Chư Sê quyết liệt đấu tranh với tội phạm trộm cắp tài sản

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
(GLO)- Nhờ triển khai đồng bộ các biện pháp nghiệp vụ, Công an huyện Chư Sê điều tra làm rõ nhiều vụ trộm cắp và thu hồi tài sản trả lại cho người bị hại.

Thượng tá Nguyễn Hữu Sơn-Phó Trưởng Công an huyện Chư Sê-cho biết: Qua các vụ trộm cắp tài sản xảy ra trên địa bàn trong thời gian qua cho thấy, các đối tượng gây án phần lớn là thanh niên. Các đối tượng này thường không có việc làm ổn định, lười lao động. Mặt khác, sự chủ quan, thiếu cảnh giác trong việc quản lý, bảo vệ tài sản của người dân đã tạo cơ hội để các đối tượng thực hiện hành vi phạm tội.

Đối tượng Nguyễn Hoàng Duy cùng tang vật. Ảnh: R.H

Đối tượng Nguyễn Hoàng Duy cùng tang vật. Ảnh: R.H

Đơn cử, ngày 12-10 vừa qua, Công an huyện Chư Sê tiếp nhận tin báo về việc nhà anh N.V.C. (thôn 19, xã Ia Tiêm) bị kẻ gian đột nhập lấy trộm 3 điện thoại di động và 700 ngàn đồng. Bằng các biện pháp nghiệp vụ, ngay trong ngày 12-10, cơ quan Công an đã bắt giữ đối tượng Rlan Xuyên (SN 2005, trú tại làng Lê Ngol, xã Ia Tiêm) và thu hồi toàn bộ tài sản trả lại cho gia đình anh C. Tại cơ quan Công an, Xuyên khai nhận: Khoảng 23 giờ ngày 10-10, khi đi ngang qua nhà anh C. thấy cửa sau không khóa nên đột nhập vào nhà để trộm cắp tài sản rồi tẩu thoát.

Mới đây, Công an huyện Chư Sê đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Nguyễn Hoàng Duy (SN 2003, trú tại xã Al Bá, huyện Chư Sê) về hành vi trộm cắp tài sản. Cụ thể, vào khoảng 15 giờ ngày 23-10, anh N.C.B. (trú tại thị xã An Nhơn, tỉnh Bình Định) đưa xe ô tô đến tiệm rửa xe thuộc tổ 12 (thị trấn Chư Sê) để rửa. Sau khi rửa xe xong, anh B. phát hiện 1 lắc tay và 1 nhẫn vàng (trị giá khoảng 10 triệu đồng) để trong xe “không cánh mà bay”.

Nhận tin báo, Công an huyện đã khẩn trương điều tra, truy xét đối tượng gây án. Bằng biện pháp nghiệp vụ, cơ quan Công an đã bắt giữ đối tượng Nguyễn Hoàng Duy. Tại cơ quan Công an, Duy khai nhận trong quá trình rửa xe thấy số tài sản trên nên nảy sinh ý định trộm cắp. Lợi dụng lúc anh B. không chú ý, Duy đã ra tay lấy trộm.

Trước những diễn biến phức tạp của tội phạm trộm cắp tài sản, thời gian qua, Công an huyện Chư Sê đã huy động lực lượng, phương tiện triển khai tuần tra, mật phục tại một số địa bàn phức tạp về an ninh trật tự. Ngoài ra, Công an huyện đẩy mạnh tuyên truyền về các phương thức, thủ đoạn của tội phạm trộm cắp tài sản để người dân nâng cao cảnh giác, chủ động phòng ngừa.

Bên cạnh đó, lực lượng Công an thường xuyên phối hợp với hệ thống chính trị cơ sở tổ chức tuyên truyền, vận động người dân tham gia phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc; xây dựng, củng cố và nhân rộng các mô hình bảo vệ an ninh trật tự tại các khu dân cư như: mô hình camera an ninh, ánh sáng an ninh, tổ tự quản an ninh trật tự.

Đồng thời, Công an huyện tiến hành rà soát, lập danh sách thanh-thiếu niên cá biệt, các đối tượng có tiền án, tiền sự, đối tượng liên quan đến ma túy, đối tượng tù tha để tham mưu chính quyền địa phương chỉ đạo các ban, ngành, đoàn thể phối hợp với lực lượng Công an và gia đình làm tốt công tác quản lý, giáo dục; gọi hỏi, răn đe phòng ngừa số đối tượng này thực hiện các hành vi vi phạm pháp luật.

