Công ty CP Nông nghiệp AgriS Gia Lai: Nỗ lực chống hạn trên cây mía

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
(GLO)- Nắng nóng kéo dài khiến vùng nguyên liệu mía của Công ty CP Nông nghiệp AgriS Gia Lai (AgriS Gia Lai) tại các huyện, thị xã khu vực phía Đông Nam tỉnh bị thiếu nước tưới. Để đảm bảo cho cây mía phát triển, AgriS Gia Lai đang triển khai nhiều giải pháp chống hạn.

Vùng nguyên liệu thiếu hụt nguồn nước tưới

Đợt nắng nóng kéo dài đã khiến mực nước tại các sông, suối, ao hồ ở khu vực các huyện, thị xã Đông Nam tỉnh giảm mạnh, làm ảnh hưởng đến nguồn nước tưới cho các loại cây trồng. Trong đó, có vùng nguyên liệu mía của AgriS Gia Lai.

Ruộng mía khô khốc tại xã Hbông ( huyện Chư Sê). Ảnh: Nguyễn Lê

Ruộng mía khô khốc tại xã Hbông ( huyện Chư Sê). Ảnh: Nguyễn Lê

Thông tin từ AgriS Gia Lai, vụ trồng mới 2023-2024, nông dân ở khu vực phía Đông Nam tỉnh đã trồng được 4.500 ha mía, nâng tổng diện tích vùng nguyên liệu của AgriS Gia Lai đạt hơn 15.000 ha, đảm bảo công suất ép 8.000 tấn mía cây/ngày trong vụ ép 2024-2025. Tuy nhiên, nắng nóng kéo dài từ nhiều tháng qua đã ảnh hưởng không nhỏ đến cây mía, nhất là những diện tích trồng mới mía nảy mầm không đồng đều, sinh trưởng phát triển chậm, còn mía lưu gốc thì tái sinh không đều.

Ông Bùi Đình Thạ (thị trấn Phú Túc, huyện Krông Pa) cho biết: Sau khi thu hoạch mía vụ ép 2023-2024, bà con tập trung chăm sóc mía lưu gốc theo quy trình, nhưng nắng nóng kéo dài, mực nước tại các sông, suối trên địa bàn huyện giảm mạnh dẫn đến nhiều ruộng mía bị khô hạn, ảnh hưởng đến sự sinh trưởng và phát triển của cây mía.

Tại xã Hbông (huyện Chư Sê) một trong những khu vực có ít công trình thủy lợi, người dân chủ yếu dựa vào nguồn nước trời hoặc khoan giếng, đào ao tích trữ nước tưới cũng rơi vào cảnh khô cạn đã làm nhiều diện tích mía lưu gốc và mía trồng mới bị ảnh hưởng.

Ông Bùi Văn Cường- Phó Chủ tịch UBND xã Hbông-thông tin: Toàn xã hiện có hơn 1.900 ha mía, trong đó diện tích thu hoạch vụ ép 2023-2024 là hơn 1.600 ha, còn lại hơn 300 ha mía trồng mới. Tuy nhiên, từ nhiều tháng nay, trên địa bàn xã không có mưa nên nhiều diện tích mía rơi vào cảnh thiếu nước tưới. Trước tình hình nắng hạn gay gắt, nhiều hộ dân đã chủ động khoan giếng để tưới cho cây mía song nguồn nước vẫn khó đảm bảo. Cán bộ Trạm nông vụ của AgriS Gia Lai thường xuyên tuyên truyền, hướng dẫn người dân, nhất là hộ đồng bào dân tộc thiểu số có mía lưu gốc dọn dẹp bằng phẳng, tưới nước tiết kiệm để duy trì độ ẩm chờ mưa. Ngoài ra, AgriS Gia Lai cũng hỗ trợ không hoàn lại 1 triệu đồng/ha cho người dân tưới mía lưu gốc.

Nỗ lực chống hạn

Những năm gần đây, xã Hbông (huyện Chư Sê) luôn đạt năng suất cao trong vùng nguyên liệu mía của AgriS Gia Lai, khi năng suất bình quân đạt 95 tấn/ha. Nhờ sáng tạo trong quy trình canh tác và chính sách đầu tư của AgriS Gia Lai nên cây mía trở thành cây trồng chủ lực, mang lại nguồn thu nhập chính cho nhiều hộ dân nơi đây.

