Công ty Cao su Chư Sê: Thu nhập của người lao động trên 10,6 triệu đồng/người/tháng

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

(GLO)- Chiều 6-2, Công ty TNHH một thành viên Cao su Chư Sê đã tổ chức hội nghị đại biểu người lao động năm 2026.

z7508064099686-96fe9e98a3c6dd36db3c8983488d4de2.jpg
Lãnh đạo các đơn vị ký giao ước thi đua năm 2026. Ảnh: Vĩnh Hoàng

Báo cáo tại hội nghị cho biết: Năm 2025, Công ty Cao su Chư Sê đã khai thác đạt 108,1% kế hoạch; thu mua đạt 133,8%; chế biến đạt 102,9% và giá bán bình quân 48,7 triệu đồng/tấn, đạt 116,1% kế hoạch. Tổng doanh thu 378,1 tỷ đồng, lợi nhuận trước thuế 176,9 tỷ đồng và nộp ngân sách trên 24,4 tỷ đồng. Trong năm, thu nhập bình quân của người lao động đạt hơn 10,6 triệu đồng/người/tháng, bằng 134% kế hoạch

z7508069735080-ce4419c8127fc6b643a703afbef40802.jpg
Hội nghị thảo luận các giải pháp thực hiện nhiệm vụ năm 2026. Ảnh: Vĩnh Hoàng

Năm 2025, Công ty Cao su Chư Sê đã quản lý tốt nguồn vốn đầu tư vào các dự án tại Công ty cổ phần VRG Bảo Lộc, Công ty cổ phần Cao su Chư Sê-Kampong Thom, tổng số cổ tức trong năm 2025 mà Công ty nhận được từ 2 đơn vị này là hơn 103,5 tỷ đồng.

Bên cạnh đó, công tác chăm lo đời sống vật chất, tinh thần cho đoàn viên, người lao động được quan tâm thường xuyên và triển khai hiệu quả. Công ty đã trang bị hệ thống đèn năng lượng và 19 máy lọc nước cho các đội sản xuất với tổng kinh phí gần 200 triệu đồng.

z7508069503629-e5a0eeece073f3b507d888864febb39b.jpg
Các đại biểu thảo luận và thông qua các chỉ tiêu. Ảnh: Vĩnh Hoàng

Trong “Tháng công nhân”, Công đoàn Công ty tổ chức thăm, tặng quà cho 60 đoàn viên tham gia huấn luyện tự vệ; đồng thời, tổ chức thăm hỏi, động viên 30 công nhân lao động có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn nhân dịp ra quân mùa cạo năm 2025, với tổng kinh phí 15 triệu đồng.

Cùng với đó, Công đoàn Công ty trao tặng 142 phần quà cho công nhân, lao động có hoàn cảnh khó khăn, với tổng kinh phí 142 triệu đồng. Tổ chức Chương trình “Bữa cơm Công đoàn” được triển khai đến 100% tổ Công đoàn trực thuộc, thu hút hơn 500 đoàn viên, người lao động tham gia. Công đoàn đã bàn giao 3 căn nhà “Mái ấm Công đoàn” cho đoàn viên khó khăn.

z7508070392829-17e5e431903c418305282297891f72b9.jpg
Lãnh đạo Công ty trao giấy khen cho các tập thể, cá nhân. Ảnh: Vĩnh Hoàng

Tại hội nghị, các đại biểu đã thảo luận đề ra một số giải pháp để thực hiện nhiệm vụ và ký giao ước thi đua năm 2026. Cụ thể, Công ty phấn đấu đạt tổng sản lượng khai thác đạt trên 4.630 tấn; chế biến 5.380 tấn; doanh thu đạt trên 471,4 tỷ đồng; lợi nhuận sau thuế đạt hơn 213,5 tỷ đồng; thu nhập bình quân của người lao động hơn 11 triệu đồng/người/tháng.

Dịp này, Tập đoàn Công nghiệp Cao su, Công đoàn Cao su Việt Nam và Công ty Cao su Chư Sê đã tặng giấy khen cho nhiều tập thể và cá nhân vì đã có thành tích xuất sắc trong năm 2025.

Có thể bạn quan tâm

Hàng ngàn cây cao su đang được chặt hạ để lấy mặt bằng xây dựng các khu tái định cư thuộc Dự án thành phần 3 cao tốc Quy Nhơn - Pleiku

Gấp rút dựng nơi ở mới cho người dân vùng dự án cao tốc Quy Nhơn - Pleiku

(GLO)- Cùng với việc đẩy nhanh tiến độ giải phóng mặt bằng, các địa phương khu vực Tây Gia Lai đang khẩn trương hoàn thiện nơi ở mới cho người dân bị ảnh hưởng bởi dự án đầu tư xây dựng đường bộ cao tốc Quy Nhơn - Pleiku, tạo sự đồng thuận để dự án trọng điểm quốc gia triển khai đúng tiến độ.

Gieo yêu thương nơi cửa thiền

Gieo yêu thương nơi cửa thiền

(GLO)- Nhiều năm qua, các sư cô tại chùa Mỹ Hóa (xã Hòa Hội, tỉnh Gia Lai) đã lặng lẽ cưu mang trẻ em mồ côi, cơ nhỡ và người già neo đơn. Họ được ví như những người gieo yêu thương nơi cửa thiền.

Nhóm từ thiện Fly To Sky triển khai 15 điểm “Đổi sách lấy cây” trên toàn quốc

Nhóm từ thiện Fly To Sky triển khai 15 điểm “Đổi sách lấy cây” trên toàn quốc

(GLO)- Ngày 23-5, Công ty TNHH Doanh nghiệp xã hội từ thiện và hỗ trợ phát triển cộng đồng Fly To Sky, Nhóm từ thiện Fly To Sky (trực thuộc Trung tâm Tình nguyện Quốc gia) phát động chương trình “Đổi sách lấy cây” năm 2026. Đây là năm thứ 8 chương trình “Đổi sách lấy cây” được triển khai.

“Chợ heo” di động ở vùng cao

“Chợ heo” di động ở vùng cao

(GLO)- Ở các xã vùng cao phía Tây Gia Lai, hình ảnh những người Bahnar trên chiếc xe máy chở theo rọ heo len lỏi khắp các buôn làng đã trở nên quen thuộc. Chính “chợ heo” di động này góp phần tạo điều kiện thuận lợi để người dân vùng sâu mua heo giống, phát triển chăn nuôi, cải thiện cuộc sống.

Không được chăm sóc, bảo vệ, 62 ha chè ở Biển Hồ dần xơ xác, nhiều diện tích chết khô, xuống cấp và bị một số người dân đào trộm về làm cảnh.

62 ha chè Biển Hồ trước nguy cơ lụi tàn

(GLO)- Từng là biểu tượng du lịch của Pleiku với những đồi chè xanh mướt trải dài bên hàng thông trăm tuổi, 62 ha chè ở Biển Hồ (xã Biển Hồ, tỉnh Gia Lai) nay đang dần xơ xác, nhiều diện tích chết khô.

Khi phụ nữ trở thành hạt nhân xây dựng buôn làng

Khi phụ nữ trở thành hạt nhân xây dựng buôn làng

(GLO)- Những “Làng phụ nữ kiểu mẫu” đang trở thành điểm sáng trong xây dựng nông thôn mới ở nhiều buôn, làng vùng sâu ở Gia Lai. Không chỉ tiên phong giữ gìn vệ sinh môi trường, xây dựng cảnh quan xanh - sạch - đẹp, nhiều chị em còn tiên phong phát triển kinh tế, gìn giữ bản sắc văn hóa.

null