Hoài Nhơn quản lý chặt tàu cá, đẩy mạnh tuyên truyền

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

Các cơ quan, chính quyền địa phương và cộng đồng ngư dân tại TX Hoài Nhơn phối hợp chặt chẽ, triển khai các biện pháp mạnh để đảm bảo toàn bộ tàu cá của địa phương khai thác hải sản đúng pháp luật, chuẩn bị tốt cho đợt kiểm tra lần thứ 5 của Ðoàn Thanh tra Ủy ban châu Âu (EC) về chống khai thác hải sản bất hợp pháp, không báo cáo và không theo quy định (IUU).

Một trong những phần việc được TX Hoài Nhơn hết sức chú trọng là quản lý tàu cá không đủ điều kiện hoạt động đánh bắt thủy sản. Hiện thị xã có 7 tàu cá chưa đăng ký;  131 tàu cá hết hạn đăng kiểm, hết hạn giấy phép khai thác thủy sản; 35 tàu cá chưa có giấy chứng nhận an toàn thực phẩm hoặc giấy phép đã hết hạn; 3 tàu cá dài từ 15 m trở lên có thiết bị giám sát hành trình nhưng người đứng tên thiết bị vẫn là chủ cũ, chưa sang tên chủ mới.

Ban quản lý Cảng cá và Dịch vụ đô thị TX Hoài Nhơn kiểm soát chặt chẽ số lượng hải sản các tàu cá đưa lên bờ. Ảnh: N.N

Ban quản lý Cảng cá và Dịch vụ đô thị TX Hoài Nhơn kiểm soát chặt chẽ số lượng hải sản các tàu cá đưa lên bờ. Ảnh: N.N

Để quản lý hiệu quả số tàu cá này, UBND TX Hoài Nhơn đã chỉ đạo UBND các xã, phường đưa tàu cá chưa đăng ký lên bến, không cho xuất bến, cử người giám sát chặt chẽ (vị trí, địa điểm, hình ảnh) và chịu trách nhiệm trước Chủ tịch UBND thị xã.

Đối với nhóm tàu hoạt động không đúng nghề được cấp phép (neo đậu bến phía Bắc cầu Thiện Chánh), UBND phường Tam Quan Nam chủ trì, phối hợp với các cơ quan liên quan di dời đến vị trí đã được phê duyệt; yêu cầu chủ tàu không lưu giữ ngư cụ, trang thiết bị, dụng cụ khai thác thủy sản trên tàu cá; phân công cán bộ theo dõi, không cho tàu hoạt động khai thác.

Còn với tàu cá hết hạn đăng kiểm, hết hạn giấy phép khai thác thủy sản, hết hạn giấy chứng nhận an toàn thực phẩm, chưa sang tên thiết bị giám sát hành trình, UBND thị xã chỉ đạo UBND các phường, xã không cho neo đậu tại vùng nước trước các cảng cá. Đồng thời, yêu cầu chủ tàu không lưu giữ ngư cụ, trang thiết bị, dụng cụ khai thác thủy sản trên tàu.

Đồn Biên phòng Tam Quan Nam, Ban quản lý Cảng cá và Dịch vụ đô thị TX Hoài Nhơn phối hợp kiểm tra, kiểm soát 100% tàu cá xuất, nhập bến. Kiên quyết không cho tàu cá không đủ điều kiện, hoạt động không đúng nghề xuất bến khai thác thủy sản. Ngoài ra, Đồn Biên phòng Tam Quan Nam cử lực lượng thường xuyên tuần tra cửa biển, bãi ngang xử lý nghiêm trường hợp vi phạm.

Ngoài những vấn đề tồn tại liên quan đến công tác quản lý tàu cá, theo Phòng Nông nghiệp và Môi trường TX Hoài Nhơn, hạn chế liên quan đến công tác chống khai thác IUU của thị xã còn do một số ngư dân ghi chép sổ nhật ký khai thác thiếu thông tin. Đối với nhóm tàu cá dài từ 12 m đến dưới 15 m, vẫn còn thuyền trưởng chưa thực hiện báo cáo trước ít nhất 1 giờ trước khi rời, cập cảng; chưa thực hiện ghi chép, nộp nhật ký theo quy định đồng thời cảng cá chưa giám sát được sản lượng đối với nhóm tàu trên. Riêng nhóm tàu cá dài từ 6 m đến dưới 12 m chưa báo cáo xuất, nhập bến theo quy định. Bên cạnh đó, nhận thức của một bộ phận chủ tàu, ngư dân trong công tác chống khai thác IUU vẫn còn chưa tốt.

