Chuyện du lịch trên đất Thái Lan

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
Chuyện không giống ai…
Thú thật, tôi đã từng du lịch đến Hông Kông, Ma Cao, Thâm Quyến… nhưng khi đến thành phố du lịch Pattaya, địa chỉ du lịch nổi tiếng của Thái Lan, mới tận thấy một trung tâm “ăn chơi” có hạng và có nhiều trò… chẳng giống ai.
Ở đây, tôi mới hiểu thêm rằng, vì sao họ thu hút khách du lịch khắp thế giới đến thế. Bởi họ có những cái mà nơi khác không có. Pattaya không chỉ hấp dẫn bởi một cảng biển đẹp, mà còn hút khách bằng các show diễn của các “nàng” xinh như mộng, mỗi đêm có 2-3 show diễn về nghệ thuật đa sắc màu của các nước trên thế giới, kể cả tiết mục về đặc trưng văn hóa Việt Nam. Chưa hết, nơi này còn có show diễn “giáo dục về giới?!” với những trò biểu diễn “nóng” đến không thể nóng hơn! Còn bãi biển Pattaya thơ mộng với nhiều trò chơi hấp dẫn miền nhiệt đới, và cũng “khác người” nên khách Á, khách Âu tấp nập đến đây để uống… dừa Xiêm nướng…
Hoàng cung Thái Lan. Ảnh: Q.N
Hoàng cung Thái Lan. Ảnh: Q.N
Lang thang trên đất này, chúng ta còn bắt gặp một nhà hàng, nghe nói của một người Chăm trên đất Thái. Cái nhà hàng thật kỳ khôi với biểu tượng “chày- cối” bày công khai, hay cách điệu cái “tạo hóa” giống nòi của đàn ông và đàn bà... Chao ơi, người Thái xứ sở Chùa Vàng mà họ cũng “bước qua lời nguyền” để làm nên cái không thể thành cái có thể để kinh doanh!
Và kiếm tiền giỏi từ di sản
Sau cái du lịch “rất đời” ở Pattaya, chúng tôi được trở về với thiên nhiên hoang dã. Điểm đến thăm là vườn hoa Noong Nut, vườn thú Safari đều có quy mô tầm quốc tế. Ở đây có hầu như tất cả các loài hoa, cây cảnh, chim muông trên thế giới cùng tụ về. Vòng quanh trong “rừng” giúp cho ta thư thái tâm hồn. Và dường như từ thư thái ấy, tạo cho du khách tâm thế trở về với du lịch… tâm linh.
Thật ra, việc thu hút khách đến của người Thái, không chỉ là xem “của hiếm” mà họ làm du lịch cũng nhiều mẹo và bài bản lắm. Lộ trình đi cứ dẫn dắt ta từ sự thú vị này đến thú vị khác. Cách làm của họ lại khác ở chỗ là khai thác du ngoạn để bồi đắp đức tin vào cuộc sống.
Ảnh: Q.N
Ảnh: Q.N
Nếu ở một khu du lịch Hông Kông họ tự “xây” một ông thần tài mang túi tiền lớn gọi mời lòng tham của du khách vuốt vào hầu bao với lời cầu nguyện được giàu có, thì ở Thái mời gọi khách đến chùa cầu nguyện để có phúc, có phần; cầu nguyện cho… đời sau. Muốn vậy, hãy đến chùa Phật Vàng-chùa có dấu chân của Đức Phật Thích Ca Mâu Ni; tới chùa Phật ngọc lớn nhất thế giới… Còn Hoàng cung nơi thâm nghiêm là thế, cũng thành địa chỉ du lịch, ngày nào cũng đông như hội, miễn là ai cũng phải ăn mặc nghiêm túc và lịch thiệp.
Đến kinh doanh kiểu Thái
Có lẽ hấp dẫn nhất với cánh làm báo chúng tôi trong chuyến du lịch là tìm hiểu những chuyện “khác người” trong đầu tư kinh doanh của người Thái. Cũng như nhiều nước trên thế giới, Thái Lan có tàu điện ngầm, nhưng cái độc đáo của họ là có tàu điện… trên cao.
Có 2 tuyến với 23 ga phục vụ khu trung tâm Bangkok. Đi trên đó có cảm giác “bay” để tha hồ ngắm phố. Chuyện một công ty dám đưa công nghệ vệ tinh định vị vào… phục vụ chăn nuôi. Ấy là, khi chúng tôi đến thăm công ty C.P BKP (thuộc tập đoàn C.P), một tập đoàn đa ngành xuyên quốc gia: Từ chăn nuôi, chế biến, làm giống bắp, lúa… bán khắp thế giới, đến kinh doanh truyền thông (có chi nhánh C.P tại Việt Nam chuyên cung cấp bắp giống C.P888, C.P 333, C.P88… đã có mặt ở Gia Lai).
Nghe lãnh đạo công ty giới thiệu, rồi đi tham quan các cơ sở sản xuất, đúng là họ có cách làm ăn rất hiện đại, với khát khao cống hiến cho nhân loại sản phẩm an toàn nhất. Cái kiểu “chơi độc” của họ ở chỗ: Kiểm tra sức khỏe, tốc độ lớn, trọng lượng, vệ sinh, chuồng trại, đến giết mổ cũng được kiểm soát qua... vệ tinh.
Là một đất nước có trên 90% dân theo đạo Phật, nên kiểu làm thịt gà ở Thái cũng khác. Trước khi gà đưa vào lò mổ, ngoài chuyện phải tắm sạch thì gà còn được gây mê ru ngủ, để gà không bị… đau; trong guồng tự động từ a tới z, nhưng lại bắt buộc người cắt tiết gà (thủ công) phải là một người theo đạo Hồi. Bởi, người theo đạo Hồi chỉ ăn thịt gà do chính tay người đạo Hồi cắt tiết! Cách làm ăn này cũng trở thành địa chỉ du lịch cho những ai… muốn tìm hiểu về cách kinh doanh Thái.
Sau chuyến du lịch, lúc đến sân bay để trở lại Việt Nam, bỗng ở đâu lò dò ra một bác “phó nháy” Thái, cầm trên tay rất nhiều ảnh của các thành viên trong đoàn, ảnh nào cũng đẹp, mà chẳng biết họ chụp lúc nào. Ai nấy đều ngạc nhiên. Nhớ ra, lúc chúng tôi mới xuống sân bay Bangkok, tại cửa đón, tưởng người Thái hiếu khách, đưa hẳn một cô gái trong trang phục dân tộc Thái trẻ đẹp, gương mặt thánh thiện, cầm trên tay chuỗi hoa Champa thơm ngát, tặng và chụp ảnh lưu niệm với khách nước ngoài… Nhưng bây giờ thì chúng tôi đã hiểu, lại trầm trồ và móc hầu bao của mình...
Linh Lan

