Chư Sê "tiếp sức" 2 xã đặc biệt khó khăn

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
(GLO)- Sau khi triển khai Đề án phát triển kinh tế-xã hội gắn với xây dựng nông thôn mới (NTM) trên địa bàn 2 xã Hbông và Ayun giai đoạn 2017-2020, diện mạo nông thôn tại 2 xã đặc biệt khó khăn của huyện Chư Sê (tỉnh Gia Lai) đã thay đổi nhanh chóng, đời sống người dân ngày một nâng cao.
Hàng trăm hộ thoát nghèo
Trong giai đoạn 2017-2020, huyện Chư Sê đã triển khai Đề án phát triển kinh tế-xã hội gắn với xây dựng NTM tại 2 xã Hbông và Ayun. Theo đó, hàng năm, mỗi xã được huyện hỗ trợ 5 tỷ đồng cùng các nguồn vốn lồng ghép khác giúp người dân phát triển kinh tế. Trong đó, các xã tập trung triển khai chương trình hỗ trợ người nghèo phát triển sản xuất như: cấp phân bón, giống cây trồng, vật nuôi, hướng dẫn chuyển đổi cây trồng phù hợp… nhằm giúp người dân nâng cao thu nhập, cải thiện cuộc sống.
Một góc trung tâm xã Hbông. Ảnh: Nguyễn Diệp
Một góc trung tâm xã Hbông. Ảnh: Nguyễn Diệp
Ông Nguyễn Đức Cường-Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch UBND xã Ayun-cho hay: Trên cơ sở nguồn vốn đầu tư, hàng năm, xã khảo sát nhu cầu thực tế của người dân để hỗ trợ giống lúa nước, phân bón, bò sinh sản, thuyền và lưới đánh bắt thủy sản. Xã cũng phối hợp với cơ quan chuyên môn của huyện mở các lớp tập huấn chuyển giao tiến bộ kỹ thuật cho người dân áp dụng vào sản xuất.
Từ năm 2017 đến năm 2020, xã đã hỗ trợ 6.086 kg lúa giống và 31.112 kg phân bón cho 41 hộ; hỗ trợ cây ăn quả và cây điều ghép cho 35 hộ; cấp 25 máy nông nghiệp, 142 chiếc thuyền cùng 710 tấm lưới cho 142 hộ; cấp bò sinh sản cho 235 hộ. Nhờ đó, đời sống người dân từng bước cải thiện. Đặc biệt, trong giai đoạn này, xã đã giảm được 378 hộ nghèo (tương đương hơn 47%). Thu nhập bình quân đầu người hiện đạt trên 30 triệu đồng/năm.
Là một trong những hộ được hỗ trợ bò sinh sản, ông Đinh Phiếu (làng Keo, xã Ayun) nói: Trước đây, cuộc sống của tôi cũng như bà con trong làng rất khó khăn. Từ khi được hỗ trợ bò giống, gia đình chủ động trồng cỏ, cố gắng chăm sóc thật tốt để bò mau lớn, sớm sinh bê. Ngoài ra, tôi còn trồng thêm 1 ha mì, 200 cây điều và 5 sào lúa nước. Bên cạnh đó, dân làng rất phấn khởi khi hệ thống giao thông, thủy lợi, trường học… được Nhà nước đầu tư xây dựng ngày một hoàn thiện, góp phần giúp bà con sản xuất ổn định.
Ông Phiếu phấn khởi vì được nhà nước cấp bò sinh sản để phát triển kinh tế gia đình
Ông Đinh Phiếu (làng Keo, xã Ayun) phấn khởi vì được hỗ trợ bò sinh sản để phát triển kinh tế gia đình. Ảnh: Nguyễn Diệp
