Tổng kết công tác giao khoán, quản lý bảo vệ rừng

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
(GLO)- Chiều 31-3, Sở Nông nghiệp và PTNT tỉnh Gia Lai tổ chức hội nghị tổng kết thực hiện Kế hoạch 1123/KH-UBND ngày 23-3-2017 của UBND tỉnh về việc thu hồi đất rừng bị lấn chiếm để chuyển cây trồng phù hợp với mục đích lâm nghiệp và trồng rừng; đánh giá công tác giao rừng, khoán rừng cho các hộ gia đình, cộng đồng dân cư quản lý bảo vệ và phát triển rừng.
Quang cảnh hội nghị đánh giá kết quả thu hồi đất rừng bị lấn chiếm để chuyển cây trồng phù hợp với mục đích lâm nghiệp và trồng rừng, giao rừng, khoán rừng cho các hộ gia đình, cộng đồng dân cư. Ảnh: Minh Nguyễn

Quang cảnh hội nghị đánh giá kết quả thu hồi đất rừng bị lấn chiếm để chuyển cây trồng phù hợp với mục đích lâm nghiệp và trồng rừng, giao rừng, khoán rừng cho các hộ gia đình, cộng đồng dân cư. Ảnh: Minh Nguyễn

Triển khai thực hiện Kế hoạch 1123, từ tỉnh đến xã đã thành lập ban chỉ đạo thu hồi đất rừng bị lấn chiếm để chuyển cây trồng phù hợp với mục đích lâm nghiệp và trồng rừng. Từ năm 2017 đến nay, ban chỉ đạo các cấp cùng đơn vị chủ rừng đã tổ chức được hơn 3.250 đợt tuyên truyền, thu hút 227.270 lượt người tham gia. Qua đó, đã vận động 19.450 hộ dân kê khai diện tích nương rẫy đang sản xuất nông nghiệp trên đất lâm nghiệp với tổng diện tích là 37.187 ha; đồng thời triển khai trồng được hơn 11.000 ha rừng trên diện tích đã kê khai.

Diện tích rừng, đất lâm nghiệp đã giao cho các ban quản lý rừng phòng hộ, công ty lâm nghiệp, lực lượng vũ trang, cộng đồng dân cư, tổ chức kinh tế gần 515.000 ha; còn lại trên 208.000 ha đất lâm nghiệp (chiếm 28,76% diện tích đất lâm nghiệp) chưa giao, chưa cho thuê do UBND các xã quản lý. Đến nay, có gần 25.000 ha rừng được giao cho các cộng đồng dân cư với trên 6.300 hộ gia đình tham gia quản lý, bảo vệ rừng.

Tại hội nghị, đại diện lãnh đạo các sở, ngành của tỉnh, địa phương và các đơn vị chủ rừng cho rằng bên cạnh những kết quả đạt được thì việc triển khai Kế hoạch 1123 của UBND tỉnh gặp nhiều khó khăn như: Diện tích đất rừng bị lấn chiếm chủ yếu là người dân tộc thiểu số thuộc diện hộ nghèo, cận nghèo đã sản xuất nông nghiệp từ lâu và đây là nguồn thu nhập chính của người dân. Mặt khác, nhận thức của người dân về phát triển rừng cũng như chính sách hưởng lợi từ việc trồng rừng còn hạn chế nên công tác vận động, thu hồi đất rừng bị lấn chiếm và vận động người dân trồng rừng gặp nhiều khó khăn; diện tích đất rừng bị lấn chiếm kê khai chỉ chiếm khoảng 30% so với tổng diện tích người dân đang sản xuất nông nghiệp trong quy hoạch lâm nghiệp; do chưa có nhà máy chế biến hoặc điểm thu mua nguyên liệu gỗ rừng trồng nên tâm lý người dân còn e ngại, không an tâm về sản phẩm đầu ra.

Các đại biểu tham gia thảo luận tại hội nghị, phần lớn đề cập đến những khó khăn trong công tác thu hồi đất lâm nghiệp lấn chiếm để trồng rừng. Ảnh: Minh Nguyễn

Các đại biểu tham gia thảo luận tại hội nghị, phần lớn đề cập đến những khó khăn trong công tác thu hồi đất lâm nghiệp lấn chiếm để trồng rừng. Ảnh: Minh Nguyễn

