Chủ tịch UBND tỉnh Trương Hải Long: Pleiku cần thực hiện tốt công tác bồi thường, hỗ trợ, tái định cư

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
(GLO)- Sáng 21-6, Ban Chấp hành Đảng bộ TP. Pleiku (tỉnh Gia Lai) tổ chức hội nghị lần thứ 13 (mở rộng) để sơ kết giữa nhiệm kỳ thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ thành phố lần thứ XII (nhiệm kỳ 2020-2025) và đánh giá tình hình thực hiện nhiệm vụ công tác 6 tháng đầu năm, triển khai nhiệm vụ công tác 6 tháng cuối năm 2023.

Tham dự hội nghị có các đồng chí: Trương Hải Long-Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh; Dương Mah Tiệp-Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh và đại diện lãnh đạo một số sở, ngành của tỉnh.

Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND Tỉnh Gia Lai Trương Hải Long phát biểu chỉ đạo tại hội nghị. Ảnh: Bá Bính

Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND Tỉnh Gia Lai Trương Hải Long phát biểu chỉ đạo tại hội nghị. Ảnh: Bá Bính

Trong nửa đầu nhiệm kỳ 2020-2025, Ban Chấp hành, Ban Thường vụ, Thường trực Thành ủy đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo nhiệm vụ phát triển kinh tế-xã hội, củng cố quốc phòng-an ninh, công tác xây dựng Đảng và hệ thống chính trị với tinh thần khẩn trương, nghiêm túc và trách nhiệm. Có 18/21 chỉ tiêu cơ bản bảm bảo đạt kế hoạch đến cuối năm 2025 theo Nghị quyết Đại hội Đảng bộ thành phố đề ra.

Về tình hình kinh tế-xã hội 6 tháng đầu năm, thành phố triển khai thủ tục đầu tư 13 dự án với tổng số vốn 111,6 tỷ đồng; tốc độ tăng giá trị sản xuất bình quân (theo giá 2010) đạt 9,41%, thu nhập bình quân đầu người hiện nay đạt 110,47 triệu đồng/người/năm, gấp 1,29 lần so với đầu nhiệm kỳ (bằng 73,6% chỉ tiêu Nghị quyết). Thu ngân sách Nhà nước theo phân cấp tăng bình quân 17,9%/năm, bảo đảm theo Nghị quyết Đại hội XII đề ra. Hiện, thành phố đang đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin trên các lĩnh vực công tác, nâng cao chất lượng cung cấp các dịch vụ công cho người dân, doanh nghiệp để từng bước phát triển đô thị thông minh.

Tại hội nghị, các đại biểu cũng đã tập trung thảo luận các vấn đề liên quan để khắc phục hạn chế trong thực hiện nhiệm vụ như: thu ngân sách nhà nước; giải ngân vốn đầu tư công và tình hình phạm pháp hình sự; những hạn chế về công tác phát triển đảng viên; tiến độ thực hiện các chương trình, đề án, kế hoạch thực hiện Nghị quyết trong công tác xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền và vận động Nhân dân trong thời gian qua.

Các đảng viên đạt tiêu chuẩn "Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ" 5 năm liền (2018-2022) được tặng bằng khen của Ban Thường vụ Tỉnh ủy. Ảnh: Bá Bính

Các đảng viên đạt tiêu chuẩn "Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ" 5 năm liền (2018-2022) được tặng bằng khen của Ban Thường vụ Tỉnh ủy. Ảnh: Bá Bính

Phát biểu chỉ đạo tại hội nghị, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Trương Hải Long đề nghị thời gian tới các chi bộ, Đảng bộ cơ sở cần tập trung thực hiện các nhiệm vụ trọng tâm, cụ thể: Xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị; chỉ đạo triển khai thực hiện hiệu quả 4 chương trình trọng tâm của Ban Chấp hành Đảng bộ thành phố khóa XII đã đề ra và 3 chương trình mục tiêu quốc gia. Tập trung phối hợp với các sở, ngành rà soát, điều chỉnh, hoàn thành Quy hoạch chung TP. Pleiku đến năm 2045, các đồ án quy hoạch phân khu, quy hoạch chi tiết theo hướng phát triển bền vững. Thực hiện tốt công tác bồi thường, hỗ trợ, tái định cư các dự án; tăng cường lực lượng bám nắm địa bản, xử lý kịp thời các vụ việc phức tạp xảy ra ở cơ sở, nhất là các vụ việc liên quan đến dân tộc, tôn giáo, hoạt động móc nối phục hồi FULRO…

Dịp này, Ban Thường vụ Tỉnh ủy đã tặng bằng khen cho Chi bộ Công an thuộc Đảng bộ phường Phù Đổng đạt tiêu chuẩn “Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ” tiêu biểu 5 năm liền (2018-2022); tặng bằng khen cho 28 đảng viên đạt tiêu chuẩn “Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ” 5 năm liền (2018-2022).

