Nguy cơ thiếu nước tưới cà phê

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

Theo dự báo của Đài Khí tượng Thủy văn khu vực Tây Nguyên, mùa khô năm nay, tình trạng thiếu nước tưới cho cây trồng có thể nghiêm trọng hơn so với nhiều năm. Đặc biệt, cao điểm khô hạn diễn ra vào khoảng tháng 3 và nửa đầu tháng 4-2020. Do đó, bà con nông dân các địa phương đã triển khai nhiều giải pháp để chủ động chống hạn cho cây cà phê.

 

Có thể bạn quan tâm

Gồng mình chống hạn

Gồng mình chống hạn

(GLO)- Nắng nóng kéo dài khiến nhiều công trình thủy lợi, ao hồ, đập dâng, sông suối trên địa bàn tỉnh Gia Lai cạn nước. Tình trạng này khiến nhiều diện tích cây trồng, nhất là cây công nghiệp dài ngày đang đối mặt với nguy cơ thiếu nước tưới, ảnh hưởng đến năng suất, chất lượng vườn cây.