Chư Prông gieo sạ sớm để tránh hạn cuối vụ

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

(GLO)- Vụ Đông Xuân 2024-2025, huyện Chư Prông (tỉnh Gia Lai) sẽ gieo trồng 2.988 ha cây trồng các loại, trong đó có hơn 2.000 ha lúa. Để đảm bảo vụ sản xuất đạt hiệu quả, ngành Nông nghiệp huyện đang phối hợp với các địa phương hướng dẫn người dân gieo sạ sớm để tránh hạn cuối vụ.

Những ngày này, ông Siu Grơ (làng Xung Beng, xã Ia Drang) đang tất bật chuẩn bị gieo sạ 3 sào lúa vụ Đông Xuân 2024-2025. Ngoài việc đốt bỏ đống gốc rạ đã phơi khô, ông còn đắp lại bờ, dẫn nước vào ruộng để tiến hành cày ải và phơi đất trước khi xuống giống.

1chu-prong-gieo-sa-som-de-tranh-han-cuoi-vu.jpg
Ông Siu Grơ (làng Xung Beng, xã Ia Drang) dọn vệ sinh đồng ruộng để chuẩn bị gieo sạ vụ Đông Xuân. Ảnh: N.H

Ông Grơ cho biết: “Vụ lúa nào cũng vậy, tôi đều dọn vệ sinh đồng ruộng sạch sẽ trước khi gieo sạ để hạn chế các loại sâu bệnh gây hại. Cán bộ nông nghiệp xã cũng thường xuyên xuống đồng hướng dẫn người dân xử lý sâu bệnh hại kịp thời nên lúa bảo đảm năng suất. Vụ mùa vừa rồi, tôi thu được hơn 1,5 tấn lúa. Hy vọng vụ Đông Xuân sắp tới, năng suất sẽ đạt cao hơn”.

Cách đó không xa, ông Kpă Hồng-Bí thư Chi bộ kiêm Trưởng thôn Xung Beng cũng đang khẩn trương dọn cỏ, đắp bờ thửa ruộng 1,5 sào để chuẩn bị gieo sạ lúa vụ Đông Xuân. Vụ mùa vừa rồi, gia đình ông thu được gần 1 tấn thóc trên thửa ruộng này.

“Những năm gần đây, bà con đều canh tác các giống lúa mới do huyện cấp và được hướng dẫn kỹ thuật chăm sóc. Vụ Đông Xuân 2024-2025, dân làng tiếp tục được hỗ trợ 1,255 tấn lúa giống N25. Dự kiến, bà con sẽ xuống giống vào đầu tháng 12 tới”-ông Hồng cho hay.

Ông Trịnh Quốc Thanh-Chủ tịch UBND xã Ia Drang-thông tin: Vụ Đông Xuân 2024-2025, toàn xã gieo trồng 46 ha lúa và một số diện tích rau, đậu các loại. Xã đã cấp phát xong 4 tấn lúa giống N25 do huyện hỗ trợ cho hơn 200 hộ dân. Toàn xã sẽ đồng loạt xuống giống từ ngày 10 đến 25-12 để tránh bị thiếu nước vào cuối vụ, nhất là ở những chân ruộng cao.

2nh.jpg
Đến nay, người dân xã Ia Piơr đã gieo trồng được 97% diện tích vụ Đông xuân 2024-2025. Ảnh người dân cung cấp

Trong khi đó, bà Bùi Thị Hồng Thắm-Phó Chủ tịch UBND xã Ia Piơr-cho biết: Công trình hồ chứa nước Plei Pai phục vụ nước tưới cho cây trồng trên địa bàn. Tuy nhiên, để tránh bị hạn vào cuối vụ, nhất là đối với hơn 100 ha lúa nước nằm ở cuối kênh mương, xã hướng dẫn người dân gieo trồng sớm hơn khoảng 15 ngày so với các năm trước.

Đồng thời, xã cũng chỉ đạo các thôn, làng triển khai nạo vét kênh mương. Theo kế hoạch, vụ Đông Xuân 2024-2025, toàn xã gieo trồng 680 ha lúa nước và 30 ha rau màu các loại. Đến nay, bà con đã gieo sạ được hơn 97% diện tích. Đối với cây lúa, xã đã hướng dẫn người dân sử dụng các loại giống có năng suất, chất lượng cao để canh tác như: ĐT108, Hương Châu, Thanh Vân, Đài Thơm 8.

