Chủ tịch nước đón và hội đàm với Tổng thống Mông Cổ

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

Hai vị nguyên thủ nhất trí tiếp tục tăng cường hơn nữa tin cậy và hiểu biết lẫn nhau giữa hai nước.

Nhận lời mời của Chủ tịch nước Trương Tấn Sang, Tổng thống Mông Cổ Tsakhia Elbegdorj đã tới Hà Nội, bắt đầu chuyến thăm cấp Nhà nước Việt Nam từ h21-11 tới ngày 24-11. Chiều 21-11, lễ đón trọng thể đã được tổ chức tại Phủ Chủ tịch.

 

Chủ tịch nước và Tổng thống Mông Cổ duyệt Đội danh dự.
Chủ tịch nước và Tổng thống Mông Cổ duyệt Đội danh dự.

Đón Tổng thống Elbegdorj tận nơi đỗ xe, Chủ tịch nước Trương Tấn Sang nhiệt liệt chào mừng Tổng thống Mông Cổ lần đầu tiên tới thăm Việt Nam kể từ khi nhậm chức vào tháng 2-2006. Chủ tịch nước chúc mừng những thành tựu mà nhân dân Mông Cổ đã đạt được trong quá trình phát triển đất nước, cải thiện đời sống nhân dân; bày tỏ cảm ơn sự giúp đỡ chân tình của nhân dân Mông Cổ đã dành cho nhân dân Việt Nam trong sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc, thống nhất đất nước.

Tổng thống Mông Cổ đánh giá cao những thành tựu to lớn của nhân dân Việt Nam đã đạt được trong công cuộc đổi mới, phát triển kinh tế và hội nhập quốc tế, tin tưởng nhân dân Việt Nam sẽ tiếp tục giành được nhiều thành tựu mới, to lớn hơn nữa trong sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước.

Tiếp đó, trong không khí hữu nghị và tin cậy lẫn nhau, hai vị nguyên thủ đã tiến hành hội đàm. Bai bên đã trao đổi ý kiến sâu rộng về quan hệ hai nước và các vấn đề khu vực, quốc tế hai bên cùng quan tâm.

Hai vị nguyên thủ bày tỏ vui mừng trước sự phát triển của quan hệ hữu nghị truyền thống Việt Nam-Mông Cổ thời gian qua, khẳng định coi trọng và mong muốn tiếp tục củng cố và tăng cường mối quan hệ tốt đẹp đó trên các lĩnh vực theo tinh thần Hiệp ước Hữu nghị và Hợp tác Việt Nam - Mông Cổ đã ký giữa hai nước, đáp ứng lợi ích và nguyện vọng của nhân dân mỗi nước, góp phần vào hòa bình, ổn định, hợp tác và phát triển ở khu vực và trên thế giới.

 

Chủ tịch nước chào đón Tổng thống Mông Cổ.
Chủ tịch nước chào đón Tổng thống Mông Cổ.

Hai vị nguyên thủ nhất trí tiếp tục tăng cường hơn nữa tin cậy và hiểu biết lẫn nhau giữa hai nước, duy trì các chuyến thăm và tiếp xúc của lãnh đạo cấp cao cũng như các cấp, các ngành của hai nước; nhất trí tăng cường giao lưu hợp tác trong lĩnh vực quốc phòng-an ninh, trước mắt là trao đổi kinh nghiệm, đào tạo, phòng-chống tội phạm.

Hai vị nguyên thủ hoan nghênh việc hai nước đã công nhận lẫn nhau có quy chế kinh tế thị trường đầy đủ và nhấn mạnh, hai nước cần phối hợp chặt chẽ nhằm đưa quan hệ hợp tác trên lĩnh vực kinh tế, thương mại cũng như các lĩnh vực khác phát triển hiệu quả và thực chất, phục vụ thiết thực công cuộc phát triển của mỗi nước.

Phía Việt Nam đề nghị phía Mông Cổ quan tâm tạo môi trường thuận lợi cho doanh nghiệp Việt Nam nghiên cứu thị trường, trao đổi thương mại và đầu tư tại Mông Cổ. Phía Mông Cổ bày tỏ hoan nghênh Việt Nam đầu tư khai thác dầu mỏ, khoáng sản ở Mông Cổ.

Hai bên nhất trí cần tăng cường hơn nữa các hoạt động hợp tác giao lưu nhân dân, văn hóa, giáo dục, nghệ thuật; tích cực quan tâm hỗ trợ cộng đồng người Việt Nam tại Mông Cổ và người Mông Cổ tại Việt Nam; ủng hộ các tổ chức, đoàn thể hữu nghị giữa hai nước tăng cường giao lưu, hợp tác nhằm tăng cường sự hiểu biết và tin cậy lẫn nhau giữa nhân dân hai nước. Hai bên nhất trí phối hợp tổ chức tốt các hoạt động kỷ niệm 60 năm ngày thiết lập quan hệ ngoại giao vào năm 2014 (17-11-1954 - 17-11-2014).

Hai bên bày tỏ hài lòng về sự phối hợp và hợp tác chặt chẽ giữa hai nước tại các diễn đàn quốc tế và khu vực như Liên Hợp Quốc, Phong trào Không liên kết, Diễn đàn khu vực ASEAN (ARF), Tổ chức Thương mại Thế giới (WTO), Diễn đàn hợp tác Á-Âu (ASEM)...

Hai bên hội đàm.
Hai bên hội đàm.