Cũng từ nguồn vốn của Đề án và vốn lồng ghép khác, xã Hbông tập trung hỗ trợ người dân phát triển kinh tế thông qua việc liên kết sản xuất gắn với tiêu thụ nông sản chủ lực của địa phương để từng bước thoát nghèo bền vững. Chủ tịch UBND xã Phạm Hữu Viên cho hay: “Từ năm 2017 đến năm 2020, toàn xã đã có 408 hộ thoát nghèo từ các nguồn lực hỗ trợ của Đề án. Hiện xã còn 174 hộ nghèo, chiếm 8,9%”.
Ông Siu Lăn-Trưởng thôn Kte (xã Hbông) cho hay: “Trước đây, đời sống và hoạt động sản xuất của dân làng gặp nhiều khó khăn. Năm 2017, khi được hỗ trợ giống cây trồng, vật nuôi, vật tư nông nghiệp và được hướng dẫn kỹ thuật, đời sống của bà con đã dần cải thiện. Đặc biệt, cơ sở hạ tầng giao thông nông thôn được bê tông hóa, cứng hóa giúp người dân vận chuyển nông sản rất thuận lợi. Hiện nay, người dân đã liên kết với Công ty TNHH một thành viên Thành Thành Công Gia Lai trồng mía mang lại nguồn thu nhập ổn định”.
Tạo đà xây dựng NTM
Nhờ các nguồn lực đầu tư của Nhà nước, diện mạo kinh tế-xã hội của 2 xã đặc biệt khó khăn Ayun và Hbông đang đổi thay từng ngày. Việc thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia về xây dựng NTM ở 2 xã đã có sự khởi sắc. Theo thống kê sơ bộ, tổng các nguồn lực đầu tư cho 2 xã giai đoạn 2017-2020 là trên 83,2 tỷ đồng, trong đó, xã Ayun hơn 41,9 tỷ đồng, xã Hbông hơn 31,3 tỷ đồng. Đến nay, xã Ayun đã đạt 10/19 tiêu chí NTM, xã Hbông đạt 14/19 tiêu chí.
Đường vào làng Ring( xã Hbông) đã được cứng hóa kết nối Quốc lộ 25. Ảnh: Nguyễn Diệp
Đường vào làng Ring (xã Hbông) đã được cứng hóa kết nối với quốc lộ 25. Ảnh: Nguyễn Diệp
Chủ tịch UBND xã Hbông cho hay: Từ khi thực hiện Đề án phát triển kinh tế-xã hội gắn với xây dựng NTM, diện mạo nông thôn đã có sự thay đổi đáng kể. Đến nay, cơ sở hạ tầng tại 7 thôn, làng của xã ngày một hoàn thiện; đã hình thành các mô hình liên kết sản xuất gắn với tiêu thụ sản phẩm giữa người dân và doanh nghiệp, hợp tác xã. Nhiều mô hình sản xuất nông nghiệp công nghệ cao đã hình thành.
Qua đó, đời sống vật chất, tinh thần người dân ngày một nâng cao. Thu nhập bình quân đầu người đạt 34,9 triệu đồng/năm, cao gấp đôi so với năm 2016. Từ một xã có xuất phát điểm thấp trong xây dựng NTM, đến nay, xã đã đạt 14/19 tiêu chí. Với 5 tiêu chí còn lại, xã phấn đấu hoàn thành trong năm 2021.
Trao đổi với P.V. ông Nguyễn Văn Thương-Phó Trưởng phòng Nông nghiệp và PTNT huyện Chư Sê-cho biết: “Hiện nay, các phòng, ban của huyện đang tập trung rà soát, tổng kết đánh giá hiệu quả của Đề án. Đồng thời, huyện tiếp tục huy động các nguồn lực khác nhau để hỗ trợ 2 xã Ayun và Hbông đẩy mạnh chuyển đổi cơ cấu cây trồng, vật nuôi phù hợp nhằm đẩy mạnh phát triển kinh tế-xã hội, sớm hoàn thành chương trình xây dựng NTM”.     
NGUYỄN DIỆP

