Công an tỉnh Gia Lai giải cứu 4 nạn nhân tham gia đường dây tổ chức trốn đi nước ngoài

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

(GLO)- Ngày 25-7, tại phường Diên Hồng, Đại tá Nguyễn Chí Linh-Phó Giám đốc Công an tỉnh Gia Lai, đã đến gặp mặt, động viên, chúc mừng tổ công tác đấu tranh, bóc gỡ, xử lý đường dây tổ chức đưa người dân tộc thiểu số trốn đi nước ngoài.

Với tinh thần chủ động, quyết liệt trong đấu tranh, phòng-chống tội phạm, qua công tác nghiệp vụ, giữa tháng 7-2025, lực lượng Công an phát hiện Siu Bôch (tên gọi khác là Ama Peo, SN 1964, trú tại xã Ia Tôr) đang móc nối với đối tượng Siu Thái (SN 1993, trú tại xã Ia Ko) có hành vi tổ chức đưa người trốn đi nước ngoài.

e16f8d3c4245cb1b9254.jpg
Đại tá Nguyễn Chí Linh-Phó Giám đốc Công an tỉnh (giữa) khen thưởng, động viên các đơn vị tham gia tổ công tác đấu tranh, ngăn chặn hành vi vượt biên trái phép. Ảnh: Lê Ánh

Trước tình hình trên, Phòng An ninh Nội địa (Công an tỉnh) đã nhanh chóng báo cáo xin ý kiến Ban Thường vụ Đảng ủy, lãnh đạo Công an tỉnh. Nhận được sự chỉ đạo trực tiếp từ Đại tá Nguyễn Chí Linh-Phó Giám đốc Công an tỉnh, lực lượng Công an đã triển khai đồng bộ các biện pháp công tác đấu tranh, ngăn chặn, kịp thời giải cứu 4 nạn nhân trong một gia đình bị đối tượng xấu dụ dỗ, lừa phỉnh tham gia trốn ra nước ngoài.

Tại buổi gặp mặt, Đại tá Nguyễn Chí Linh thay mặt Đảng ủy, lãnh đạo Công an tỉnh và Thiếu tướng Lê Quang Nhân-Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Giám đốc Công an tỉnh, trao thưởng 50 triệu đồng cho tổ công tác, khen thưởng thành tích đặc biệt xuất sắc của cán bộ, chiến sĩ các đơn vị tham gia đấu tranh, bóc gỡ đường dây tổ chức trốn đi nước ngoài; khẳng định đây là thành tích xuất sắc đầu tiên của lực lượng An ninh tỉnh Gia Lai trong thời điểm mới sáp nhập.

Đặc biệt, chiến công này càng có ý nghĩa khi Công an tỉnh đang tổ chức đợt cao điểm tấn công trấn áp tội phạm (từ ngày 18-7 đến 18-9). Qua đó cho thấy, trên từng lĩnh vực công tác chuyên môn, các đơn vị có sự phối hợp đồng bộ, chặt chẽ, triển khai công việc rất hiệu quả, kịp thời đấu tranh, xử lý tội phạm, giữ vững tình hình an ninh trật tự trên địa bàn.

Phó Giám đốc Công an tỉnh yêu cầu các đơn vị nghiệp vụ tiếp tục đấu tranh mở rộng vụ án, xử lý nghiêm các đối tượng có hành vi tổ chức trốn ra nước ngoài. Đồng thời, phát động sâu rộng phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc tại địa bàn cơ sở; để người dân nâng cao tinh thần cảnh giác, tránh mắc mưu kẻ xấu, lầm đường, lạc lối, cùng nhau giữ gìn an ninh trật tự tại địa phương, xây dựng buôn làng ngày càng ấm no, hạnh phúc.

Có thể bạn quan tâm

Cán bộ Đội Cảnh sát giao thông đường bộ số 4 nhắc nhở tài xế về các điểm chưa đảm bảo tại chốt giữ của container. Ảnh: K.A

Gia Lai tăng cường kiểm soát phương tiện kinh doanh vận tải

(GLO)- Từ ngày 26-8 – 25-9, lực lượng cảnh sát giao thông (CSGT) tỉnh Gia Lai triển khai đợt cao điểm tổng kiểm soát phương tiện kinh doanh vận tải. Cùng với kiểm tra, xử lý vi phạm, lực lượng CSGT tăng cường tuyên truyền, nhắc nhở, nâng cao trách nhiệm của doanh nghiệp và tài xế.

Xem bóng đá miễn phí trên web lậu, người dùng đang trả giá bằng điều gì?

Xem bóng đá miễn phí trên web lậu, người dùng đang trả giá bằng điều gì?

(GLO)- Từ website được lập bởi 1 lập trình viên mê bóng đá, XoilacTV phát triển thành hệ thống nhiều trang web phát bóng đá lậu, thu hút lượng lớn người xem và kiếm hàng trăm tỷ đồng từ quảng cáo cá cược. Vụ việc đặt ra câu hỏi: Người dùng đang trả giá thế nào cho những trận bóng “miễn phí”?

Khởi tố đối tượng sát hại 3 mẹ con ở Đồng Nai

Khởi tố đối tượng sát hại 3 mẹ con ở Đồng Nai

(GLO)- Chiều 4-9, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP. Đồng Nai đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can, bắt tạm giam Nguyễn Đức Anh (21 tuổi, ở phường Hố Nai, TP. Đồng Nai) để điều tra về hành vi giết người quy định tại khoản 1 Điều 123 Bộ luật Hình sự năm 2015 (sửa đổi, bổ sung năm 2017).

Tin nhắn Zalo có giá trị chứng cứ khi kiện đòi tiền?

Tin nhắn Zalo có giá trị chứng cứ khi kiện đòi tiền?

(GLO)- Trong thời đại giao dịch trực tuyến ngày càng phổ biến, không ít trường hợp cho vay tiền chỉ trao đổi qua Zalo hoặc các ứng dụng nhắn tin khác. Khi xảy ra tranh chấp, câu hỏi được nhiều người đặt ra là: Tin nhắn Zalo có thể được sử dụng làm chứng cứ để đòi lại tiền hay không?

Tân sinh viên cảnh giác mùa nhập học: Lừa đặt cọc phòng trọ, việc nhẹ lương cao

Tân sinh viên cảnh giác mùa nhập học: Lừa đặt cọc phòng trọ, việc nhẹ lương cao

Bước vào mùa nhập học năm 2026, hàng chục nghìn tân sinh viên từ các tỉnh, thành đổ về TPHCM tìm phòng trọ, việc làm thêm và hoàn tất thủ tục nhập học. Sự thiếu kinh nghiệm cùng tâm lý muốn nhanh chóng ổn định cuộc sống khiến các em dễ trở thành mục tiêu của những chiêu trò lừa đảo tinh vi.

null