Chủ động "né" hạn cuối vụ trên địa bàn Krông Pa

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
(GLO)- Theo dự báo của Đài Khí tượng Thủy văn khu vực Tây Nguyên, năm nay, hạn hán có thể gay gắt hơn so với nhiều năm. Đặc biệt, cao điểm khô hạn sẽ diễn ra vào khoảng tháng 3 và tháng 4-2020. Trước tình hình đó, huyện Krông Pa (Gia Lai) đã triển khai nhiều giải pháp để tránh hạn cho vụ Đông Xuân 2019-2020.
Người dân xã Chư Gu chăm sóc lúa Đông Xuân
Người dân xã Chư Gu chăm sóc lúa Đông Xuân. Ảnh: Lê Nam
Theo tổng hợp của Phòng Nông nghiệp và PTNT huyện Krông Pa, đến nay, toàn huyện đã gieo trồng được hơn 11.973 ha cây trồng vụ Đông Xuân 2019-2020 (đạt gần 119% kế hoạch). Trong đó, một số cây trồng chính như lúa nước đã gieo trồng 1.950 ha, dưa hấu 700 ha, rau củ quả 1.210 ha, thuốc lá 2.012 ha, mì 1.441 ha, đậu các loại 1.210 ha, bắp 417 ha... Trước những diễn biến phức tạp của thời tiết, ngành chức năng địa phương đã rà soát diện tích có nguy cơ thiếu nước và xây dựng phương án ứng phó với hạn hán; tuyên truyền, hướng dẫn người dân tích trữ nước ở các ao hồ; nạo vét kênh mương dẫn nước; điều tiết nước hợp lý, tránh thất thoát lãng phí. Đồng thời, huyện đã chỉ đạo các địa phương điều chỉnh lịch xuống giống các loại cây trồng phù hợp với từng vùng. Đặc biệt, huyện vận động người dân gieo trồng sớm hơn khoảng 20 ngày so với cùng kỳ năm trước.
Được biết, ngay từ đầu vụ, qua kiểm tra cho thấy, nguồn nước tại hồ chứa Ia Hdreh chỉ đảm bảo tưới khoảng 300 ha lúa nước và tưới hỗ trợ 40 ha cây công nghiệp, giảm hơn 160 ha so với thiết kế. Do đó, huyện đã khuyến cáo người dân giảm diện tích lúa nước và chuyển đổi sang trồng bắp, đậu và ưu tiên nước cho sản xuất ở những khu vực gần hồ. Còn tại đập dâng buôn Ma Giai (xã Đất Bằng) có năng lực tưới thiết kế 25 ha nhưng năm nay lượng nước cũng thiếu hụt, huyện đã khuyến cáo người dân không sản xuất trong khu vực này. Ông Kpă Míp-Chủ tịch UBND xã Đất Bằng-cho biết: “Vụ Đông Xuân 2019-2020, toàn xã gieo trồng được hơn 912 ha cây trồng các loại. Qua kiểm tra, đánh giá các hồ, đập thì lượng nước ít hơn năm trước. Đối với cây lúa, nhằm bảo đảm hiệu quả sản xuất, xã đã khuyến cáo nông dân gieo sạ sớm để tránh thiếu hụt nguồn nước tưới cuối vụ, đồng thời sử dụng các giống lúa có khả năng chống hạn. Do đó, đến thời điểm này, một số hộ trồng lúa sớm đã được thu hoạch, còn diện tích trồng theo lịch thời vụ vẫn đang đủ nước và phát triển tốt”.
 Người dân buôn Ka Tô, xã Chư Gu tưới nước cho cây thuốc lá. Ảnh: G.H
Người dân buôn Ka Tô, xã Chư Gu tưới nước cho cây thuốc lá. Ảnh: G.H

Trên địa bàn huyện Krông Pa hiện có 9 công trình thủy lợi, trong đó, huyện quản lý 8 công trình (3 hồ chứa, 4 đập dâng, 1 trạm bơm điện). Tổng diện tích tưới theo năng lực thiết kế là 1.565 ha (1.085 ha lúa, 480 ha cây công nghiệp ngắn ngày).

