Chủ động sản xuất vụ mùa thích ứng với biến đổi khí hậu

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
(GLO)-

Dự báo tình hình nắng nóng và khô hạn kéo dài nên ngành nông nghiệp, địa phương, người dân và doanh nghiệp cần chủ động theo dõi chặt chẽ diễn biến thời tiết để điều chỉnh thời vụ cho phù hợp để tổ chức sản xuất vụ mùa hiệu quả.

Nắng nóng và khô hạn tiếp tục kéo dài

Theo Trung tâm dự báo Khí tượng thủy văn Quốc Gia: Từ tháng 5 đến tháng 7-2024 số đợt nắng nóng ở khu vực Tây Nguyên 3-4 đợt. Mưa xuất hiện từ nửa đầu tháng 5-2024, trong đó tổng lượng mưa tháng 5-2024 thiếu hụt so với trung bình nhiều năm (TBNN) khoảng 10-30%; tháng 6-2024, tổng lượng mưa phổ biến xấp xỉ so với TBNN; từ tháng 7 đến tháng 9-2024 tổng lượng mưa phổ biến ở mức cao hơn 5-20% so với TBNN cùng thời kỳ. Nguồn nước trên các lưu vực sông và hồ chứa ở khu vực Tây Nguyên ở mức thấp hơn 15-55% so với TBNN. Cảnh báo tình trạng hạn hán ở khu vực Bắc Tây Nguyên tiếp tục đến nửa đầu tháng 5-2024, sau đó có khả năng giảm dần; riêng phía Nam Tây Nguyên có thể chấm dứt hạn từ giữa tháng 5-2024.

Nhiều hộ dân ở thôn 1, xã Hải Yang, huyện Đak Đak đang chắt chiu từng giọt nước để hy vọng cầm cự vườn cà phê chờ mưa. Ảnh: Lê Nam

Nhiều hộ dân ở thôn 1, xã Hải Yang, huyện Đak Đak đang chắt chiu từng giọt nước để hy vọng cầm cự vườn cà phê chờ mưa. Ảnh: Lê Nam

Theo ông Nguyễn Văn Huấn-Trưởng phòng Dự báo (Đài Khí tượng thủy văn khu vực Tây Nguyên): Mùa mưa năm 2024 ở Gia Lai sẽ đến muộn hơn so với trung bình nhiều năm 15-20 ngày.

Ông Nguyễn Văn Huấn-Trưởng phòng Dự báo (Đài Khí tượng thủy văn khu vực Tây Nguyên) cho biết mùa mưa sẽ đến muộn hơn so với TBNN 15-20 ngày. Ảnh: Lê Nam

Ông Nguyễn Văn Huấn-Trưởng phòng Dự báo (Đài Khí tượng thủy văn khu vực Tây Nguyên) cho biết mùa mưa sẽ đến muộn hơn so với TBNN 15-20 ngày. Ảnh: Lê Nam

Cụ thể, ở các khu vực phía Trung tâm tỉnh và phía Tây mùa mưa sẽ bắt đầu từ tháng 5; khu vực phía Đông và Đông Nam nửa cuối tháng 5 mới bắt đầu có mưa. Tuy nhiên, lượng mưa sẽ giảm so với trung bình nhiều năm. Từ nay đến giữa tháng 5, trên địa bàn tỉnh sẽ xuất hiện 3-5 đợt nắng nóng kéo dài. Đầu tháng 6-2024, mưa sẽ tăng dần nhưng lượng mưa vẫn bị thâm hụt và gián đoạn 7-10 ngày nên rất nguy hiểm trong việc xuống giống vụ mùa. “Đặc biệt cũng cần phải lưu ý đó là trong những tháng mùa mưa (tháng 6 và 7), nhiều khả năng số ngày mưa sẽ bị gián đoạn (hạn bà chằn) nên khả năng thiếu nước tưới cho cây trồng trong những tháng đầu mùa mưa là rất lớn. Các ngành, địa phương, đơn vị quản lý hồ thủy lợi, thủy điện cần xây dựng phương án cân đối nguồn nước để tích trữ, điều tiết nguồn nước phục vụ sản xuất nông nghiệp, điều chỉnh lịch thời vụ cho cây trồng và đảm bảo cung ứng điện sinh hoạt, sản xuất. Đặc biệt, ở những vùng sản xuất cây ngắn ngày, chủ yếu dựa vào nước trời thì phải theo dõi chặt chẽ diễn biến thời tiết để gieo trồng nếu không sẽ bị hạn gây thiệt hại giống, công lao động”-ông Huấn nhấn mạnh.

