Chư Prông ưu tiên nguồn lực đầu tư các công trình dân sinh

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

(GLO)- Huyện Chư Prông (tỉnh Gia Lai) đang ưu tiên nguồn lực đầu tư các công trình dân sinh nhằm nâng cao chất lượng đời sống người dân, đồng bộ hệ thống hạ tầng giao thông có tính kết nối, tạo diện mạo mới cho vùng biên giới.

Dự án quảng trường huyện Chư Prông là công trình hạ tầng kỹ thuật cấp IV được triển khai năm 2023 trên diện tích 1,1 ha với tổng vốn đầu tư gần 24,4 tỷ đồng từ nguồn ngân sách huyện. Công trình gồm các hạng mục như: đài phun nước, sân đài lát đá, sân đường bê tông, thảm cỏ, bồn hoa, các trụ đèn trang trí, đường đi bộ bằng đá thô, tiểu cảnh đá khối...

Dự án được kỳ vọng mang lại điểm nhấn cho diện mạo đô thị của huyện, tạo dựng không gian kiến trúc cảnh quan đặc trưng, đáp ứng nhu cầu sinh hoạt về văn hóa, chính trị cho toàn thể người dân trên địa bàn thị trấn Chư Prông. Đây cũng là công trình chào mừng kỷ niệm 70 năm Ngày thành lập Đảng bộ huyện Chư Prông.

Quảng trường huyện Chư Prông là nơi diễn ra các hoạt động văn hóa, chính trị quan trọng của địa phương. Ảnh: H.D

Quảng trường huyện Chư Prông là nơi diễn ra các hoạt động văn hóa, chính trị quan trọng của địa phương. Ảnh: H.D

Chị Hoàng Thị Chánh (tổ dân phố 1, thị trấn Chư Prông) chia sẻ: “Quảng trường đã trở thành nơi vui chơi giải trí của người dân địa phương. Từ ngày có quảng trường, không chỉ gia đình tôi mà nhiều người khác cũng chọn đây là điểm đến mỗi chiều, mỗi tối. Với không gian rộng rãi, trẻ em tha hồ chạy nhảy, chơi với nhau, bớt chăm chú vào ti vi hay điện thoại. Còn người lớn cũng có thể tập thể dục bằng các dụng cụ được lắp đặt ở đây hoặc đi bộ, chạy bộ”.

Một dự án khác có ý nghĩa quan trọng mà huyện Chư Prông triển khai đầu tư là đường liên xã. Dự án có tổng mức đầu tư 110 tỷ đồng, được thiết kế với quy mô đường giao thông cấp IV miền núi, vận tốc 40 km/h, kết cấu mặt đường đá dăm, láng nhựa và bê tông xi măng. Tổng chiều dài tuyến đường là 36,2 km, gồm: tuyến 1 dài 22,88 km (đường liên xã Ia Me-Ia Boòng-Ia Drăng-Bình Giáo); tuyến 2 dài 5,6 km (đường liên xã Ia Drang-Ia O-Ia Púch) và tuyến 3 dài 7,72 km (đường liên xã Ia Tôr-Ia Vê). Ông Nguyễn Xuân Tuyến (thôn Bình Thanh, xã Ia Drang) cho hay: “Chúng tôi đã mơ ước có con đường kiên cố, đàng hoàng từ rất lâu rồi. Nay được huyện đầu tư tuyến đường liên xã, chúng tôi rất phấn khởi”.

Trưởng phòng Tài chính-Kế hoạch huyện Nguyễn Văn Ân cho biết: “Khi các tuyến đường được đầu tư sẽ góp phần hoàn chỉnh mạng lưới giao thông trong khu vực, đáp ứng nhu cầu phát triển kinh tế-xã hội. Hiện dự án đã hoàn thành hơn 4 km đường và hệ thống thoát nước toàn tuyến. Dự kiến, tháng 12-2025, dự án sẽ hoàn thành đưa vào sử dụng theo đúng kế hoạch”.

