Chư Pưh giao khoán để bảo vệ rừng giáp ranh

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
(GLO)- Ngoài việc triển khai các biện pháp quản lý, bảo vệ rừng, các đơn vị chủ rừng ở huyện Chư Pưh (tỉnh Gia Lai) còn đẩy mạnh giao khoán bảo vệ rừng cho cộng đồng dân cư. Nhờ đó, số vụ xâm hại tài nguyên rừng trên địa bàn ngày càng giảm.

Huyện Chư Pưh hiện có hơn 21.100 ha rừng và đất lâm nghiệp phân bố ở 6 xã, trong đó có gần 12.000 ha rừng tự nhiên. Do diện tích rừng nằm ở địa hình đồi núi phức tạp, giáp ranh với nhiều địa phương trong tỉnh và tỉnh Đak Lak nên công tác quản lý, bảo vệ gặp nhiều khó khăn. Vì vậy, cùng với việc tuyên truyền nâng cao nhận thức về bảo vệ rừng cho người dân, cộng đồng sinh sống ở khu vực giáp ranh, ngành chức năng huyện và UBND các xã còn tích cực phối hợp triển khai đồng bộ nhiều giải pháp trong công tác quản lý, bảo vệ rừng.

Cán bộ Kiểm lâm huyện tuyên truyền, vận động người dân nhận khoán tích cực tham gia quản lý, bảo vệ rừng. Ảnh: Minh Phương

Cán bộ Kiểm lâm huyện tuyên truyền, vận động người dân nhận khoán tích cực tham gia quản lý, bảo vệ rừng. Ảnh: Minh Phương

Xã Ia Phang có khoảng 2.035 ha rừng, chủ yếu phân bố trên địa hình hiểm trở, giáp ranh với huyện Phú Thiện và Chư Sê. Từ năm 2014, xã đã tiến hành giao khoán cho 47 hộ đồng bào dân tộc thiểu số làng Ia Ke quản lý, bảo vệ 500 ha rừng. Đầu năm 2020, xã tiếp tục giao cho 43 hộ ở 3 làng Ia Ke, Briêng và Chư Pố 2 quản lý, bảo vệ hơn 1.000 ha rừng.

Theo ông Rah Lan Phu-Tổ trưởng Tổ khoán bảo vệ rừng làng Ia Ke: Từ khi nhận khoán bảo vệ rừng, dân làng ai nấy đều phấn khởi. Bởi lẽ, bà con có thêm thu nhập và được hưởng lợi từ rừng. Ngoài việc tích cực tham gia tuần tra, bảo vệ khu vực rừng nhận khoán, người dân còn bảo nhau không phá rừng. Những ai vi phạm, xâm lấn rừng sẽ bị xử lý, không được nhận tiền chi trả dịch vụ môi trường rừng.

Ông Trần Hoàng-Chủ tịch UBND xã Ia Phang-cho hay: Xã đã chủ động xây dựng kế hoạch, triển khai tuần tra bảo vệ diện tích rừng do địa phương quản lý. Theo đó, lực lượng bảo vệ rừng của xã phối hợp với kiểm lâm địa bàn và thành viên các tổ khoán bảo vệ rừng ở các làng tuần tra, kiểm soát hàng tuần. Đồng thời, đẩy mạnh tuyên truyền, vận động người dân các vùng lân cận không phá rừng làm nương rẫy; chú trọng phát huy vai trò của già làng, người có uy tín để vận động người dân tham gia bảo vệ rừng.

Ông Nguyễn Đức Trọng-Phó Trưởng ban Quản lý rừng phòng hộ Nam Phú Nhơn-thông tin: Đơn vị quản lý gần 15.000 ha đất lâm nghiệp, trong đó có khoảng 6.000 ha rừng tự nhiên. Phần lớn diện tích rừng nằm ở địa hình phức tạp, giáp ranh với các huyện Chư Sê, Chư Prông và huyện Ea Hleo, Ea Súp (tỉnh Đak Lak). Do đó, đơn vị phối hợp với các địa phương lân cận xây dựng quy chế, quy ước phối hợp quản lý vùng rừng giáp ranh như: quản lý địa giới hành chính, bảo vệ an ninh trật tự, bảo vệ rừng, xây dựng khối đại đoàn kết và hỗ trợ nhau trong công tác quản lý rừng; thường xuyên phối hợp kiểm tra nhằm phát hiện, xử lý nghiêm các đối tượng khai thác, mua bán, vận chuyển lâm sản trái phép. Mặt khác, đơn vị đang xây dựng kế hoạch tổ chức giao khoán hơn 2.100 ha rừng cho cộng đồng làng Ngăng, làng Lốp (xã Chư Don) và làng Su B (xã Ia Hla).

“Đơn vị thường xuyên tổ chức tuyên truyền đến người dân các vùng lân cận, vùng gần rừng không phá rừng làm nương rẫy. Nhờ đó, công tác quản lý, bảo vệ rừng của địa phương có tiến triển tốt hơn, tình trạng xâm hại rừng được hạn chế tối đa”-ông Trọng nói.

Còn ông Trần Cao Linh-Phó Hạt trưởng phụ trách Hạt Kiểm lâm huyện Chư Pưh thì cho biết: Thời gian qua, đơn vị đã chủ động phối hợp với các ngành chức năng và UBND các xã, thị trấn tổ chức nhiều đợt tuần tra truy quét nhằm phát hiện, xử lý nghiêm các đối tượng khai thác, mua bán, vận chuyển lâm sản trái phép. Nhờ đó, số vụ vi phạm Luật Lâm nghiệp đã được kéo giảm đáng kể.

