Cựu chiến binh Gia Lai tham gia đảm bảo an toàn giao thông

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
(GLO)- Trong 2 năm qua, Hội Cựu chiến binh (CCB) tỉnh Gia Lai phối hợp với các ngành, địa phương tích cực triển khai thực hiện Kết luận số 45 ngày 1-2-2019 của Ban Bí thư Trung ương Đảng (khóa XII) về tiếp tục đẩy mạnh công tác đảm bảo trật tự an toàn giao thông (ATGT) đường bộ, đường thủy nội địa.
Ngay sau khi có Kết luận số 45 của Ban Bí thư, Hội CCB tỉnh và Ban ATGT tỉnh đã ký kết Chương trình phối hợp số 330 về thực hiện cuộc vận động “CCB tỉnh Gia Lai tham gia giữ gìn trật tự ATGT và xây dựng văn hóa giao thông” giai đoạn 2019-2023. Đồng thời, các cấp Hội CCB trong tỉnh tổ chức quán triệt nội dung chương trình phối hợp đến toàn thể hội viên; tổ chức cho 34.336 hội viên CCB ký cam kết không vi phạm pháp luật và gương mẫu thực hiện công tác đảm bảo trật tự ATGT. Hội CCB các cấp đã chủ động xây dựng kế hoạch phối hợp, phân công nhiệm vụ, giao trách nhiệm cụ thể và duy trì hoạt động 413 tổ tự quản ATGT, trong đó có 187 tổ ở cấp xã, 226 tổ ở địa bàn khu dân cư.

Ông Võ Ngọc Quảng-Phó Chánh Văn phòng Ban ATGT tỉnh-cho biết: Hội viên CCB luôn bám sát địa bàn cơ sở, thường xuyên phối hợp tuyên truyền, vận động mọi người đội mũ bảo hiểm khi đi xe gắn máy, không điều khiển xe khi không có giấy phép lái xe, không lái xe khi đã uống rượu bia... Bên cạnh đó, các tổ tự quản ATGT còn tích cực phối hợp với cơ quan chức năng hướng dẫn, hỗ trợ, điều phối giao thông trước cổng trường học, điểm đường giao nhau có mật độ giao thông cao, các buổi tổ chức sự kiện, ngày hội lớn...

“Hội CCB tỉnh phối hợp chặt chẽ với Ban ATGT tỉnh trong việc tuyên truyền nâng cao nhận thức, ý thức trách nhiệm chấp hành các quy định của pháp luật về trật tự ATGT. Trong những năm qua, nhiều hội viên CCB đã được Ban ATGT tỉnh biểu dương, khen thưởng”-ông Quảng chia sẻ.

Cán bộ Hội CCB huyện Chư Pưh vận động hội viên xã Ia Hrú gương mẫu thực hiện công tác đảm bảo trật tự ATGT. Ảnh: Cao Nguyên
Cán bộ Hội CCB huyện Chư Pưh vận động hội viên xã Ia Hrú gương mẫu thực hiện công tác đảm bảo trật tự ATGT. Ảnh: Cao Nguyên
Cùng với việc quản lý 267 tuyến đường giao thông trên địa bàn, Hội CCB các cấp đã vận động cán bộ, hội viên hiến 46.235 m2 đất, đóng góp trên 19.000 ngày công và hơn 3,75 tỷ đồng làm đường giao thông.
Ông Chu Xuân Toàn-Chủ tịch Hội CCB huyện Chư Pưh-cho hay: “Hội CCB huyện Chư Pưh đã thành lập 29 tổ tự quản ATGT với hơn 100 hội viên trung kiên tham gia quản lý trên 30 tuyến đường liên thôn, liên xã; vận động hội viên và người dân đầu tư hơn 200 triệu đồng lắp đặt 60 camera, 360 bóng điện chiếu sáng tại các địa điểm phức tạp về trật tự ATGT. Nhiều hội viên tự giác phát quang cây cối khu vực hành lang đường bộ, di dời cọc hàng rào của gia đình, hiến đất mở rộng đường giao thông nông thôn... Nhờ vậy mà các tuyến đường liên xã, liên thôn trên địa bàn huyện thêm thông thoáng, sạch đẹp, đảm bảo trật tự ATGT”.
Trao đổi với P.V, ông Nay Hứ-Chủ tịch Hội CCB tỉnh-khẳng định: “Phần lớn cán bộ, hội viên CCB luôn tuân thủ các quy định và tích cực tham gia công tác đảm bảo trật tự ATGT. Trong những ngày diễn ra Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng và dịp Tết Tân Sửu, các tổ chức Hội CCB phối hợp với ngành chức năng tăng cường công tác đảm bảo an ninh trật tự ATGT. Đây là tiêu chí quan trọng để bình xét thi đua của các tổ chức Hội và phong trào hội CCB trong năm 2021”.
HOÀNG MINH

