Kỳ cuối: Cần sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
(GLO)- Triển khai thu hồi đất rừng bị lấn chiếm để chuyển cây trồng phù hợp mục đích lâm nghiệp và trồng rừng nhằm nâng cao độ che phủ rừng, góp phần khôi phục rừng bền vững, ứng phó với biến đổi khí hậu… là chủ trương hoàn toàn đúng đắn của Đảng, Nhà nước ta. Tuy nhiên, với những khó khăn, vướng mắc đang gặp phải, để thực hiện tốt công tác này trên địa bàn tỉnh trong thời gian tới cần sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị.
Điểm sáng của khu vực Tây Nguyên
Thực hiện ý kiến chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc tại hội nghị về các giải pháp khôi phục rừng bền vững vùng Tây Nguyên nhằm ứng phó với biến đổi khí hậu giai đoạn 2016-2020 tổ chức tại tỉnh Đak Lak vào tháng 6-2016, Ban Thường vụ Tỉnh ủy đã tổ chức hội nghị chuyên đề về công tác quản lý, bảo vệ và phát triển rừng trên địa bàn tỉnh. Sau đó, UBND tỉnh đã ban hành Kế hoạch số 1123/KH-UBND ngày 23-3-2017 về tổ chức thu hồi diện tích đất rừng bị lấn chiếm để chuyển cây trồng phù hợp mục đích lâm nghiệp và trồng rừng. Theo đó, trong 3 năm (2017-2019), tỉnh dự kiến sẽ thu hồi tối thiểu 30.000 ha đất lâm nghiệp bị lấn chiếm để đưa vào trồng rừng.
Trên cơ sở chỉ đạo của Ban Thường vụ Tỉnh ủy và UBND tỉnh, Ban Chỉ đạo thu hồi đất rừng bị lấn chiếm để chuyển cây trồng phù hợp mục đích lâm nghiệp và trồng rừng cấp tỉnh đã được thành lập do Sở Nông nghiệp và PTNT là cơ quan thường trực. 17/17 UBND huyện, thị xã, thành phố và 138 xã có diện tích rừng phải thu hồi cũng đã thành lập Ban Chỉ đạo. Qua 2 năm thực hiện, toàn tỉnh đã tổ chức được 950 đợt tuyên truyền với hơn 72.500 lượt người tham gia. Từ đó, nhiều hộ dân đã đồng tình với chủ trương này, tự nguyện kê khai vị trí, diện tích rẫy sản xuất nông nghiệp trên đất lâm nghiệp và đăng ký tham gia trồng rừng. Đến nay, người dân đã tự nguyện kê khai gần 27 ngàn ha đất rừng lấn chiếm. Các địa phương đang tiếp tục phân loại đối tượng sử dụng để tiến hành giao hoặc thu hồi nhằm chuyển cây trồng phù hợp mục đích lâm nghiệp và trồng rừng năm 2019; đồng thời tuyên truyền, vận động người dân kê khai toàn bộ diện tích đất sản xuất nông nghiệp trên đất quy hoạch lâm nghiệp.
 Tỉnh cần tính toán, quy định loại cây trồng phù hợp với từng vùng để việc trồng rừng đạt hiệu quả cao. Ảnh: Q.T
Tỉnh cần tính toán, quy định loại cây trồng phù hợp với từng vùng để việc trồng rừng đạt hiệu quả cao. Ảnh: Q.T
Ông Lương Năm-Phó Trưởng phòng Nông Lâm (Văn phòng UBND tỉnh) cho biết: Tại hội thảo về trồng và phát triển rừng trong tình hình mới được tổ chức ở tỉnh Đak Lak gần đây, Bộ Nông nghiệp và PTNT đánh giá, trong 5 tỉnh Tây Nguyên thì Gia Lai là địa phương duy nhất triển khai kế hoạch trồng rừng trên địa bàn cả tỉnh. Kết quả trồng rừng năm 2018 của tỉnh Gia Lai cũng thuộc diện cao nhất trong khu vực Duyên hải miền Trung và Tây Nguyên. Tỉnh Lâm Đồng cũng đang tổ chức trồng rừng theo chính sách hỗ trợ của Trung ương nhưng chỉ thí điểm tại 3 huyện chứ chưa thể triển khai đại trà như Gia Lai. Điều đó thể hiện sự nỗ lực và quyết tâm rất lớn của lãnh đạo tỉnh ta trong công tác thu hồi đất rừng bị lấn chiếm và trồng rừng.
Chú trọng đến lợi ích kinh tế của người dân
