(GLO)- Trước tình trạng nhiều hộ dân lấn chiếm hành lang an toàn giao thông (ATGT) để kinh doanh, tập kết hàng hóa dọc quốc lộ 19, lực lượng chức năng xã KDang (tỉnh Gia Lai) đã đồng loạt ra quân xử lý, lập lại trật tự trên tuyến giao thông huyết mạch này.
(GLO)- Viện Kiểm sát nhân dân (KSND) khu vực 14 - Gia Lai cho biết đã ban hành kiến nghị đối với Công ty TNHH MTV Lâm nghiệp Lơ Ku nhằm khắc phục những tồn tại, hạn chế trong công tác quản lý, bảo vệ rừng và đất lâm nghiệp.
(GLO)- Thanh tra tỉnh Gia Lai vừa công bố kết luận thanh tra chuyên đề về cơ sở nhà, đất dôi dư sau sắp xếp trên địa bàn tỉnh, qua đó chỉ ra một số tồn tại, hạn chế, đặc biệt là tình trạng nhiều cơ sở bỏ trống, không sử dụng.
(GLO)- Phản ánh đến Báo và phát thanh, truyền hình Gia Lai, người dân xã Tây Sơn (tỉnh Gia Lai) bày tỏ bức xúc trước tình trạng lấn chiếm đất công, xây dựng công trình trái phép tại thôn Lai Nghi.
(GLO)- Viện Kiểm sát nhân dân (KSND) khu vực 6 tỉnh Gia Lai vừa có văn bản kiến nghị Ban Quản lý rừng phòng hộ Hoài Nhơn xác minh làm rõ, xử lý nghiêm hành vi lấn chiếm gần 2 ha đất rừng phòng hộ để sử dụng trái mục đích trên địa bàn phường Bồng Sơn.
(GLO)- Tại Km1 tuyến đường tránh Phú Phong (xã Tây Sơn, tỉnh Gia Lai), thời gian gần đây, một số người dân tận dụng mặt đường để phơi lúa. Hành vi này tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn giao thông.
Bản tin hôm nay có những thông tin sau: Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Gia Lai giao ban công tác tuyên truyền, định hướng báo chí; Bàn giao, đưa vào sử dụng Hệ thống giám sát trật tự an toàn xã hội tại TP. Pleiku; Chư Sê phát hiện hơn 5,5 ha rừng phòng hộ bị lấn chiếm, lấy đất trồng mía...
(GLO)- Chiều 15-12, ông Đặng Toàn Thắng-Phó Chủ tịch UBND thành phố Pleiku (tỉnh Gia Lai) chủ trì cuộc họp tổng kết công tác kiểm tra, xử lý trật tự đô thị, trật tự xây dựng trên địa bàn năm 2023 và triển khai phương hướng, nhiệm vụ công tác năm 2024.
Chiều 18-10, ông Đặng Toàn Thắng-Phó Chủ tịch UBND TP. Pleiku (tỉnh Gia Lai) chủ trì hội nghị sơ kết công tác kiểm tra, xử lý trật tự đô thị, trật tự xây dựng trong 9 tháng và triển khai phương hướng, nhiệm vụ 3 tháng cuối năm 2023.
(GLO)- Ngày 17-8, thông tin từ UBND huyện Đak Glong (tỉnh Đak Nông) cho biết, huyện vừa ban hành quyết định xử phạt hành chính ông Nguyễn Thanh Sang (SN 1978, ở xã Nâm N'Jang, huyện Đak Song) số tiền 40 triệu đồng vì có hành vi chiếm đất rừng.
(GLO)- Ủy ban nhân dân huyện Chư Pưh vừa có công văn đề nghị UBND tỉnh Gia Lai thu hồi hơn 75 ha đất dự án của Công ty TNHH Thương mại Đệ Nhất Việt Hàn triển khai tại xã Ia Blứ do quản lý, sử dụng đất kém hiệu quả, một phần diện tích bị người dân lấn chiếm.
(GLO)- Ủy ban nhân dân huyện Chư Pưh vừa có công văn đề nghị UBND tỉnh Gia Lai thu hồi hơn 75 ha đất dự án của Công ty TNHH Thương mại Đệ Nhất Việt Hàn triển khai tại xã Ia Blứ do quản lý, sử dụng đất kém hiệu quả, một phần diện tích bị người dân lấn chiếm.
