Giao khoán bảo vệ rừng cho cộng đồng: “Lợi ích kép”

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
(GLO)- Nhờ làm tốt công tác giao khoán bảo vệ rừng cho nhóm hộ và cộng đồng dân cư, huyện Đak Đoa (tỉnh Gia Lai) đã nâng cao hiệu quả công tác quản lý, bảo vệ rừng, giải quyết việc làm, tăng thu nhập cho người dân sống gần rừng, nhất là đồng bào dân tộc thiểu số.

Huyện Đak Đoa hiện có hơn 31.465,2 ha rừng và đất lâm nghiệp, trong đó có hơn 8.767,9 ha rừng phòng hộ, 3.426,3 ha rừng đặc dụng, hơn 19.271 ha đất rừng sản xuất. Để nâng cao hiệu quả công tác quản lý, bảo vệ rừng, năm 2022, UBND các xã Kon Gang, Hà Đông đã thực hiện giao khoán 3.798,9 ha cho 7 cộng đồng với 131 hộ dân bảo vệ; Ban Quản lý rừng phòng hộ Đak Đoa giao khoán 4.814,3 ha rừng cho 22 nhóm hộ và 3 cộng đồng; Vườn Quốc gia Kon Ka Kinh giao khoán 1.400 ha rừng cho 3 nhóm hộ.

Tổ quản lý, bảo vệ rừng xã Hà Đông tuần tra bảo vệ rừng. Ảnh: G.H

Tổ quản lý, bảo vệ rừng xã Hà Đông tuần tra bảo vệ rừng. Ảnh: G.H

Ông Bêu-Trưởng thôn Kon Pơ Dram (xã Hà Đông) cho hay: “Sau khi được UBND xã giao khoán bảo vệ hơn 2.025 ha rừng, chúng tôi đã tổ chức họp dân và xây dựng quy ước về công tác quản lý, bảo vệ rừng, phòng cháy chữa cháy rừng để dân làng thực hiện. Theo đó, người dân tuyệt đối không thực hiện các hành vi phá rừng, lấn chiếm đất rừng, khai thác rừng trái phép; không làm cháy rừng; không mua bán, trao đổi và vận chuyển lâm sản trái phép; thực hiện nghiêm quy định của Luật Lâm nghiệp. Đồng thời, làng chia ra làm 5 nhóm hộ và phân công cụ thể từng khu vực để quản lý, bảo vệ rừng. Hàng tuần, các nhóm phân công người đi tuần tra, nếu phát hiện có hành vi phá rừng thì lập tức ngăn chặn, sau đó báo tin cho trưởng thôn, kiểm lâm địa bàn, cán bộ UBND xã để xử lý. Mỗi người đi tuần tra rừng theo lịch phân công được trả 200 ngàn đồng/ngày. Nhờ đó, người dân trong làng vừa bảo vệ được rừng, vừa có thêm nguồn thu nhập cho gia đình”.

Theo ông Võ Hồng Việt-Chủ tịch UBND xã Hà Đông: Qua công tác tuyên truyền, vận động, các hộ dân nhận khoán đã nhận thức được vai trò, tác dụng của rừng đối với môi trường sống, biết được ranh giới giữa đất có rừng và đất chưa có rừng. Trên cơ sở đó, họ tuyên truyền cho người thân, những người sống cùng trong cộng đồng về việc quản lý, bảo vệ rừng.

Khi ý thức được nâng lên, người dân không còn phá rừng làm nương rẫy, hạn chế tình trạng du canh; đồng thời tham gia tích cực vào việc bảo tồn đa dạng sinh học các hệ sinh thái rừng. Bên cạnh đó, các hộ người dân tộc thiểu số tham gia quản lý, bảo vệ rừng có thêm nguồn thu nhập bình quân 11-16 triệu đồng/người/năm tùy vào tiền dịch vụ môi trường rừng chi trả.

Tương tự, để nâng cao hiệu quả công tác quản lý, bảo vệ rừng, UBND xã Kon Gang đã giao khoán cho 4 cộng đồng làng Ktu, Kóp, Klót, Krái bảo vệ 397,6 ha rừng. Ông Phạm Đình Duy-Bí thư Chi bộ kiêm Trưởng thôn Ktu-cho biết: “Cộng đồng làng nhận quản lý, bảo vệ 178 ha rừng. Chúng tôi chia ra làm 2 tổ và phối hợp với Ban Nhân dân thôn đi tuần tra rừng 3 buổi/tuần. Nhờ tuần tra thường xuyên nên khi phát hiện người dân sử dụng lửa rừng thiếu an toàn, chúng tôi đều nhắc nhở, hướng dẫn để họ sử dụng lửa rừng an toàn, không lấn chiếm đất rừng làm nương rẫy, không phá rừng”.

