Chu Xuân Toàn: Cán bộ lăn lộn với phong trào

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

(GLO)- Từ năm 2009 đến nay, ông Chu Xuân Toàn được bầu giữ chức Chủ tịch Hội Cựu chiến binh (CCB) huyện Chư Pưh, tỉnh Gia Lai. Phát huy tinh thần trung kiên, cốt cán, ông Toàn cùng Ban Chấp hành Hội CCB huyện triển khai toàn diện các mặt công tác, trong đó đột phá vào 2 khâu trọng yếu nhằm xây dựng Hội vững mạnh.

Từ thực tế hầu hết hội viên CCB có điều kiện kinh tế khó khăn, ông Toàn cùng với Ban Chấp hành Hội CCB huyện tập trung triển khai thực hiện phong trào “CCB giúp nhau làm kinh tế, xóa đói giảm nghèo”. Để phong trào thực hiện hiệu quả, cùng với việc vận động, hướng dẫn hội viên chuyển đổi cây trồng, vật nuôi, phát triển trang trại; phối hợp với Hội Nông dân tổ chức hướng dẫn kỹ thuật, giới thiệu cây, con giống có hiệu quả kinh tế cao và áp dụng khoa học vào sản xuất, chăn nuôi… ông còn chỉ đạo tổ chức Hội cơ sở tín chấp cho hội viên vay vốn ủy thác của Ngân hàng Chính sách Xã hội với dư nợ gần 34,7 tỷ đồng. Đến nay, nguồn quỹ Hội có trên 1,55 tỷ đồng (bình quân 1,75 triệu đồng/hội viên).

Ông cũng chủ trương thành lập Câu lạc bộ “CCB sản xuất kinh doanh giỏi” của huyện, thu hút 52 hội viên tham gia, quỹ có 180 triệu đồng. Vận động cán bộ, hội viên có điều kiện giúp đỡ vốn, giống cho hội viên có hoàn cảnh khó khăn vay lãi suất thấp với số tiền hơn 2 tỷ đồng; riêng ông đã dùng tiền tiết kiệm cho hội viên vay trên 720 triệu đồng. Từ các nguồn trên đã cấp vốn cho hàng trăm hội viên đầu tư vào sản xuất kinh doanh. Ông còn đề xuất Ban Chấp hành Hội CCB huyện tổ chức mô hình “10+1” (10 hội viên khá, giàu giúp đỡ 1 hộ hội viên thoát nghèo)…

Ông Chu Xuân Toàn (thứ 3 từ phải sang) trao đổi với cán bộ Hội trong ngày triển khai mô hình “Ánh sáng camera và tiếng kẻng an ninh” ở làng Dư (xã Ia Hrú). Ảnh: Hùng Tấn
Ông Chu Xuân Toàn (thứ 3 từ phải sang) trao đổi với cán bộ Hội trong ngày triển khai mô hình “Ánh sáng camera và tiếng kẻng an ninh” ở làng Dư (xã Ia Hrú). Ảnh: Hùng Tấn


Nhờ sự tích cực của ông Toàn, đến nay, phong trào làm kinh tế trong CCB huyện phát triển khá mạnh, nhiều mô hình sản xuất kinh doanh hiệu quả. Toàn huyện có 54 hộ hội viên thu nhập bình quân trên 200 triệu đồng/năm; 200 hộ hội viên thu nhập bình quân trên 100 triệu đồng/năm; số hộ hội viên khá, giàu chiếm 46%; số hộ hội viên nghèo chỉ còn 1,1%.

Bên cạnh đó, ông Toàn rất chú trọng vận động CCB tham gia giữ gìn an ninh trật tự (ANTT) ở địa phương. Cùng với việc triển khai sâu rộng phong trào “Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc”, ông đề xuất phát động hội viên và gia đình thực hiện “4 không” (không vi phạm pháp luật, không gây ra tai nạn giao thông, không nhiễm HIV, không nghiện hút ma túy).

Đầu năm 2010, ông xây dựng và chỉ đạo các cấp Hội và hội viên vận động người thân và người dân thực hiện mô hình “5 không” (không theo FULRO, không nghe lời kẻ xấu, không tham gia gây rối biểu tình bạo loạn, không tiếp tế cho địch, không vượt biên). Mô hình này đã đạt hiệu quả thiết thực, được nhân ra toàn tỉnh. Ông chỉ đạo thành lập tổ tự quản ANTT, tổ hòa giải do CCB làm nòng cốt; cử hàng trăm lượt hội viên trung kiên tham gia trực, bám làng trọng điểm do Hội phụ trách để giữ vững ANTT tại địa bàn. Nhờ vậy, Hội CCB đã giúp cấp ủy, chính quyền cơ sở và cơ quan chức năng kịp thời phát hiện ngăn chặn các vụ việc vi phạm pháp luật và các đối tượng có ý đồ vượt biên.

