Lâm Đồng: Điều tra vụ phá rừng, lấn chiếm, mua bán đất lâm nghiệp trái phép

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

Sau khi Báo SGGP Online phản ánh, ngày 21-2, UBND huyện Đam Rông (Lâm Đồng) cho biết, đã chỉ đạo cơ quan công an vào cuộc điều tra, xác minh làm rõ các đối tượng có hành vi phá rừng, lấn chiếm, mua bán đất lâm nghiệp trái phép để xử lý nghiêm theo quy định.

 

Theo đó, sau khi nhận được thông tin phản ánh, UBND huyện Đam Rông đã đi thực tế, kiểm tra rừng. Tổng diện tích đất lâm nghiệp bị phá, lấn chiếm tại khu vực tiểu khu 216 là 8.100m2 ở xã Phi Liêng.

 

 Rừng thông bị cưa hạ, lấn chiếm trồng các loại cây công nghiệp. Ảnh: ĐOÀN KIÊN
Rừng thông bị cưa hạ, lấn chiếm trồng các loại cây công nghiệp. Ảnh: ĐOÀN KIÊN



Đây là rừng nằm quy hoạch đất lâm nghiệp, trong đó diện tích bị lấn chiếm múc đất là 600m2; diện tích bị lấn chiếm trồng cây Mắc ca, mít là 5.300m2.

Ngoài ra, diện tích đất đã phá trắng, cây bị ken chết đứng và cây đã bị cưa hạ là 2.200m2.


 

 Nhiều cây thông lớn trồng năm 1997 bị cưa hạ ngay cạnh quốc lộ 27. Ảnh: ĐOÀN KIÊN
Nhiều cây thông lớn trồng năm 1997 bị cưa hạ ngay cạnh quốc lộ 27. Ảnh: ĐOÀN KIÊN



Tổng số cây thông bị ken 203 cây, lâm sản bị thiệt hại ước tính 60,7m3.

Theo UBND huyện Đam Rông, khu vực bị phá đã kéo dài trong nhiều năm, trong đó 2 vụ đã xác định được đối tượng vi phạm, 6 vụ chưa xác định được đối tượng vi phạm.



 

 Nhiều vụ phá rừng xảy ra tại khu vực trên nhưng phần lớn chưa xác định được đối tượng vi phạm. Ảnh: ĐOÀN KIÊN
Nhiều vụ phá rừng xảy ra tại khu vực trên nhưng phần lớn chưa xác định được đối tượng vi phạm. Ảnh: ĐOÀN KIÊN


Hiện UBND huyện đang chỉ đạo Ban quản lý rừng phòng hộ Phi Liêng xây dựng kế hoạch giải tỏa diện tích đất lâm nghiệp bị lấn chiếm trái phép, đưa vào kế hoạch trồng lại rừng theo quy định.


 

Tại khu vực khác cách đó không xa là hàng loạt cây thông cũng bị cưa hạ nằm ngổn ngang. Ảnh: ĐOÀN KIÊN
Tại khu vực khác cách đó không xa là hàng loạt cây thông cũng bị cưa hạ nằm ngổn ngang. Ảnh: ĐOÀN KIÊN


Trước đó, Báo SGGP Online phản ánh tại tiểu khu 216, lâm phần do Ban quản lý rừng phòng hộ Phi Liêng quản lý (thuộc địa bàn thôn Đồng Tâm, xã Phi Liêng, huyện Đam Rông, tỉnh Lâm Đồng) có hàng trăm cây thông bị cưa hạ.

Những cây thông lớn bị cưa hạ, cắt khúc, thậm chí còn nguyên cây nằm ngổn ngang chưa được dọn đi. Tại khu vực đất rừng kể trên, nhiều hố cây được múc xuống để trồng cà phê, mắc ca, gừng… xen kẽ dưới tán thông đang úa đỏ.



 

Cả khoảnh rừng bị cạo trọc, những cây còn lại lá héo khô. Ảnh: ĐOÀN KIÊN
Cả khoảnh rừng bị cạo trọc, những cây còn lại lá héo khô. Ảnh: ĐOÀN KIÊN



Cũng tại vị trí rừng bị tàn phá, nhiều bảng rao bán đất được đóng khắp nơi. Dù khu rừng bị cưa hạ nằm ngay cạnh quốc lộ 27 và gần khu dân cư nhưng rừng thông vẫn bị cưa hạ, lấn chiếm đất sản xuất.
 

Theo ĐOÀN KIÊN (SGGPO)

Có thể bạn quan tâm

Hỏi cây K'nia

Hỏi cây K'nia

Nhà nghiên cứu văn hóa dân gian Nguyễn Quang Tuệ, người có vốn hiểu biết đáng nể về Tây Nguyên, vừa gặp tôi và than: "Em đang tìm làm một vệt clip về cây K'nia mà giờ khó tìm quá, hầu như đã hết".

Tỉnh Đắk Lắk kiến nghị Trung ương bàn giao cho tỉnh quản lý Quốc lộ 14, đoạn qua địa bàn TP. Buôn Ma Thuột

Tỉnh Đắk Lắk kiến nghị Trung ương bàn giao cho tỉnh quản lý Quốc lộ 14, đoạn qua địa bàn TP. Buôn Ma Thuột

Tại buổi làm việc với Đoàn công tác của Bộ Xây dựng mới đây, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Trương Công Thái kiến nghị Bộ Xây dựng xem xét, bàn giao cho tỉnh Đắk Lắk quản lý tuyến đường Hồ Chí Minh (Quốc lộ 14) đoạn qua địa bàn TP. Buôn Ma Thuột.

Toàn cảnh giao thông kết nối của tỉnh Lâm Đồng sau sáp nhập

E-magazine Toàn cảnh giao thông kết nối của tỉnh Lâm Đồng sau sáp nhập

Khi sáp nhập, tỉnh Lâm Đồng mới sẽ có không gian phát triển với nhiều tiềm năng. Để có thể phát huy tối đa những lợi thế thì hạ tầng giao thông đóng vai trò vô cùng quan trọng. Tuy nhiên, hạ tầng giao thông vẫn còn nhiều hạn chế cần được đầu tư để đáp ứng yêu cầu phát triển trong tình hình mới.

Đừng để giấc mơ Tây Nguyên ngủ yên trên đỉnh đồi

(GLO)- Người Tây Nguyên làm du lịch không chỉ bằng khu nghỉ dưỡng, mà còn bằng lòng hiếu khách và nghệ thuật kể chuyện. Vậy nên, đừng để giấc mơ Tây Nguyên ngủ yên trên đỉnh đồi mà hãy đánh thức nó bằng chính giọng nói của rừng, bằng bàn tay của bà con và bằng tình yêu với buôn làng của mình.

'Hè vui, hè khỏe, hè an toàn' cho trẻ em Đắk Nông

'Hè vui, hè khỏe, hè an toàn' cho trẻ em Đắk Nông

Tháng hành động vì trẻ em năm 2025 đang được tỉnh Đắk Nông triển khai. Hướng đến sự phát triển toàn diện của trẻ em, tỉnh ưu tiên nguồn lực, huy động sự chung tay, mỗi người một hành động để xây dựng môi trường sống an toàn, thân thiện, lành mạnh cho trẻ em trên địa bàn.

null