Công bố đáp án và danh sách người đạt giải kỳ thi thứ 7 cuộc thi tìm hiểu biển, đảo

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

(GLO)- Ngày 5-11, Ban tổ chức Cuộc thi “Tìm hiểu về biển, đảo Việt Nam và 40 năm Công ước Liên hợp quốc về Luật Biển năm 1982” công bố kết quả và danh sách người đạt giải kỳ thi thứ 7.

I- Đáp án kỳ thi thứ 7

Câu 1: a) Nội thủy.

Câu 2: a) 2 nhóm; gồm: nhóm Lưỡi Liềm và nhóm An Vĩnh.

Câu 3: a) Luật biên giới quốc gia năm 2003.

Câu 4: b) Phủ Biên tạp lục của Lê Quý Đôn (1776).

Câu 5: b) Hội nghị San Francisco, diễn ra từ ngày 4 đến ngày 8-9-1951.

Câu 6: b) Trong chuyến thăm Trường huấn luyện Hải quân; ngày 31-3-1959.

Câu 7: c) Chiến lược phát triển kinh tế-xã hội 10 năm 2021-2030.
 
Kỳ thi thứ 7 có: 89.198 lượt người tham gia dự thi.

 



II- Danh sách người đạt giải kỳ thi thứ 7

* Giải nhất: 1 giải (bao gồm: Giấy chứng nhận, biểu trưng và tiền thưởng 3.000.000 đồng)

1. Nguyễn Gia Hưng (Lớp 7.2, Trường THCS Lý Tự Trọng, phường Thắng Lợi, TP. Pleiku).  

* Giải nhì: 2 giải (mỗi giải bao gồm: Giấy chứng nhận, biểu trưng và tiền thưởng 2.000.000 đồng)

1. Nay Bach Ngay (Lớp 12A2, Trường THPT Phan Chu Trinh, Xã Chư Mố, huyện Ia Pa).  

2. Lê Thị Thúy (UBND phường Thống Nhất, TP. Pleiku).  

* Giải ba: 3 giải (mỗi giải bao gồm: Giấy chứng nhận, biểu trưng và tiền thưởng 1.500.000 đồng)

1. Trần Diễm Quỳnh (quận 7, TP. Hồ Chí Minh).  

2. Nguyễn Quang Quý-Sở Tư pháp tỉnh Gia Lai.

3. Võ Ngọc Kiều Trinh (Lớp 11A8, Trường THPT Hoàng Hoa Thám, TP. Pleiku).  

* Giải khuyến khích: 15 giải (mỗi giải bao gồm: Giấy chứng nhận và tiền thưởng 1.000.000 đồng)

1. Đinh Văn H’lốh (làng Mông, xã Ia Hội, huyện Đak Pơ).  

2. Bùi Văn Trung (Trung tâm Văn hóa-Thông tin và Thể thao TP. Pleiku).

3. Lương Thị Thanh Hà (thôn 1, xã Pờ Tó, huyện Ia Pa).

4. Đặng Thị Hà (xã Chư Băh, thị xã Ayun Pa).

5. R’Ô H’Lina (xã Chư Mố, huyện Ia Pa).

6. Ksor H’Âm (Lớp 6.2, Trường THCS Hai Bà Trưng, xã Ia Trok, huyện Ia Pa).

7. Phạm Võ Việt Hoàng (Trường Đại học Ngoại ngữ và Tin học TP. Hồ Chí Minh).  

8. Lê Công Thành (Lớp 8.2, Trường THCS Hai Bà Trưng, xã Ia Trok, huyện Ia Pa).

9. Lê Thị Oanh (Trường THCS Hai Bà Trưng, xã Ia Trok, huyện Ia Pa).

10. Doãn Chí Sang (Trường THCS Phan Bội Châu, xã Ia Ma Rơn, huyện Ia Pa).

11. Lê Thị Thịnh (Lớp 8.2, Trường THCS Hai Bà Trưng, xã Ia Trok, huyện Ia Pa).

12. Nay Hpơ (Trường THPT Phan Chu Trinh, huyện Ia Pa).  

13. Hà Thị Như Thảo (89 Nguyễn Huệ, phường Hòa Bình, thị xã Ayun Pa).  

14. Lê Thị Kiều Trang (94/05 Nguyễn Chí Thanh, TP. Pleiku).  

15. Nguyễn Phạm Gia Hân (293/14/2 Trần Phú, TP. Pleiku). 

 

P.V

Có thể bạn quan tâm

Nhân lên tình yêu biển đảo

Nhân lên tình yêu biển đảo

(GLO)- Trong 2 năm (2021-2022), Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Gia Lai và Tổng Công ty Tân Cảng Sài Gòn đã tổ chức thành công 2 cuộc thi tìm hiểu về biển, đảo theo hình thức trắc nghiệm online. Qua đó, khơi gợi, hun đúc tình yêu biển đảo trong các tầng lớp nhân dân.
Tiếp tục đổi mới nội dung, phương thức dân vận

