Pleiku lập lại trật tự đô thị

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
(GLO)-

Thời gian qua, mặc dù TP. Pleiku (tỉnh Gia Lai) đã quyết liệt chỉ đạo ngành chức năng, chính quyền địa phương triển khai đồng bộ nhiều giải pháp để ngăn chặn nhưng tình trạng vi phạm trật tự đô thị vẫn diễn biến phức tạp. Để ngăn chặn triệt để tình trạng này, ngành chức năng, chính quyền các cấp của thành phố cần có giải pháp tuyên truyền cũng như mạnh tay xử lý hơn nữa trong thời gian tới.

Ngang nhiên chiếm vỉa hè…

Dạo quanh các tuyến đường chính của thành phố như: Trần Phú, Hai Bà Trưng, Trần Quang Khải, Nguyễn Thái Học, Đinh Tiên Hoàng, Hoàng Văn Thụ..., tình trạng chiếm dụng vỉa hè để kinh doanh diễn ra khá phổ biến, gây bức xúc cho người đi bộ. Tại các tuyến đường này thậm chí không còn nhận ra phần vỉa hè bởi nhiều cá nhân, hộ dân biến khu vực trước nhà thành nơi buôn bán, kinh doanh, đậu, đỗ xe...

Tại đường Hai Bà Trưng, người dân không những chiếm vỉa hè làm nơi kinh doanh mà còn để xe của khách tràn ra đường. Ảnh: Quang Tấn

Tại đường Hai Bà Trưng, người dân không những chiếm vỉa hè làm nơi kinh doanh mà còn để xe của khách tràn ra đường. Ảnh: Quang Tấn

Thậm chí, một số điểm, vỉa hè dùng để kinh doanh, buôn bán, xe cộ của khách để tràn xuống lòng đường gây mất an toàn giao thông. Theo quy định của thành phố, trừ 13 tuyến đường/8 xã, phường đang được thành phố triển khai thí điểm sử dụng hè phố phục vụ mục đích kinh doanh có thu phí thì người dân không được sử dụng vỉa hè đường phố còn lại để kinh doanh, buôn bán.

Vỉa vè bị lấn chiếm để kinh doanh, buôn bán, người đi bộ phải đi dưới lòng lề đường, tiềm ẩn nguy cơ tai nạn giao thông. Ảnh: Quang Tấn

Vỉa vè bị lấn chiếm để kinh doanh, buôn bán, người đi bộ phải đi dưới lòng lề đường, tiềm ẩn nguy cơ tai nạn giao thông. Ảnh: Quang Tấn

Theo ông Trần Văn Ninh (tổ 3, phường Diên Hồng), tình trạng người dân lấn chiếm vỉa hè để làm nơi kinh doanh, mua bán, đậu đỗ xe không còn quá xa lạ. Hầu hết các tuyến đường trên địa bàn thành phố đều xảy ra tình trạng này, gây cản trở, khó khăn cho người đi bộ, nhất là vào thời điểm chiều tối. Qua đây, tôi mong muốn chính quyền địa phương có hướng giải quyết, sắp xếp, bố trí nơi đậu xe, buôn bán phù hợp, tạo lối đi thuận tiện cho người dân đi bộ, tập thể dục.

Còn ông Nguyễn Tiến Sỹ-Bí thư Chi bộ kiêm Tổ trưởng tổ 3 (phường Hội Thương) cho hay: Thời gian qua, chúng tôi thường xuyên phối hợp với lực lượng chức năng của phường để tuyên truyền, vận động người dân không được lấn chiếm vỉa hè, lòng lề đường để kinh doanh, buôn bán, đậu đỗ xe. Tuy nhiên, tình trạng này vẫn còn xảy ra, một bộ phận người dân còn thiếu ý thức, thường xuyên lấn chiếm vỉa hè để kinh doanh, mua bán, đậu đỗ, gây ùn tắc giao thông cũng như tiềm ẩn nguy cơ tai nạn.

Vỉa hè đường Hoàng Văn Thụ từ lâu đã bị người dân lấn chiếm làm nơi kinh doanh, buôn bán. Ảnh: Quang Tấn

Vỉa hè đường Hoàng Văn Thụ từ lâu đã bị người dân lấn chiếm làm nơi kinh doanh, buôn bán. Ảnh: Quang Tấn

“Tuy thành phố là đô thị loại I trực thuộc tỉnh nhưng chưa được đầu tư nhiều bãi đậu xe, trong khi mật độ xe ô tô thì ngày càng nhiều. Rất mong thành phố và các ban ngành sắp xếp, thiết kế những bãi xe để bà con nhân dân thuận tiện trong việc mua bán và sinh hoạt”-ông Sỹ đề nghị.

