(GLO)- Sau Tết Nguyên đán, nhiều hộ chăn nuôi và doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh bắt đầu khôi phục sản xuất, tái đàn nhằm đáp ứng nhu cầu thị trường trong thời gian tới.
(GLO)- Để bảo đảm nguồn cung thực phẩm phục vụ người dân dịp Tết Nguyên đán 2026, UBND tỉnh yêu cầu ngành nông nghiệp, chính quyền các địa phương tăng cường giám sát, kiểm tra và triển khai đồng bộ các biện pháp phòng, chống dịch bệnh động vật, ngăn ngừa dịch tái phát, bảo vệ đàn vật nuôi.
(GLO)- Từ đầu năm 2025 đến nay, công tác tiêm phòng vắc xin cho đàn vật nuôi trên địa bàn tỉnh được triển khai đồng bộ, góp phần nâng cao hiệu quả phòng, chống dịch bệnh, bảo vệ an toàn đàn gia súc, gia cầm và ổn định sản xuất chăn nuôi.
Trước diễn biến phức tạp của tình hình dịch bệnh trên đàn vật nuôi vào đầu mùa mưa ở các địa phương trong tỉnh Gia Lai, ngành chức năng và chính quyền huyện Chư Pưh đã triển khai đồng bộ các giải pháp nhằm ngăn chặn dịch bệnh xâm nhập vào địa bàn.
(GLO)- Trước nguy cơ bùng phát bệnh dại trong điều kiện thời tiết nắng nóng, thị xã Ayun Pa đã tổ chức tiêm phòng bệnh dại cho đàn vật nuôi tại phường Hòa Bình. Sau đó, đồng loạt ra quân tại tất cả các xã, phường với mục tiêu phấn đấu trên 70% đàn vật nuôi được tiêm phòng bệnh dại.
(GLO)- Theo thống kê của Chi cục Chăn nuôi và Thú y tỉnh Gia Lai, toàn tỉnh có gần 128.000 hộ nuôi chó, mèo với tổng đàn trên 231.400 con, chủ yếu nuôi làm cảnh, giữ nhà hoặc đưa lên rẫy bảo vệ vườn cây của gia đình. Chó, mèo nuôi theo hình thức thả rông chiếm khoảng 93%, còn lại là nuôi nhốt.
(GLO)- Thị xã Ayun Pa (tỉnh Gia Lai) vừa công bố dịch lở mồm long móng (LMLM) tại 2 xã Ia Sao và Ia Rtô sau khi phát hiện 72 con bò của 20 hộ dân mắc bệnh. Ngành chức năng cùng chính quyền địa phương đang triển khai nhiều biện pháp cấp bách nhằm khoanh vùng, khống chế dịch bệnh, hạn chế thấp nhất thiệt hại về tài sản cho người dân.
(GLO)- Phó Chủ tịch UBND tỉnh Gia Lai Kpă Thuyên vừa ký ban hành Công văn số 2121/UBND-NL về tập trung triển khai quyết liệt, đồng bộ các giải pháp phòng-chống dịch bệnh trên đàn vật nuôi trong các tháng cuối năm 2022.
(GLO)- Theo nhận định của Cục Thú y (Bộ Nông nghiệp và PTNT), nguy cơ các loại dịch bệnh nguy hiểm trên đàn vật nuôi rất cao. Nguyên nhân do tỷ lệ được tiêm phòng thấp, trong khi các loại mầm bệnh lưu hành ở phạm vi rộng và tồn tại lâu ngoài môi trường, chưa có thuốc điều trị và vắc xin phòng bệnh.
(GLO)- Nằm ở cửa ngõ phía Đông của tỉnh, là địa bàn giáp ranh với tỉnh Bình Định nên công tác phòng- chống dịch bệnh trên đàn gia súc, gia cầm luôn được thị xã An Khê đặc biệt quan tâm, nhất là khi gần đây tại một số địa phương xuất hiện dịch lở mồm long móng.