Ông Đặng Văn Dẫn, Phó Giám đốc phụ trách Ban quản lý Cảng cá và dịch vụ đô thị TX Hoài Nhơn, cho biết thực hiện chỉ đạo của UBND thị xã, Ban quản lý đang phối hợp chặt chẽ với Trạm Kiểm soát Biên phòng Tam Quan quản lý tàu cá xuất, nhập bến theo quy định. Ban đã rà soát, kiểm tra lại các hồ sơ xác nhận nguyên liệu thủy sản khai thác (SC) từ tháng 10.2023 đến nay, đảm bảo sự chênh lệch không vượt quá 20% theo quy định. Ngoài ra, bố trí nhân lực thực hiện đầy đủ việc kiểm tra, kiểm soát sản lượng thủy sản đối với tất cả tàu cá từ 6 m trở lên; thực hiện việc xác nhận, chứng nhận nguồn gốc thủy sản theo quy định.

Liên quan đến nâng cao nhận thức ngư dân về chống khai thác IUU, ông Nguyễn Chí Công, Phó Chủ tịch UBND TX Hoài Nhơn, chỉ đạo Trung tâm VH-TT&TT thị xã tăng cường thời lượng phát sóng những bản tin tuyên truyền Luật Thủy sản, Chỉ thị số 45/CT-TTg về chống khai thác IUU, Chỉ thị số 32-CT/TW của Ban Bí thư và các nghị quyết. Bên cạnh đó, đưa thông tin các vụ việc vi phạm IUU đã xét xử đến cộng đồng ngư dân, tổ chức, cá nhân có liên quan đến hoạt động thủy sản để đẩy mạnh tuyên truyền. Phòng Nông nghiệp và Môi trường TX Hoài Nhơn, Ban quản lý Cảng cá và dịch vụ đô thị TX Hoài Nhơn, UBND phường Tam Quan Bắc kiểm tra các tổ chức, cá nhân trong thực hiện công tác bảo vệ môi trường theo đúng quy định pháp luật. Ủy ban MTTQ Việt Nam TX Hoài Nhơn, hội đoàn thể của thị xã phối hợp tuyên truyền, vận động hội viên tuân thủ nghiêm các quy định của pháp luật về chống khai thác IUU.

NGỌC NGA

Có thể bạn quan tâm

Người trồng hoa tất bật cho vụ Tết

Người trồng hoa tất bật cho vụ Tết

(GLO)- Những ngày này, nhiều làng nghề trồng hoa ở khu vực phía Đông tỉnh Gia Lai lại rộn ràng không khí chuẩn bị cho vụ hoa Tết. Tuy nhiên, thời tiết thất thường và sâu bệnh phát triển mạnh khiến nhiều hộ trồng hoa cúc “đứng ngồi không yên”.

Ông Đào Văn Thái (phường Hoài Nhơn) chuyển đổi nghề hiệu quả đang được nhiều ngư dân xem là hình mẫu học tập. Ảnh: Diệp Bảo Sương

Gia Lai hỗ trợ ngư dân chuyển đổi nghề, bảo vệ sinh thái biển

(GLO)- Trước thực tế số lượng tàu khai thác hải sản quá nhiều, trong đó có một số hành nghề có thể gây ảnh hưởng xấu đến nguồn tài nguyên, Sở Nông nghiệp và Môi trường tỉnh Gia Lai đang phối hợp với các địa phương tìm phương án giúp ngư dân chuyển đổi nghề để phát triển bền vững.

