Chư Pah: Hướng đến phát triển nông nghiệp bền vững

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

(GLO)- Một trong những mục tiêu mà Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện Chư Pah lần thứ V đặt ra là tập trung hỗ trợ nông dân hướng đến sản xuất nông nghiệp bền vững.

Tập trung tái canh cà phê

Chúng tôi đến thăm vườn cà phê tái canh của ông Khê (dân tộc Xê Đăng, ở làng Ia Hlũ, xã Nghĩa Hưng) vào buổi chiều muộn. Hai sào cà phê tái canh của gia đình ông Khê được huyện hỗ trợ giống đến giờ đã cho thu hoạch. Nhìn những chùm cà phê chín đỏ, ông Khê cười tươi nói: “Trước đây, diện tích đất này gia đình tôi trồng giống cà phê mít nên sản lượng đạt thấp. Năm 2014, gia đình tôi được huyện hỗ trợ giống cà phê robusta chất lượng để tái canh, năng suất cao hơn hẳn so với giống cà phê mít”. Giống như gia đình ông Khê, cách đây 3 năm, ông Nguyễn Hữu Long (thôn 5, xã Nghĩa Hưng) cũng được huyện hỗ trợ giống để tái canh 200 gốc cà phê. Ông Long cho biết: “Cây cà phê trồng tái canh chưa được 3 năm đã cho thu hoạch, tôi mừng lắm!”.

 

Ông Khê (làng Ia Hlũ, xã Nghĩa Hưng) bên vườn cà phê tái canh. Ảnh. Đ.Y
Ông Khê (làng Ia Hlũ, xã Nghĩa Hưng) bên vườn cà phê tái canh. Ảnh. Đ.Y

Ông Nguyễn Văn Dư-cán bộ Nông nghiệp xã Nghĩa Hưng, cho biết: Việc hỗ trợ giống cho người dân tái canh cà phê thể hiện sự quan tâm, tạo điều kiện của cấp ủy, chính quyền địa phương đối với đời sống, sản xuất của người dân. Thời gian qua, việc tái canh cà phê được xã xác định là nhiệm vụ quan trọng. Bên cạnh hỗ trợ giống mới, việc áp dụng đúng quy trình kỹ thuật vào sản xuất cũng được người dân chủ động thực hiện.

Có thể nói, việc hỗ trợ giống cho người dân tái canh cây cà phê ở những diện tích già cỗi, năng suất thấp và triển khai những mô hình điểm để bà con nông dân tự học lẫn nhau là một “cú hích” quan trọng giúp phát triển sản xuất nông nghiệp, góp phần nâng cao đời sống của người dân trên địa bàn huyện Chư Pah.

 

Hiện nay, toàn huyện Chư Pah có hơn 24.000 ha cây trồng các loại, trong đó cà phê trên 8.000 ha, hồ tiêu hơn 200 ha, cao su 1.082 ha và bời lời 2.407 ha (chưa kể trên 7.000 ha cao su của Công ty TNHH một thành viên Cao su Chư Pah).

Xác định cây công nghiệp là thế mạnh

Những năm qua, huyện Chư Pah đã tập trung đầu tư phát triển những cây trồng chủ lực, như: cà phê, hồ tiêu, cao su... Tuy nhiên, do địa hình của huyện tương đối phức tạp, nhiều xã chưa có công trình thủy lợi nên việc tìm cây trồng phù hợp cũng là bài toàn khó cho huyện. Song việc tập trung hỗ trợ cho người dân sản xuất nông nghiệp theo thế mạnh từng vùng bước đầu đã mang lại hiệu quả rõ rệt.

Đối với những xã có lợi thế về phát triển sản xuất cà phê, tiêu, cao su như Nghĩa Hưng, Hòa Phú, Ia Ka, Ia Mơ Nông, huyện đã tập trung đầu tư hỗ trợ cho bà con  chuyển đổi giống chất lượng nhằm nâng cao thu nhập. Đối với những địa bàn có thế mạnh về sản xuất cây ngắn ngày: lúa nước, bí đỏ, dong giềng như Chư Đăng Ya, Chư Jôr, Ia Ly... huyện sẽ tổ chức hội thảo hỗ trợ người dân chuyển đổi cơ cấu cây trồng để nâng cao năng suất.

Trao đổi với P.V, ông Nê Y Kiên-Phó Chủ tịch UBND huyện Chư Pah, cho biết: Mỗi vùng ở Chư Pah lại có một thế mạnh cây trồng khác nhau. Vì vậy, huyện xác định vùng nào phù hợp với cây trồng nào thì tập trung hỗ trợ cho người dân. Trên thực tế, huyện xác định cây công nghiệp là cây thế mạnh, nhưng những vùng phù hợp với cây ngắn ngày huyện vẫn chú trọng đầu tư. Hiện nay, huyện đang tập trung đẩy mạnh hỗ trợ giống cà phê mới để bà con tái canh. Trước đây, người dân trồng cà phê theo phong trào nhưng chưa đánh giá được vai trò của giống. Bởi vậy, huyện không khuyến khích nông dân mở rộng diện tích sản xuất mà tập trung vào việc tái canh cây cà phê. Trong năm 2015, huyện đã hỗ trợ hàng tỷ đồng mua giống cà phê chất lượng để hỗ trợ cho nông dân. Năm 2016, huyện cũng đã hỗ trợ giống cho nông dân trồng tái canh được trên 100 ha cà phê.