Ngoài ra, mức hỗ trợ trồng rừng thấp, chỉ với 2,5 triệu đồng/ha/chu kỳ trong khi người dân tham gia đa phần là đồng bào dân tộc thiểu số có hoàn cảnh khó khăn, chủ yếu trồng cây ngắn ngày để lo cuộc sống hiện tại nên chưa mạnh dạn đầu tư cũng như vay vốn trồng rừng; đơn giá chi trả cho công tác giao, khoán quản lý, bảo vệ rừng còn thấp, không đồng đều, bình quân khoảng 300.000 đồng/ha/năm… Do đó, các địa phương, đơn vị chủ rừng cũng kiến nghị điều chỉnh một số quy định nhằm tháo gỡ vướng mắc trong chính sách hỗ trợ trồng rừng để khuyến khích, vận động người dân kê khai đất rừng đã lấn chiếm để trồng rừng; kiến nghị tháo gỡ các vướng mắc về chính sách giao đất lâm nghiệp, giao rừng nhằm phát huy hiệu quả kinh tế từ rừng đối với các cộng đồng dân cư, hộ dân nhận khoán để thực hiện tốt công tác quản lý, bảo vệ rừng và phát triển lâm nghiệp theo hướng bền vững.

Phát biểu tại hội nghị, Giám đốc Sở Nông nghiệp và PTNT Lưu Trung Nghĩa nhấn mạnh: Sở sẽ tiếp tục hướng dẫn, đôn đốc các địa phương xây dựng và thực hiện kế hoạch giao rừng, cho thuê rừng; đồng thời phối hợp với các sở, ngành liên quan tổ chức thẩm định và trình UBND tỉnh phê duyệt đối với kế hoạch giao rừng của các địa phương. Cùng với đó, Sở sẽ tiếp tục phối hợp với các sở, ngành liên quan kịp thời tháo gỡ các vướng mắc của các địa phương, đơn vị chủ rừng trong quá trình thực hiện; hướng dẫn đối với công tác giao đất, cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho người dân…

Có thể bạn quan tâm

Hành trình vươn tầm của hạt gạo vùng thung lũng Cheo Reo

Hành trình vươn tầm của hạt gạo vùng thung lũng Cheo Reo

(GLO)- Bao đời nay, cây lúa đã gắn bó mật thiết với đời sống của đồng bào các dân tộc ở vùng thung lũng Cheo Reo. Từ chỗ chỉ làm lúa rẫy theo hình thức tự cung tự cấp, giờ đây, bà con đã mở rộng diện tích sản xuất lúa nước lên hàng nghìn ha, xây dựng thương hiệu, đưa hạt gạo vươn xa trên thị trường.

Những tỷ phú Jrai

Những tỷ phú ở buôn làng

(GLO)- Tuy sinh sống tại vùng còn nhiều khó khăn nhưng bằng phẩm chất chịu thương chịu khó, tinh thần ham học hỏi và ý chí vươn lên, nhiều người Jrai ở Gia Lai đã trở thành tỷ phú, là niềm tự hào của buôn làng.

Cán bộ, nhân viên Ban quản lý rừng phòng hộ Bắc Ia Grai kiểm tra rừng. Ảnh: L.N

Giữ rừng xuyên Tết: Khi mùa xuân ở lại giữa đại ngàn

(GLO)- Trong khi nhiều gia đình quây quần chuẩn bị đón Tết Nguyên đán, thì giữa những cánh rừng bạt ngàn, lực lượng làm công tác quản lý, bảo vệ rừng vẫn âm thầm bám trạm, bám rừng. Với họ, Tết là thời điểm nhạy cảm nhất, càng phải căng mình giữ rừng, để mùa xuân được ở lại giữa đại ngàn.

Công nghiệp chế biến: Động lực tăng trưởng mới

Công nghiệp chế biến: Động lực tăng trưởng mới của Gia Lai

(GLO)- Với gần 977 nghìn héc ta đất sản xuất nông nghiệp và tổng sản lượng lương thực ước đạt hơn 1,35 triệu tấn trong năm 2025, Gia Lai đang sở hữu nền tảng quan trọng để phát triển công nghiệp chế biến, nhất là chế biến sâu nông sản. Công nghiệp chế biến trở thành động lực tăng trưởng mới của Gia Lai.

Khi nông dân mang tư duy doanh nhân

Khi nông dân Gia Lai mang tư duy doanh nhân

(GLO)- Nhiều nông dân ở Gia Lai đang từng bước thay đổi cách làm, chủ động đầu tư công nghệ, liên kết sản xuất và xây dựng thương hiệu. Tư duy doanh nhân đã giúp họ gia tăng giá trị sản xuất nông nghiệp, hướng đến phát triển bền vững.

Giá heo hơi tăng cao, người chăn nuôi phấn khởi.

Gia Lai: Giá heo hơi tăng cao, người chăn nuôi phấn khởi

(GLO)- Hơn một tháng nay, giá heo hơi trên thị trường Gia Lai liên tục tăng. Hiện tại, giá đang dao động ở mức 74.000 - 77.000 đồng/kg, giúp người chăn nuôi phấn khởi tập trung chăm sóc đàn heo, sẵn sàng xuất chuồng cung cấp cho người tiêu dùng trước, trong và sau Tết Bính Ngọ.

null