Chư Pưh gặp khó trong thu ngân sách

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

(GLO)- Mặc dù ngành chức năng huyện Chư Pưh đã có nhiều nỗ lực trong việc thu ngân sách nhà nước trên địa bàn nhưng đến nay, kết quả đạt được rất hạn chế. Nếu không có những giải pháp đột phá trong thời gian tới, địa phương này sẽ rất khó hoàn thành chỉ tiêu thu ngân sách được giao.

Để hoàn thành mục tiêu thu ngân sách nhà nước trên địa bàn (36,2 tỷ đồng) theo dự toán tỉnh giao, ngay từ đầu năm, các cấp ủy Đảng, chính quyền huyện Chư Pưh đã quan tâm chỉ đạo quyết liệt công tác này. Theo đó, huyện đã phân bổ chỉ tiêu thu ngân sách cho tất cả các xã, thị trấn, các ngành chuyên môn để triển khai thực hiện; đồng thời, chỉ đạo Chi cục Thuế huyện phối hợp chặt chẽ với các phòng, ban, ngành chức năng có phương án thu thuế, quản lý nguồn thu, hạn chế các khoản nợ đọng, đôn đốc các doanh nghiệp, hộ kinh doanh thực hiện nghiêm túc việc kê khai và nộp thuế theo quy định.


 

Huyện Chư Pưh sẽ khó hoàn thành nhiệm vụ thu ngân sách nếu ngành Thuế không có những giải pháp đột phá trong thời gian tới. Ảnh: Q.T
Huyện Chư Pưh sẽ khó hoàn thành nhiệm vụ thu ngân sách nếu ngành Thuế không có những giải pháp đột phá trong thời gian tới. Ảnh: Q.T

Tuy nhiên, đến thời điểm này, thu ngân sách nhà nước trên địa bàn huyện mới được gần 7,5 tỷ đồng, đạt 20,5% dự toán tỉnh giao và gần 17% dự toán HĐND huyện giao. Trong đó, nhiều khoản thu chủ lực của huyện trong những năm qua đều không đạt, thậm chí đạt rất thấp so với dự toán. Cụ thể, nguồn thu từ tiền sử dụng đất đến nay mới được 683 triệu đồng, đạt 3% dự toán tỉnh giao và bằng 2,3% dự toán HĐND huyện giao; thu thuế thu nhập cá nhân được hơn 1 tỷ đồng, đạt 27,1% dự toán tỉnh và HĐND huyện giao; lệ phí trước bạ thu được 673 triệu đồng, đạt 24% dự toán tỉnh giao và đạt 23,2% dự toán HĐND huyện giao…

Theo ông Nguyễn Khắc Hợi-Chi cục trưởng Chi cục Thuế huyện Chư Pưh, nguyên nhân chính dẫn đến tình hình thu thuế trên địa bàn huyện từ đầu năm đến nay gặp khó là do tình hình cây hồ tiêu bị dịch bệnh chết hàng loạt và giá cả xuống thấp. “Hồ tiêu là cây trồng chủ lực của huyện, có ý nghĩa quan trọng đối với sự phát triển kinh tế-xã hội địa phương. Tuy nhiên, thời gian qua, giá hồ tiêu giảm sâu, cây chết trên diện rộng đã ảnh hưởng rất lớn đến thu nhập của người dân, thậm chí nhiều hộ phải bỏ đi nơi khác làm ăn để lấy tiền trả lãi, nợ ngân hàng. Điều này dẫn đến sức mua của người dân giảm, thu thuế theo đó cũng giảm mạnh. Mặt khác, thu nhập giảm sút nên tình hình mua bán, sang nhượng đất của người dân trên địa bàn cũng không mấy khả quan, ảnh hưởng đến các khoản thu như thuế thu nhập cá nhân, thuế trước bạ… Đặc biệt, khoản thu từ tiền sử dụng đất (thu từ đấu giá đất) chiếm hơn 63% tổng thu dự toán tỉnh giao nhưng đến nay chưa có người đăng ký tham gia đấu giá đất dù huyện đã có thông báo. Nguyên nhân là do người dân khó khăn về kinh tế”-ông Hợi thông tin.

 Đề cập đến các giải pháp trọng tâm để tăng thu ngân sách nhà nước trên địa bàn huyện trong thời gian tới, ông Hợi cho biết: Chi cục Thuế sẽ tiếp tục tham mưu UBND huyện tăng cường công tác quản lý chặt chẽ các hộ kinh doanh trên địa bàn; quản lý các doanh nghiệp, hộ kinh doanh vận tải theo đề án của Cục Thuế tỉnh; quản lý thu thuế xây dựng cơ bản hộ tư nhân, quản lý thu thuế vãng lai 2%; phối hợp với Phòng Tài nguyên và Môi trường đẩy mạnh kiểm tra tình hình sử dụng đất nông nghiệp trái phép trong nhân dân để yêu cầu chuyển đổi mục đích sử dụng đất nhằm tăng nguồn thu. Đồng thời, Chi cục sẽ tham mưu UBND huyện chỉ đạo ngành chức năng, chính quyền địa phương khẩn trương hoàn chỉnh xây dựng và đưa vào đấu giá 2 chợ tại xã Ia Le và Ia Hla trong quý III-2019. Đặc biệt, kêu gọi nhà đầu tư vào xây dựng chợ trung tâm thị trấn Nhơn Hòa; tiếp tục thông báo trên các phương tiện thông tin đại chúng để triển khai đấu giá các lô đất còn lại...