Điều chỉnh thời gian xuống giống phù hợp

Theo kế hoạch vụ mùa 2024, toàn tỉnh gieo trồng 217.450 ha cây trồng các loại. Trong đó, 49.120 ha lúa, 34.500 ha bắp, 68.000 ha mì, 3.025 ha khoai lang, 17.600 ha đậu đỗ các loại, 20.500 ha rau các loại, 2.080 ha lạc, 2.300 ha mè, 1.430 ha mía trồng mới, 9.650 ha cây hàng năm khác và 2.780 ha tái canh cao su, 2.440 ha tái canh cà phê, 505 ha trồng mới và tái canh điều, 2.950 ha cây ăn quả trồng mới, 570 ha cây dược liệu, cây lâu năm khác.

Cơ sở sản xuất cây giống cà phê tại xã Ia Sao, huyện Ia Grai chuẩn bị giống cà phê cho người dân trồng tái canh. Ảnh: Lê Nam

Cơ sở sản xuất cây giống cà phê tại xã Ia Sao, huyện Ia Grai chuẩn bị giống cà phê cho người dân trồng tái canh. Ảnh: Lê Nam

Trên cơ sở dự báo tình hình nắng hạn thời gian tới, ngành Nông nghiệp và PTNT khuyến cáo lịch thời vụ đối với từng khu vực trên địa bàn tỉnh. Cụ thể, vùng phía Tây tỉnh, tại khu vực có công trình thủy lợi xuống giống lúa nước đại trà tập trung từ ngày 25-5 đến 25-6; đối với khu vực không chủ động nước, phụ thuộc nước trời xuống giống tập trung khi có đủ nước và chấm dứt gieo sạ trước ngày 10-7. Tại vùng phía Đông, Đông Nam tỉnh, những khu vực chủ động nước tưới, có công trình thủy lợi xuống giống lúa nước đại trà tập trung từ ngày 30-5 đến 30-6; vùng không chủ động nước, phụ thuộc nước trời xuống giống tập trung kết thúc trong tháng 7. Ngoài ra, đối với các loại cây trồng cạn như: bắp, lúa cạn, khoai lang, mì, mía, rau, đậu đỗ... tập trung gieo trồng khi đất đảm bảo độ ẩm.

Cùng với đó, khuyến cáo sử dụng các giống lúa chủ lực: HT1, LH12, TBR97, TBR225, BC15, Đài thơm 8, Nhị ưu 838, ML48, OM4900; các giống lúa bổ sung là J02, OM6976, TH6, ĐV108, TBR45, BC15, ĐT100, HN6, ML49 và giống triển vọng BĐR27, OM468, TBR87; giống lúa cạn Ba Chăm huyện Mang Yang; giống bọc thép huyện Kbang; giống Ba Cong, Ba Pơ Riêu huyện Kông Chro...;giống bắp Bioseed 9698, CP 888, LVN10, TBM189, VS36, các giống bắp biến đổi gen (NK7328Bt/GT, NK67Bt/GT, NK4300Bt/GT…) và một số giống bắp nếp HN88, TBM18, TBM135, MX10…; giống khoai lang Nhật, khoai lang Lệ Cần; giống đậu xanh HLĐX6, ĐX.208 có thời gian sinh trưởng ngắn, có khả năng kháng bệnh virus khảm vàng lá cao; giống mì HN5, KM98-1, KM94, KM140, KM419; giống mía LK92-11, KK3, K88-92, K95-84, Suphanburi7…