Ông Ngô Văn Trung (thôn Kte, xã Hbông) chia sẻ: Tôi liên kết trồng mía với AgriS Gia Lai được 4 năm với diện tích khoảng 3,8 ha. Vụ thu hoạch 2023-2024, nhờ được hướng dẫn kỹ thuật nên diện tích mía lưu gốc của gia đình tôi dù đã bước sang năm thứ 4 vẫn đạt năng suất 80 tấn/ha. Sau khi trừ chi phí lợi nhuận được 30 triệu đồng/ha. Cũng nhờ được sự hướng dẫn của Công ty, năm ngoái tôi đầu tư khoan giếng và lắp đặt hệ thống tưới nhỏ giọt nên vào thời điểm nắng nóng gay gắt này, ruộng mía của tôi vẫn duy trì được độ ẩm cho cây mía sinh trưởng, phát triển.

Ông Ngô Văn Trung bên ruộng mía vẫn giữ màu xanh nhờ tưới nước tiết kiệm. Ảnh: Nguyễn Lê

Ông Ngô Văn Trung bên ruộng mía vẫn giữ màu xanh nhờ tưới nước tiết kiệm. Ảnh: Nguyễn Lê

Còn bà Văn Thị Kiều Chinh (thôn Ia Sa, xã Hbông) bộc bạch: Được sự hướng dẫn của Công ty, gia đình tôi đã đào ao trữ nước để tưới cho cây mía trong mùa khô từ nhiều năm nay. Nhờ vậy, 4 ha mía lưu gốc sau thu hoạch đã được tưới nước giữ độ ẩm tránh bị mía chết gốc. Hiện tại, ruộng mía đang phát triển đồng đều và chỉ mong mưa đến sớm để tiếp tục chăm sóc, giữ năng suất ổn định trong vụ ép 2024-2025.

Cùng với kế hoạch kết thúc vụ ép 2023-2024 sớm hơn so với những năm trước khoảng 1 tuần, cuối năm 2023, AgriS Gia Lai đã chủ động triển khai nhiều giải pháp phát triển vùng nguyên liệu với chính sách hỗ trợ canh tác và chống hạn cho cây mía. Theo đó, trong vụ đầu tư trồng mới 2023-2024, AgriS Gia Lai đã hỗ trợ phân vi sinh cho 810 hộ dân với diện tích 5.500 ha, kinh phí hơn 15,4 tỷ đồng; tưới nước cho 298 hộ với diện tích 2.569 ha, hơn 2,5 tỷ đồng; phun kích thích sinh trưởng hơn 2.000 ha, với kinh phí hơn 1,4 tỷ đồng…

Tưới nước tiết kiệm cho cây mía tại huyện Krông Pa. Ảnh: Nguyễn Lê

Tưới nước tiết kiệm cho cây mía tại huyện Krông Pa. Ảnh: Nguyễn Lê

Trao đổi với P.V, bà Vũ Thị Lan-Giám đốc AgriS Gia Lai-cho biết: Cũng như những vụ ép trước, Công ty luôn đồng hành cùng người trồng mía trong vùng nguyên liệu khi có nhiều chính sách đầu tư và hỗ trợ không hoàn lại cho người nông dân trồng mía như: hỗ trợ phân bón vi sinh, tưới nước, phun thuốc kích thích sinh trưởng cho cây mía nhằm đảm bảo nguyên liệu phục vụ công suất ép của Nhà máy trong vụ ép 2024-2025. Tuy nhiên, thời tiết năm nay gặp nhiều bất lợi, nắng nóng kéo dài đang ảnh hưởng đến vùng nguyên liệu mía của Công ty. Trước tình hình này, AgriS Gia Lai đang phối hợp cùng các địa phương và người trồng mía triển khai nhiều giải pháp thâm canh cải tạo đất, phòng chống hạn và AgriS Gia Lai hỗ trợ một phần chi phí tưới nước giúp người trồng mía vượt qua giai đoạn khắc nghiệt do thời tiết gây ra.

Có thể bạn quan tâm

Ngày hội của sản phẩm nông nghiệp tiêu biểu

Ngày hội của sản phẩm nông nghiệp tiêu biểu

(GLO)- Tối 17-10, tại Quảng trường Đại Đoàn Kết, phường Pleiku, Hội Nông dân tỉnh Gia Lai đã khai mạc Ngày hội nông sản gắn với hội thi sản phẩm nông nghiệp tiêu biểu lần thứ 1, năm 2025. Đây thực sự là ngày hội của nông dân với những sản phẩm nông nghiệp tiêu biểu được hội tụ, quảng bá.

