Pleiku tổ chức 650 đợt ra quân đảm bảo trật tự đô thị

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
(GLO)- 

Chiều 18-10, ông Đặng Toàn Thắng-Phó Chủ tịch UBND TP. Pleiku (tỉnh Gia Lai) chủ trì hội nghị sơ kết công tác kiểm tra, xử lý trật tự đô thị, trật tự xây dựng trong 9 tháng và triển khai phương hướng, nhiệm vụ 3 tháng cuối năm 2023.

Trong 9 tháng qua, Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả TP. Pleiku đã tiếp nhận và xử lý cấp phép xây dựng, cấp phép thi công 1.146 trường hợp; tham mưu UBND thành phố ban hành quyết định xử phạt vi phạm hành chính 6 trường hợp (1 trường hợp xây dựng không phép; 3 trường hợp sai phép; 1 trường hợp có hành vi xâm hại cây xanh đô thị và 1 trường hợp xây dựng lấn đất lân cận).

Quang cảnh hội nghị. Ảnh: Bá Bính

Quang cảnh hội nghị. Ảnh: Bá Bính

Đoàn kiểm tra trật tự đô thị TP. Pleiku đã phối hợp chặt chẽ với UBND các xã, phường tổ chức 650 đợt ra quân đảm bảo trật tự đô thị với 6.500 lượt người tham gia, qua đó đã tạm thu giữ 120 kg rau củ quả, 50 cái dù, 80 tấm bạt, nhắc nhở 105 trường hợp dựng rạp lấn chiếm lòng đường, vỉa hè... tại các tuyến đường nội thành, xử lý 15 trường hợp tập kết vật liệu... Bên cạnh đó, Đội Kiểm tra quy tắc quản lý đô thị thành phố đã phối hợp chặt chẽ với UBND các xã, phường thường xuyên tuyên truyền, vận động các hộ dân buôn bán thực phẩm tươi sống và các chợ tự phát di dời vào các chợ chính trên từng địa bàn để kinh doanh buôn bán, đảm bảo mỹ quan đô thị.

Tại hội nghị, các địa phương, đơn vị đã báo cáo công tác kiểm tra, xử lý trật tự đô thị, trật tự xây dựng trên địa bàn trong thời gian qua và cùng thảo luận nêu ra một số vấn đề khó khăn trong quá trình thực hiện các nhiệm vụ.

Bên cạnh những kết quả đạt được, Phó Chủ tịch UBND TP. Pleiku Đặng Toàn Thắng cũng thẳng thắn chỉ ra những mặt còn tồn tại, hạn chế và đề nghị thời gian tới, các đơn vị có liên quan và UBND các phường, xã tiếp tục đẩy mạnh công tác thông tin, tuyên truyền về mục đích, ý nghĩa của việc ra quân kiểm tra, xử lý trật tự đô thị, trật tự xây dựng nhằm tạo chuyển biến rõ nét để người dân hiểu và tự giác chấp hành.

Đồng thời, tăng cường công tác quản lý trật tự đô thị, thường xuyên kiểm tra, xử lý nghiêm các hộ kinh doanh lấn chiếm lòng lề đường trái quy định, đặc biệt các tuyến đường trung tâm, các điểm chợ tự phát trên địa bàn thành phố; tăng cường công tác kiểm tra, kịp thời xử lý các trường hợp xây dựng không phép, sai phép, xây dựng trên đất nông nghiệp, trong các khu quy hoạch trên địa bàn quản lý theo quy định.

Từ đây đến cuối năm cần đẩy mạnh công tác chỉnh trang đô thị; rà soát các điểm đen, tuyến đường trên địa bàn thành phố có nguy cơ mất an toàn giao thông, kịp thời khắc phục sửa chữa nhằm đảm bảo an toàn giao thông; tăng cường công tác quản lý cắt tỉa cây xanh đảm bảo an toàn trong mùa mưa bão, nạo vét hệ thống thoát nước, hạn chế tình trạng ngập úng trên địa bàn, kịp thời duy tu bảo dưỡng các tuyến và vận hành hệ thống điện chiếu sáng công cộng, đảm bảo an toàn giao thông, nhất là trong mùa mưa bão.