Trong buổi làm việc mới đây của đoàn giám sát HĐND tỉnh tại UBND tỉnh, ông Thái Thanh Bình-Bí thư Thị ủy Ayun Pa, thành viên đoàn giám sát-cho rằng, việc triển khai thu hồi đất rừng bị lấn chiếm để chuyển sang cây trồng phù hợp mục đích lâm nghiệp và trồng rừng phải tính toán đến lợi ích kinh tế của người dân. Ngoài ra, chu kỳ trồng rừng kéo dài từ 5 đến 7 năm nên tỉnh cần làm việc với các doanh nghiệp thu mua, chế biến để giải quyết đầu ra của sản phẩm ngay từ khi triển khai, tránh tình trạng sau này lại không bán được hoặc bán với giá thấp nhằm giúp người dân yên tâm sản xuất. Bên cạnh đó, công tác tuyên truyền, vận động người dân của các cấp, các ngành là hết sức quan trọng nhưng cần đi kèm với các chính sách hỗ trợ người dân khi thực hiện trồng rừng. “Chúng ta không thể cứ mãi tuyên truyền, vận động nhưng lại không đi đôi với hành động, không có các chính sách hỗ trợ để người dân thực hiện thì chất lượng tuyên truyền sẽ không cao. Đồng thời, các cấp, các ngành cũng cần đẩy mạnh tuyên truyền, vận động người dân thay đổi phong tục, tập quán, thay vì mở rộng diện tích sản xuất thì hãy đầu tư để nâng cao hiệu quả kinh tế trên cùng diện tích”-ông Bình nói.
Còn theo ông Nguyễn Đình Phương-Trưởng ban Kinh tế-Ngân sách HĐND tỉnh: Tỉnh cần tính toán, có hướng dẫn cụ thể hoặc có chính sách hỗ trợ hợp lý cho những hộ dân đã tham gia trồng rừng trích từ nguồn ngân sách địa phương đối với diện tích trồng rừng vượt quy hoạch hoặc trồng rừng ngoài diện tích đất lâm nghiệp theo Kế hoạch số 1123 của UBND tỉnh. Đồng thời, các địa phương trong tỉnh có điều kiện thổ nhưỡng, khí hậu khác nhau nên việc quy định chung trồng rừng bằng cây keo lai là chưa phù hợp. Cây keo lai phù hợp với các huyện phía Đông như Đak Pơ, Kông Chro… nhưng các huyện như Chư Prông, Ia Grai chỉ phù hợp với các loại cây như điều, thông… Đề nghị UBND tỉnh có điều chỉnh hợp lý nhằm tạo điều kiện thuận lợi cho các địa phương cũng như người dân thực hiện. Bên cạnh đó, tỉnh cần có hướng dẫn trình tự thủ tục cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho hộ gia đình, cá nhân, cộng đồng dân cư tham gia trồng rừng trên đất quy hoạch lâm nghiệp; đồng thời kịp thời giải quyết những khó khăn, vướng mắc ở các địa phương trong quá trình thực hiện việc giao đất, giao rừng.
Trao đổi với P.V, ông Kpă Thuyên-Phó Chủ tịch UBND tỉnh-cho biết: Thời gian tới, UBND tỉnh sẽ chỉ đạo Sở Nông nghiệp và PTNT tổng hợp, điều chỉnh kế hoạch thu hồi đất rừng bị lấn chiếm trên địa bàn cho phù hợp với tình hình thực tế. Đối với diện tích đất rừng bị lấn chiếm được người dân tự nguyện kê khai thì tiếp tục phân loại đối tượng sử dụng để tiến hành giao hoặc thu hồi để chuyển cây trồng phù hợp với mục đích lâm nghiệp và trồng rừng, cũng như xây dựng phương án bảo vệ diện tích đất rừng bị lấn chiếm sau thu hồi, tránh tình trạng tái lấn chiếm.
Ngoài ra, tỉnh đã tạm ứng ngân sách cho Sở Nông nghiệp và PTNT để hỗ trợ cho các hộ gia đình chuẩn bị cây giống phục vụ trồng rừng năm 2019. Đối với các đơn vị chủ rừng có diện tích thu hồi lớn thì ưu tiên kêu gọi các doanh nghiệp đầu tư trồng rừng. Đối với diện tích đất rừng bị lấn chiếm đã trồng các loại cây nông nghiệp đang cho thu hoạch thì hướng dẫn các hộ dân trồng xen canh cây lâm nghiệp xung quanh bờ bao hoặc trồng xen theo băng rạch để từng bước chuyển dần sang cây lâm nghiệp nhưng không ảnh hưởng lớn đến thu nhập của người dân. Cùng với đó, tỉnh sẽ chỉ đạo các ngành chức năng tăng cường công tác kiểm tra, giám sát, hướng dẫn các biện pháp kỹ thuật trồng dặm, chăm sóc và quản lý, bảo vệ diện tích rừng đã trồng để đảm bảo rừng trồng sinh trưởng tốt, đạt hiệu quả kinh tế cao. Đồng thời, kêu gọi các doanh nghiệp đầu tư xây dựng nhà máy chế biến gỗ MDF nhằm nâng cao hiệu quả kinh tế, khuyến khích người dân tham gia trồng rừng.
QUANG TẤN-CHÍ HÀO