Có thể bạn quan tâm

Khởi sắc vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi

Khởi sắc vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi ở Gia Lai

(GLO)- Những năm qua, cấp ủy, chính quyền các địa phương trong tỉnh đã triển khai hiệu quả các dự án thuộc Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế-xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021-2025. Nhờ đó, diện mạo nông thôn miền núi có nhiều khởi sắc, đời sống người dân được cải thiện đáng kể.

Eo Gió luôn là điểm đến hấp dẫn của du khách trong và ngoài tỉnh. Ảnh: Đức Thụy

Du lịch gắn với sản phẩm OCOP: Hướng đi bền vững của Quy Nhơn Đông

(GLO)- Phường Quy Nhơn Đông (tỉnh Gia Lai) không chỉ nổi tiếng với Kỳ Co, Eo Gió, Hòn Khô… mà còn hấp dẫn du khách bởi nguồn hải sản phong phú. Phát triển du lịch gắn với sản phẩm OCOP đang trở thành hướng đi bền vững, giúp nâng tầm thương hiệu và mang lại sinh kế ổn định cho người dân.

 Một góc làng Canh Tiến thanh bình.

Khát vọng du lịch cộng đồng ở làng Canh Tiến

(GLO)-Nằm nép mình bên Hồ Núi Một thẳm xanh, làng Canh Tiến (xã Canh Vinh) được thiên nhiên ưu đãi với cảnh quan nguyên sơ, hùng vĩ, nên thơ. Người dân nơi đây đang ấp ủ khát vọng biến quê hương thành điểm đến du lịch cộng đồng, vừa gìn giữ bản sắc văn hóa, vừa tạo sinh kế bền vững.

Thông qua việc đặt “bẫy ảnh”, Vườn quốc gia Kon Ka Kinh ghi nhận nhiều loài động vật hoang dã quý hiếm nằm trong Sách đỏ Việt Nam và thế giới.

Bẫy ảnh hé lộ kho báu sinh học ở Vườn Quốc gia Kon Ka Kinh

(GLO)-Không chỉ ghi nhận hình ảnh tê tê vàng và tê tê Java-2 loài thú cực kỳ nguy cấp, những tấm ảnh chụp từ hệ thống bẫy tự động tại Vườn quốc gia Kon Ka Kinh (xã Mang Yang, tỉnh Gia Lai) còn phát hiện nhiều loài động vật quý hiếm khác, góp phần khẳng định giá trị đặc biệt của hệ sinh thái nơi đây.

Xã Gào có nhiều tiềm năng phát triển nông nghiệp công nghệ cao và năng lượng tái tạo. Ảnh: Quang Tấn

Khởi sắc trên vùng đất 2 lần được phong anh hùng

(GLO)- Xã Gào (tỉnh Gia Lai) là địa phương 2 lần được phong tặng danh hiệu Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân. Ngày nay, vùng đất này đã và đang đổi thay mạnh mẽ trong công cuộc xây dựng nông thôn mới, phát triển kinh tế-xã hội (KT-XH) và giữ gìn bản sắc văn hóa truyền thống.

Xã An Toàn trong diện mạo mới

Xã miền núi An Toàn khởi sắc

(GLO)- Là xã miền núi xa xôi, giao thông cách trở, trước đây, đời sống của người dân xã An Toàn (tỉnh Gia Lai) gặp rất nhiều khó khăn. Đến nay, vùng đất này đã khởi sắc nhờ sự quan tâm của Đảng, Nhà nước, cùng nỗ lực vươn lên của cán bộ, đảng viên và người dân địa phương.

Niềm vui từ những ngôi làng mới

Niềm vui từ những ngôi làng tái định cư

(GLO)- Từ những vùng thường xuyên bị ngập lụt, sạt lở chuyển đến nơi ở mới, với sự hỗ trợ của Nhà nước, người dân các làng tái định cư bắt đầu ổn định cuộc sống. Thật sự không ai bị bỏ lại phía sau và niềm vui hiện hữu trên từng nếp nhà là minh chứng cho chủ trương đúng đắn của Đảng và Nhà nước.

Một góc xã đảo Nhơn Châu nhìn từ trên cao.

Cù Lao Xanh: Hòn đảo bình yên và quyến rũ

(GLO)- "Hi anh, đi Cù Lao Xanh không? Lâu lắm rồi mình chưa trở lại đó!" - Tin nhắn của người bạn đồng nghiệp cũ bỗng dưng hiện lên, kéo theo bao nhiêu kỷ niệm ùa về. Gật đầu cái rụp, tôi quyết định cùng các đồng nghiệp cũ tìm về hòn đảo bình yên và quyến rũ.

Binh đoàn 15 cho dân mượn đất trồng lúa

Binh đoàn 15 cho dân mượn đất trồng lúa

(GLO)- Những ngày này, đến làng Tung Breng (xã Ia Krái, tỉnh Gia Lai), chúng ta dễ dàng nhận thấy một màu xanh bạt ngàn của đồng lúa đang thì con gái. Để có được cảnh sắc đó, Đoàn Kinh tế - Quốc phòng 715 (Binh đoàn 15) đã cho công nhân và người dân mượn gần 100 ha cao su đang tái canh để trồng lúa.

null