Cựu chiến binh góp sức bảo vệ an ninh trật tự

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
(GLO)- Thực hiện chương trình phối hợp giữa Bộ Công an và Trung ương Hội Cựu chiến binh (CCB) Việt Nam về bảo vệ an ninh trật tự (ANTT), Hội CCB các cấp trong tỉnh đã góp phần tích cực vào công tác bảo vệ sự bình yên trên địa bàn.
Toàn tỉnh hiện có hơn 34.000 hội viên CCB sinh hoạt tại 1.580 chi hội thôn, làng, tổ dân phố. Thực hiện chương trình phối hợp bảo vệ ANTT, Hội CCB các cấp đã chủ động phối hợp với lực lượng Công an xây dựng nhiều mô hình như: “Dòng tộc tự quản về ANTT” (huyện Kbang), “Đoạn đường CCB tự quản” (huyện Đức Cơ), “Hội viên CCB và gia đình không tham gia khiếu kiện trái pháp luật” (thị xã An Khê), “Câu lạc bộ Phòng-chống tội phạm và phát triển kinh tế” (huyện Đak Pơ)... Các mô hình đã thu hút 4.924 hội viên trung kiên tham gia 1.185 tổ tự quản ANTT ở các khu dân cư. Ngoài ra còn có 832 hội viên CCB tự nguyện tham gia 226 tổ tự quản về trật tự an toàn giao thông, 600 chi hội trưởng làm tổ trưởng tổ hòa giải ở cơ sở.
Cũng với mục đích đảm bảo ANTT tại địa phương, Hội CCB các cấp còn thường xuyên tuyên truyền, vận động hội viên và nhân dân chấp hành các quy định của pháp luật, quy ước, hương ước, bảo vệ các công trình công cộng, đảm bảo trật tự an toàn giao thông. Cán bộ, hội viên CCB luôn tiên phong thực hiện và vận động người dân đóng góp hàng ngàn ngày công, hơn 8 tỷ đồng mua sắm thiết bị, làm mới và sửa chữa hệ thống điện chiếu sáng đường làng, ngõ xóm; tham gia quản lý trên 300 tuyến đường nông thôn. Đặc biệt, CCB Nguyễn Văn Gác đã đầu tư xây dựng 2 trạm biến thế trị giá trên 1 tỷ đồng để phục vụ sản xuất, sinh hoạt, thắp sáng đường làng Grang, xã Ia Phìn, huyện Chư Prông.
 Các đơn vị phối hợp tuần tra, bảo vệ biên giới xã Ia Nan (huyện Đức Cơ). Ảnh: H.M
Các đơn vị phối hợp tuần tra, bảo vệ biên giới xã Ia Nan (huyện Đức Cơ). Ảnh: H.M
Nhằm nâng cao chất lượng thực hiện chương trình phối hợp bảo vệ ANTT, hội viên CCB luôn nêu cao tinh thần trách nhiệm, gương mẫu chấp hành các quy định, đồng thời vận động, hướng dẫn người dân tích cực tham gia phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc. Hội CCB TP. Pleiku đã vận động nhân dân cung cấp thông tin tố giác 28 đối tượng vi phạm pháp luật; ngăn chặn kịp thời 76 vụ việc liên quan đến ANTT; cảm hóa, giáo dục 28 đối tượng vi phạm. Hội CCB huyện Chư Pưh đã giúp đỡ 48 đối tượng lầm lỗi tu chí làm ăn; tham gia truy bắt 74 đối tượng trộm cắp. Hội CCB huyện Mang Yang vận động 66 lượt người có uy tín tham gia xóa bỏ tà đạo; xây dựng 170 cụm điểm tựa về phòng-chống tội phạm; gọi hỏi răn đe gần 400 đối tượng. Hội CCB huyện Chư Prông đã giúp đỡ 60 đối tượng từng lầm lỡ hoàn lương; tham gia triệt phá 2 tụ điểm ma túy. Đặc biệt, thông qua việc bám sát cơ sở, nắm bắt tình hình ở địa phương, hội viên CCB đã vận động nhân dân cung cấp cho lực lượng Công an 1.839 tin có giá trị, tự giác giao nộp 89 khẩu súng tự chế, 11 viên đạn, 10 đầu đạn các loại, 2 bình xịt hơi cay, 84 quả pháo nổ, 7 quả lựu đạn, 2 quả mìn tự tạo, 5 quả đạn B41, 1 quả bom bi...
Bên cạnh đó, Hội CCB các cấp đã cử 1.986 cán bộ chi hội tham gia tổ hòa giải ở cơ sở. Nhờ làm tốt vai trò của mình, cán bộ CCB chủ động phối hợp với lực lượng Công an và các ban, ngành, đoàn thể cơ sở hòa giải thành công 2.112 vụ việc mâu thuẫn, tranh chấp. 
Ông Nay Hứ-Chủ tịch Hội CCB tỉnh-cho biết: “Thời gian qua, Hội CCB các cấp phối hợp với các cơ quan bảo vệ ANTT ở địa bàn, nhất là những nơi trọng điểm phức tạp, khu vực biên giới. Hội CCB các cấp thống nhất đưa tiêu chí bảo vệ ANTT vào việc xếp loại thi đua hàng quý, hàng năm của các cấp Hội, kiên quyết không để phần tử xấu lợi dụng tình hình làm mất đoàn kết, gây rối ANTT tại địa bàn dân cư”.
HOÀNG MINH

