Chư Pưh gặp khó trong phát triển sản phẩm OCOP

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

(GLO)- Không chỉ gặp khó trong việc vận động các chủ thể hoàn thiện hồ sơ đăng ký, đánh giá lại sản phẩm OCOP cấp tỉnh đã hết thời hạn chứng nhận, huyện Chư Pưh (tỉnh Gia Lai) còn đối mặt với nhiều khó khăn trong phát triển sản phẩm mới.

Hợp tác xã (HTX) Nông nghiệp hữu cơ Đại Ngàn (xã Ia Blứ) là một trong những đơn vị tiên phong của huyện Chư Pưh tham gia Chương trình OCOP. Năm 2019, sản phẩm sầu riêng Đại Ngàn của HTX được UBND tỉnh công nhận OCOP 3 sao. Các năm 2020 và 2021, HTX tiếp tục có thêm 4 sản phẩm đạt OCOP 3 sao cấp tỉnh gồm: bơ booth, bưởi, cam, na Thái.

Ông Nguyễn Viết Bình-Giám đốc HTX Nông nghiệp hữu cơ Đại Ngàn-cho biết: Các sản phẩm OCOP được nhiều người biết đến và tin dùng, thị trường tiêu thụ mở rộng ra cả nước. Tuy nhiên, trong điều kiện kinh tế khó khăn chung, sản phẩm OCOP của HTX những năm gần đây khó tiêu thụ hơn. Do đó, HTX không có kinh phí để tiếp tục duy trì, cải tiến, nâng cao chất lượng sản phẩm; hoàn thiện hồ sơ đăng ký, đánh giá lại sản phẩm hết thời hạn chứng nhận cũng như phát triển thêm sản phẩm mới.

Bên cạnh đó, thu nhập từ một số cây trồng giảm mạnh do giá xuống thấp, nhất là bơ booth nên nhiều hộ dân đã chặt bỏ để chuyển sang cây trồng khác. Ngoài ra, ngành chức năng và chính quyền địa phương thiếu sự quan tâm, hỗ trợ hoàn thiện thủ tục dẫn đến việc HTX mất nhiều thời gian. Đặc biệt, kinh phí hỗ trợ rất thấp, HTX phải bỏ tiền túi ra để làm.

Giá bơ booth những năm qua xuống rất thấp, khó tiêu thụ nên nhiều người dân ở huyện Chư Pưh đã chặt bỏ chuyển sang cây trồng khác. Ảnh: Q.T

Giá bơ booth những năm qua xuống rất thấp, khó tiêu thụ nên nhiều người dân ở huyện Chư Pưh đã chặt bỏ chuyển sang cây trồng khác. Ảnh: Q.T

Tương tự, dù 2 sản phẩm nấm linh chi đỏ và nấm bào ngư xám đã hết hạn chứng nhận OCOP 3 sao cấp tỉnh nhưng HTX Nông nghiệp 81 (thị trấn Nhơn Hòa) cũng không mặn mà với việc hoàn thiện hồ sơ đăng ký đánh giá, phân hạng lại.

Ông Đoàn Công Tiến-Giám đốc HTX-cho hay: “Các sản phẩm của HTX chưa đủ để đánh giá nâng hạng lên 4 sao, còn công nhận lại 3 sao thì tôi không mặn mà lắm vì thủ tục rườm rà. Để hoàn chỉnh một hồ sơ đánh giá lại sản phẩm phải mất rất nhiều thời gian, trong khi công việc của tôi rất bận rộn. Mong các cấp, các ngành quan tâm hỗ trợ HTX một phần về mặt thủ tục pháp lý nhằm giảm bớt thời gian thực hiện”.