Còn ông Nguyễn Văn Thành-Phó Chủ tịch UBND xã Kon Gang thì thông tin: Từ năm 2019, UBND xã đã triển khai công tác giao khoán bảo vệ rừng. Việc giao khoán cho các cộng đồng giúp công tác quản lý, bảo vệ rừng tốt hơn, hạn chế các vụ vi phạm Luật Lâm nghiệp. Các cộng đồng đã phân công lực lượng tuần tra nên phát hiện, ngăn chặn kịp thời các hành vi xâm hại rừng.

Hà Đông là xã có diện tích đất lâm nghiệp lớn nhất huyện Đak Đoa và triển khai hiệu quả giao khoán bảo vệ rừng. Ảnh: Gia Hưng

Hà Đông là xã có diện tích đất lâm nghiệp lớn nhất huyện Đak Đoa và triển khai hiệu quả giao khoán bảo vệ rừng. Ảnh: Gia Hưng

Bên cạnh đó, Ban Quản lý rừng phòng hộ Đak Đoa, Vườn Quốc gia Kon Ka Kinh cũng triển khai giao khoán cho các nhóm hộ, cộng đồng tham gia quản lý, bảo vệ rừng. Theo ông Nguyễn Trọng Khải-Phó Trưởng ban phụ trách Ban Quản lý rừng phòng hộ Đak Đoa: Đơn vị đang quản lý 20.505 ha rừng. Hiện đơn vị đang giao khoán cho 3 cộng đồng gồm: làng Kon Mahar, Kon Jốt (xã Hà Đông), làng Bông Hiot (xã Hải Yang) và 22 nhóm hộ ở các xã: Hà Đông, Đak Sơ Mei, Hải Yang quản lý, bảo vệ rừng.

“Từ khi người dân nhận khoán bảo vệ thì tình trạng xâm lấn, khai thác rừng trái phép đã giảm đáng kể. Ngoài ra, việc giao khoán cũng giúp người dân sống gần rừng có thêm nguồn thu nhập, có việc làm thường xuyên, góp phần thoát nghèo, ổn định cuộc sống”-ông Khải thông tin.

Trao đổi với P.V, ông Nguyễn Kim Anh-Trưởng phòng Nông nghiệp và PTNT huyện Đak Đoa-cho biết: Thời gian qua, việc giao khoán bảo vệ rừng cho cộng đồng, nhóm hộ đã góp phần nâng cao hiệu quả công tác quản lý, bảo vệ rừng cũng như giải quyết việc làm, tăng thu nhập cho người dân sống gần rừng.

Để làm tốt hơn nữa công tác quản lý, bảo vệ rừng và gắn trách nhiệm cho nhóm hộ, cộng đồng, UBND huyện giao Phòng Nông nghiệp và PTNT chủ trì, phối hợp với Hạt Kiểm lâm, Phòng Tài nguyên và Môi trường, Phòng Tài chính-Kế hoạch, UBND cấp xã và các đơn vị liên quan triển khai việc giao đất, giao rừng và cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho cộng đồng, nhóm hộ trên địa bàn huyện.

Có thể bạn quan tâm

Gia Lai chuyển hướng sản xuất nông nghiệp xanh.

Gia Lai chuyển hướng sản xuất nông nghiệp xanh

(GLO)- Gia tăng sử dụng thuốc bảo vệ thực vật sinh học cho thấy sự thay đổi rõ nét trong tư duy sản xuất của nông dân Gia Lai. Từ các mô hình cà phê, chanh dây đến hợp tác xã, tổ liên kết, nông nghiệp xanh dần hình thành trên nền tảng giảm hóa chất, cải tạo đất và nâng cao chất lượng nông sản.

Gia Lai: Thú y cấp xã được hưởng phụ cấp hằng tháng bằng 1,5 lần mức lương tối thiểu vùng

Thú y cấp xã được hưởng phụ cấp hằng tháng bằng 1,5 lần mức lương tối thiểu vùng

(GLO)- Theo Nghị quyết số 55/2026/NQ-HĐND ngày 29-5-2026 về kiện toàn mạng lưới thú y cấp xã trên địa bàn tỉnh Gia Lai, thú y cấp xã sẽ được hưởng phụ cấp hằng tháng bằng 1,5 lần mức lương tối thiểu vùng theo quy định tại Điều 3 Nghị định số 293/2025/NĐ-CP của Chính phủ.

