Giao khoán rừng cho dân: Gắn trách nhiệm, giữ màu xanh

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

(GLO)- Thời gian qua, các đơn vị chủ rừng ở Gia Lai đã đẩy mạnh giao khoán bảo vệ rừng cho người dân và cộng đồng dân cư. Cách làm này đã góp phần hạn chế các vụ phá rừng, tạo thu nhập chính đáng cho người dân.

Người dân - lực lượng giữ rừng chủ lực

Đầu tháng 6.2025, chúng tôi có dịp theo chân cán bộ, nhân viên Trạm Quản lý bảo vệ rừng An Toàn 2 (Ban Quản lý rừng đặc dụng An Toàn) và Tổ quản lý bảo vệ rừng thôn 2 (xã An Toàn) trong một chuyến tuần tra rừng tại khu vực Ngọn Nước Tân.

laybg-6-1.jpg
Các hộ dân thôn 2 (xã An Toàn) cùng cán bộ, nhân viên Trạm Quản lý bảo vệ rừng An Toàn 2 tuần tra, phòng chống cháy rừng tại khu vực Ngọn Nước Tân. Ảnh: D.Đ

Ông Đinh Văn Chất (người Bahnar) nhận khoán bảo vệ gần 15 ha rừng đặc dụng với mức hỗ trợ 600 nghìn đồng/ha/năm. Ông Chất cho biết: “Vào ngày thứ hai đầu tiên hằng tháng, tôi cùng anh em trong tổ tiến hành đi tuần rừng, mỗi lần mất từ 1 - 3 ngày. Nếu thấy dấu hiệu cháy rừng hay xâm hại rừng sẽ báo ngay cho Trạm Quản lý bảo vệ rừng An Toàn 2 xử lý. Nhờ có tiền khoán bảo vệ rừng mà tôi đỡ phải đi làm thuê. Mong Nhà nước tiếp tục hỗ trợ thêm phương tiện đi rừng và sinh kế để bà con giữ rừng tốt hơn”.

Ông Trần Thanh Hồng - Trạm trưởng Trạm Quản lý bảo vệ rừng An Toàn 2 - thông tin: Thôn 2 hiện có 105 hộ dân tham gia nhận khoán bảo vệ hơn 1.510 ha rừng đặc dụng theo Chương trình phát triển lâm nghiệp bền vững giai đoạn 2021 - 2025. “Chúng tôi luôn xem người dân là đối tác đồng hành chứ không đơn thuần là bên nhận khoán bảo vệ rừng. Mỗi đợt tuần tra cũng là dịp để cán bộ, nhân viên trong đơn vị gắn kết với cộng đồng, trao đổi kinh nghiệm bảo vệ rừng hiệu quả hơn” - ông Hồng nhấn mạnh.

Xã Vân Canh là một trong những địa phương có cộng đồng dân cư nhận khoán bảo vệ rừng từ Ban Quản lý rừng phòng hộ Vân Canh theo Tiểu dự án 1, Dự án 3 (Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển KT-XH vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021 - 2025) với diện tích khá lớn. Tính đến nay, 703 hộ dân của xã tham gia nhận khoán bảo vệ gần 4.225 ha rừng tự nhiên quy hoạch chức năng phòng hộ. Để bảo vệ rừng hiệu quả, các nhóm hộ gia đình tự xây dựng kế hoạch, quy ước quản lý, bảo vệ rừng, phân công hộ dân tham gia tuần tra, phòng chống cháy rừng…

Ông Đoàn Văn Dặm (ở khu phố Đăk Đưm) chia sẻ: “Gia đình tôi nhận khoán bảo vệ 20 ha rừng. Cuối năm 2024, tôi nhận được 12 triệu đồng. Nhờ đó, tôi có điều kiện mua bò về nuôi, từng bước thoát nghèo. Khi gắn bó với rừng, chúng tôi càng ý thức hơn về trách nhiệm bảo vệ tài nguyên này lâu dài”.