Có thể bạn quan tâm

Các cán bộ, công chức tham gia hội nghị bồi dưỡng nghiệp vụ công tác thông tin tuyên truyền, thông tin đối ngoại năm 2025.

Gia Lai: Bồi dưỡng nghiệp vụ cho cán bộ, công chức làm công tác thông tin đối ngoại khu vực biên giới

(GLO)- Ngày 18-9, tại phường Pleiku, Sở Văn hóa-Thể thao và Du lịch tỉnh Gia Lai tổ chức Hội nghị bồi dưỡng nghiệp vụ công tác thông tin tuyên truyền, thông tin đối ngoại năm 2025 cho cán bộ, công chức của 135 xã, phường làm công tác thông tin đối ngoại khu vực biên giới.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Thị Thanh Lịch-Trưởng Ban Chỉ đạo 515 tỉnh chủ trì hội nghị. Ảnh: M.Đ.D

Công bố quyết định kiện toàn Ban Chỉ đạo 515 tỉnh Gia Lai

(GLO)- Chiều 17-9, tại Bộ CHQS tỉnh, Ban Chỉ đạo 515 tỉnh Gia Lai công bố quyết định của Chủ tịch UBND tỉnh về kiện toàn Ban Chỉ đạo, Ban Chuyên trách và giao nhiệm vụ công tác tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ quân tình nguyện, chuyên gia Việt Nam hy sinh tại Campuchia mùa khô 2025-2026.

Tỉnh Đoàn Gia Lai tổ chức Hội nghị góp ý dự thảo báo cáo chính trị trình Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ I. Ảnh: Oanh Trương

Niềm tin, kỳ vọng của tuổi trẻ Gia Lai

(GLO)- Hướng về Ðại hội đại biểu Ðảng bộ tỉnh Gia Lai lần thứ I, nhiệm kỳ 2025 - 2030, với tinh thần trách nhiệm, tâm huyết và niềm tin sâu sắc vào sự phát triển của quê hương trong giai đoạn mới, đoàn viên, thanh niên (ĐVTN) trên địa bàn tỉnh tích cực tham gia góp ý dự thảo báo cáo chính trị.

Xã Ia Pa tập trung huy động nguồn lực phát triển hạ tầng đồng bộ, để từ đây tạo đột phá cho nông nghiệp hàng hóa, du lịch cộng đồng và dịch vụ nông thôn. Ảnh: Phương Dung

Kỳ vọng tạo cú hích phát triển

(GLO)- Không còn lựa chọn chung chung, các đảng bộ cơ sở bước vào nhiệm kỳ 2025 - 2030 với quyết tâm xác định rõ “điểm nghẽn” cần tháo gỡ và “đòn bẩy” cần phát huy.

Lãnh đạo 2 địa phương ký kết giao ước kết nghĩa. Ảnh: Vũ Chi

Xã Ia Sao kết nghĩa với phường Bình Định

(GLO)- Ngày 13-9, tại hội trường xã Ia Sao (tỉnh Gia Lai) đã diễn ra lễ kết nghĩa giữa xã Ia Sao và phường Bình Định với sự tham dự của lãnh đạo Đảng ủy-HĐND-UBND-Ủy ban MTTQ Việt Nam cùng các ban, ngành, đoàn thể 2 địa phương.

Chủ tịch UBND tỉnh Phạm Anh Tuấn (thứ 3 từ trái sang) tặng quà cho gia đình bà Đinh Thị Chông (hộ được hỗ trợ xóa nhà tạm, nhà dột nát ở làng Ba Bă, xã Ya Ma). Ảnh. A.H

Thi đua yêu nước là động lực để Gia Lai phát triển

(GLO)- Sinh thời, Bác Hồ từng căn dặn: “Thi đua là yêu nước, yêu nước thì phải thi đua. Và những người thi đua là những người yêu nước nhất”. Tại Gia Lai, phong trào thi đua được triển khai toàn diện, gắn với nhiệm vụ chính trị của từng giai đoạn, góp phần thúc đẩy kinh tế-xã hội phát triển.

null