Không những lấn chiếm vỉa hè, tình trạng lấn chiếm lòng lề đường để làm nơi kinh doanh, buôn bán, đậu đỗ xe cũng diễn ra ở nhiều tuyến đường trên địa bàn thành phố. Việc chiếm dụng vỉa hè, lòng lề đường để kinh doanh, mua bán không chỉ làm mất chỗ đi dành cho người đi bộ mà còn làm bộ mặt thành phố nhếch nhác, mất mỹ quan, không đảm bảo an toàn giao thông.

Vỉa hè đường Lê Hồng Phong cũng bị chiếm dụng, lối đi cho người đi bộ không còn. Ảnh: Quang Tấn

Vỉa hè đường Lê Hồng Phong cũng bị chiếm dụng, lối đi cho người đi bộ không còn. Ảnh: Quang Tấn

Nguyên nhân dẫn đến tình trạng vi phạm trên là do ý thức chấp hành của người dân chưa tốt. Khi lực lượng chức năng đến kiểm tra, xử lý thì thực hiện, tháo dỡ, di dời; khi lực lượng chức năng rời đi thì lại tiếp tục lấn chiếm để buôn bán. Bên cạnh đó, việc quản lý địa bàn chưa chặt chẽ, xử lý chưa mạnh tay của các phường cũng là một trong những nguyên nhân khiến vỉa hè, lòng lề đường thường xuyên bị lấn chiếm.

Quyết liệt xử lý

Theo bà Võ Thị Hằng-Chủ tịch UBND phường Hội Thương, TP. Pleiku, mặc dù các lực lượng chức năng của phường cũng đã thường xuyên quan tâm, phối hợp thực hiện song, tình trạng này cũng chưa được xử lý dứt điểm. Nguyên nhân là cơ sở hạ tầng trên địa bàn phường, nhất là các bãi đậu xe chưa được đầu tư nhiều; cùng với đó, ý thức của một số người dân cũng như phụ huynh đưa đón học sinh chưa chấp hành tốt.

Chủ tịch UBND phường Hội Thương cho hay: “Trong thời gian tới, phường sẽ tiếp tục phối hợp tốt với các trường học trên địa bàn, cũng như tiếp tục phân công, chỉ đạo ngành chức năng thường xuyên và quyết liệt hơn trong công tác kiểm tra, xử lý các trường hợp vi phạm. Đồng thời, chỉ đạo mặt trận, các đoàn thể của phường tăng cường hơn nữa công tác tuyên truyền, nâng cao ý thức của người dân trên địa bàn”.

Xử lý nghiêm các trường hợp tái lấn chiếm lòng lề đường, vỉa hè để kinh doanh, mua bán. Ảnh: Quang Tấn

Xử lý nghiêm các trường hợp tái lấn chiếm lòng lề đường, vỉa hè để kinh doanh, mua bán. Ảnh: Quang Tấn

Còn theo ông Nguyễn Công Tuấn-Phó Trưởng phòng Quản lý đô thị, Quản lý điều hành Đội kiểm tra quy tắc đô thị TP. Pleiku-cho biết: Thực hiện chỉ đạo của UBND thành phố, từ đầu năm đến nay, Đội đã phối hợp xử lý nhiều trường hợp vi phạm trật tự đô thị trên các tuyến phố chính. Qua đó, đã tạm thu giữ 4.465 kg rau củ quả các loại, 302 cái dù, 25 cái cân, 2 tấm bạt, 380 cái bảng hiệu các loại, tháo dỡ và bóc gỡ 5.328 bảng quảng cáo trên cây xanh, trụ điện và nhiều vật dụng khác giao cho UBND các xã, phường tạm giữ và xử lý.

Điển hình như, UBND phường Diên Hồng đã lập biên bản vi phạm hành chính và ra quyết định xử phạt đối với 44 trường hợp với số tiền 98,5 triệu đồng; phường Phù Đổng xử lý vi phạm hành chính 5 trường hợp với số tiền 5,9 triệu đồng; phường Đống Đa nhắc nhở 15 trường hợp đặt để bảng hiệu sai quy định, xử phạt 5 trường hợp bán hàng hóa nhỏ lẻ trên lòng đường đô thị với tổng mức tiền xử phạt là 750 ngàn đồng; phường Yên Đỗ xử lý vi phạm hành chính 7 trường hợp đậu đỗ xe sai quy định với số tiền 2,45 triệu đồng…

Từ đầu năm đến nay, UBND phường Diên Hồng đã xử phạt vi phạm hành chính 44 trường hợp vi phạm. Ảnh: Quang Tấn

Từ đầu năm đến nay, UBND phường Diên Hồng đã xử phạt vi phạm hành chính 44 trường hợp vi phạm. Ảnh: Quang Tấn

“Thời gian tới, chúng tôi tiếp tục phối hợp với lực lượng chức năng các xã, phường ra quân đồng loạt thiết lập lại trật tự đô thị, việc lấn chiếm lòng lề đường kinh doanh, mua bán. Theo đó, thường xuyên kiểm tra, nhắc nhở các trường hợp, tụ điểm mua bán cà phê, ăn uống trên vỉa hè, vật liệu, phế thải... và yêu cầu các hộ kinh doanh phải chấp hành nghiêm việc giữ gìn vệ sinh, mỹ quan, văn minh đô thị, không được vi phạm hành lang an toàn giao thông khác. Đối với các trường hợp thường xuyên tái lấn chiếm vỉa hè, lòng lề đường để làm nơi kinh doanh, mua bán thì sẽ xử lý nghiêm nhằm đảm bảo trả lại lòng lề đường, vỉa hè cho người đi bộ, lập lại trật tự đô thị”-ông Nguyễn Công Tuấn thông tin.