Đổi mới cách làm để giữ rừng bền vững

Theo Chi cục Kiểm lâm tỉnh, năm 2025, việc khoán bảo vệ rừng được thực hiện trên diện tích hơn 110.258 ha với tổng kinh phí chi trả trên 87,9 tỷ đồng theo Tiểu dự án 1 (Dự án 3). Riêng Chương trình phát triển lâm nghiệp bền vững, dự kiến các chủ rừng sẽ chi trả hơn 98,5 tỷ đồng cho các hộ nhận khoán. Đặc biệt, trong bối cảnh các địa phương sáp nhập, địa bàn mở rộng hơn, công tác bảo vệ rừng càng cần được chú trọng và chuyên nghiệp.

them6-2.jpg
Các thành viên Tổ quản lý, bảo vệ rừng thôn 1 cùng cán bộ, nhân viên Ban Quản lý rừng đặc dụng An Toàn (xã An Toàn) tuần tra rừng. Ảnh: Duy Đăng

Ông Khiếu Đức Thịnh - Giám đốc Ban Quản lý rừng đặc dụng An Toàn - cho biết: Đơn vị hiện quản lý hơn 25.197 ha rừng, trong đó có 22.681 ha rừng đặc dụng. Thời gian qua, 278 hộ dân ở thôn 1, 2 và 3 (xã An Toàn) nhận khoán bảo vệ 4.000 ha rừng theo Chương trình phát triển lâm nghiệp bền vững. Qua đó, Ban phối hợp chặt chẽ với chính quyền địa phương tăng cường tuyên truyền, tập huấn kỹ năng xử lý vi phạm, PCCC, các dấu hiệu xâm hại rừng; đề xuất hỗ trợ phương tiện, thiết bị phục vụ tuần tra cho các hộ nhận giao khoán, góp phần giữ gìn hệ sinh thái rừng.

Theo Giám đốc Ban Quản lý rừng phòng hộ Vân Canh Nguyễn Thanh Quang, thời gian tới, đơn vị sẽ tập trung nâng cao hiệu quả công tác quản lý, bảo vệ rừng bằng việc ứng dụng công nghệ giám sát từ xa, kết hợp với tăng cường hoạt động tuần tra trên thực địa; tăng cường tổ chức các lớp tập huấn trang bị kiến thức, kỹ năng bảo vệ rừng, giúp bà con hiểu rõ giá trị rừng mang lại. Mục tiêu là xây dựng lực lượng bảo vệ rừng tại chỗ mạnh, chủ động ngăn chặn sớm các nguy cơ xâm hại và gìn giữ tốt diện tích rừng hiện có.

Ông Lê Đức Sáu - Chi cục trưởng Chi cục Kiểm lâm tỉnh - cho hay: “Việc giao khoán rừng cho người dân, đặc biệt là đồng bào dân tộc thiểu số đã phát huy vai trò chủ thể cộng đồng trong công tác bảo vệ rừng. Từ đó, đơn vị sẽ phối hợp với các địa phương tăng cường kiểm tra, giám sát hộ gia đình, nhóm hộ, tổ chức nhận khoán; nghiên cứu mở rộng các mô hình quản lý, bảo vệ rừng cộng đồng gắn với sinh kế, kết hợp giữa nhận khoán bảo vệ rừng và trồng cây dược liệu dưới tán rừng, phát triển du lịch sinh thái cộng đồng… góp phần phát triển KT-XH tại các địa phương, tạo động lực để người dân tự giác giữ rừng như giữ nguồn sống của mình”.

Có thể bạn quan tâm

Dự án hồ chứa nước Ia Prat: Người dân đồng thuận, công trình tăng tốc

Dự án hồ chứa nước Ia Prat: Người dân đồng thuận, công trình tăng tốc

(GLO)- Sự đồng thuận của người dân trong công tác giải phóng mặt bằng đã tạo điều kiện để dự án hồ chứa nước Ia Prat (xã Ia Khươl) chính thức triển khai thi công. Công trình góp phần bảo đảm nguồn nước tưới, nâng cao hiệu quả sản xuất nông nghiệp và thúc đẩy phát triển kinh tế địa phương.

