mắc bệnh.
(GLO)- Song song với công tác phòng-chống dịch tả heo châu Phi, huyện Chư Sê (Gia Lai) cũng đang triển khai quyết liệt các giải pháp phòng-chống dịch cúm trên đàn gia cầm trong thời điểm giao mùa nhằm hạn chế thiệt hại cho người chăn nuôi trên địa bàn.
(GLO)- Thành phố Pleiku đang đứng đầu toàn tỉnh với 1.188 ca mắc sốt xuất huyết (SXH) tại 23/23 xã, phường trên địa bàn. Nhằm tăng cường công tác phòng-chống SXH, UBND thành phố chỉ đạo các cơ quan, ban, ngành tập trung tuyên truyền, vận động, phát động phong trào vệ sinh môi trường đến từng hộ gia đình, khu dân cư.
(GLO)- Trung tâm Dịch vụ nông nghiệp huyện Đak Đoa vừa tổ chức lớp tập huấn kiến thức về công tác phòng-chống dịch tả heo châu Phi cho 17 xã, thị trấn nhằm giúp người chăn nuôi heo trên địa bàn huyện có thêm kiến thức để chủ động phòng-chống dịch bệnh.