Có thể bạn quan tâm

Nhân lên tình yêu biển đảo

Nhân lên tình yêu biển đảo

(GLO)- Trong 2 năm (2021-2022), Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Gia Lai và Tổng Công ty Tân Cảng Sài Gòn đã tổ chức thành công 2 cuộc thi tìm hiểu về biển, đảo theo hình thức trắc nghiệm online. Qua đó, khơi gợi, hun đúc tình yêu biển đảo trong các tầng lớp nhân dân.
Tiếp tục đổi mới nội dung, phương thức dân vận

Tiếp tục đổi mới nội dung, phương thức dân vận

(GLO)- Sáng 20-12, Ban Dân vận Tỉnh ủy tổ chức hội nghị tổng kết công tác năm 2022 và triển khai nhiệm vụ năm 2023. Hội nghị được tổ chức bằng hình thức trực tiếp kết hợp trực tuyến tới 17 điểm cầu cấp huyện. Các đồng chí: Châu Ngọc Tuấn-Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh; Võ Thanh Hùng-Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng ban Dân vận Tỉnh ủy chủ trì hội nghị.
"Đại thụ" làng Phung

"Đại thụ" làng Phung

(GLO)- Hơn 20 năm qua, với vai trò Trưởng thôn rồi Trưởng ban Công tác Mặt trận làng Phung (xã Ia Phang, huyện Chư Pưh), ông Siu Bi Ai đã vận động người dân thi đua lao động sản xuất, đoàn kết xây dựng nếp sống văn hóa, góp phần thúc đẩy kinh tế-xã hội phát triển.
Phần thưởng xứng đáng cho người có uy tín ở Gia Lai

Phần thưởng xứng đáng cho người có uy tín ở Gia Lai

(GLO)- Từ ngày 10 đến 15-12, Công an tỉnh tổ chức cho 30 người có uy tín tiêu biểu trong đồng bào dân tộc thiểu số (DTTS) đi tham quan, học tập kinh nghiệm tại Hà Nội và một số tỉnh miền Trung. Đây là hoạt động thường niên nhằm động viên những người có uy tín có thành tích xuất sắc trong phong trào “Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc“.
Gương sáng "tốt đời-đẹp đạo"

Gương sáng "tốt đời-đẹp đạo"

(GLO)- Từ các phong trào thi đua yêu nước và thực hiện phương châm sống “tốt đời-đẹp đạo“, đồng bào theo đạo Công giáo và Tin lành đã góp phần cùng Nhân dân các dân tộc trong tỉnh ra sức lao động sản xuất, góp phần phát triển kinh tế-xã hội địa phương.
Chư Sê ưu tiên tín dụng chính sách cho vùng dân tộc thiểu số

Chư Sê ưu tiên tín dụng chính sách cho vùng dân tộc thiểu số

(GLO)- Phòng Giao dịch Ngân hàng Chính sách Xã hội (CSXH) huyện Chư Sê, tỉnh Gia Lai đang tập trung giải ngân các nguồn vốn cho vay hỗ trợ nhà ở, đất sản xuất, chuyển đổi nghề theo Nghị định số 28/2022/NĐ-CP của Chính phủ cho các xã và thôn, làng đặc biệt khó khăn vùng đồng bào dân tộc thiểu số.
Thủ tướng: Chủ động hơn nữa trong việc phối hợp chăm lo đời sống vật chất, tinh thần cho hội viên cựu chiến binh

Thủ tướng: Chủ động hơn nữa trong việc phối hợp chăm lo đời sống vật chất, tinh thần cho hội viên cựu chiến binh

(GLO)- “Các cấp Hội cần chủ động hơn nữa trong việc phối hợp với các cấp, các ngành chăm lo đời sống vật chất, tinh thần cho hội viên cựu chiến binh, cựu quân nhân; động viên cựu chiến binh nêu cao ý chí tự lực, tự cường, quan tâm, tạo điều kiện giúp nhau sản xuất, kinh doanh, giảm nghèo, làm giàu hợp pháp“-Là nội dung Thông báo số 365/TB-VPCP kết luận của Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính tại buổi làm việc với Ban Thường vụ Trung ương Hội Cựu chiến binh Việt Nam.
Xứng đáng là cán bộ Mặt trận tiêu biểu toàn quốc

Xứng đáng là cán bộ Mặt trận tiêu biểu toàn quốc

(GLO)- Trong số 299 chủ tịch ủy ban MTTQ Việt Nam cấp xã và trưởng ban công tác Mặt trận tiêu biểu toàn quốc giai đoạn 2017-2022 vừa được Ban Thường trực Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam tuyên dương tại Thủ đô Hà Nội, Gia Lai có 5 cá nhân. Trở về từ hội nghị, mọi người rất tự hào và quyết tâm phấn đấu trở thành những “thỏi nam châm“ trong việc tập hợp, xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân như lời Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc dặn dò.
Gương sáng làng Dôr 1

Gương sáng làng Dôr 1

(GLO)- Không chỉ làm kinh tế giỏi, ông Yơu (làng Dôr 1, xã Glar, huyện Đak Đoa, tỉnh Gia Lai) còn đi đầu trong công tác tuyên truyền, vận động người dân tích cực tham gia các phong trào thi đua yêu nước, xây dựng nông thôn mới và đoàn kết xây dựng nếp sống văn hóa ở khu dân cư.