Từ nguồn vốn đầu tư công trung hạn, huyện Chư Prông đầu tư nhiều dự án nhằm hoàn thiện hạ tầng giao thông nông thôn. Ảnh: Hà Duy

Từ nguồn vốn đầu tư công trung hạn, huyện Chư Prông đầu tư nhiều dự án nhằm hoàn thiện hạ tầng giao thông nông thôn. Ảnh: Hà Duy

Cũng theo ông Ân, huyện xác định ưu tiên đầu tư những dự án có ý nghĩa quan trọng, có tính liên kết, lan tỏa. Từ năm 2021 đến nay, huyện có 46 dự án được các cấp phê duyệt chủ trương đầu tư. Lĩnh vực mà huyện chú trọng lựa chọn là hạ tầng giao thông nông thôn, các công trình dân sinh, cơ sở vật chất cho giáo dục... Thực tế cho thấy, các dự án này đã góp phần cải thiện môi trường đầu tư, tạo sức bật phát triển kinh tế, nâng cao đời sống người dân, thay đổi diện mạo vùng biên giới.

“Thời gian tới, huyện tiếp tục thực hiện nghiêm việc phân bổ nguồn vốn vừa đảm bảo sớm, vừa đúng trọng tâm, trọng điểm để phát huy hiệu quả. Khi triển khai các dự án, các đơn vị liên quan đều nỗ lực hết sức để sớm hoàn thành đưa công trình vào sử dụng, phát huy hiệu quả thực tế. Riêng năm 2024, tổng kế hoạch đầu tư công huyện được giao quản lý là hơn 199 tỷ đồng. Đến cuối tháng 6, tỷ lệ giải ngân đạt 46 tỷ đồng. Huyện đang tiếp tục đẩy nhanh tiến độ thực hiện cũng như giải ngân để đảm bảo kế hoạch đề ra là đạt 99,9%”-ông Ân thông tin thêm.

Có thể bạn quan tâm

Bế mạc Hội thảo khoa học “Chiến thắng Plei Me-Tầm vóc, ý nghĩa và bài học lịch sử”

Bế mạc Hội thảo khoa học “Chiến thắng Plei Me-Tầm vóc, ý nghĩa và bài học lịch sử”

(GLO)- Với tinh thần làm việc khẩn trương, nghiêm túc, Hội thảo khoa học “Chiến thắng Plei Me-Tầm vóc, ý nghĩa và bài học lịch sử” cấp Bộ Quốc phòng đã bế mạc trưa 18-11. Hội thảo tiếp tục làm sáng rõ nhiều vấn đề quan trọng về Chiến dịch Plei Me trong tiến trình kháng chiến chống Mỹ cứu nước.

Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Rah Lan Chung (thứ 2 từ phải sang) và Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Hữu Quế (bìa trái) trực tiếp kiểm tra và chỉ đạo công tác khắc phục hậu quả cơn bão số 13 tại buôn Jứ (xã Ia Tul). Ảnh: Vũ Chi

Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Rah Lan Chung kiểm tra công tác khắc phục hậu quả bão số 13

(GLO)- Sáng 9-11, đoàn công tác do Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Gia Lai Rah Lan Chung làm trưởng đoàn đã đến kiểm tra tình hình thiệt hại và công tác khắc phục hậu quả bão số 13 tại xã Ia Rsai và Ia Tul. Cùng đi có Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Hữu Quế.

Lực lượng chức năng đóng các lối đi trên bờ kè chắn sóng tại làng biển Nhơn Hải. Ảnh: Ngọc Nhuận

Làng biển Nhơn Hải, Nhơn Lý gấp gáp chằng chống nhà cửa trước giờ bão số 13 đổ bộ

(GLO)- Trước diễn biến phức tạp của bão Kalmaegi, tại các làng biển Nhơn Hải ( Hải Bắc, Hải Đông, Hải Nam) và Nhơn Lý ( Lý Hưng, Lý Lương, Lý Hòa, Lý Chánh) thuộc phường Quy Nhơn Đông (tỉnh Gia Lai), công tác ứng phó đang được triển khai khẩn trương, gấp rút trước giờ bão đổ bộ.

Lãnh đạo và đông đảo người dân hai địa phương tham dự buổi lễ kết nghĩa trang trọng tại Nhà Văn hóa xã Ia Púch sáng 1-11.

Xã Ia Púch kết nghĩa với xã Hoài Ân

(GLO)- Ngày 1-11, tại Nhà Văn hóa xã Ia Púch (tỉnh Gia Lai), xã Ia Púch và xã Hoài Ân long trọng tổ chức lễ kết nghĩa. Sự kiện có sự tham dự của lãnh đạo Đảng ủy-HĐND-UBND-Ủy ban MTTQ Việt Nam cùng các ban, ngành, đoàn thể 2 địa phương.

null