Những nơi “có vấn đề” về an ninh, ông thường có mặt hướng dẫn Hội cơ sở triển khai công tác phối hợp với lực lượng Công an giữ gìn ANTT. Ông là tác giả, đồng thời trực tiếp chỉ đạo thực hiện mô hình “8+1” (8 CCB giúp 1 người lầm lỡ tiến bộ) khá thành công trên địa bàn huyện. Đầu năm 2019, ông đề xuất Ban Chấp hành CCB huyện phối hợp với lực lượng Công an, chính quyền cơ sở triển khai mô hình “Ánh sáng và tiếng kẻng an ninh” tại làng Tao Lăh (xã Ia Rong). Tháng 8-2020, mô hình được phát triển thành “Ánh sáng camera và tiếng kẻng an ninh” và triển khai tại thôn Hòa Sơn (xã Ia Phang); tháng 9-2020 triển khai tại làng Kênh Săn (xã Ia Le).

Qua thực hiện mô hình đã đạt hiệu quả tốt, rút ra nhiều kinh nghiệm cho công tác giữ gìn ANTT trên địa bàn. Từ kết quả của mô hình, Hội CCB huyện tiếp tục nghiên cứu bổ sung và phối hợp lực lượng Công an, chính quyền triển khai mô hình “Ánh sáng camera và tiếng kẻng an ninh gắn với 4 không” tại làng Dư (xã Ia Hrú) vào tháng 1-2021.

Ngoài ra, trên cương vị của mình, ông Toàn cũng đã tham gia cùng lực lượng chức năng bóc gỡ nhiều khung ngầm FULRO; phối hợp đưa 63 đối tượng vi phạm pháp luật ra kiểm điểm trước dân; bắt 23 đối tượng trộm cắp tài sản công dân; ngăn chặn 56 vụ phá rừng; hòa giải thành công 72 vụ mâu thuẫn trong cộng đồng... Khi Huyện ủy giao Hội CCB huyện phụ trách 3 làng trọng điểm phức tạp về ANTT, ông Toàn đã cùng với tập thể xuống phối hợp cấp ủy, chính quyền cơ sở xây dựng các làng từng bước ổn định về ANTT và cả 3 làng hiện đều đã được công nhận làng văn hóa.

Tâm sự với chúng tôi, ông Toàn bộc bạch: Những việc làm trên là sự trả nghĩa đối với mảnh đất và bà con đã đùm bọc nuôi dưỡng giúp đỡ ông và gia đình suốt mấy chục năm qua. Từ khi làm Chủ tịch Hội đến nay, năm nào ông cũng được bầu là chiến sĩ thi đua, được các cấp, các ngành từ Trung ương đến địa phương tặng 30 bằng khen và nhiều hình thức khen thưởng khác.

 

HÙNG TẤN

Có thể bạn quan tâm

Bế mạc Hội thảo khoa học “Chiến thắng Plei Me-Tầm vóc, ý nghĩa và bài học lịch sử”

Bế mạc Hội thảo khoa học “Chiến thắng Plei Me-Tầm vóc, ý nghĩa và bài học lịch sử”

(GLO)- Với tinh thần làm việc khẩn trương, nghiêm túc, Hội thảo khoa học “Chiến thắng Plei Me-Tầm vóc, ý nghĩa và bài học lịch sử” cấp Bộ Quốc phòng đã bế mạc trưa 18-11. Hội thảo tiếp tục làm sáng rõ nhiều vấn đề quan trọng về Chiến dịch Plei Me trong tiến trình kháng chiến chống Mỹ cứu nước.

Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Rah Lan Chung (thứ 2 từ phải sang) và Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Hữu Quế (bìa trái) trực tiếp kiểm tra và chỉ đạo công tác khắc phục hậu quả cơn bão số 13 tại buôn Jứ (xã Ia Tul). Ảnh: Vũ Chi

Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Rah Lan Chung kiểm tra công tác khắc phục hậu quả bão số 13

(GLO)- Sáng 9-11, đoàn công tác do Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Gia Lai Rah Lan Chung làm trưởng đoàn đã đến kiểm tra tình hình thiệt hại và công tác khắc phục hậu quả bão số 13 tại xã Ia Rsai và Ia Tul. Cùng đi có Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Hữu Quế.

Lực lượng chức năng đóng các lối đi trên bờ kè chắn sóng tại làng biển Nhơn Hải. Ảnh: Ngọc Nhuận

Làng biển Nhơn Hải, Nhơn Lý gấp gáp chằng chống nhà cửa trước giờ bão số 13 đổ bộ

(GLO)- Trước diễn biến phức tạp của bão Kalmaegi, tại các làng biển Nhơn Hải ( Hải Bắc, Hải Đông, Hải Nam) và Nhơn Lý ( Lý Hưng, Lý Lương, Lý Hòa, Lý Chánh) thuộc phường Quy Nhơn Đông (tỉnh Gia Lai), công tác ứng phó đang được triển khai khẩn trương, gấp rút trước giờ bão đổ bộ.

Lãnh đạo và đông đảo người dân hai địa phương tham dự buổi lễ kết nghĩa trang trọng tại Nhà Văn hóa xã Ia Púch sáng 1-11.

Xã Ia Púch kết nghĩa với xã Hoài Ân

(GLO)- Ngày 1-11, tại Nhà Văn hóa xã Ia Púch (tỉnh Gia Lai), xã Ia Púch và xã Hoài Ân long trọng tổ chức lễ kết nghĩa. Sự kiện có sự tham dự của lãnh đạo Đảng ủy-HĐND-UBND-Ủy ban MTTQ Việt Nam cùng các ban, ngành, đoàn thể 2 địa phương.

null