Đến nay đã có 10/13,5 km của Dự án tuyến đường ven biển, đoạn Cát Tiến - Diêm Vân được đổ cấp phối đá dăm. Ảnh: T.Sỹ

Tiến độ dự án tuyến đường ven biển, đoạn Cát Tiến-Diêm Vân: Nhiều kết quả tích cực

(GLO)- Với sự quyết tâm cao, nỗ lực lớn của chủ đầu tư và các nhà thầu, đến nay đã có 10/13,5 km của Dự án tuyến đường ven biển, đoạn Cát Tiến-Diêm Vân, được đổ cấp phối đá dăm. Tỷ lệ giải ngân vốn đạt gần 86% tổng vốn tỉnh phân bổ cho dự án trong năm 2025.

Nhiều khách hàng tiếp cận và vay vốn từ Agribank Bình Định. Ảnh: T.SỸ

Hơn 8.121 tỷ đồng vay đầu tư lĩnh vực lâm-thủy sản

(GLO) - Theo Ngân hàng Nhà nước (NHNN) Chi nhánh khu vực XI, hiện có 292 lượt khách hàng là các tổ chức, DN trên địa bàn tỉnh Gia Lai đã được vay hơn 8.121 tỷ đồng từ chương trình tín dụng đối với lĩnh vực lâm-thủy sản để đầu tư sản xuất kinh doanh.

Phiên chợ biên giới tổ chức thường niên tại Khu kinh tế Cửa khẩu quốc tế Lệ Thanh nhằm kết nối giao thương hàng hóa giữa tỉnh Gia Lai và tỉnh Ratanakiri (Vương quốc Campuchia). Ảnh: Vũ Thảo

Thúc đẩy thương mại biên giới phát triển

(GLO)- Campuchia là thị trường đầy tiềm năng cho các doanh nghiệp Gia Lai. Sau khi hợp nhất tỉnh, Gia Lai bước vào thời kỳ phát triển mới với quy mô lớn hơn, năng lực sản xuất mạnh hơn và dư địa giao thương sâu rộng hơn với Campuchia qua Cửa khẩu quốc tế Lệ Thanh.

Nhiều hộ kinh doanh đến trụ sở Thuế cơ sở 1 để cung cấp thông tin về hoạt động kinh doanh và doanh thu. Ảnh: T.Sỹ

Hỗ trợ hộ kinh doanh áp dụng quy định thuế mới

(GLO)- Ðể giúp hộ kinh doanh không bỡ ngỡ khi chuyển từ phương pháp thuế khoán sang phương pháp kê khai kể từ ngày 1-1-2026 theo tinh thần Nghị quyết số 68-NQ/TW của Bộ Chính trị, cơ quan thuế đang tập trung hỗ trợ hộ kinh doanh tiếp cận và chủ động thực hiện các quy định mới.

Phù Mỹ Nam: Từ sợi bún quê đến sản phẩm OCOP

Phù Mỹ Nam: Từ sợi bún quê đến sản phẩm OCOP

(GLO)- Trên vùng đất Phù Mỹ Nam nắng nhiều, thiếu nước tưới, cây mì vẫn bền bỉ bén rễ, xanh lá, nuôi sống bao thế hệ người dân. Từ hạt tinh bột quê hương ấy, bà con thôn Vĩnh Nhơn (xã Phù Mỹ Nam) khéo léo chế biến thành bún mì số 8 trắng mịn, dẻo dai-sản phẩm nay đã được chứng nhận OCOP 3 sao.

Các hộ nhận khoán quản lý, bảo vệ rừng của Vườn quốc gia Kon Ka Kinh phối hợp tuần tra, kiểm soát diện tích rừng nhận khoán. Ảnh: N.D

Chuyển biến tích cực trong quản lý, bảo vệ rừng ở Gia Lai sau sáp nhập

(GLO)- Sau hợp nhất, diện tích rừng và đất rừng khá lớn, tạo áp lực cho lực lượng quản lý, bảo vệ rừng vốn đã mỏng của Gia Lai. Thế nhưng, nhờ sự phối hợp chặt chẽ giữa các cơ quan chức năng, chính quyền địa phương cùng chủ rừng, công tác quản lý, bảo vệ rừng đang có những chuyển biến rõ rệt.

null