Trao đổi với P.V, ông Nguyễn Văn Luyến-Trưởng phòng Nông nghiệp và PTNT huyện Chư Prông-cho hay: Vụ Đông Xuân 2024-2025, toàn huyện xuống giống hơn 2.000 ha lúa, 500 ha rau, 235 ha dưa hấu và 200 ha đậu các loại. Huyện đã cấp gần 67 tấn lúa giống có năng suất, chất lượng cao như Đài Thơm 8, N25, HT1 cho bà con nông dân.

Bên cạnh đó, huyện cũng khuyến cáo các địa phương phải hoàn thành việc gieo sạ lúa trước ngày 25-11 đối với những chân ruộng không chủ động được nước tưới và trước ngày 20-12 tại những chân ruộng chủ động nguồn nước tưới. Đối với một số cây trồng khác, người dân cần tập trung xuống giống ngay sau khi thu hoạch xong vụ mùa. Đến nay, toàn huyện đã xuống giống được trên 997 ha cây trồng các loại, đạt 33,3% kế hoạch.

“Theo dự báo, khả năng nguồn nước phục vụ cho sản xuất lúa vụ Đông Xuân 2024-2025 trên địa bàn huyện Chư Prông ít có nguy cơ thiếu hụt vào giai đoạn cuối vụ. Tuy nhiên, để không ảnh hưởng đến sản xuất, chúng tôi tuyên truyền, vận động người dân gieo sạ đúng quy trình, áp dụng các kỹ thuật sản xuất IPM, ICM, “1 phải, 5 giảm”, “3 giảm, 3 tăng”... đồng bộ ngay từ đầu vụ nhằm giúp cây trồng phát triển tốt, hạn chế rủi ro do sâu bệnh hại”-Trưởng phòng Nông nghiệp và PTNT huyện thông tin.

Có thể bạn quan tâm

Các thương hiệu cà phê của Gia Lai được trưng bày, giới thiệu tại nhiều điểm bán hàng OCOP. Ảnh: V.T

Xây dựng thương hiệu: Đòn bẩy để nông sản vươn xa

(GLO)- Xây dựng thương hiệu cho sản phẩm là một bước quan trọng trong phát triển bền vững và là đòn bẩy để nông sản vươn xa. Sự thành công trong xây dựng thương hiệu không chỉ giúp tăng giá trị cho sản phẩm mà còn góp phần vào sự phát triển bền vững của ngành nông nghiệp trong tương lai.

Chuyển biến tích cực trong quản lý, bảo vệ rừng

Chuyển biến tích cực trong quản lý, bảo vệ rừng

(GLO)- Nhờ chủ động triển khai đồng bộ các giải pháp, công tác quản lý, bảo vệ và phát triển rừng trên địa bàn tỉnh Gia Lai có những chuyển biến tích cực khi không để xảy ra cháy rừng và xuất hiện điểm “nóng” hay những vụ việc nổi cộm.

Hồ nuôi cá của gia đình ông Phan Đình Đại (thôn 5, xã Ia Tô). Ảnh: N.H

Ia Grai phát triển nghề nuôi cá nước ngọt

(GLO)- Tận dụng nguồn nước mặt dồi dào từ lòng hồ thủy điện, hồ thủy lợi và sông suối, nhiều hộ dân trên địa bàn huyện Ia Grai (tỉnh Gia Lai) đã đầu tư nuôi cá nước ngọt để tăng thêm thu nhập cho gia đình.

đoàn công tác do Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Rah Lan Chung làm trưởng đoàn đã làm việc với Ban Quản lý Rừng phòng hộ Bắc Biển Hồ về công tác quản lý, bảo vệ rừng. Ảnh Hà Duy

Kiểm tra công tác quản lý, bảo vệ rừng tại Ban Quản lý rừng phòng hộ Bắc Biển Hồ

(GLO)- Chiều 26-3, đoàn công tác do Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Rah Lan Chung làm trưởng đoàn làm việc với Ban Quản lý rừng phòng hộ Bắc Biển Hồ về công tác quản lý, bảo vệ rừng; khảo sát núi Chư Nâm và thăm cán bộ cùng người dân làng Xóa (xã Chư Đang Ya, huyện Chư Păh).