Quang Tấn

Có thể bạn quan tâm

Phó Giáo sư, Tiến sĩ Hồ Thị Thu Hòa: Khát vọng đưa logistics Gia Lai “vươn ra biển lớn”

Phó Giáo sư, Tiến sĩ Hồ Thị Thu Hòa: Khát vọng đưa logistics Gia Lai “vươn ra biển lớn”

(GLO)- Trong quãng thời gian học tập tại Rotterdam (Hà Lan) đến khi tham gia xây dựng các đề án chiến lược quốc gia, Phó Giáo sư, Tiến sĩ Hồ Thị Thu Hòa (quê ở Quy Nhơn) vẫn giữ nguyên khát vọng đưa logistics quê hương “vươn ra biển lớn” bằng tri thức, hạ tầng và chuỗi cung ứng bền vững.

Nông dân tất bật vào nhịp tưới nước cho rẫy cà phê, chăm sóc vườn cây ngay từ những ngày đầu xuân để đảm bảo năng suất mùa vụ 2026.

Nông dân Gia Lai phấn khởi ra đồng, xuất bán chuyến hàng đầu năm

(GLO)- Khi dư âm Tết Bính Ngọ còn đọng lại trong từng nếp nhà, không khí lao động đã rộn ràng trở lại trên khắp vùng Tây Gia Lai. Từ vườn chanh dây, ruộng mía đến rẫy cà phê vào kỳ tưới nước, nông dân và doanh nghiệp đồng loạt xuất bán chuyến hàng đầu năm, khởi đầu mùa vụ mới nhiều kỳ vọng.

Cây mía đổi đời người dân Tây Gia Lai.

Cây mía đổi đời người dân Tây Gia Lai

(GLO)- Với các làng đồng bào Bahnar, Jrai ở Tây Gia Lai, diện mạo khởi sắc hôm nay gắn liền với cây mía. Khi được quy hoạch thành vùng nguyên liệu tập trung, gắn liên kết sản xuất, cơ giới hóa và bao tiêu sản phẩm, cây mía từng bước góp phần nâng cao thu nhập, ổn định đời sống người dân.

Hành trình vươn tầm của hạt gạo vùng thung lũng Cheo Reo

Hành trình vươn tầm của hạt gạo vùng thung lũng Cheo Reo

(GLO)- Bao đời nay, cây lúa đã gắn bó mật thiết với đời sống của đồng bào các dân tộc ở vùng thung lũng Cheo Reo. Từ chỗ chỉ làm lúa rẫy theo hình thức tự cung tự cấp, giờ đây, bà con đã mở rộng diện tích sản xuất lúa nước lên hàng nghìn ha, xây dựng thương hiệu, đưa hạt gạo vươn xa trên thị trường.

Những tỷ phú Jrai

Những tỷ phú ở buôn làng

(GLO)- Tuy sinh sống tại vùng còn nhiều khó khăn nhưng bằng phẩm chất chịu thương chịu khó, tinh thần ham học hỏi và ý chí vươn lên, nhiều người Jrai ở Gia Lai đã trở thành tỷ phú, là niềm tự hào của buôn làng.

Công nghiệp chế biến: Động lực tăng trưởng mới

Công nghiệp chế biến: Động lực tăng trưởng mới của Gia Lai

(GLO)- Với gần 977 nghìn héc ta đất sản xuất nông nghiệp và tổng sản lượng lương thực ước đạt hơn 1,35 triệu tấn trong năm 2025, Gia Lai đang sở hữu nền tảng quan trọng để phát triển công nghiệp chế biến, nhất là chế biến sâu nông sản. Công nghiệp chế biến trở thành động lực tăng trưởng mới của Gia Lai.

Sắm Tết online

Sắm Tết online

(GLO)- Nhờ sự tiện lợi, nhanh chóng, không phải chen chúc như ở chợ truyền thống, sắm Tết online trở thành lựa chọn của nhiều chị em bận rộn. Do đó, mặt hàng Tết trên “chợ online” cũng đa dạng không kém, từ bánh chưng, bánh tét, dưa hành, mắm kiệu, đồ tiêu dùng cho đến trái cây, hoa tươi...

null