Siết chặt quản lý tàu cá vì mục tiêu gỡ “thẻ vàng”

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

(GLO)- Các địa phương ven biển của tỉnh Gia Lai đang đẩy mạnh rà soát, vận động chủ tàu cá hoàn tất thủ tục đăng kiểm, giấy phép khai thác và lắp đặt thiết bị giám sát hành trình để hướng đến mục tiêu gỡ “thẻ vàng” của EU.

Đi từng ngõ, gõ từng nhà

Thôn Trung Lương (xã Cát Tiến) hiện có 216 tàu cá, trong đó, 31 tàu chuyên đánh bắt ven bờ, 27 tàu làm nghề câu mực tại các ngư trường phía Nam và 158 tàu khai thác hải sản tại các vùng biển xa. Ông Ngô Thanh Long - Trưởng thôn Trung Lương - cho hay: Đến nay, toàn bộ số tàu của thôn đã hoàn tất thủ tục pháp lý theo quy định về đăng ký, đăng kiểm, cấp phép khai thác cùng các giấy tờ liên quan và lắp đặt thiết bị giám sát hành trình.

“Công tác rà soát, vận động được thực hiện thường xuyên, liên tục, kiên trì, bám sát từng chủ tàu. Cùng với đó, Trạm Kiểm soát Biên phòng Đề Gi giám sát nghiêm ngặt, không để bất cứ tàu cá nào không đủ điều kiện ra khơi nên các chủ tàu đã chấp hành tốt. Thôn luôn phối hợp chặt chẽ với Chi cục Thủy sản để cập nhật tình trạng giấy tờ của từng tàu, còn hạn hay đã hết hạn. Các đợt gia hạn giấy tờ tàu cá lớn của thôn diễn ra trong tháng 8, tháng 9 và sau Tết Nguyên đán vào tầm tháng 3, tháng 4. Nhờ kiên trì tuyên truyền, vận động nên từ năm 2024 đến nay, việc quản lý tàu cá tại địa phương ngày càng đi vào nền nếp và không có trường hợp vi phạm nào” - ông Long khẳng định.

81.jpg
Ông Phan Trọng Bình (bìa trái) gặp chủ tàu Trần Kim Cư để nhắc nhở về thời hạn các giấy tờ và phổ biến một số quy định mới liên quan đến việc đăng ký, đăng kiểm tàu cá. Ảnh: N.N

Chiều 24-7, ông Phan Trọng Bình - Trưởng khu phố 16 (phường Quy Nhơn) đến gặp chủ tàu Trần Kim Cư để nhắc nhở về thời hạn các giấy tờ và phổ biến một số quy định mới liên quan đến việc đăng ký, đăng kiểm tàu cá. Đây cũng là việc làm thường xuyên của ông Bình trong thời gian qua.

Theo Phòng Kinh tế, Hạ tầng và Đô thị phường Quy Nhơn, trên địa bàn hiện có 27 tàu cá đã hết hạn giấy phép khai thác thủy sản nhưng đủ điều kiện gia hạn. Chính quyền yêu cầu các khu phố khẩn trương vận động, tuyên truyền để chủ tàu thực hiện gia hạn kịp thời. Bên cạnh đó, 19 tàu cá không đủ điều kiện hoạt động phải được đưa về neo đậu tại Khu dịch vụ hậu cần nghề cá.

Kiên trì và quyết liệt

Hiện tại, các xã, phường ven biển đang tích cực phối hợp với Chi cục Thủy sản (Sở Nông nghiệp và Môi trường) tiến hành rà soát, cập nhật số lượng tàu cá đã và sắp hết hạn đăng kiểm, giấy phép khai thác để tổ chức tuyên truyền, vận động các chủ tàu thực hiện các thủ tục đúng theo quy định của pháp luật. Trong quá trình triển khai, nhiều địa phương gặp không ít khó khăn vì một số chủ tàu chây ì, một số chủ tàu không lắp thiết bị giám sát hành trình vì cho rằng chi phí cao…

82.jpg
Các tàu cá không đủ điều kiện hoạt động sẽ được đưa về khu neo đậu tập trung trên địa bàn để kiểm soát chặt chẽ. Ảnh: N.N

Nhằm siết chặt công tác quản lý, kiên quyết xử lý dứt điểm tình trạng tàu cá không đủ điều kiện khai thác, các xã, phường ven biển đang triển khai hàng loạt giải pháp. Theo ông Trần Minh Thông - Chủ tịch UBND xã Phù Mỹ Đông, xã đã chỉ đạo đài truyền thanh thông báo danh sách 15 tàu cá chưa lắp đặt thiết bị giám sát hành trình, 3 tàu chưa sang tên thiết bị giám sát và 1 tàu không thể đăng ký, đăng kiểm do dùng máy bộ. Xã cũng yêu cầu các chủ tàu không được đưa tàu ra khai thác, không để ngư cụ, thiết bị khai thác thủy sản trên tàu. Đồng thời phân công cán bộ, đảng viên phụ trách từng tàu, không cho phép các tàu hoạt động khi chưa đủ điều kiện theo quy định.