Có thể bạn quan tâm

Vững vàng trên từng tuyến gác

Vững vàng trên từng tuyến gác

(GLO)- Từ canh gác, tuần tra, kiểm soát quân sự đến thực hiện nhiệm vụ tiêu binh, nghi lễ, cán bộ, chiến sĩ Tiểu đoàn 27 (Bộ Tham mưu, Quân đoàn 34) luôn nêu cao tinh thần trách nhiệm, giữ nghiêm kỷ luật và tác phong quân đội.

“Địa chỉ đỏ” nơi biên cương Tổ quốc

“Địa chỉ đỏ” nơi biên cương Tổ quốc

(GLO)- Gần nửa thế kỷ trôi qua nhưng ký ức về 9 ngày đêm kiên cường chiến đấu bảo vệ biên giới Tây Nam của cán bộ, chiến sĩ Đồn Biên phòng 649 (nay là Đồn Biên phòng Cửa khẩu quốc tế Lệ Thanh) vẫn được trang trọng gìn giữ tại Nhà bia tưởng niệm các liệt sĩ Bộ đội Biên phòng tỉnh Gia Lai.

Dâng hương tưởng niệm các Anh hùng liệt sĩ trước khi lên đường làm nhiệm vụ tại Campuchia

Dâng hương tưởng niệm các Anh hùng liệt sĩ trước khi lên đường làm nhiệm vụ tại Campuchia

(GLO)- Sáng 4-9, Đoàn công tác của Ban Chuyên trách tỉnh Gia Lai về chỉ đạo tìm kiếm, quy tập, hồi hương hài cốt liệt sĩ quân tình nguyện và chuyên gia Việt Nam hy sinh trong các thời kỳ chiến tranh ở Campuchia dâng hoa, dâng hương tưởng niệm các Anh hùng liệt sĩ trước khi lên đường làm nhiệm vụ.

Chiến sĩ Đồn Biên phòng Ia Púch dạy học cho các em học sinh vùng biên giới

Gieo chữ, gieo ước mơ nơi biên giới

(GLO)- Không chỉ mở lớp ôn tập trong những ngày hè, những người lính quân hàm xanh ở Đồn Biên phòng Ia Púch (xã Ia Púch) còn bền bỉ đồng hành với học sinh có hoàn cảnh khó khăn, giúp các em củng cố kiến thức, rèn luyện kỹ năng và nuôi dưỡng những ước mơ đẹp nơi biên giới.

Tăng cường phối hợp giữ vững an ninh, trật tự khu vực biên giới Việt Nam - Campuchia

Tăng cường phối hợp giữ vững an ninh, trật tự khu vực biên giới Việt Nam - Campuchia

(GLO)- Ngày 1-9, tại xã Ia Nan đã diễn ra chương trình gặp gỡ, trao đổi thông tin, tình hình an ninh, trật tự khu vực biên giới giữa Công an 2 xã: Ia Nan, Ia Dom (Công an tỉnh Gia Lai, nước CHXHCN Việt Nam) với Công an xã Pó Nhày (Công an huyện Oyadav, tỉnh Ratanakiri, Vương quốc Campuchia).

Nâng chất lượng huấn luyện qua diễn tập

Nâng chất lượng huấn luyện qua diễn tập

(GLO)- Các cuộc diễn tập của Sư đoàn 31 (Quân đoàn 34) và Lữ đoàn 572 (Quân khu 5) góp phần nâng cao năng lực chỉ huy, hiệp đồng, tham mưu và xử trí tình huống. Qua đó, các đơn vị tiếp tục củng cố khả năng sẵn sàng chiến đấu, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới.

null