Với việc triển khai đồng bộ các biện pháp phòng ngừa nghiệp vụ và xã hội, từ đầu năm đến nay, Công an huyện đã làm rõ 13 vụ/15 đối tượng phạm tội trộm cắp tài sản (giảm 15 vụ, giảm 8 đối tượng so với cùng kỳ năm 2022).

Có thể bạn quan tâm

Xử phạt lỗi không giữ khoảng cách trên cao tốc cần có lộ trình

Xử phạt lỗi không giữ khoảng cách trên cao tốc cần có lộ trình

(GLO)- Tại buổi làm việc với các bộ, ngành liên quan về rà soát quy định về khoảng cách an toàn giữa các xe khi tham gia giao thông trên đường cao tốc, Phó Thủ tướng Thường trực Phạm Gia Túc yêu cầu xử phạt phải theo lộ trình, sau khi hoàn thiện hạ tầng, quy chuẩn và hướng dẫn đầy đủ cho tài xế.

Đề xuất nâng mức phạt hành chính lên 1,5 tỷ đồng với cá nhân và 3 tỷ đồng với tổ chức

Đề xuất nâng mức phạt hành chính lên 1,5 tỷ đồng với cá nhân và 3 tỷ đồng với tổ chức

(GLO)- Ngày 14-9, tại Hà Nội, Thường trực Ủy ban Pháp luật và Tư pháp của Quốc hội tổ chức phiên họp thẩm tra sơ bộ dự án Luật Xử lý vi phạm hành chính (VPHC) sửa đổi. Trong đó, đề xuất nâng mức phạt tiền tối đa từ 1 tỷ lên 1,5 tỷ đồng với cá nhân, từ 2 tỷ đồng lên 3 tỷ đồng đối với tổ chức.

Gia Lai: Lãnh 10 năm tù giam vì hành vi giết người

Cầm rựa chém người, lãnh 10 năm tù

(GLO)- Ngày 14-9, TAND tỉnh Gia Lai mở phiên tòa hình sự sơ thẩm xét xử và tuyên phạt bị cáo Phạm Văn Bình (SN 1997, TP Hải Phòng) 10 năm tù về tội “Giết người”, với tình tiết phạm tội có tính chất côn đồ.

Cảnh giác với chiêu lừa “định danh đất đai” và cập nhật sổ đỏ trên VNeID

Cảnh giác với chiêu lừa “định danh đất đai” và cập nhật sổ đỏ trên VNeID

(GLO)- Lợi dụng quá trình số hóa, cập nhật và làm sạch dữ liệu đất đai, các đối tượng lừa đảo giả danh cán bộ cơ quan nhà nước để tiếp cận, yêu cầu “định danh đất đai”, “xác thực sổ đỏ” hoặc cập nhật thông tin giấy chứng nhận quyền sử dụng đất nhằm đánh cắp dữ liệu và chiếm đoạt tài sản.

Bếp ăn tập thể: Ai chịu trách nhiệm khi hàng trăm người cùng nhập viện?

Bếp ăn tập thể: Ai chịu trách nhiệm khi hàng trăm người cùng nhập viện?

(GLO)- Vụ nghi ngộ độc thực phẩm tại Công ty Dệt may Scavi Huế đang được cơ quan chức năng điều tra. Từ vụ việc này, câu hỏi được đặt ra là khi xảy ra sự cố an toàn thực phẩm tại bếp ăn tập thể, trách nhiệm thuộc về đơn vị tổ chức bữa ăn, đơn vị cung cấp suất ăn hay người trực tiếp chế biến?

Công ty Việt Mỹ liên quan vụ Thứ trưởng Bộ Y tế và những gói thầu hàng trăm tỷ đồng

Công ty Việt Mỹ liên quan vụ Thứ trưởng Bộ Y tế và những gói thầu hàng trăm tỷ đồng

(GLO)- Công ty CP Đầu tư Y tế Việt Mỹ - doanh nghiệp liên quan vụ án khiến Thứ trưởng Bộ Y tế Trần Văn Thuấn bị khởi tố, bắt tạm giam - từng tham gia và trúng nhiều gói thầu cung cấp thiết bị y tế tại các bệnh viện trên cả nước, trong đó có 2 gói thầu tại Gia Lai với tổng giá trị 160,7 tỷ đồng.

null