(GLO)- Đảng bộ xã Đất Bằng (huyện Krông Pa) đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo hệ thống chính trị tăng cường công tác quản lý, bảo vệ rừng trên địa bàn. Ban Thường vụ Đảng ủy xã còn ban hành Nghị quyết số 10 về tăng cường công tác quản lý, bảo vệ rừng và đề ra mục tiêu, nhiệm vụ trồng, quản lý, bảo vệ và phát triển rừng bền vững giai đoạn 2020-2025.
(GLO)- Giám đốc Sở Nông nghiệp và PTNT tỉnh Gia Lai Lưu Trung Nghĩa vừa có ý kiến bằng văn bản yêu cầu Phòng Tổ chức cán bộ Sở tham mưu xem xét kiểm điểm trách nhiệm đối với các cá nhân, tập thể lãnh đạo Ban Quản lý rừng phòng hộ xã Nam (huyện Kbang) có liên quan đến sai phạm trong công tác tài chính và công tác quản lý, bảo vệ rừng, sử dụng đất lâm nghiệp.
Sau hơn 10 tháng, Ủy ban kiểm tra Tỉnh ủy Quảng Trị đã có kết luận việc ông Nguyễn Hồng Thái - giám đốc Công ty TNHH MTV Lâm nghiệp Đường 9 - lấn chiếm đất rừng làm trang trại. Ngạc nhiên là ông Thái chỉ phải kiểm điểm nghiêm túc.
Sau khi Báo SGGP Online phản ánh, ngày 21-2, UBND huyện Đam Rông (Lâm Đồng) cho biết, đã chỉ đạo cơ quan công an vào cuộc điều tra, xác minh làm rõ các đối tượng có hành vi phá rừng, lấn chiếm, mua bán đất lâm nghiệp trái phép để xử lý nghiêm theo quy định.
(GLO)- Sau khi nâng cấp và mở rộng, đường Hai Bà Trưng (TP. Pleiku, tỉnh Gia Lai) trở nên thông thoáng và đẹp mắt. Đặc biệt, tại khu vực cổng Trung tâm Thương mại Pleiku, khu buôn bán các mặt hàng tươi sống đã được quy hoạch bài bản. Hầu hết các tiểu thương đều tuân thủ chỉ giới dành cho khu vực đậu xe là lòng đường.
(GLO)-Chiều 20-9, Ban chỉ đạo thu hồi đất rừng bị lấn chiếm để chuyển đổi cây trồng phù hợp mục đích lâm nghiệp và trồng rừng cấp tỉnh tổ chức họp về kết quả thu hồi đất rừng và trồng rừng từ năm 2017 đến nay và bàn kế hoạch điều chỉnh, bổ sung một số nội dung trong Kế hoạch số 1123/KH-UBND.
(GLO)- Mặc dù ngành chức năng TP.Pleiku, tỉnh Gia Lai đã vào cuộc mạnh mẽ nhưng tình trạng lấn chiếm vỉa hè, lòng, lề đường làm nơi kinh doanh, buôn bán vẫn tiếp tục diễn ra, gây mất mỹ quan đô thị, mất trật tự an toàn giao thông.
Tình trạng phá rừng để lấn chiếm đất mặt tiền dọc Quốc lộ (QL) 28 đoạn qua địa bàn 02 xã Quảng Sơn và Đắk Ha, huyện Đắk G'Long (tỉnh Đắk Nông) đang diễn ra phức tạp với quy mô ngày một lớn. Tuy nhiên, đến thời điểm này các ngành chức năng vẫn chưa có biện pháp nào xử lý triệt để.
(GLO)- Ngày 11-3, Đoàn giám sát của HĐND tỉnh Gia Lai do bà Ayun H'Bút-Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh làm trường đoàn đã có buổi giám sát về tình hình tổ chức thực hiện việc thu hồi diện tích đất rừng bị lấn chiếm, đất rừng không còn rừng trên địa bàn huyện Kông Chro từ năm 2017 đến nay.
(GLO)- Ngày 24-1, ông Phạm Văn Đại-Trưởng phòng Giáo dục và Đào tạo huyện Ia Grai-cho biết: Ủy ban nhân dân huyện đã tổ chức xác minh và phát hiện ông Siu Sen-nguyên Chủ tịch UBND xã Ia Krai lấn chiếm, xây nhà trái phép trên đất của Trường Tiểu học Lê Lợi, xã Ia Krai.
Hơn 1,7 nghìn ha đất lâm nghiệp thu hồi từ Công ty Lâm nghiệp Cư M'lan được UBND huyện Ea Súp (tỉnh Đắk Lắk) giao cho một số hộ dân ở xã Ea Bung. Nhưng rồi toàn bộ diện tích rừng này bị phá trắng, đất rừng bị xà xẻo mua bán trái phép.