Cụ thể, năm 2022, cơ quan chức năng của huyện đã phát hiện và lập biên bản 23 vụ (giảm 17 vụ so với năm 2020), trong đó, chủ yếu là vận chuyển lâm sản trái phép. Riêng 6 tháng đầu năm 2023, toàn huyện xảy ra 10 vụ vi phạm Luật Lâm nghiệp, giảm 2 vụ so với cùng kỳ năm 2022.

Cán bộ kiểm lâm và thành viên tổ nhận khoán quản lý bảo vệ rừng tham gia tuần tra, kiểm soát khu vực rừng giao khoán. Ảnh: Minh Phương

Cán bộ kiểm lâm và thành viên tổ nhận khoán quản lý bảo vệ rừng tham gia tuần tra, kiểm soát khu vực rừng giao khoán. Ảnh: Minh Phương

Phó Hạt trưởng phụ trách Hạt Kiểm lâm huyện Chư Pưh cho biết thêm: Các đơn vị chủ rừng đã chủ động giao khoán rừng cho người dân trực tiếp quản lý, trong đó, ưu tiên đồng bào dân tộc thiểu số sống gần rừng để tạo sinh kế, tăng thu nhập. Năm 2022, các xã đã giao khoán 1.259 ha rừng cho các hộ gia đình, cộng đồng dân cư tham gia quản lý, bảo vệ. Hiện Hạt Kiểm lâm đã xây dựng kế hoạch phối hợp với UBND các xã: Ia Phang, Ia Le, Chư Don và Ia Blứ bàn giao quyết định giao rừng gắn với giao đất rừng của UBND huyện cho các hộ dân nhận khoán bảo vệ rừng và hướng dẫn, tuyên truyền, vận động các hộ dân thực hiện tốt trách nhiệm của mình.

“Chúng tôi tiếp tục đề xuất cấp có thẩm quyền giao khoán rừng, đất rừng cho người dân khoanh nuôi, tái sinh và bảo vệ. Đây là giải pháp căn cơ để phát hiện và ngăn chặn kịp thời những vụ vi phạm tài nguyên rừng, nâng cao độ che phủ rừng, góp phần bảo vệ, phát triển bền vững diện tích rừng giáp ranh”-ông Linh nêu giải pháp.

Có thể bạn quan tâm

Điều chuyển hơn 57 tỷ đồng trồng rừng thay thế

Điều chuyển hơn 57 tỷ đồng trồng rừng thay thế

(GLO)- Cục Lâm nghiệp (Bộ Nông nghiệp và PTNT) vừa có công văn đề nghị UBND các tỉnh, TP. Hà Nội và đơn vị liên quan chỉ đạo, thông báo các chủ dự án nộp hơn 57,3 tỷ đồng tiền trồng rừng thay thế để điều chuyển cho tỉnh Gia Lai kịp thời trồng rừng.
Dựa vào dân để giữ rừng

Dựa vào dân để giữ rừng

(GLO)- Thời gian qua, các địa phương, đơn vị chủ rừng trên địa bàn tỉnh Gia Lai đã đẩy mạnh triển khai công tác giao đất, giao rừng cho cộng đồng dân cư và cá nhân sống gần rừng.
Đẩy mạnh chuyển đổi cơ cấu giống mì và lúa

Đẩy mạnh chuyển đổi cơ cấu giống mì và lúa

(GLO)- Công tác khảo nghiệm, xây dựng các mô hình trình diễn giống mì và lúa năng suất chất lượng cao, kháng bệnh tốt là bước đột phá trong tái cơ cấu ngành nông nghiệp của tỉnh Gia Lai nhằm nâng cao năng suất, chất lượng nông sản theo hướng bền vững.
Khó khăn trong tiêm phòng vắc xin bệnh dại ở Gia Lai

Khó khăn trong tiêm phòng vắc xin bệnh dại ở Gia Lai

(GLO)-   Gia Lai đang trải qua cao điểm nắng nóng gay gắt, thời điểm này dễ phát sinh  dịch bệnh động vật trong đó bệnh dại trên đàn chó, mèo là nỗi lo lớn nhất hiện nay.  Giải pháp đẩy mạnh tiêm phòng vắc xin bệnh dại là ưu tiên của các địa phương hiện nay.
Gia Lai: Vụ lúa Đông Xuân 2023-2024 thắng lợi

Gia Lai: Vụ lúa Đông Xuân 2023-2024 thắng lợi

(GLO)- Nhờ chủ động nguồn nước tưới từ các công trình thủy lợi, cộng với việc đưa các giống lúa mới chất lượng cao vào sản xuất nên năng suất lúa vụ Đông Xuân 2023-2024 tăng đáng kể. Với giá lúa tăng 2-3 ngàn đồng/kg so với vụ trước, bà con nông dân trong tỉnh đã có một vụ sản xuất “thắng lợi kép”.

Năm nay, thời tiết khắc nghiệt quá, nắng nóng kéo dài khiến ao, hồ cạn trơ đáy. Ảnh: Gia Hưng

Gia Lai thiệt hại do hạn hán gần 10 tỷ đồng

(GLO)-

Theo Văn phòng Thường trực Ban Chỉ huy phòng-chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn tỉnh: Tính đến ngày 24-4, trên địa bàn tỉnh đã ghi nhận thiệt hại do hạn hán gần 10 tỷ đồng, với 379,6 ha cây trồng các loại bị thiệt hại.