Nhờ chủ động xuống giống sớm, đến nay, một số cây trồng vụ Đông Xuân trên địa bàn huyện đã cho thu hoạch như đậu, thuốc lá, dưa hấu... Anh Kpă Jú (thôn Tập đoàn 4+5, xã Chư Gu) cho biết: “Gia đình tôi có 2 sào lúa nước, năm nay nhờ gieo sạ sớm hơn mọi năm nên lúa vẫn đủ nước và đang phát triển rất tốt”. Tương tự, chị Kpă HDơn (buôn Chư Bang, xã Chư Gu) cho hay: “Gia đình tôi có 3 sào lúa nước và 1 ha thuốc lá. Thời tiết năm nay nắng nóng hơn nhưng nhờ có hệ thống kênh mương dẫn nước về nên sản xuất vẫn ổn định. Hiện lúa Đông Xuân vẫn đảm bảo nước và đang phát triển rất tốt. Còn cây thuốc lá, gia đình tôi đã thu hoạch được 1 đợt lá chân đưa vào lò sấy. Hy vọng giá thuốc lá năm nay sẽ cao hơn để gia đình có thêm nguồn thu nhập”.       
Trao đổi với P.V, ông Đinh Xuân Duyên-Trưởng phòng Nông nghiệp và PTNT huyện-cho biết: Lượng mưa năm 2019 thấp nên lượng nước ở hồ chứa Ia Hdreh chỉ đạt 67,8% dung tích; đập dâng buôn Ma Giai thì không đủ nước tưới. Nhận định được sự khó khăn về nguồn nước trong sản xuất nên UBND huyện đã chỉ đạo có các địa phương hướng dẫn người dân tổ chức gieo trồng sớm hơn khoảng 20 ngày so với cùng kỳ năm trước; tranh thủ nguồn nước tự nhiên và nguồn nước hồ để sản xuất. Huyện cũng chủ động thông báo với người dân về việc các hồ đập giảm sức tưới để người dân giảm diện tích lúa nước và chuyển đổi sang trồng bắp, đậu, cỏ… “Huyện huy động người dân hưởng lợi từ công trình thủy lợi nào thì cố gắng tiến hành nạo vét kênh mương dẫn nước từ công trình đó để đảm bảo nước tưới cho vụ Đông Xuân. Đến thời điểm này, nguồn nước vẫn đang đáp ứng được nhu cầu sản xuất của người dân. Nhờ xuống giống sớm nên một số cây trồng vụ Đông Xuân trên địa bàn huyện như đậu, đỗ, thuốc lá, dưa hấu, rau củ quả đã cho thu hoạch”-ông Duyên thông tin.
Cũng theo ông Duyên, nếu thời gian tới, thời tiết tiếp tục nắng nóng làm cho các hồ đập khô cạn nước thì huyện sẽ có giải pháp phù hợp để chống hạn. Cụ thể, nếu hồ chứa Ia Hdreh xuống đến mực nước chết, huyện sẽ sử dụng 4 máy bơm để bơm nước từ hồ ra kênh chính. Với hồ Phú Cần, khi mực nước xuống thấp mà một số cây trồng chưa thu hoạch thì huyện sẽ đề xuất với Công ty TNHH một thành viên Khai thác Công trình thủy lợi tỉnh để cấp nước từ hồ Ia Mlah về...
GIA HƯNG

Có thể bạn quan tâm

Tích cực phát huy tiềm năng nông sản Gia Lai

Tích cực phát huy tiềm năng nông sản Gia Lai

(GLO)- Ngày hội Nông sản tỉnh Gia Lai lần thứ I gắn với Hội thi sản phẩm nông nghiệp tiêu biểu năm 2025 (diễn ra từ ngày 17 - 19.10 tại phường Pleiku) là sự kiện nông nghiệp nổi bật, thu hút sự quan tâm của đông đảo nông dân, hợp tác xã, doanh nghiệp và người tiêu dùng.