Còn ông Nguyễn Đức Toàn - Chủ tịch UBND phường Quy Nhơn thì cho biết: Phường đã yêu cầu Trưởng khu phố 10 và khu phố 2 làm việc với cơ quan chức năng, yêu cầu chủ tàu cá không có giấy tờ, đang neo đậu tại TP Đà Nẵng, 2 tàu cá chưa sang tên thiết bị giám sát hành trình gửi hình ảnh tàu kèm định vị vị trí về Phòng Kinh tế, Hạ tầng và Đô thị phường để giám sát. Đồng thời, cán bộ được phân công thường xuyên liên lạc, theo dõi và giám sát mọi hoạt động của các tàu này.

Để thực hiện tốt nhiệm vụ quản lý, các xã, phường kiến nghị các đồn, trạm kiểm soát Biên phòng kiểm tra 100% tàu cá xuất nhập bến, tuyệt đối không để các tàu không đủ điều kiện ra khơi và phải chịu trách nhiệm nếu để xảy ra trường hợp vi phạm. Đồng thời, đề xuất Sở Nông nghiệp và Môi trường chỉ đạo Chi cục Thủy sản tỉnh tăng cường kiểm tra, giám sát tại cảng cá, kịp thời xử lý những trường hợp vi phạm IUU. Các địa phương cũng mong muốn ngành chức năng hỗ trợ, hướng dẫn thủ tục hồ sơ, đặc biệt là những quy định mới cho các chủ phương tiện tàu cá.

Có thể bạn quan tâm

Canh tác hữu cơ để phát triển bền vững

Canh tác hữu cơ để phát triển bền vững

(GLO)- “Tôi thấy sức khỏe bà con đi xuống từng ngày, hệ sinh thái bị phá vỡ. Nếu không làm gì, chúng ta sẽ còn trả giá đắt hơn” - ông Huỳnh Thành Ngọc - Nhà sáng lập, CEO Dự án “Người chiến sĩ nông dân” từng nói thẳng, như một lời tự vấn dẫn ông bước vào con đường nông nghiệp hữu cơ.

Kỳ vọng cây ca cao trên vùng đất khó Pờ Tó.

Cây ca cao mở ra hy vọng trên vùng đất khó Pờ Tó

(GLO)- Những cây ca cao xanh mướt, sai trái tại trang trại 30 ha của Công ty TNHH Ca cao Trọng Đức ở xã vùng khó Pờ Tó đang thắp lên nhiều hy vọng. Không chỉ chứng minh sự phù hợp về thổ nhưỡng, khí hậu, cây ca cao còn mở ra hướng hình thành vùng nguyên liệu bền vững, gắn với tiêu thụ ổn định.

Nông dân tất bật vào nhịp tưới nước cho rẫy cà phê, chăm sóc vườn cây ngay từ những ngày đầu xuân để đảm bảo năng suất mùa vụ 2026.

Nông dân Gia Lai phấn khởi ra đồng, xuất bán chuyến hàng đầu năm

(GLO)- Khi dư âm Tết Bính Ngọ còn đọng lại trong từng nếp nhà, không khí lao động đã rộn ràng trở lại trên khắp vùng Tây Gia Lai. Từ vườn chanh dây, ruộng mía đến rẫy cà phê vào kỳ tưới nước, nông dân và doanh nghiệp đồng loạt xuất bán chuyến hàng đầu năm, khởi đầu mùa vụ mới nhiều kỳ vọng.

Hành trình vươn tầm của hạt gạo vùng thung lũng Cheo Reo

Hành trình vươn tầm của hạt gạo vùng thung lũng Cheo Reo

(GLO)- Bao đời nay, cây lúa đã gắn bó mật thiết với đời sống của đồng bào các dân tộc ở vùng thung lũng Cheo Reo. Từ chỗ chỉ làm lúa rẫy theo hình thức tự cung tự cấp, giờ đây, bà con đã mở rộng diện tích sản xuất lúa nước lên hàng nghìn ha, xây dựng thương hiệu, đưa hạt gạo vươn xa trên thị trường.

Những tỷ phú Jrai

Những tỷ phú ở buôn làng

(GLO)- Tuy sinh sống tại vùng còn nhiều khó khăn nhưng bằng phẩm chất chịu thương chịu khó, tinh thần ham học hỏi và ý chí vươn lên, nhiều người Jrai ở Gia Lai đã trở thành tỷ phú, là niềm tự hào của buôn làng.

Cán bộ, nhân viên Ban quản lý rừng phòng hộ Bắc Ia Grai kiểm tra rừng. Ảnh: L.N

Giữ rừng xuyên Tết: Khi mùa xuân ở lại giữa đại ngàn

(GLO)- Trong khi nhiều gia đình quây quần chuẩn bị đón Tết Nguyên đán, thì giữa những cánh rừng bạt ngàn, lực lượng làm công tác quản lý, bảo vệ rừng vẫn âm thầm bám trạm, bám rừng. Với họ, Tết là thời điểm nhạy cảm nhất, càng phải căng mình giữ rừng, để mùa xuân được ở lại giữa đại ngàn.

Công nghiệp chế biến: Động lực tăng trưởng mới

Công nghiệp chế biến: Động lực tăng trưởng mới của Gia Lai

(GLO)- Với gần 977 nghìn héc ta đất sản xuất nông nghiệp và tổng sản lượng lương thực ước đạt hơn 1,35 triệu tấn trong năm 2025, Gia Lai đang sở hữu nền tảng quan trọng để phát triển công nghiệp chế biến, nhất là chế biến sâu nông sản. Công nghiệp chế biến trở thành động lực tăng trưởng mới của Gia Lai.

null