Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XII sẽ có 1.510 đại biểu tham dự

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

Chiều 22-12, tại Hà Nội, Ban Đối ngoại Trung ương phối hợp với các cơ quan liên quan tổ chức cuộc họp Thông báo với Đoàn Ngoại giao và các tổ chức quốc tế về Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng Cộng sản Việt Nam. Tới dự có đại sứ các nước, đại diện các cơ quan ngoại giao và tổ chức quốc tế tại Việt Nam.
 

Trưởng Ban Đối ngoại Trung ương Hoàng Bình Quân thông báo với các tổ chức quốc tế về Đại hội XII của Đảng.
Trưởng Ban Đối ngoại Trung ương Hoàng Bình Quân thông báo với các tổ chức quốc tế về Đại hội XII của Đảng.

Tại cuộc họp, ông Hoàng Bình Quân-Trưởng Ban Đối ngoại Trung ương thông báo với Đoàn Ngoại giao và các tổ chức quốc tế những thông tin cơ bản về Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng. Hội nghị Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam lần thứ 13 đã quyết định triệu tập Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng từ ngày 20 đến 28-1-2016 tại Thủ đô Hà Nội.

Đại hội có nhiệm vụ đánh giá kết quả của 30 năm đổi mới; kiểm điểm việc thực hiện Nghị quyết Đại hội XI của Đảng nhiệm kỳ 2011-2015; quyết định phương hướng, mục tiêu, nhiệm vụ 5 năm 2016-2020; bầu Ban Chấp hành Trung ương khóa XII, nhiệm kỳ 2016-2020.

Tham dự Đại hội có 1.510 đại biểu đại diện cho 4,5 triệu đảng viên. Trong đó, đại biểu đương nhiên là 197 đại biểu, chiếm 13,05%, đại biểu được bầu tại Đại hội Đảng bộ trực thuộc Trung ương là 1.300, chiếm 86,09%. Đại biểu chỉ định là 13 đại biểu, chiếm 0,86%. Đại biểu có trình độ đại học trở lên là 99,9%.

Chủ đề của Đại hội XII là: Tăng cường xây dựng Đảng trong sạch, vững mạnh, phát huy sức mạnh toàn dân tộc và dân chủ xã hội chủ nghĩa, đẩy mạnh toàn diện, đồng bộ công cuộc đổi mới, bảo vệ vững chắc Tổ quốc, giữ vững môi trường hòa bình, ổn định, phấn đấu sớm đưa Việt Nam cơ bản trở thành một nước công nghiệp theo hướng hiện đại.

Đại hội sẽ thảo luận và thông qua các văn kiện quan trọng là Báo cáo chính trị của Ban Chấp hành Trung ương khóa XI trình Đại hội XII của Đảng; Báo cáo kiểm điểm sự lãnh đạo, chỉ đạo của Ban Chấp hành Trung ương, Bộ Chính trị, Ban Bí thư khóa XI; Báo cáo đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế-xã hội 5 năm 2011-2015 và phương hướng, nhiệm vụ phát triển kinh tế-xã hội 5 năm 2016-2020; Báo cáo tổng kết thi hành điều lệ Đảng và Báo cáo việc thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 khóa XI về xây dựng Đảng.

Ông Hoàng Bình Quân giới thiệu những nét cơ bản nhất về các dự thảo văn kiện và khẳng định, công tác chỉ đạo chuẩn bị Đại hội đã được Ban Chấp hành Trung ương chỉ đạo sát sao, quá trình soạn thảo các văn kiện thể hiện tinh thần đổi mới, tư duy khoa học, phát huy tự do tư tưởng và lắng nghe các ý kiến khác nhau, có cơ chế bảo đảm cho toàn bộ cán bộ, đảng viên và nhân dân góp ý xây dựng.

