Giám sát về xử phạt trong lĩnh vực đất đai tại huyện Chư Prông

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

(GLO)- Sáng 4-10, đoàn giám sát do Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy, Trưởng ban Pháp chế HĐND tỉnh Gia Lai Thái Thanh Bình làm trưởng đoàn đã có buổi làm việc với UBND huyện Chư Prông về chấp hành pháp luật về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực đất đai giai đoạn từ đầu năm 2020 đến tháng 6-2023.

Quang cảnh buổi làm việc của đoàn giám sát HĐND tỉnh với UBND huyện Chư Prông. Ảnh: Ngọc Sang
Quang cảnh buổi làm việc của đoàn giám sát HĐND tỉnh với UBND huyện Chư Prông. Ảnh: Ngọc Sang

Theo báo cáo của UBND huyện Chư Prông, trong giai đoạn từ đầu năm 2020 đến tháng 6-2023, huyện chỉ đạo cơ quan chuyên môn, UBND các xã, thị trấn thường xuyên tuyên truyền, phổ biến pháp luật về đất đai, đặc biệt tuyên truyền về quyền, nghĩa vụ của người quản lý, người sử dụng đất, các quy định về xử phạt vi phạm hành chính, quy định tại các nghị định, thông tư mới nhằm nâng cao nhận thức, trách nhiệm của cơ quan quản lý nhà nước, người sử dụng đất trong quản lý, sử dụng theo đúng quy định. Bên cạnh đó, thường xuyên kiểm tra, rà soát và xử lý nghiêm các hành vi vi phạm các quy định của pháp luật về đất đai trên địa bàn, nhất là các vi phạm về sử dụng sai mục đích, lấn chiếm, mua bán, chuyển nhượng khi chưa được cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất...

Ông Phạm Duy Lam-Chánh án Tòa án nhân dân tỉnh, thành viên đoàn giám sát nêu ý kiến tại buổi làm việc. Ảnh: Ngọc Sang
Ông Phạm Duy Lam-Chánh án Tòa án nhân dân tỉnh, thành viên đoàn giám sát nêu ý kiến tại buổi làm việc. Ảnh: Ngọc Sang

Qua công tác kiểm tra, đã phát hiện 27 vụ thuộc thẩm quyền xử phạt của Chủ tịch UBND cấp xã với các hành vi như: sử dụng đất sai mục đích, lấn chiếm đất, thực hiện chuyển nhượng quyền sử dụng đất nhưng không thực hiện đăng ký biến động đất đai, tự ý chỉnh sửa trên giấy chứng nhận quyền sử dụng đất. Tổng số tiền xử phạt 98,5 triệu đồng. Không có vụ việc nào phải thực hiện cưỡng chế thi hành quyết định vi phạm hành chính liên quan đến lĩnh vực đất đai.

Bên cạnh những thuận lợi, việc triển khai thực hiện chấp hành pháp luật về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực đất đai vẫn còn một số tồn tại, hạn chế như: trình tự, thủ tục ban hành quyết định xử phạt vi phạm hành chính của một số xã, thị trấn chưa đảm bảo theo quy định (ban hành quá thời hạn, xác định hành vi vi phạm không đúng, áp dụng hình thức xử phạt, mức xử phạt, biện pháp khắc phục hậu quả không phù hợp đối với hành vi vi phạm hành chính); việc thi hành quyết định xử phạt vi phạm hành chính chưa triệt để; công tác lưu trữ hồ sơ, thống kê, báo cáo kết quả xử phạt chưa kịp thời, đầy đủ; công tác phối hợp giữa các ngành, các cấp trong việc xử lý vi phạm chưa thống nhất...

Ông Phạm Vũ Tú-Phó Chủ tịch UBND huyện Chư Prông nêu kiến nghị với đoàn giám sát. Ảnh: Ngọc Sang
Ông Phạm Vũ Tú-Phó Chủ tịch UBND huyện Chư Prông nêu kiến nghị với đoàn giám sát. Ảnh: Ngọc Sang

Tại buổi làm việc, UBND huyện Chư Prông đề nghị đoàn giám sát kiến nghị cấp có thẩm quyền một số vấn đề như: cần ban hành văn bản hướng dẫn cụ thể những nội dung còn quy định chung chung trong Luật Xử lý vi phạm hành chính và các nghị định hướng dẫn thi hành; đẩy mạnh phân cấp, giao quyền cho cấp xã, đồng thời có cơ chế bảo đảm cho việc tổ chức thực hiện ở cấp xã; kịp thời hướng dẫn giải quyết những khó khăn, vướng mắc phát sinh trong quá trình thi hành pháp luật xử lý vi phạm hành chính ở cơ sở…

Phát biểu kết luận buổi làm việc, Trưởng ban Pháp chế HĐND tỉnh Thái Thanh Bình ghi nhận những nỗ lực của UBND huyện Chư Prông trong chấp hành pháp luật về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực đất đai giai đoạn từ đầu năm 2020 đến tháng 6-2023. Đồng thời đề nghị thời gian tới, UBND huyện cần đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật cho cán bộ, công chức, viên chức và Nhân dân về các quy định của pháp luật về xử phạt vi phạm hành chính; tăng cường kiểm tra đôn đốc việc triển khai thực hiện pháp luật về xử phạt vi phạm hành chính trên địa bàn; đẩy mạnh kiểm tra, giám sát, kịp thời phát hiện, chấn chỉnh và xử lý nghiêm những sai phạm theo quy định của pháp luật, tránh để xảy ra những hệ lụy về sau...

Có thể bạn quan tâm