Với sự vào cuộc quyết liệt của chính quyền các cấp, hy vọng tình trạng lấn chiếm vỉa hè, lòng lề đường để kinh doanh, mua bán, đậu đỗ xe trên các tuyến đường chính của thành phố sẽ được lập lại trật tự. Qua đó đem lại diện mạo cho thành phố sạch đẹp, đường thông, hè thoáng, hướng đến đô thị thông minh.

Có thể bạn quan tâm

Tuyến đường đã thông xe nhưng vẫn bị... cấm lưu thông

Tuyến đường đã thông xe nhưng vẫn bị... cấm lưu thông

(GLO)-Dù đã đưa vào sử dụng từ lâu nhưng trên tuyến liên huyện Chư Sê-Chư Pưh-Chư Prông vẫn đặt các biển cấm phương tiện lưu thông. Điều này có thể gây khó khăn cho việc đi lại và vận chuyển hàng hóa của người dân, đồng thời làm giảm hiệu quả sử dụng công trình giao thông đã được đầu tư.

Phường An Khê: Đường mới, diện mạo mới

Phường An Khê: Đường mới, diện mạo mới

(GLO)- Ngay khi chính thức vận hành chính quyền địa phương 2 cấp, phường An Khê (tỉnh Gia Lai) tiếp tục quan tâm khẩn trương sửa chữa, nâng cấp các tuyến đường Nguyễn Du, Bùi Thị Xuân, Nguyễn Nhạc nhằm cải thiện cảnh quan và phục vụ nhu cầu dân sinh.

Biến rác thải thành tài nguyên

MRF biến rác thải thành tài nguyên

(GLO)- Sau gần 1 năm hoạt động, Cơ sở thu hồi vật liệu (MRF) tại Khu liên hợp xử lý chất thải Long Mỹ (phường Quy Nhơn Tây, tỉnh Gia Lai) đã thu gom, phân loại gần 230 tấn nhựa phế liệu từ nhiều nguồn, góp phần giảm lượng rác thải ra môi trường, thúc đẩy kinh tế tuần hoàn.

Cắt băng khánh thành công trình tuyến đường đèn năng lượng mặt trời. Ảnh: T.B

Ân Tường đưa vào sử dụng tuyến đường đèn năng lượng mặt trời chào mừng Đại hội Đảng bộ xã

(GLO)- Sáng 3-8, Đảng ủy, HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ Việt Nam xã Ân Tường đã tổ chức lễ khánh thành công trình tuyến đường đèn năng lượng mặt trời. Tuyến đường này có chiều dài hơn 2 km, nối từ ngã ba Gò Loi đến trụ sở Đảng ủy-Ủy ban MTTQ Việt Nam xã Ân Tường (tỉnh Gia Lai).

Sông Ayun bị “rút ruột” suốt ngày đêm

Sông Ayun bị “rút ruột” suốt ngày đêm

(GLO)- Gần đây, một số đối tượng ngang nhiên hút cát trái phép trên sông Ayun (xã Ayun, tỉnh Gia Lai), gây sạt lở đất sản xuất ven sông. Dù người dân nhiều lần phản ánh, tình trạng này vẫn chưa được xử lý dứt điểm, khiến dư luận địa phương bức xúc.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Tự Công Hoàng kiểm tra dự án đường Nguyễn Văn Linh.

Gỡ vướng trong giải phóng mặt bằng dự án đường Nguyễn Văn Linh

(GLO)- Dự án đường Nguyễn Văn Linh (thuộc dự án khu dân cư đường Nguyễn Văn Linh) nằm trên địa bàn các phường Hội Phú và Diên Hồng là công trình trọng điểm của tỉnh Gia Lai giai đoạn 2022-2025. Tuy nhiên, tiến độ thi công dự án đang bị chậm do vướng mắc trong công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng.

Khắp nơi tràn ngập rác thải. Ảnh: H.P

Gia Lai: Rác thải “bủa vây” đường mới ven sông Dinh

(GLO)- Hai tuyến đường giao thông dọc hệ thống tiêu thoát lũ ven sông Dinh (đoạn qua khu vực 1, phường Quy Nhơn Đông, tỉnh Gia Lai) lúc mới khánh thành rất sạch đẹp, người dân hay ra hóng mát. Giờ đây, hình ảnh đó đang bị thay thế bởi những đống rác thải, xà bần ngổn ngang tràn ra mặt đường.

null