Chuẩn hóa vùng nguyên liệu để mở rộng xuất khẩu

Chuẩn hóa vùng nguyên liệu để mở rộng xuất khẩu

(GLO)- Với hàng trăm mã số vùng trồng và cơ sở đóng gói được cấp, cùng sự phát triển của các chuỗi liên kết sản xuất - tiêu thụ, Gia Lai đang đẩy mạnh xây dựng và phát triển vùng nguyên liệu đạt chuẩn, tạo động lực nâng cao giá trị nông sản và phát triển xuất khẩu bền vững.

Gia Lai chuyển hướng sản xuất nông nghiệp xanh.

Gia Lai chuyển hướng sản xuất nông nghiệp xanh

(GLO)- Gia tăng sử dụng thuốc bảo vệ thực vật sinh học cho thấy sự thay đổi rõ nét trong tư duy sản xuất của nông dân Gia Lai. Từ các mô hình cà phê, chanh dây đến hợp tác xã, tổ liên kết, nông nghiệp xanh dần hình thành trên nền tảng giảm hóa chất, cải tạo đất và nâng cao chất lượng nông sản.

Gia Lai: Thú y cấp xã được hưởng phụ cấp hằng tháng bằng 1,5 lần mức lương tối thiểu vùng

Thú y cấp xã được hưởng phụ cấp hằng tháng bằng 1,5 lần mức lương tối thiểu vùng

(GLO)- Theo Nghị quyết số 55/2026/NQ-HĐND ngày 29-5-2026 về kiện toàn mạng lưới thú y cấp xã trên địa bàn tỉnh Gia Lai, thú y cấp xã sẽ được hưởng phụ cấp hằng tháng bằng 1,5 lần mức lương tối thiểu vùng theo quy định tại Điều 3 Nghị định số 293/2025/NĐ-CP của Chính phủ.

An Toàn cũng có nhiều tiềm năng để phát triển du lịch sinh thái cộng đồng.

An Toàn phát huy lợi thế phát triển kinh tế - xã hội

(GLO)- Được thiên nhiên ưu đãi với diện tích rừng tự nhiên rộng lớn, khí hậu mát mẻ quanh năm cùng hệ sinh thái đa dạng, xã An Toàn (tỉnh Gia Lai) đang từng bước khai thác hiệu quả tiềm năng, lợi thế sẵn có để phát triển kinh tế - xã hội, nâng cao đời sống người dân và hướng đến giảm nghèo bền vững.

Gia Lai tăng cường quản lý mã số vùng trồng, cơ sở đóng gói phục vụ xuất khẩu nông sản

Gia Lai tăng cường quản lý mã số vùng trồng, cơ sở đóng gói phục vụ xuất khẩu nông sản

(GLO)- Phó Chủ tịch UBND tỉnh Dương Mah Tiệp vừa ký ban hành Công văn số 7255/UBND-NNMT yêu cầu các sở, ngành, địa phương và đơn vị liên quan tăng cường quản lý mã số vùng trồng, mã số cơ sở đóng gói nhằm nâng cao hiệu quả sản xuất, chế biến và xuất khẩu nông sản trên địa bàn tỉnh.

Gia Lai: Áp lực giữ rừng ngày càng gia tăng.

Gia Lai: Áp lực giữ rừng ngày càng gia tăng

(GLO)- Trong bối cảnh áp lực phát triển kinh tế, nhu cầu đất sản xuất gia tăng cùng địa bàn quản lý rộng lớn, công tác quản lý, bảo vệ và phát triển rừng tại các địa phương trong tỉnh Gia Lai vẫn đang đối mặt với nhiều khó khăn, thách thức.

Gia Lai hướng tới “thủ phủ chăn nuôi”

Gia Lai hướng tới “thủ phủ chăn nuôi”

(GLO)- Sở hữu hơn 1,9 triệu ha đất nông nghiệp, khí hậu thuận lợi và nguồn lao động dồi dào, với nhiều dư địa, tiềm năng lợi thế, tỉnh Gia Lai đang đẩy mạnh chăn nuôi ứng dụng công nghệ cao, hướng tới trở thành “thủ phủ chăn nuôi” vào năm 2030.

null