Tiêm phòng bệnh dại cho đàn vật nuôi: Cần nâng cao nhận thức của người dân

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
(GLO)- Theo thống kê của Chi cục Chăn nuôi và Thú y tỉnh Gia Lai, toàn tỉnh có gần 128.000 hộ nuôi chó, mèo với tổng đàn trên 231.400 con, chủ yếu nuôi làm cảnh, giữ nhà hoặc đưa lên rẫy bảo vệ vườn cây của gia đình. Chó, mèo nuôi theo hình thức thả rông chiếm khoảng 93%, còn lại là nuôi nhốt.

Tuy nhiên, nhận thức của người dân về sự nguy hiểm của bệnh dại còn hạn chế, dẫn đến tỷ lệ tiêm phòng vắc xin cho đàn chó, mèo còn thấp. Từ đầu năm đến nay, trên địa bàn tỉnh đã có 11 người tử vong do bệnh dại. Hầu hết các trường hợp tử vong đều chưa được điều trị dự phòng theo hướng dẫn của cơ quan y tế.

Chó thả rông không người trông giữ. Ảnh: N.D

Chó thả rông không người trông giữ. Ảnh: N.D

Hiện nay, các địa phương trong tỉnh đã tiêm phòng được 36.901 liều vắc xin bệnh dại, đạt 16%/tổng đàn. Trong đó, 16.649 liều từ ngân sách nhà nước, 11.761 liều do doanh nghiệp hỗ trợ, 8.941 liều người dân tự chủ động tiêm phòng cho vật nuôi. Mặc dù tỷ lệ tiêm phòng cho vật nuôi hiện cao hơn năm 2022 (năm 2022 chỉ đạt 5,4%) song vẫn còn rất thấp so với tổng đàn chó, mèo và chưa đạt tỷ lệ theo quy định. Nguyên nhân do nhận thức của một bộ phận người dân về sự nguy hiểm của bệnh dại còn hạn chế.

Thành phố Pleiku có tổng đàn chó, mèo khoảng 14.000 con với 9.367 hộ nuôi. Theo Trung tâm Dịch vụ nông nghiệp thành phố, từ đầu năm đến nay, đơn vị phối hợp với các xã, phường tiêm phòng được 7.758 liều vắc xin dại cho đàn chó, mèo. Trong đó, doanh nghiệp hỗ trợ 900 liều, thành phố hỗ trợ 3.000 liều, người dân tự tiêm phòng 3.858 liều. Tỷ lệ tiêm phòng đạt hơn 55%/tổng đàn.

Huyện Chư Sê có tổng đàn chó, mèo là 21.800 con của 12.811 hộ nuôi. Từ đầu năm đến nay, huyện mới tiêm phòng được 678 liều vắc xin cho đàn vật nuôi. Ông Lê Sỹ Quý-Giám đốc Trung tâm Dịch vụ nông nghiệp huyện Chư Sê-cho hay: Khó khăn nhất hiện nay là người dân không khai báo với chính quyền địa phương và cơ quan chuyên môn trong việc tiêm phòng. Tình trạng chó không đeo rọ mõm, thả rông và không có người dắt còn phổ biến. Không những vậy, khi cán bộ thú y đến nhà tuyên truyền, vận động đưa vật nuôi đi tiêm phòng thì nhiều người lại đưa đàn chó lên rẫy. “Trung tâm đang tích cực phối hợp với các xã, thị trấn triển khai tiêm 2.600 liều vắc xin từ nguồn ngân sách huyện hỗ trợ, phấn đấu hoàn thành kế hoạch tiêm phòng trong năm nay”-ông Quý nói.

Trao đổi với P.V, ông Thái Văn Dũng-Phó Chi cục trưởng Chi cục Chăn nuôi và Thú y tỉnh-cho biết: Khó khăn nhất hiện nay là nhận thức của người dân về sự nguy hiểm của bệnh dại còn nhiều hạn chế. Người nuôi chủ yếu thả rông không có chuồng và khu nuôi nhốt riêng, chưa quan tâm đến tiêm phòng vắc xin bệnh dại nên tỷ lệ tiêm phòng còn rất thấp. Đặc biệt, nhiều xã không có cán bộ thú y, phần lớn là cán bộ kiêm nhiệm. Việc tiêm phòng chưa kịp thời, đồng bộ. Bên cạnh đó, việc bố trí kinh phí tiêm phòng vắc xin và cơ sở vật chất, trang-thiết bị phục vụ điều trị dự phòng trên người chưa đảm bảo. Công tác tuyên truyền, phổ biến pháp luật về sự nguy hiểm của bệnh dại chó, mèo hiệu quả chưa cao.