Hai bên nhấn mạnh sự cần thiết của việc duy trì hòa bình, ổn định, tự do và an ninh, an toàn hàng hải trên Biển Đông và khẳng định ủng hộ giải quyết tranh chấp bằng các biện pháp hòa bình, không sử dụng vũ lực hoặc đe dọa sử dụng vũ lực, phù hợp với luật pháp quốc tế, trong đó có Công ước của Liên Hợp Quốc về Luật Biển năm 1982, thực hiện “Tuyên bố về cách ứng xử của các bên ở Biển Đông” (DOC) và sớm hoàn tất “Bộ Quy tắc ứng xử ở Biển Đông” (COC).

Ngay sau hội đàm, Chủ tịch nước Trương Tấn Sang và Tổng thống Mông Cổ đã chứng kiến lễ ký kết 4 văn kiện hợp tác song phương và có cuộc gặp gỡ ngắn với báo chí. Chủ tịch nước Trương Tấn Sang một lần nữa nhấn mạnh mối quan hệ hữu nghị truyền thống giữa hai nước được thiết lập trong gần 60 năm qua và bày tỏ mong muốn hai bên phối hợp chặt chẽ hơn nữa để thúc đẩy hợp tác trên tất cả các lĩnh vực nhất là hợp tác kinh tế thương mại.

Tổng thống Mông Cổ chúc mừng những thành tựu của Việt Nam và đánh giá cao kết quả hội đàm, coi đây là cơ sở thúc đẩy quan hệ giữa hai nước.

Cũng tại họp báo, hai bên đánh giá cao kết quả chuyến thăm chính thức Việt Nam của Tổng thống Elbegdorj đã tạo dấu mốc mới, quan trọng trong việc phát triển quan hệ hữu nghị và hợp tác truyền thống giữa Việt Nam và Mông Cổ.  

Tổng thống Elbegdorj chân thành cảm ơn Chủ tịch nước Trương Tấn Sang và nhân dân Việt Nam đã dành cho đoàn Mông Cổ sự đón tiếp trọng thị, thân tình và chu đáo. Tổng thống Mông Cổ đã trân trọng mời Chủ tịch nước Trương Tấn Sang thăm chính thức Mông Cổ vào thời gian thuận tiện. Chủ tịch nước Trương Tấn Sang cảm ơn và vui vẻ nhận lời mời. Thời gian chuyến thăm sẽ được thỏa thuận qua đường ngoại giao.

Theo VOV

Có thể bạn quan tâm

Bí thư Tỉnh ủy Thái Đại Ngọc: Quyết tâm xây dựng Cảng cá Tam Quan hiện đại và đi đầu trong chuyển đổi số

Bí thư Tỉnh ủy Thái Đại Ngọc: Quyết tâm xây dựng Cảng cá Tam Quan hiện đại và đi đầu trong chuyển đổi số

(GLO)- Trong chuyến công tác tại phường Hoài Nhơn Bắc vào sáng 20-11, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Thái Đại Ngọc đề nghị các ngành của tỉnh và địa phương phải đề ra các giải pháp hết sức căn cơ, tập trung xây dựng Cảng cá Tam Quan hiện đại và đi đầu trong chuyển đổi số.

Hội LHPN tỉnh và Nghệ sĩ Lệ Thủy trao kinh phí cứu trợ cho hội viên phụ nữ bị thiệt hại bão số 13 tại tỉnh.

Hội LHPN tỉnh trao tặng kinh phí cứu trợ hội viên phụ nữ bị thiệt hại trong cơn bão số 13

(GLO)- Chiều 17-11, Hội Liên hiệp Phụ nữ (LHPN) tỉnh Gia Lai cùng Nghệ sĩ Nhân dân Lệ Thủy và các tổ chức, cá nhân thiện nguyện trong nước đã tổ chức chương trình trao tặng kinh phí cứu trợ cho các gia đình hội viên phụ nữ có nhà bị sập và tốc mái trong cơn bão số 13 trên địa bàn tỉnh.

Bế mạc Hội thảo khoa học “Chiến thắng Plei Me-Tầm vóc, ý nghĩa và bài học lịch sử”

Bế mạc Hội thảo khoa học “Chiến thắng Plei Me-Tầm vóc, ý nghĩa và bài học lịch sử”

(GLO)- Với tinh thần làm việc khẩn trương, nghiêm túc, Hội thảo khoa học “Chiến thắng Plei Me-Tầm vóc, ý nghĩa và bài học lịch sử” cấp Bộ Quốc phòng đã bế mạc trưa 18-11. Hội thảo tiếp tục làm sáng rõ nhiều vấn đề quan trọng về Chiến dịch Plei Me trong tiến trình kháng chiến chống Mỹ cứu nước.

Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Rah Lan Chung (thứ 2 từ phải sang) và Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Hữu Quế (bìa trái) trực tiếp kiểm tra và chỉ đạo công tác khắc phục hậu quả cơn bão số 13 tại buôn Jứ (xã Ia Tul). Ảnh: Vũ Chi

Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Rah Lan Chung kiểm tra công tác khắc phục hậu quả bão số 13

(GLO)- Sáng 9-11, đoàn công tác do Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Gia Lai Rah Lan Chung làm trưởng đoàn đã đến kiểm tra tình hình thiệt hại và công tác khắc phục hậu quả bão số 13 tại xã Ia Rsai và Ia Tul. Cùng đi có Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Hữu Quế.

Tổng Bí thư Tô Lâm. Ảnh: Doãn Tấn/TTXVN

Phát biểu của Tổng Bí thư tại Quốc hội về dự thảo Văn kiện Đại hội XIV của Đảng

(GLO)- Tiếp tục chương trình Kỳ họp thứ 10, Quốc hội khóa XV, chiều 4-11, tại Nhà Quốc hội, Tổng Bí thư Tô Lâm đã có phát biểu, trao đổi, thông tin về một số điểm mới và những định hướng quan trọng trong dự thảo Văn kiện trình Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng.

null