Có thể bạn quan tâm

Tuyến đường đã thông xe nhưng vẫn bị... cấm lưu thông

Tuyến đường đã thông xe nhưng vẫn bị... cấm lưu thông

(GLO)-Dù đã đưa vào sử dụng từ lâu nhưng trên tuyến liên huyện Chư Sê-Chư Pưh-Chư Prông vẫn đặt các biển cấm phương tiện lưu thông. Điều này có thể gây khó khăn cho việc đi lại và vận chuyển hàng hóa của người dân, đồng thời làm giảm hiệu quả sử dụng công trình giao thông đã được đầu tư.

Phường An Khê: Đường mới, diện mạo mới

Phường An Khê: Đường mới, diện mạo mới

(GLO)- Ngay khi chính thức vận hành chính quyền địa phương 2 cấp, phường An Khê (tỉnh Gia Lai) tiếp tục quan tâm khẩn trương sửa chữa, nâng cấp các tuyến đường Nguyễn Du, Bùi Thị Xuân, Nguyễn Nhạc nhằm cải thiện cảnh quan và phục vụ nhu cầu dân sinh.

Biến rác thải thành tài nguyên

MRF biến rác thải thành tài nguyên

(GLO)- Sau gần 1 năm hoạt động, Cơ sở thu hồi vật liệu (MRF) tại Khu liên hợp xử lý chất thải Long Mỹ (phường Quy Nhơn Tây, tỉnh Gia Lai) đã thu gom, phân loại gần 230 tấn nhựa phế liệu từ nhiều nguồn, góp phần giảm lượng rác thải ra môi trường, thúc đẩy kinh tế tuần hoàn.

Cắt băng khánh thành công trình tuyến đường đèn năng lượng mặt trời. Ảnh: T.B

Ân Tường đưa vào sử dụng tuyến đường đèn năng lượng mặt trời chào mừng Đại hội Đảng bộ xã

(GLO)- Sáng 3-8, Đảng ủy, HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ Việt Nam xã Ân Tường đã tổ chức lễ khánh thành công trình tuyến đường đèn năng lượng mặt trời. Tuyến đường này có chiều dài hơn 2 km, nối từ ngã ba Gò Loi đến trụ sở Đảng ủy-Ủy ban MTTQ Việt Nam xã Ân Tường (tỉnh Gia Lai).

Dự án đường sắt tốc độ cao Bắc - Nam đi qua tỉnh Gia Lai: Tập trung giải phóng mặt bằng

Dự án đường sắt tốc độ cao Bắc-Nam đi qua tỉnh Gia Lai: Tập trung giải phóng mặt bằng

(GLO)- Với tinh thần khẩn trương, quyết liệt, Trung tâm Phát triển quỹ đất tỉnh Gia Lai đang “chạy đua” với thời gian, phối hợp cùng các địa phương thực hiện công tác cắm mốc, kiểm kê, lập quy hoạch, đền bù và chuẩn bị khởi công 4 khu tái định cư thuộc Dự án đường sắt tốc độ cao Bắc - Nam.

Chờ sửa luật Đất đai

Chờ sửa luật Đất đai

Đó là tâm trạng của người dân và doanh nghiệp khi Thủ tướng Phạm Minh Chính khẳng định: Chính phủ sẽ đề xuất sửa đổi Nghị quyết 18, làm cơ sở sửa luật Đất đai 2024 nhằm khắc phục bất cập về thu hồi đất, tài chính đất đai, kiểm soát giá đất.

Xe đưa đón cán bộ công chức xuống Quy Nhơn làm việc

Nhu cầu đi lại tuyến Pleiku-Quy Nhơn tăng đột biến sau khi sáp nhập tỉnh

(GLO)- Sau khi sáp nhập, tỉnh Gia Lai đặt trụ sở hành chính tại phường Quy Nhơn. Nhu cầu đi lại của cán bộ, công chức, viên chức và người lao động từ tỉnh Gia Lai (cũ) đến nơi làm việc mới cũng tăng mạnh, kéo theo hoạt động vận tải hành khách tuyến Pleiku-Quy Nhơn và ngược lại cũng tăng đột biến.

null