Có thể bạn quan tâm

Hồ chứa nước Ayun Hạ đang được vận hành, điều tiết liên hồ chứa trên lưu vực sông Ba.

Chủ động bảo vệ các công trình thủy lợi trước bão số 13

(GLO)- Trước những dự báo mưa lớn do ảnh hưởng cơn bão số 13, Công ty TNHH một thành viên Khai thác Công trình thủy lợi Gia Lai đang thực hiện điều tiết, vận hành các hồ chứa thủy lợi khu vực phía Tây tỉnh nhằm đảm bảo an toàn công trình cũng như cho người và tài sản vùng hạ lưu.

Nông dân xã Ia Phí chuyển đổi diện tích cà phê già cỗi sang trồng dưa lưới, đem lại hiệu quả kinh tế cao. Ảnh: N.D

Chủ động chuyển đổi cây trồng mang lại giá trị kinh tế cao

(GLO)- Những năm gần đây, giá nông sản bấp bênh cùng tác động khắc nghiệt của biến đổi khí hậu đã khiến đời sống của người dân gặp không ít khó khăn. Trước thực tế đó, nhiều doanh nghiệp và nông dân ở khu vực Tây Gia Lai đã mạnh dạn chuyển đổi sang các loại cây trồng phù hợp, có giá trị kinh tế cao.

Cà phê chín mọng, trĩu quả, mang đến niềm vui ngày mùa trên các nương rẫy bạt ngàn Đắk Lắk, Gia Lai.

Nông dân Tây Nguyên phấn khởi vào vụ thu hoạch cà phê

(GLO)- Những ngày cuối thu, đầu đông, khi tiết trời Tây Nguyên se lạnh, khắp các buôn làng từ Đắk Lắk, Gia Lai đến Quảng Ngãi lại rộn ràng bước vào vụ thu hoạch cà phê. Trên nương rẫy, cà phê chín đỏ mang theo biết bao hy vọng của người nông dân sau một năm miệt mài với công việc đồng áng.

Người chăn nuôi xã Biển Hồ tích cực chăm sóc đàn heo thịt. Ảnh: N.D

Gia Lai thúc đẩy phát triển chăn nuôi dịp cuối năm

(GLO)- Để đáp ứng nhu cầu thực phẩm trong dịp Tết Nguyên đán năm 2026, Chi cục Chăn nuôi và Thú y tỉnh Gia Lai (thuộc Sở Nông nghiệp và Môi trường) vừa làm việc với các xã, phường khu vực phía Tây tỉnh về thúc đẩy phát triển chăn nuôi gia súc, gia cầm.

Chủ tịch UBND tỉnh Gia Lai phê duyệt bổ sung mục tiêu năm 2025 cho các xã, phường để thực hiện chính sách, chế độ với số tiền gần 20,3 tỷ đồng. Ảnh minh họa: Internet

Gia Lai: Bổ sung gần 20,3 tỷ đồng cho các xã, phường thực hiện chính sách tinh giản biên chế

(GLO)- Chủ tịch UBND tỉnh Gia Lai vừa phê duyệt danh sách, kinh phí và bổ sung kinh phí năm 2025 cho các xã, phường để thực hiện chính sách tinh giản biên chế đối với người hoạt động không chuyên trách ở cấp xã theo quy định tại Điều 9 Nghị định số 154/2025/NĐ-CP của Chính phủ.

null