Hồ Ku Tong (xã Ia Pếch, huyện Ia Grai) đã gần cạn kiệt nguồn nước. Ảnh: Q.T

Gồng mình ứng phó với nắng hạn

(GLO)- Dưới tác động của biến đổi khí hậu ngày càng gay gắt và nắng nóng kéo dài trong nhiều tháng qua khiến mực nước tại các sông, suối, ao, hồ, đập dâng trong tỉnh Gia Lai giảm mạnh, nguy cơ xảy ra hạn hán trên diện rộng là rất lớn.

Thành viên HTX Dịch vụ nông nghiệp Ia Tô (xã Ia Tô, huyện Ia Grai) mong muốn được hỗ trợ, kết nối tiêu thụ nông sản. Ảnh: H.D

Ia Grai: Hợp tác xã chủ động tìm đầu ra cho sản phẩm

(GLO)- Nhiều hợp tác xã (HTX) trên địa bàn huyện Ia Grai (tỉnh Gia Lai) đã chủ động tìm kiếm đầu ra cho sản phẩm của mình. Tuy nhiên, để sản phẩm mới có được chỗ đứng ổn định trên thị trường, các HTX rất cần sự hỗ trợ của chính quyền và ngành chức năng địa phương.

Ông Trần Đình Tuấn (thôn 5, xã Ia Tô, huyện Ia Grai) cho biết, 3 ha điều của gia đình chỉ cho thu khoảng hơn 2 tấn. Ảnh: L.N

Nông dân kém vui vì năng suất điều giảm sâu

(GLO)- Mặc dù giá tăng cao nhưng người trồng điều trong tỉnh Gia Lai vẫn kém vui vì mất mùa. Nguyên nhân do vào thời điểm điều ra hoa thì gặp trời mưa, không khí lạnh kéo dài, sương muối làm hư hoa, tỷ lệ đậu quả đạt thấp.

Công ty Đấu giá hợp danh Nhất An Phú và Sở Nông nghiệp và Môi trường Gia Lai tổ chức đấu giá quyền khai thác khoáng sản đối với 9 khu vực mỏ đất san lấp làm VLXD thông thường. Ảnh: Lê Nam

Gia Lai: Đấu giá thành công 9 mỏ đất làm vật liệu san lấp

(GLO)- Ngày 19-3, tại TP. Pleiku, Công ty Đấu giá hợp danh Nhất An Phú phối hợp với Sở Nông nghiệp và Môi trường Gia Lai tổ chức đấu giá quyền khai thác khoáng sản đối với 9 khu vực mỏ đất san lấp làm vật liệu xây dựng thông thường chưa có kết quả thăm dò khoáng sản trên địa bàn tỉnh.

Nông nghiệp xanh: Giảm chi phí, tăng lợi thế cạnh tranh

Nông nghiệp xanh: Giảm chi phí, tăng lợi thế cạnh tranh

(GLO)- Nông nghiệp xanh là xu hướng nhằm tối ưu hóa quy trình sản xuất để giảm chi phí, tăng lợi thế cạnh tranh cho sản phẩm nông nghiệp. Điểm vượt trội của nông nghiệp xanh so với nông nghiệp truyền thống là tính bền vững, bảo vệ môi trường và đa dạng sinh học.

Khởi nghiệp thành công ở tuổi 60

Khởi nghiệp thành công ở tuổi 60

(GLO)- Sau 36 năm làm cô giáo mầm non, năm 2017, bà Nguyễn Thị Cảm (SN 1961, thôn Thanh Giáo, xã Ia Krêl, huyện Đức Cơ) nghỉ hưu theo chế độ. Thay vì chọn cuộc sống an nhàn, bà Cảm lại bước vào hành trình khởi nghiệp để xây dựng các sản phẩm cà phê mang thương hiệu của riêng mình khi đã ở tuổi 60.