Tiếp tục đổi mới nội dung, phương thức dân vận

(GLO)- Sáng 20-12, Ban Dân vận Tỉnh ủy tổ chức hội nghị tổng kết công tác năm 2022 và triển khai nhiệm vụ năm 2023. Hội nghị được tổ chức bằng hình thức trực tiếp kết hợp trực tuyến tới 17 điểm cầu cấp huyện. Các đồng chí: Châu Ngọc Tuấn-Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh; Võ Thanh Hùng-Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng ban Dân vận Tỉnh ủy chủ trì hội nghị.
"Đại thụ" làng Phung

"Đại thụ" làng Phung

(GLO)- Hơn 20 năm qua, với vai trò Trưởng thôn rồi Trưởng ban Công tác Mặt trận làng Phung (xã Ia Phang, huyện Chư Pưh), ông Siu Bi Ai đã vận động người dân thi đua lao động sản xuất, đoàn kết xây dựng nếp sống văn hóa, góp phần thúc đẩy kinh tế-xã hội phát triển.
Phần thưởng xứng đáng cho người có uy tín ở Gia Lai

Phần thưởng xứng đáng cho người có uy tín ở Gia Lai

(GLO)- Từ ngày 10 đến 15-12, Công an tỉnh tổ chức cho 30 người có uy tín tiêu biểu trong đồng bào dân tộc thiểu số (DTTS) đi tham quan, học tập kinh nghiệm tại Hà Nội và một số tỉnh miền Trung. Đây là hoạt động thường niên nhằm động viên những người có uy tín có thành tích xuất sắc trong phong trào “Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc“.
Gương sáng "tốt đời-đẹp đạo"

Gương sáng "tốt đời-đẹp đạo"

(GLO)- Từ các phong trào thi đua yêu nước và thực hiện phương châm sống “tốt đời-đẹp đạo“, đồng bào theo đạo Công giáo và Tin lành đã góp phần cùng Nhân dân các dân tộc trong tỉnh ra sức lao động sản xuất, góp phần phát triển kinh tế-xã hội địa phương.
Chư Sê ưu tiên tín dụng chính sách cho vùng dân tộc thiểu số

Chư Sê ưu tiên tín dụng chính sách cho vùng dân tộc thiểu số

(GLO)- Phòng Giao dịch Ngân hàng Chính sách Xã hội (CSXH) huyện Chư Sê, tỉnh Gia Lai đang tập trung giải ngân các nguồn vốn cho vay hỗ trợ nhà ở, đất sản xuất, chuyển đổi nghề theo Nghị định số 28/2022/NĐ-CP của Chính phủ cho các xã và thôn, làng đặc biệt khó khăn vùng đồng bào dân tộc thiểu số.
Thủ tướng: Chủ động hơn nữa trong việc phối hợp chăm lo đời sống vật chất, tinh thần cho hội viên cựu chiến binh

Thủ tướng: Chủ động hơn nữa trong việc phối hợp chăm lo đời sống vật chất, tinh thần cho hội viên cựu chiến binh

(GLO)- “Các cấp Hội cần chủ động hơn nữa trong việc phối hợp với các cấp, các ngành chăm lo đời sống vật chất, tinh thần cho hội viên cựu chiến binh, cựu quân nhân; động viên cựu chiến binh nêu cao ý chí tự lực, tự cường, quan tâm, tạo điều kiện giúp nhau sản xuất, kinh doanh, giảm nghèo, làm giàu hợp pháp“-Là nội dung Thông báo số 365/TB-VPCP kết luận của Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính tại buổi làm việc với Ban Thường vụ Trung ương Hội Cựu chiến binh Việt Nam.
Xứng đáng là cán bộ Mặt trận tiêu biểu toàn quốc

Xứng đáng là cán bộ Mặt trận tiêu biểu toàn quốc

(GLO)- Trong số 299 chủ tịch ủy ban MTTQ Việt Nam cấp xã và trưởng ban công tác Mặt trận tiêu biểu toàn quốc giai đoạn 2017-2022 vừa được Ban Thường trực Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam tuyên dương tại Thủ đô Hà Nội, Gia Lai có 5 cá nhân. Trở về từ hội nghị, mọi người rất tự hào và quyết tâm phấn đấu trở thành những “thỏi nam châm“ trong việc tập hợp, xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân như lời Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc dặn dò.
Gương sáng làng Dôr 1

Gương sáng làng Dôr 1

(GLO)- Không chỉ làm kinh tế giỏi, ông Yơu (làng Dôr 1, xã Glar, huyện Đak Đoa, tỉnh Gia Lai) còn đi đầu trong công tác tuyên truyền, vận động người dân tích cực tham gia các phong trào thi đua yêu nước, xây dựng nông thôn mới và đoàn kết xây dựng nếp sống văn hóa ở khu dân cư.
Đồng chí Võ Văn Kiệt là nhà lãnh đạo xuất sắc, trọn đời vì nước, vì dân

Đồng chí Võ Văn Kiệt là nhà lãnh đạo xuất sắc, trọn đời vì nước, vì dân

Phát biểu tại Lễ kỷ niệm 100 năm ngày sinh Thủ tướng Chính phủ Võ Văn Kiệt, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính nhấn mạnh: Cuộc đời, sự nghiệp cách mạng của đồng chí Võ Văn Kiệt là hiện thân tiêu biểu của người chiến sĩ cách mạng kiên trung, nhà lãnh đạo xuất sắc, trọn đời vì nước, vì dân.