Phát triển năng lượng sạch, hướng tới Net Zero

Phát triển năng lượng sạch, hướng tới Net Zero

(GLO)- Tại hội thảo khoa học “Giải pháp thúc đẩy hành động hướng tới phát thải ròng bằng 0 (Net Zero) vào năm 2050” được tổ chức mới đây, các chuyên gia, nhà khoa học và đại diện doanh nghiệp đã đề xuất các giải pháp nhằm hiện thực hóa mục tiêu Net Zero trong điều kiện thực tiễn của Gia Lai.

Tích cực phát huy tiềm năng nông sản Gia Lai

Tích cực phát huy tiềm năng nông sản Gia Lai

(GLO)- Ngày hội Nông sản tỉnh Gia Lai lần thứ I gắn với Hội thi sản phẩm nông nghiệp tiêu biểu năm 2025 (diễn ra từ ngày 17 - 19.10 tại phường Pleiku) là sự kiện nông nghiệp nổi bật, thu hút sự quan tâm của đông đảo nông dân, hợp tác xã, doanh nghiệp và người tiêu dùng.

Dây chuyền sản xuất nước giải khát từ thảo dược của Công ty TNHH Phát triển Khoa học Quốc tế Trường Sinh (Khu công nghiệp Trà Đa, phường Pleiku). Ảnh: Hà Duy

Gia Lai: "Cú hích" mới cho kinh tế tư nhân bứt phá

(GLO)- Khu vực kinh tế tư nhân đang ngày càng khẳng định vai trò trụ cột trong tăng trưởng của tỉnh Gia Lai. Với đóng góp hơn 80% GRDP, gần 23% tổng thu ngân sách và tạo việc làm cho 94% lao động toàn tỉnh, khu vực này đã chứng minh năng lực dẫn dắt nhiều lĩnh vực phát triển.

Tạo đột phá thu hút đầu tư vào các khu công nghiệp

Tạo đột phá thu hút đầu tư vào các khu công nghiệp

(GLO)- Xác định công nghiệp là 1 trong 3 trụ cột tăng trưởng của nền kinh tế, tỉnh Gia Lai đang tập trung tháo gỡ những vướng mắc, điểm nghẽn về hạ tầng, đất đai và thủ tục đầu tư, hướng đến tạo đột phá mới trong thu hút đầu tư vào các khu công nghiệp.

Giá heo hơi ngày 14-10 giảm nhẹ ở một số địa phương. Ảnh: Internet

Giá heo hơi ngày 14-10 giảm nhẹ

(GLO)- Ngày 14-10, giá heo hơi trong nước tiếp tục giảm 1.000 đồng/kg ở một số địa phương khu vực miền Trung-Tây Nguyên và miền Nam. Trong khi đó, tại miền Bắc, mặt hàng này ổn định giá so với hôm qua.

Ban Quản lý rừng phòng hộ Bắc Biển Hồ đã hoàn thành toàn bộ kế hoạch được giao năm 2025. Ảnh: M.P

Gia Lai tăng tốc trồng rừng, hướng tới mục tiêu hơn 16.000 ha trong năm 2025

(GLO)- Gia Lai đặt mục tiêu phát triển lâm nghiệp bền vững, đẩy nhanh trồng mới và phục hồi hơn 16.000 ha rừng trong năm 2025. Dù gặp khó khăn về thời tiết, địa hình và nhân lực, các địa phương vẫn nỗ lực phủ xanh đất trống, góp phần bảo vệ “lá phổi xanh” Tây Nguyên và ứng phó biến đổi khí hậu.

Chứng chỉ VFCS/PEFC giúp sản phẩm từ rừng của Công ty TNHH Lâm nghiệp Sông Kôn có giá trị kinh tế cao khi tiêu thụ trên thị trường trong và ngoài nước. Ảnh: N.N

Phó Giám đốc VFCO Nguyễn Hoàng Tiệp: Chứng chỉ rừng đảm bảo lợi ích cho người trồng và doanh nghiệp

(GLO)- Chứng chỉ rừng giúp nâng giá trị gỗ, hỗ trợ kỹ thuật cho người trồng và tạo nguồn nguyên liệu đạt chuẩn cho doanh nghiệp. Xung quanh vấn đề này, P.V Báo và phát thanh, truyền hình Gia Lai đã trao đổi với TS. Nguyễn Hoàng Tiệp-Phó Giám đốc Văn phòng Chứng chỉ Quản lý rừng bền vững (VFCO).

null