Dù sản phẩm nấm linh chi đỏ đạt OCOP 3 sao cấp tỉnh năm 2020 đã hết thời hạn chứng nhận nhưng anh Đoàn Công Tiến vẫn chưa quan tâm làm hồ sơ đăng ký, đánh giá lại. Ảnh: Q.T

Dù sản phẩm nấm linh chi đỏ đạt OCOP 3 sao cấp tỉnh năm 2020 đã hết thời hạn chứng nhận nhưng anh Đoàn Công Tiến vẫn chưa quan tâm làm hồ sơ đăng ký, đánh giá lại. Ảnh: Q.T

Theo quy định, sau 36 tháng kể từ ngày được công nhận sản phẩm OCOP cấp tỉnh, các chủ thể phải tiến hành đăng ký đánh giá, phân hạng lại sản phẩm.

Trường hợp không thực hiện thì các chủ thể không được sử dụng giấy chứng nhận sản phẩm OCOP đã được UBND tỉnh công nhận và không được sử dụng nhãn hiệu chứng nhận sản phẩm OCOP (logo OCOP) để in, dán trên bao bì, nhãn mác sản phẩm.

Nói về những khó khăn của địa phương trong phát triển sản phẩm OCOP, ông Nguyễn Hữu Dương-Chủ tịch UBND thị trấn Nhơn Hòa-thông tin: “Những năm qua, việc tiêu thụ sản phẩm nông nghiệp nói chung và sản phẩm OCOP của địa phương gặp khó.

Bên cạnh đó, theo quy định mới về việc phát triển sản phẩm OCOP ở khu vực đô thị thì các chủ thể không được hỗ trợ kinh phí thực hiện mà chỉ hỗ trợ về mặt giấy tờ pháp lý, trong khi chi phí thực hiện khá lớn.

Do đó, việc vận động các chủ thể có sản phẩm OCOP hết hạn chứng nhận làm hồ sơ đăng ký đánh giá lại cũng đã rất khó chứ chưa nói đến chuyện phát triển thêm sản phẩm mới. Vì vậy, trước mắt, chúng tôi sẽ tập trung tuyên truyền, vận động, hỗ trợ các chủ thể hoàn thiện hồ sơ đăng ký đánh giá lại sản phẩm OCOP đã hết hạn chứng nhận”.

Theo Phó Trưởng phòng Nông nghiệp và PTNT Phạm Văn Thùy, năm 2023, huyện đã tập trung tuyên truyền, vận động, hướng dẫn các doanh nghiệp, HTX, hộ kinh doanh đăng ký sản phẩm tham gia Chương trình OCOP. Tuy nhiên, trong năm, huyện không có sản phẩm mới nào đăng ký tham gia đánh giá, phân hạng, cũng không có sản phẩm đánh giá, phân hạng lại.

“Toàn huyện có 22 sản phẩm OCOP 3-4 sao cấp tỉnh, trong đó, 12 sản phẩm đã hết hạn chứng nhận. Tuy nhiên, đến nay, chưa có chủ thể nào làm hồ sơ đăng ký đánh giá, phân hạng lại sản phẩm.

Trong thời gian tới, bên cạnh tập trung đẩy mạnh tuyên truyền, vận động các chủ thể hoàn thiện hồ sơ đăng ký đánh giá, phân hạng lại sản phẩm cũng như phát triển sản phẩm OCOP mới, chúng tôi sẽ tổ chức tập huấn, hướng dẫn công chức quản lý cấp xã và các chủ thể hiểu rõ về nội dung hồ sơ theo tiêu chí quy định để thực hiện; giới thiệu đơn vị tư vấn dịch vụ hướng dẫn làm các hồ sơ sản phẩm cho chủ thể; chú trọng đẩy mạnh công tác xúc tiến, quảng bá nhằm mở rộng thị trường tiêu thụ các sản phẩm OCOP của địa phương”-ông Thùy thông tin thêm.

Có thể bạn quan tâm

gia-lai-xu-ly-dut-diem-ton-tai-chong-khai-thac-IUU

Gia Lai: Xử lý dứt điểm tồn tại trong chống khai thác IUU

(GLO)- Phó Chủ tịch UBND tỉnh Gia Lai Dương Mah Tiệp vừa ký ban hành Văn bản số 12699/UBND-NNMT yêu cầu các sở, ngành, lực lượng và địa phương liên quan khẩn trương khắc phục những tồn tại trong đợt cao điểm chống khai thác hải sản bất hợp pháp, không báo cáo và không theo quy định (IUU).