Việc đẩy mạnh chuyển dịch cơ cấu cây trồng đang giúp huyện Chư Pah dần hình thành được một nền sản xuất nông nghiệp vững mạnh với các loại cây công nghiệp dài ngày. Qua đó, hàng ngàn nông dân trên địa bàn huyện đã có cuộc sống ấm no; bộ mặt nông thôn của huyện cũng đang đổi thay từng ngày.

Đinh Yến

Có thể bạn quan tâm

Phó Giáo sư, Tiến sĩ Hồ Thị Thu Hòa: Khát vọng đưa logistics Gia Lai “vươn ra biển lớn”

Phó Giáo sư, Tiến sĩ Hồ Thị Thu Hòa: Khát vọng đưa logistics Gia Lai “vươn ra biển lớn”

(GLO)- Trong quãng thời gian học tập tại Rotterdam (Hà Lan) đến khi tham gia xây dựng các đề án chiến lược quốc gia, Phó Giáo sư, Tiến sĩ Hồ Thị Thu Hòa (quê ở Quy Nhơn) vẫn giữ nguyên khát vọng đưa logistics quê hương “vươn ra biển lớn” bằng tri thức, hạ tầng và chuỗi cung ứng bền vững.

Nông dân tất bật vào nhịp tưới nước cho rẫy cà phê, chăm sóc vườn cây ngay từ những ngày đầu xuân để đảm bảo năng suất mùa vụ 2026.

Nông dân Gia Lai phấn khởi ra đồng, xuất bán chuyến hàng đầu năm

(GLO)- Khi dư âm Tết Bính Ngọ còn đọng lại trong từng nếp nhà, không khí lao động đã rộn ràng trở lại trên khắp vùng Tây Gia Lai. Từ vườn chanh dây, ruộng mía đến rẫy cà phê vào kỳ tưới nước, nông dân và doanh nghiệp đồng loạt xuất bán chuyến hàng đầu năm, khởi đầu mùa vụ mới nhiều kỳ vọng.

Người đầu tiên tạo ra sản phẩm cà phê chồn tại Pleiku.

Người đầu tiên tạo ra sản phẩm cà phê chồn tại Pleiku

(GLO)- Giữa cao nguyên cà phê Pleiku, anh Nguyễn Trung Nguyên (tổ 2, phường Pleiku) được biết đến là người đầu tiên tạo ra sản phẩm cà phê chồn tại địa phương. Sau 15 năm theo đuổi, anh đã xây dựng trang trại chồn hương quy mô lớn và từng bước định hình đặc sản cà phê chồn mang dấu ấn riêng.

Hành trình vươn tầm của hạt gạo vùng thung lũng Cheo Reo

Hành trình vươn tầm của hạt gạo vùng thung lũng Cheo Reo

(GLO)- Bao đời nay, cây lúa đã gắn bó mật thiết với đời sống của đồng bào các dân tộc ở vùng thung lũng Cheo Reo. Từ chỗ chỉ làm lúa rẫy theo hình thức tự cung tự cấp, giờ đây, bà con đã mở rộng diện tích sản xuất lúa nước lên hàng nghìn ha, xây dựng thương hiệu, đưa hạt gạo vươn xa trên thị trường.

Những tỷ phú Jrai

Những tỷ phú ở buôn làng

(GLO)- Tuy sinh sống tại vùng còn nhiều khó khăn nhưng bằng phẩm chất chịu thương chịu khó, tinh thần ham học hỏi và ý chí vươn lên, nhiều người Jrai ở Gia Lai đã trở thành tỷ phú, là niềm tự hào của buôn làng.

Cán bộ, nhân viên Ban quản lý rừng phòng hộ Bắc Ia Grai kiểm tra rừng. Ảnh: L.N

Giữ rừng xuyên Tết: Khi mùa xuân ở lại giữa đại ngàn

(GLO)- Trong khi nhiều gia đình quây quần chuẩn bị đón Tết Nguyên đán, thì giữa những cánh rừng bạt ngàn, lực lượng làm công tác quản lý, bảo vệ rừng vẫn âm thầm bám trạm, bám rừng. Với họ, Tết là thời điểm nhạy cảm nhất, càng phải căng mình giữ rừng, để mùa xuân được ở lại giữa đại ngàn.

Sắm Tết online

Sắm Tết online

(GLO)- Nhờ sự tiện lợi, nhanh chóng, không phải chen chúc như ở chợ truyền thống, sắm Tết online trở thành lựa chọn của nhiều chị em bận rộn. Do đó, mặt hàng Tết trên “chợ online” cũng đa dạng không kém, từ bánh chưng, bánh tét, dưa hành, mắm kiệu, đồ tiêu dùng cho đến trái cây, hoa tươi...

null