“Đây là đợt sinh hoạt chính trị rộng rãi và rất quan trọng của Đảng Cộng sản Việt Nam, thể hiện tính dân chủ, công khai, trách nhiệm và sự cầu thị của Đảng, phát huy quyền làm chủ và trí tuệ của nhân dân đóng góp cho đường lối phát triển của đất nước. Đảng Cộng sản Việt Nam trân trọng tiếp thu ý kiến đóng góp của đảng viên và nhân dân, những ý kiến trái chiều cũng được chúng tôi xem xét một cách nghiêm túc. Đến nay, đã có 26 triệu lượt ý kiến đóng góp, hầu hết cơ bản tán thành, đánh giá cao các dự thảo văn kiện trình Đại hội XII, coi đây là công trình nghiên cứu, tổng kết công phu”, ông Hoàng Bình Quân nhấn mạnh.

Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng sẽ bầu Ban Chấp hành Trung ương khóa XII, nhiệm kỳ 2016-2020, trong đó phấn đấu tăng tỷ lệ trẻ, tỷ lệ nữ, tỷ lệ cán bộ người dân tộc, cán bộ khoa học…

Theo VOV

Có thể bạn quan tâm

Bế mạc Hội thảo khoa học “Chiến thắng Plei Me-Tầm vóc, ý nghĩa và bài học lịch sử”

Bế mạc Hội thảo khoa học “Chiến thắng Plei Me-Tầm vóc, ý nghĩa và bài học lịch sử”

(GLO)- Với tinh thần làm việc khẩn trương, nghiêm túc, Hội thảo khoa học “Chiến thắng Plei Me-Tầm vóc, ý nghĩa và bài học lịch sử” cấp Bộ Quốc phòng đã bế mạc trưa 18-11. Hội thảo tiếp tục làm sáng rõ nhiều vấn đề quan trọng về Chiến dịch Plei Me trong tiến trình kháng chiến chống Mỹ cứu nước.

Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Rah Lan Chung (thứ 2 từ phải sang) và Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Hữu Quế (bìa trái) trực tiếp kiểm tra và chỉ đạo công tác khắc phục hậu quả cơn bão số 13 tại buôn Jứ (xã Ia Tul). Ảnh: Vũ Chi

Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Rah Lan Chung kiểm tra công tác khắc phục hậu quả bão số 13

(GLO)- Sáng 9-11, đoàn công tác do Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Gia Lai Rah Lan Chung làm trưởng đoàn đã đến kiểm tra tình hình thiệt hại và công tác khắc phục hậu quả bão số 13 tại xã Ia Rsai và Ia Tul. Cùng đi có Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Hữu Quế.

Lực lượng chức năng đóng các lối đi trên bờ kè chắn sóng tại làng biển Nhơn Hải. Ảnh: Ngọc Nhuận

Làng biển Nhơn Hải, Nhơn Lý gấp gáp chằng chống nhà cửa trước giờ bão số 13 đổ bộ

(GLO)- Trước diễn biến phức tạp của bão Kalmaegi, tại các làng biển Nhơn Hải ( Hải Bắc, Hải Đông, Hải Nam) và Nhơn Lý ( Lý Hưng, Lý Lương, Lý Hòa, Lý Chánh) thuộc phường Quy Nhơn Đông (tỉnh Gia Lai), công tác ứng phó đang được triển khai khẩn trương, gấp rút trước giờ bão đổ bộ.

Lãnh đạo và đông đảo người dân hai địa phương tham dự buổi lễ kết nghĩa trang trọng tại Nhà Văn hóa xã Ia Púch sáng 1-11.

Xã Ia Púch kết nghĩa với xã Hoài Ân

(GLO)- Ngày 1-11, tại Nhà Văn hóa xã Ia Púch (tỉnh Gia Lai), xã Ia Púch và xã Hoài Ân long trọng tổ chức lễ kết nghĩa. Sự kiện có sự tham dự của lãnh đạo Đảng ủy-HĐND-UBND-Ủy ban MTTQ Việt Nam cùng các ban, ngành, đoàn thể 2 địa phương.

null