Gia Lai: Chủ động phòng ngừa bệnh viêm da nổi cục trên trâu, bò

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

(GLO)- Hiện nay, bệnh viêm da nổi cục trên đàn trâu, bò đã xuất hiện tại 2 tỉnh Lạng Sơn và Cao Bằng. Do đó, để phòng ngừa bệnh này, ngành Nông nghiệp và PTNT, các địa phương và người dân Gia Lai đã chủ động triển khai nhiều biện pháp.

Krông Pa là địa phương có tổng đàn trâu, bò lớn nhất tỉnh, với hơn 63.200 con. Hàng năm, để chủ động phòng-chống bệnh trên đàn trâu, bò, Trung tâm Dịch vụ nông nghiệp huyện đã triển khai tiêm vắc xin ngừa lở mồm long móng (LMLM) 55.710 liều và tụ huyết trùng (THT) 28.000 liều cho 57.125 con.

Ông Ksor Ngai (buôn Chờ Tung, xã Ia Hdreh) cho biết: Đầu tháng 8 vừa qua, cán bộ Trung tâm Dịch vụ nông nghiệp huyện có xuống tiêm phòng bệnh THT cho 6 con bò của gia đình. Hàng năm, đàn bò của nhà được tiêm phòng định kỳ nên phát triển tốt”.

Tương tự, ông Ksor Oan (buôn Chờ Tung) cho hay: Đàn bò 7 con của gia đình ông cũng được cán bộ Trung tâm xuống tiêm phòng bệnh THT, LMLM và hướng dẫn phòng bệnh viêm da nổi cục trên trâu, bò. Nhờ đó mà việc chăn nuôi của gia đình ông và những người nuôi bò trong buôn ổn định, bò không bị mắc bệnh.

 Người dân thị trấn Phú Túc (huyện Krông Pa) chăm sóc đàn bò. Ảnh: Lê Nam
Người dân thị trấn Phú Túc (huyện Krông Pa, tỉnh Gia Lai) chăm sóc đàn bò. Ảnh: Lê Nam

Bệnh viêm da nổi cục là bệnh truyền nhiễm do vi rút thuộc họ Poxviridae gây ra trên trâu, bò. Vi rút này không gây bệnh trên người. Đường lây truyền chủ yếu qua côn trùng đốt như muỗi, ruồi, ve; bệnh cũng có thể lây truyền do vận chuyển trâu, bò mang mầm bệnh, sử dụng chung máng uống, khu vực cho ăn, sữa, tinh dịch và qua tiếp xúc trực tiếp. Triệu chứng chính là sốt cao, bỏ ăn, giảm tiết sữa, da và niêm mạc nổi những nốt sần có đường kính khoảng 2-5 cm.

Ông Âu Thành Trung-Giám đốc Trung tâm Dịch vụ nông nghiệp huyện Krông Pa-cho biết: Nhìn chung, tình hình chăn nuôi trên địa bàn tương đối ổn định. Trung tâm thường xuyên cử cán bộ phối hợp các xã, thị trấn kiểm tra, hướng dẫn người dân phòng-chống dịch bệnh cho đàn vật nuôi.

“Vừa qua, nhận được văn bản chỉ đạo của Sở Nông nghiệp và PTNT về việc chủ động phòng-chống bệnh viêm da nổi cục trên đàn trâu, bò, Trung tâm đã chủ động thông báo cho các địa phương và cử cán bộ chuyên môn tuyên truyền cho người dân cách nhận biết về bệnh; đồng thời khuyến cáo người chăn nuôi nếu thấy có dấu hiệu lạ trên đàn vật nuôi phải báo cho thú y viên để kịp thời xử lý”-ông Trung cho biết thêm.