Dây chuyền sản xuất nước giải khát từ thảo dược của Công ty TNHH Phát triển Khoa học Quốc tế Trường Sinh (Khu công nghiệp Trà Đa, phường Pleiku). Ảnh: Hà Duy

Gia Lai: "Cú hích" mới cho kinh tế tư nhân bứt phá

(GLO)- Khu vực kinh tế tư nhân đang ngày càng khẳng định vai trò trụ cột trong tăng trưởng của tỉnh Gia Lai. Với đóng góp hơn 80% GRDP, gần 23% tổng thu ngân sách và tạo việc làm cho 94% lao động toàn tỉnh, khu vực này đã chứng minh năng lực dẫn dắt nhiều lĩnh vực phát triển.

Tạo đột phá thu hút đầu tư vào các khu công nghiệp

Tạo đột phá thu hút đầu tư vào các khu công nghiệp

(GLO)- Xác định công nghiệp là 1 trong 3 trụ cột tăng trưởng của nền kinh tế, tỉnh Gia Lai đang tập trung tháo gỡ những vướng mắc, điểm nghẽn về hạ tầng, đất đai và thủ tục đầu tư, hướng đến tạo đột phá mới trong thu hút đầu tư vào các khu công nghiệp.

Ban Quản lý rừng phòng hộ Bắc Biển Hồ đã hoàn thành toàn bộ kế hoạch được giao năm 2025. Ảnh: M.P

Gia Lai tăng tốc trồng rừng, hướng tới mục tiêu hơn 16.000 ha trong năm 2025

(GLO)- Gia Lai đặt mục tiêu phát triển lâm nghiệp bền vững, đẩy nhanh trồng mới và phục hồi hơn 16.000 ha rừng trong năm 2025. Dù gặp khó khăn về thời tiết, địa hình và nhân lực, các địa phương vẫn nỗ lực phủ xanh đất trống, góp phần bảo vệ “lá phổi xanh” Tây Nguyên và ứng phó biến đổi khí hậu.

Chứng chỉ VFCS/PEFC giúp sản phẩm từ rừng của Công ty TNHH Lâm nghiệp Sông Kôn có giá trị kinh tế cao khi tiêu thụ trên thị trường trong và ngoài nước. Ảnh: N.N

Phó Giám đốc VFCO Nguyễn Hoàng Tiệp: Chứng chỉ rừng đảm bảo lợi ích cho người trồng và doanh nghiệp

(GLO)- Chứng chỉ rừng giúp nâng giá trị gỗ, hỗ trợ kỹ thuật cho người trồng và tạo nguồn nguyên liệu đạt chuẩn cho doanh nghiệp. Xung quanh vấn đề này, P.V Báo và phát thanh, truyền hình Gia Lai đã trao đổi với TS. Nguyễn Hoàng Tiệp-Phó Giám đốc Văn phòng Chứng chỉ Quản lý rừng bền vững (VFCO).

Nghề nuôi cá lồng bè trên sông Sê San đã tạo nên diện mạo mới cho vùng sông nước phía Tây Gia Lai.

"Xanh hóa" sinh kế vùng sông nước

(GLO)- Nghề nuôi cá lồng bè đang mang lại sinh khí mới cho vùng sông nước phía Tây Gia Lai, giúp khai thác hiệu quả tiềm năng mặt nước, thúc đẩy nông nghiệp xanh và hình thành thương hiệu “cá sạch Tây Gia Lai”. Đây được xem là hướng phát triển bền vững, tạo sinh kế cho nhiều người dân địa phương.

Năng lượng tái tạo là lĩnh vực tiềm năng của tỉnh Gia Lai, đóng góp lớn vào sản lượng điện của quốc gia. Ảnh: Vũ Thảo

Nền tảng cho công thương nghiệp Gia Lai bứt phá

(GLO)- Sự kết hợp giữa lợi thế của cao nguyên đất đỏ bazan và tiềm năng vùng ven biển đang mở ra cơ hội để Gia Lai vươn lên trở thành cực tăng trưởng mới của miền Trung-Tây Nguyên, nhất là trong phát triển nông nghiệp công nghệ cao gắn với công nghiệp chế biến, xuất khẩu và logistics.

null