Pleiku ra quân lập lại trật tự đô thị tại khu vực chợ đêm

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
(GLO)- Trước tình trạng mua bán, kinh doanh gây mất trật tự đô thị, ảnh hưởng đến an toàn giao thông và vệ sinh môi trường tại khu vực chợ đêm (phường Diên Hồng, TP. Pleiku, tỉnh Gia Lai). Từ ngày 9-2, UBND phường Diên Hồng đã ra quân lập lại trật tự tại các tuyến đường Trần Phú, Hoàng Văn Thụ, Hai Bà Trưng, Lê Lai...
Lực lượng chức năng phường Diên Hồng (TP. Pleiku) nhắc nhở các hộ kinh doanh tại khu vực chợ đêm bày bán hàng hóa theo đúng quy định. Ảnh: Bá Bính

Lực lượng chức năng phường Diên Hồng (TP. Pleiku) nhắc nhở các hộ kinh doanh tại khu vực chợ đêm bày bán hàng hóa theo đúng quy định. Ảnh: Bá Bính

Đợt ra quân lần này nhằm mục đích nâng cao trách nhiệm, nhận thức của người dân trong việc xây dựng nếp sống văn minh nơi công cộng, tạo cảnh quan môi trường “xanh-sạch-đẹp”. Trước đó, lực lượng chức năng của phường đã tuyên truyền, vận động và ký cam kết với hơn 80 hộ kinh doanh, mua bán tại khu vực chợ đêm thực hiện nghiêm việc đảm bảo trật tự đô thị, vệ sinh môi trường, trật tự an toàn giao thông, đảm bảo việc bày bán hàng hóa, đậu đỗ phương tiện theo đúng chỉ giới phường đã quy định.

Qua ba ngày triển khai, đa số các hộ kinh doanh tại khu vực này đã chấp hành bày bán hàng theo đúng quy định. Phường cũng đã lập biên bản xử lý vi phạm trật tự đô thị 3 trường hợp.

Thời gian đến, lực lượng chức năng của phường sẽ tăng cường công tác tuần tra, kiểm soát thường xuyên tại các tuyến đường trên vào các khung giờ cao điểm từ 18 đến 22 giờ hàng ngày. Đối với những hộ kinh doanh cố tình lấn chiếm vỉa hè, lòng đường, lực lượng chức năng sẽ kiên quyết xử lý như tạm giữ hàng hóa, lập biên bản vi phạm hành chính theo quy định.

Có thể bạn quan tâm

Bảo tồn địa hình để tạo lập bản sắc đô thị

Bảo tồn địa hình để tạo lập bản sắc đô thị

(GLO)- Nhiều khách phương xa rất thích thú khi được lên xuống trên những con dốc dài giữa phố núi Pleiku. Địa hình đồi núi mang đến sự khác lạ về tầm mắt, thay đổi về cảm xúc và đầy thêm trải nghiệm về một vùng đất. Bản sắc ấy của đô thị cao nguyên đang được bảo tồn một cách đầy chủ ý.
Đưa thiên nhiên vào không gian công sở

Đưa thiên nhiên vào không gian công sở

(GLO)- Sự hiện diện của màu xanh thiên nhiên như xương rồng mini, chậu kiểng lá nhỏ xinh nơi góc bàn làm việc cá nhân, nơi không gian giao dịch không chỉ mang lại cảm giác dễ chịu, thư giãn cho mọi người mà góp phần lan tỏa hình ảnh công sở xanh, thân thiện với môi trường.