Tương tự, tại huyện Chư Păh, hiện toàn huyện có hơn 890 con trâu, hơn 19.620 con bò của 3.501 hộ chăn nuôi. Đến nay, Trung tâm Dịch vụ nông nghiệp huyện đã triển khai tiêm vắc xin LMLM type O, A được 2 đợt với 36.400 liều và THT 10.100 liều. 
Ông Rơ Châm Duyl (làng Grut, xã Ia Khươl) nói: “Đầu tháng 4-2020, đàn bò của gia đình được tiêm vắc xin LMLM. Ngoài ra, cán bộ còn hướng dẫn gia đình cách chăm sóc bò, vệ sinh chuồng, khử trùng khu vực nuôi để phòng bệnh”.

Ông Võ Văn Tấn-Giám đốc Trung tâm Dịch vụ nông nghiệp huyện Chư Păh-cho hay: Định kỳ hàng tháng, hàng quý, Trung tâm tổ chức họp giao ban với các thú y viên để báo cáo định kỳ và đột xuất về tình hình dịch bệnh trên địa bàn. Đồng thời, chỉ đạo cho đội ngũ thú y viên phối hợp với UBND các xã tuyên truyền đến người chăn nuôi hiểu rõ sự nguy hiểm của bệnh viêm da nổi cục trên trâu, bò. Hướng dẫn người chăn nuôi các biện pháp vệ sinh phòng bệnh như: thường xuyên vệ sinh chuồng trại, tiêu độc, khử trùng khu vực chăn nuôi, thực hiện tiêm phòng đầy đủ các loại vắc xin định kỳ theo quy trình nuôi.

Trước tình hình bệnh viêm da nổi cục trên trâu, bò đã xuất hiện ở 2 tỉnh Lạng Sơn và Cao Bằng, UBND tỉnh đã có Công văn số 2238/UBND-NL chỉ đạo ngành Nông nghiệp và PTNT, các địa phương tập trung nguồn lực, khẩn trương triển khai các biện pháp kiểm soát, phòng-chống bệnh viêm da nổi cục trên trâu, bò.

Trao đổi với P.V, ông Thái Văn Dũng-Phó Chi cục trưởng Chi cục Chăn nuôi và Thú y (Sở Nông nghiệp và PTNT) cho biết: Ngoài hướng dẫn các địa phương, ngành liên quan tăng cường công tác tuyên truyền phòng ngừa bệnh viêm da nổi cục trên đàn trâu, bò, Chi cục tập trung kiểm tra, kiểm soát chặt chẽ việc giết mổ, vận chuyển trâu, bò trên địa bàn tỉnh. Tuyệt đối không cho nhập trâu, bò hay sản phẩm từ trâu, bò không rõ nguồn gốc, chưa qua kiểm dịch vào địa bàn tỉnh.

“Chi cục cũng đã chỉ đạo các Trạm Kiểm dịch động vật đầu mối giao thông bố trí lực lượng cùng với Công an, Quản lý Thị trường tổ chức kiểm soát chặt chẽ 24/24 giờ đối với các phương tiện vận chuyển động vật, sản phẩm động vật ra-vào tỉnh, phun thuốc sát trùng các phương tiện vận chuyển để kịp thời phát hiện, xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm. Chủ động phối hợp với chính quyền địa phương theo dõi, giám sát và ứng phó bệnh viêm da nổi cục”-ông Dũng cho biết thêm.

 LÊ NAM

Có thể bạn quan tâm

gia-lai-huong-dan-ngu-dan-khai-thac-hai-san-an-toan-hieu-qua

Gia Lai tăng cường hướng dẫn ngư dân khai thác hải sản an toàn, hiệu quả

(GLO)- Phó Chủ tịch UBND tỉnh Gia Lai Dương Mah Tiệp đã ký ban hành Văn bản 12566/UBND-NNMT gửi các sở, ngành, địa phương ven biển yêu cầu tăng cường hướng dẫn ngư dân khai thác hải sản phù hợp với ngư trường, nâng cao chất lượng sản phẩm, bảo đảm an toàn cho người, tàu cá hoạt động trên biển.