Có thể bạn quan tâm

Bế mạc Hội thảo khoa học “Chiến thắng Plei Me-Tầm vóc, ý nghĩa và bài học lịch sử”

Bế mạc Hội thảo khoa học “Chiến thắng Plei Me-Tầm vóc, ý nghĩa và bài học lịch sử”

(GLO)- Với tinh thần làm việc khẩn trương, nghiêm túc, Hội thảo khoa học “Chiến thắng Plei Me-Tầm vóc, ý nghĩa và bài học lịch sử” cấp Bộ Quốc phòng đã bế mạc trưa 18-11. Hội thảo tiếp tục làm sáng rõ nhiều vấn đề quan trọng về Chiến dịch Plei Me trong tiến trình kháng chiến chống Mỹ cứu nước.

Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Rah Lan Chung (thứ 2 từ phải sang) và Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Hữu Quế (bìa trái) trực tiếp kiểm tra và chỉ đạo công tác khắc phục hậu quả cơn bão số 13 tại buôn Jứ (xã Ia Tul). Ảnh: Vũ Chi

Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Rah Lan Chung kiểm tra công tác khắc phục hậu quả bão số 13

(GLO)- Sáng 9-11, đoàn công tác do Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Gia Lai Rah Lan Chung làm trưởng đoàn đã đến kiểm tra tình hình thiệt hại và công tác khắc phục hậu quả bão số 13 tại xã Ia Rsai và Ia Tul. Cùng đi có Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Hữu Quế.

Lực lượng chức năng đóng các lối đi trên bờ kè chắn sóng tại làng biển Nhơn Hải. Ảnh: Ngọc Nhuận

Làng biển Nhơn Hải, Nhơn Lý gấp gáp chằng chống nhà cửa trước giờ bão số 13 đổ bộ

(GLO)- Trước diễn biến phức tạp của bão Kalmaegi, tại các làng biển Nhơn Hải ( Hải Bắc, Hải Đông, Hải Nam) và Nhơn Lý ( Lý Hưng, Lý Lương, Lý Hòa, Lý Chánh) thuộc phường Quy Nhơn Đông (tỉnh Gia Lai), công tác ứng phó đang được triển khai khẩn trương, gấp rút trước giờ bão đổ bộ.

Lãnh đạo và đông đảo người dân hai địa phương tham dự buổi lễ kết nghĩa trang trọng tại Nhà Văn hóa xã Ia Púch sáng 1-11.

Xã Ia Púch kết nghĩa với xã Hoài Ân

(GLO)- Ngày 1-11, tại Nhà Văn hóa xã Ia Púch (tỉnh Gia Lai), xã Ia Púch và xã Hoài Ân long trọng tổ chức lễ kết nghĩa. Sự kiện có sự tham dự của lãnh đạo Đảng ủy-HĐND-UBND-Ủy ban MTTQ Việt Nam cùng các ban, ngành, đoàn thể 2 địa phương.

null