An Toàn cũng có nhiều tiềm năng để phát triển du lịch sinh thái cộng đồng.

An Toàn phát huy lợi thế phát triển kinh tế - xã hội

(GLO)- Được thiên nhiên ưu đãi với diện tích rừng tự nhiên rộng lớn, khí hậu mát mẻ quanh năm cùng hệ sinh thái đa dạng, xã An Toàn (tỉnh Gia Lai) đang từng bước khai thác hiệu quả tiềm năng, lợi thế sẵn có để phát triển kinh tế - xã hội, nâng cao đời sống người dân và hướng đến giảm nghèo bền vững.

Gia Lai: Áp lực giữ rừng ngày càng gia tăng.

Gia Lai: Áp lực giữ rừng ngày càng gia tăng

(GLO)- Trong bối cảnh áp lực phát triển kinh tế, nhu cầu đất sản xuất gia tăng cùng địa bàn quản lý rộng lớn, công tác quản lý, bảo vệ và phát triển rừng tại các địa phương trong tỉnh Gia Lai vẫn đang đối mặt với nhiều khó khăn, thách thức.

Gia Lai hướng tới “thủ phủ chăn nuôi”

Gia Lai hướng tới “thủ phủ chăn nuôi”

(GLO)- Sở hữu hơn 1,9 triệu ha đất nông nghiệp, khí hậu thuận lợi và nguồn lao động dồi dào, với nhiều dư địa, tiềm năng lợi thế, tỉnh Gia Lai đang đẩy mạnh chăn nuôi ứng dụng công nghệ cao, hướng tới trở thành “thủ phủ chăn nuôi” vào năm 2030.

Kết nối cung cầu đưa nông sản vào chuỗi cung ứng hiện đại

Kết nối cung cầu đưa nông sản vào chuỗi cung ứng hiện đại

(GLO)- Nhằm đáp ứng yêu cầu của thị trường, Gia Lai đang đẩy mạnh chuẩn hóa vùng trồng, phát triển nông nghiệp theo hướng xanh, an toàn. Đồng thời, tỉnh tăng cường xúc tiến thương mại nhằm đưa nông sản tham gia sâu hơn vào các chuỗi cung ứng hiện đại và mở rộng thị trường tiêu thụ.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Dương Mah Tiệp kiểm tra, đôn đốc tiến độ các dự án chăn nuôi heo khởi công mới

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Dương Mah Tiệp kiểm tra, đôn đốc tiến độ các dự án chăn nuôi heo khởi công mới

(GLO)- Ngày 26-5, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Gia Lai Dương Mah Tiệp đã đi kiểm tra, đôn đốc tiến độ triển khai các dự án chăn nuôi heo khởi công mới năm 2026 tại các xã Pờ Tó, Ia Pa và Kông Chro. Cùng đi có lãnh đạo các địa phương và đại diện sở, ban, ngành của tỉnh.

Diêm dân Gia Lai chật vật ngay từ đầu vụ muối

Diêm dân Gia Lai chật vật ngay từ đầu vụ muối

(GLO)- Đầu vụ muối 2026, thời tiết tại xã Đề Gi và An Lương (tỉnh Gia Lai) diễn biến thất thường. Mưa trái mùa và nguồn nước có độ mặn thấp làm gián đoạn quá trình kết tinh, khiến năng suất sụt giảm. Cùng với đó, việc muối tiêu thụ chậm cũng tạo áp lực lớn lên diêm dân ngay từ những ngày đầu vụ.

Canh tác thông minh, thu lợi tiền tỷ

Canh tác thông minh, thu lợi tiền tỷ

(GLO)- Giữa cái nắng gay gắt của mùa khô Tây Nguyên, vườn cà phê rộng 20 ha của gia đình ông Nguyễn Ngọc Nghĩa ở thôn 1 (xã Biển Hồ, tỉnh Gia Lai) vẫn phủ một màu xanh mướt. Những hàng cây thẳng tắp được chăm sóc kỹ lưỡng nhờ hệ thống tưới tự động vận hành liên tục, đưa nguồn nước đến tận gốc.

Bấp bênh giá nông sản

Bấp bênh giá nông sản

(GLO)- Vụ Đông Xuân 2025-2026, thời tiết thuận lợi giúp nhiều loại cây trồng trên địa bàn tỉnh Gia Lai đạt năng suất cao. Tuy nhiên, bên cạnh các loại nông sản được giá thì vẫn còn nhiều loại rớt giá mạnh khiến người trồng khó khăn, chật vật.

null