Người dân huyện Kông Chro chuẩn bị đất cho sản xuất vụ mùa. Ảnh: Lê Nam

Người dân huyện Kông Chro chuẩn bị đất cho sản xuất vụ mùa. Ảnh: Lê Nam

Theo ông Võ Ngọc Châu-Trưởng phòng Nông nghiệp và PTNT huyện Krông Pa-cho biết: Ngay từ đầu vụ Phòng đã có thông báo hướng dẫn người dân cụ thể lịch gieo trồng cho từng loại cây trồng, từng vùng. Trong đó, khuyến cáo người dân vùng sử dụng nước từ các công trình thủy lợi, đập dâng tập trung canh tác đúng lịch thời vụ theo lịch mở nước từng công trình, còn vùng không chủ động nước xuống giống khi đất đủ độ ẩm, muộn hơn so với trung bình nhiều năm 15-20 ngày. Đồng thời, rà soát diện tích từng loại cây trồng cho từng xã, từng cánh đồng để xây dựng kế hoạch sản xuất cụ thể và vận động người dân chuyển đổi đối cây trồng có thời gian sinh trưởng ngắn ngày.

Tương tự ông Nguyễn Quang Quốc-Trưởng phòng Nông nghiệp và PTNT huyện Kông Chro-cho biết: Đến thời điểm này, trên địa bàn huyện vẫn chưa có mưa dẫn đến việc xuống giống của người dân chậm hơn trung bình nhiều năm 15-20 ngày. Theo đó, người dân cần đẩy mạnh chuyển đổi cơ cấu cây trồng trên diện tích đất trồng lúa, trồng mía, trồng mì, trồng điều kém hiệu quả sang trồng rau, cây ăn quả, cây dược liệu ở những nơi có điều kiện phù hợp để đảm bảo nguồn nguyên liệu cung ứng cho các nhà máy, cơ sở thu mua, bảo quản, chế biến, xuất khẩu. Ngoài ra, khuyến cáo nông dân sử dụng giống có thời gian sinh trưởng ngắn, giống cực ngắn ngày, có năng suất, chất lượng cao, cứng cây chống đổ ngã, chịu hạn tốt để tăng hiệu quả sản xuất, tiết kiệm nước, tránh thiệt hại.

Trao đổi với P.V, ông Trần Xuân Khải-Chi cục trưởng Chi cục Trồng trọt và Bảo vệ thực vật tỉnh-cho biết: Trước tình hình thời tiết dự báo nắng hạn kéo dài, các địa phương cần theo dõi chặt chẽ diễn biến thời tiết để điều chỉnh thời vụ cho phù hợp với tình hình thực tế của từng địa phương để khuyến cáo người dân sản xuất hiệu quả. Đồng thời, chú trọng, tăng cường chỉ đạo đẩy mạnh việc tổ chức lại phát triển sản xuất trồng trọt theo hướng sản xuất hàng hóa tập trung, theo vùng chuyên canh, gắn với chỉ dẫn địa lý, truy xuất nguồn gốc và xây dựng mã số vùng trồng; đổi mới và phát triển các hình thức kinh tế hợp tác, liên kết các khâu sản xuất, phân phối theo chuỗi các sản phẩm từ đầu vào đến đầu ra thị trường; tăng tỷ trọng diện tích sản xuất theo tiêu chuẩn quốc tế, theo hướng xanh, hữu cơ, tuần hoàn, đa giá trị, kết hợp ứng dụng công nghệ cao để nâng cao hiệu quả, chất lượng các loại cây trồng; đảm bảo phát triển sản xuất trồng trọt hiệu quả, bền vững về kinh tế-xã hội và môi trường.

Có thể bạn quan tâm

Hạt dổi rớt giá, người trồng tiến thoái lưỡng nan

Hạt dổi rớt giá, người trồng tiến thoái lưỡng nan

(GLO)- Từng được thu mua với giá hơn 2 triệu đồng/kg, hạt dổi nay chỉ còn khoảng 20-25 ngàn đồng/kg nhưng vẫn khó tìm đầu ra. Tại các xã Sơn Lang, Đak Rong, Krong (tỉnh Gia Lai), nhiều hộ rơi vào cảnh tiến thoái lưỡng nan: giữ cây thì không có thu nhập, chặt bỏ lại tiếc vốn đầu tư và chăm sóc.

Bất ngờ bị yêu cầu nộp thêm tiền sử dụng đất, người dân cần làm gì?