Người dân đưa chó đi tiêm vắc xin phòng bệnh dại. Ảnh: N.D

Người dân đưa chó đi tiêm vắc xin phòng bệnh dại. Ảnh: N.D

“Thời gian tới, Chi cục tiếp tục tham mưu Sở Nông nghiệp và PTNT chỉ đạo các địa phương khẩn trương bố trí kinh phí, tuyên truyền, vận động người dân tự mua vắc xin tiêm phòng bệnh dại cho đàn chó, mèo đảm bảo đạt trên 70% tổng đàn. Bên cạnh đó, khi có dịch bệnh dại xảy ra, các địa phương khẩn trương tiêm phòng vắc xin bệnh dại chó, mèo đảm bảo đạt hơn 80% tổng đàn trở lên. Phối hợp với các huyện, thị xã, thành phố chỉ đạo các xã, phường, thị trấn huy động hệ thống chính trị các cấp tuyên truyền nâng cao nhận thức của người dân về phòng-chống bệnh dại. Đặc biệt, áp dụng biện pháp xử phạt vi phạm hành chính đối với chủ vật nuôi vi phạm theo quy định tại Nghị định số 90/2017/NĐ-CP ngày 31-7-2017 và Nghị định số 04/2020/NĐ-CP ngày 3-1-2020 của Chính phủ”-Phó Chi cục trưởng Chi cục Chăn nuôi và Thú y tỉnh thông tin thêm.

Có thể bạn quan tâm

Từ 1-9 dùng số căn cước thay mã BHXH: Người dân có phải đổi sổ, thẻ BHYT?

Từ ngày 1-9 dùng số căn cước thay mã BHXH: Người dân có phải đổi sổ, thẻ BHYT?

(GLO)- Từ ngày 1-9-2026, BHXH Việt Nam bắt đầu chuyển đổi dữ liệu và vận hành sử dụng số định danh cá nhân, số căn cước thay mã số BHXH trên các phần mềm nghiệp vụ. Đây là thay đổi về phương thức định danh, người tham gia không phải đổi sổ BHXH, thẻ BHYT chỉ vì việc chuyển đổi này.

Mở rộng diện bao phủ BHXH từ những “khoảng trống”

Mở rộng diện bao phủ BHXH từ những “khoảng trống”

(GLO)- Hướng tới mục tiêu tỷ lệ lực lượng lao động trong độ tuổi tham gia bảo hiểm xã hội đạt 35,6% năm 2030, Gia Lai đang tập trung triển khai các giải pháp, trong đó, khu vực lao động phi chính thức được xác định là một trong những dư địa quan trọng để mở rộng diện bao phủ bảo hiểm xã hội.

Đề xuất thu hồi khí CO₂ từ giếng khoan tự phun

Đề xuất thu hồi khí CO₂ từ giếng khoan tự phun

(GLO)- Sở Nông nghiệp và Môi trường tỉnh Gia Lai vừa có văn bản đề nghị UBND tỉnh thống nhất chủ trương thu hồi khí CO₂ phát sinh tại lỗ khoan giếng nước ở thôn Hưng Tiến (xã Chư Prông) nhằm bảo đảm an toàn, bảo vệ môi trường và tránh lãng phí tài nguyên khoáng sản.

Gói 50.000 tỷ đồng cho nhà ở cho thuê dành cho ai?

Gói 50.000 tỷ đồng cho nhà ở cho thuê dành cho ai?

(GLO)- Một cơ chế tái cấp vốn quy mô 50.000 tỷ đồng đang được Ngân hàng Nhà nước nghiên cứu để hỗ trợ phát triển nhà ở cho thuê. Tuy nhiên, cần hiểu rõ đây là nguồn vốn dự kiến được Ngân hàng Nhà nước tái cấp cho các ngân hàng thương mại để cho vay phát triển các dự án nhà ở cho thuê.

Có phải mua chung cư 50 năm thì sau 50 năm mất trắng căn hộ?

Có phải mua chung cư 50 năm thì sau 50 năm mất trắng căn hộ?

(GLO)- “Mua chung cư 50 năm, hết 50 năm có mất trắng căn hộ không?” là băn khoăn của không ít người khi tìm hiểu các dự án bất động sản được quảng cáo có thời hạn. Tuy nhiên, không phải cứ xuất hiện con số 50 năm là đồng nghĩa người mua sẽ mất căn hộ sau thời gian này.

null