Nâng cao giá trị ngành hàng chanh dây

Gia Lai đầu tư nâng cao giá trị ngành hàng chanh dây

(GLO)- Gia Lai có khoảng 5.500 ha chanh dây, sản lượng khoảng 210 nghìn tấn/năm. Từ quả chanh dây tươi, nhiều doanh nghiệp, hợp tác xã đã tạo ra nhiều sản phẩm như dịch cấp đông, nước ép cô đặc, tinh cốt..., qua đó mở rộng đầu ra, nâng giá trị và giảm áp lực tiêu thụ trong mùa thu hoạch.

2,5 triệu ha rừng keo và nghịch lý bán nguyên liệu giá rẻ

2,5 triệu ha rừng keo và nghịch lý bán nguyên liệu giá rẻ

(GLO)- Việt Nam hiện có khoảng 2,5 triệu ha rừng keo, chiếm phần lớn diện tích rừng keo của thế giới. Thế nhưng khoảng 80% sản lượng gỗ keo vẫn được đưa vào sản xuất dăm gỗ và viên nén, đặt ra bài toán chuyển từ bán nguyên liệu giá trị thấp sang chế biến sâu, tạo giá trị cao hơn.

Hạt dổi rớt giá, người trồng tiến thoái lưỡng nan

Hạt dổi rớt giá, người trồng tiến thoái lưỡng nan

(GLO)- Từng được thu mua với giá hơn 2 triệu đồng/kg, hạt dổi nay chỉ còn khoảng 20-25 ngàn đồng/kg nhưng vẫn khó tìm đầu ra. Tại các xã Sơn Lang, Đak Rong, Krong (tỉnh Gia Lai), nhiều hộ rơi vào cảnh tiến thoái lưỡng nan: giữ cây thì không có thu nhập, chặt bỏ lại tiếc vốn đầu tư và chăm sóc.

Ưu tiên nghiên cứu các giống cây trồng chủ lực

Ưu tiên nghiên cứu các giống cây trồng chủ lực

(GLO)- Bám sát định hướng sản xuất của tỉnh Gia Lai và các địa phương trong khu vực, Viện Khoa học Kỹ thuật Nông nghiệp Duyên hải Nam Trung Bộ (phường Quy Nhơn Nam) tập trung chọn tạo, chuyển giao các giống cây trồng có năng suất, chất lượng, khả năng thích ứng tốt.

Gia Lai đẩy nhanh tiến độ trồng rừng trong mùa mưa

Gia Lai đẩy nhanh tiến độ trồng rừng trong mùa mưa

(GLO)- Sau khi hợp nhất các đơn vị chủ rừng, các đơn vị, địa phương trên địa bàn tỉnh Gia Lai đang tranh thủ thời tiết thuận lợi, đẩy nhanh trồng rừng tập trung, rừng thay thế và cây phân tán tại khu vực phía Tây, phấn đấu hoàn thành kế hoạch năm 2026, góp phần nâng cao độ che phủ rừng.

Gạo hữu cơ, gạo đồ được nới điều kiện xuất khẩu từ tháng 10

Gạo hữu cơ, gạo đồ được nới điều kiện xuất khẩu từ tháng 10

(GLO)- Từ ngày 1-10, Nghị định 365/2026/NĐ-CP của Chính phủ có hiệu lực, tạo cơ chế thông thoáng hơn cho thương nhân xuất khẩu gạo hữu cơ, gạo đồ và gạo bổ sung vi chất dinh dưỡng. Các mặt hàng này được xuất khẩu mà không phải đáp ứng các điều kiện kinh doanh xuất khẩu gạo thông thường.

Thúc đẩy liên kết đa bên trong xây dựng, quản lý và duy trì mã số vùng trồng, mã số cơ sở đóng gói

Thúc đẩy liên kết đa bên trong xây dựng, quản lý và duy trì mã số vùng trồng, mã số cơ sở đóng gói

(GLO)- Sáng 25-9, tại phường Pleiku, Trung tâm Khuyến nông quốc gia (Bộ Nông nghiệp và Môi trường) phối hợp với Sở Nông nghiệp và Môi trường Gia Lai tổ chức Tọa đàm liên kết doanh nghiệp, hợp tác xã và người sản xuất trong xây dựng, quản lý và duy trì mã số vùng trồng, mã số cơ sở đóng gói.

null