Bất ngờ bị yêu cầu nộp thêm tiền sử dụng đất, người dân cần làm gì?

(GLO)- Nhận thông báo phải nộp tiền sử dụng đất với số tiền cao hơn dự kiến khiến nhiều người lo lắng. Người dân có quyền kiểm tra căn cứ tính tiền, đề nghị tính lại trong những trường hợp được pháp luật quy định và thực hiện khiếu nại nếu cho rằng nghĩa vụ tài chính được xác định chưa đúng.

GDP quý IV phải tăng trên 12,5%: Động lực tăng trưởng đang ở đâu?

GDP quý IV phải tăng trên 12,5%: Động lực tăng trưởng đang ở đâu?

(GLO)- GDP 9 tháng năm 2026 tăng 9,01%, nhưng để hoàn thành mục tiêu tăng trưởng 2 con số, quý IV phải tăng trên 12,5%, đòi hỏi Việt Nam phải khai thác mạnh hơn các động lực từ đầu tư, sản xuất, xuất khẩu, tiêu dùng và dịch vụ, tháo gỡ những điểm nghẽn đang cản trở dòng vốn vào nền kinh tế.

Lãi suất tiết kiệm tăng trở lại: Tiền nhàn rỗi cuối năm nên gửi thế nào?

Lãi suất tiết kiệm tăng trở lại: Tiền nhàn rỗi cuối năm nên gửi thế nào?

(GLO)- Mặt bằng lãi suất huy động đang có dấu hiệu tăng trở lại khi nhiều ngân hàng điều chỉnh biểu lãi suất, trong đó một số chương trình đưa mức trả cho tiền gửi lên trên 9%/năm. Đây là thời điểm cần tính toán kỹ kỳ hạn, khả năng sử dụng vốn, lãi suất thực nhận trước khi quyết định gửi tiết kiệm.

Khuyến công tiếp sức kinh tế tư nhân

Khuyến công tiếp sức kinh tế tư nhân

(GLO)- Từ những cơ sở còn sản xuất thủ công đến các doanh nghiệp đầu tư dây chuyền hiện đại, nguồn vốn khuyến công đang trở thành điểm tựa giúp nhiều cơ sở công nghiệp nông thôn đổi mới công nghệ, nâng năng suất, chất lượng sản phẩm và mở rộng thị trường.

Giá vàng ngày 3-10: Vàng miếng, vàng nhẫn đi ngang

Ngày 3-10: Vàng miếng, vàng nhẫn đi ngang

(GLO)- Giá vàng trong nước sáng 3-10 tiếp tục duy trì ở vùng cao, ổn định so với phiên giao dịch hôm qua. Một số thương hiệu giữ giá so với hôm qua, trong khi vàng nhẫn 9999 biến động khác nhau tùy doanh nghiệp. Trên thị trường quốc tế, giá vàng tiếp tục ở trên 4.100 USD/ounce.

Nghi Sơn lần đầu có lãi gần 14.000 tỉ đồng giữa cú sốc nguồn dầu thô

Nghi Sơn lần đầu có lãi gần 14.000 tỉ đồng giữa cú sốc nguồn dầu thô

(GLO)- Nhà máy Lọc hóa dầu Nghi Sơn ghi nhận kết quả kinh doanh đột phá trong 8 tháng năm 2026, với lợi nhuận sau thuế gần 14.000 tỉ đồng. Kết quả này đáng chú ý khi nhà máy đồng thời phải ứng phó với việc nguồn dầu thô từ Kuwait bị gián đoạn trong bối cảnh căng thẳng địa chính trị tại Trung Đông.

Gia Lai đẩy nhanh cấp mã số vùng trồng, cơ sở đóng gói

Gia Lai đẩy nhanh cấp mã số vùng trồng, cơ sở đóng gói

(GLO)- Thực hiện Nghị quyết số 36/2026/NQ-CP ngày 31-7 của Chính phủ về Quy định đơn giản hóa thủ tục hành chính về mã số vùng trồng, mã số cơ sở đóng gói, đến ngày 30-9, các xã, phường trên địa bàn tỉnh Gia Lai đã cấp 61 mã số vùng trồng với tổng diện tích 168,67 ha.

null