Liên kết sản xuất giúp cà phê Bờ Ngoong vươn xa

Liên kết sản xuất giúp cà phê Bờ Ngoong vươn xa

(GLO)- Từ những rẫy cà phê sản xuất manh mún, nhỏ lẻ, người dân xã Bờ Ngoong (tỉnh Gia Lai) đang thay đổi cách làm bằng việc liên kết vào hợp tác xã (HTX), sản xuất theo quy trình bền vững, xây dựng vùng nguyên liệu đạt chuẩn và kết nối với doanh nghiệp để nâng tầm giá trị cà phê địa phương.

gia-lai-huong-dan-ngu-dan-khai-thac-hai-san-an-toan-hieu-qua

Gia Lai tăng cường hướng dẫn ngư dân khai thác hải sản an toàn, hiệu quả

(GLO)- Phó Chủ tịch UBND tỉnh Gia Lai Dương Mah Tiệp đã ký ban hành Văn bản 12566/UBND-NNMT gửi các sở, ngành, địa phương ven biển yêu cầu tăng cường hướng dẫn ngư dân khai thác hải sản phù hợp với ngư trường, nâng cao chất lượng sản phẩm, bảo đảm an toàn cho người, tàu cá hoạt động trên biển.

Nâng cao giá trị ngành hàng chanh dây

Gia Lai đầu tư nâng cao giá trị ngành hàng chanh dây

(GLO)- Gia Lai có khoảng 5.500 ha chanh dây, sản lượng khoảng 210 nghìn tấn/năm. Từ quả chanh dây tươi, nhiều doanh nghiệp, hợp tác xã đã tạo ra nhiều sản phẩm như dịch cấp đông, nước ép cô đặc, tinh cốt..., qua đó mở rộng đầu ra, nâng giá trị và giảm áp lực tiêu thụ trong mùa thu hoạch.

2,5 triệu ha rừng keo và nghịch lý bán nguyên liệu giá rẻ

2,5 triệu ha rừng keo và nghịch lý bán nguyên liệu giá rẻ

(GLO)- Việt Nam hiện có khoảng 2,5 triệu ha rừng keo, chiếm phần lớn diện tích rừng keo của thế giới. Thế nhưng khoảng 80% sản lượng gỗ keo vẫn được đưa vào sản xuất dăm gỗ và viên nén, đặt ra bài toán chuyển từ bán nguyên liệu giá trị thấp sang chế biến sâu, tạo giá trị cao hơn.

Học làm nông nghiệp qua những mùa cây

Học làm nông nghiệp qua những mùa cây

(GLO)- Từ mô hình sản xuất thực tế, Khoa Nông nghiệp và Môi trường đưa bài học vào kỹ năng nghề, lấy những vấn đề phát sinh làm chất liệu đổi mới đào tạo, gắn nhà trường với sản xuất và nhu cầu doanh nghiệp.

Chuyển đổi cây trồng hiệu quả, mở hướng giảm nghèo

Chuyển đổi cây trồng hiệu quả, mở hướng giảm nghèo

(GLO)- Từ những diện tích sản xuất kém hiệu quả, người dân xã Ia Tôr (tỉnh Gia Lai) đang từng bước thay đổi tư duy, lựa chọn cây trồng phù hợp để nâng cao hiệu quả sản xuất. Ðây cũng là hướng đi được xã thúc đẩy, đưa sản xuất nông nghiệp theo hướng hàng hóa, tạo sinh kế và giảm nghèo bền vững.

Ưu tiên nghiên cứu các giống cây trồng chủ lực

Ưu tiên nghiên cứu các giống cây trồng chủ lực

(GLO)- Bám sát định hướng sản xuất của tỉnh Gia Lai và các địa phương trong khu vực, Viện Khoa học Kỹ thuật Nông nghiệp Duyên hải Nam Trung Bộ (phường Quy Nhơn Nam) tập trung chọn tạo, chuyển giao các giống cây trồng có năng suất, chất lượng, khả năng thích ứng tốt.

null