"Chắp cánh" thương hiệu gạo A Sanh

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
(GLO)- Sau khi ra mắt thương hiệu gạo A Sanh, huyện Ia Grai tiếp tục hỗ trợ Tổ hợp tác nông nghiệp và dịch vụ xã Ia Dêr hoàn tất các thủ tục trở thành sản phẩm OCOP.
Thay đổi tư duy canh tác
Năm 2019, huyện Ia Grai triển khai mô hình liên kết sản xuất và tiêu thụ lúa chất lượng cao (giống JO2) tại một số xã, trong đó xã Ia Dêr có 30 ha. Nắm bắt cơ hội, anh Ksor Tư (làng Jút 1) đề xuất ý tưởng thành lập tổ hợp tác sản xuất gạo đặc sản mang thương hiệu gạo A Sanh từ giống lúa JO2. Năm 2020, Tổ hợp tác nông nghiệp và dịch vụ xã Ia Dêr được thành lập do anh làm chủ nhiệm. Anh Ksor Tư chia sẻ: “Khi bắt tay vào làm, tôi cùng một số cán bộ xã đi đến các nơi tham quan, học tập kinh nghiệm. Ban đầu, việc thu mua lúa gặp khó khăn, bởi suy nghĩ của bà con người địa phương là trồng lúa chỉ để ăn, khi thừa mới đem bán. Do vậy, Tổ hợp tác vận động các thành viên là cán bộ xã, người đứng đầu thôn, làng tham gia; đồng thời, tuyên truyền, vận động bà con thay đổi tư duy để hướng đến sản xuất lúa hàng hóa”.
Anh Rơ Châm Xuân (làng Brel) cho hay: Với 5 sào lúa JO2 vụ mùa 2020, anh thu được 3 tấn, cao hơn giống lúa truyền thống gần 1 tấn. Tổ hợp tác còn đến tận nơi thu mua với giá 8 ngàn đồng/kg, trong khi đó, các cơ sở xay xát chỉ thu mua 6 ngàn đồng/kg. “Trước đây, dùng giống cũ trồng chỉ để ăn, thậm chí ăn không hết thì làm thức ăn cho gia súc, gia cầm. Sử dụng giống JO2 cho chất lượng gạo ngon, vị thơm, đậm đà và được Tổ hợp tác thu mua. Do đó, tôi vận động người thân sử dụng giống này để nâng cao thu nhập”-anh Xuân nói.
Huyện Ia Grai đang hướng đến xây dựng thương hiệu gạo A Sanh thành sản phẩm OCOP. Ảnh: Vũ Thảo
Huyện Ia Grai xây dựng thương hiệu gạo A Sanh thành sản phẩm OCOP. Ảnh: Vũ Thảo

Hiện nay, Tổ hợp tác nông nghiệp và dịch vụ xã Ia Dêr đã thu hút 42 thành viên tham gia (chủ yếu là thành viên góp vốn). Dù mới qua 2 vụ sản xuất, nhưng có thể thấy việc sử dụng giống lúa JO2 rất phù hợp với thổ nhưỡng ở đây. Theo ông Đặng Lương Minh Điệp-Phó Chủ tịch UBND xã Ia Dêr, bước đầu đưa sản phẩm gạo A Sanh ra thị trường đã có những tín hiệu tốt. Do đó, từ nay đến năm 2025, xã chủ trương mở rộng diện tích lúa JO2 lên 200 ha (tính cả 2 vụ) để đảm bảo nguyên liệu chế biến gạo. Cùng với đó, xã sẽ vận động nông dân làm thành viên của Tổ hợp tác để gắn kết trách nhiệm và quyền lợi từ việc trồng lúa.

Ông Phan Đình Thắm-Trưởng phòng Nông nghiệp và PTNT huyện Ia Grai-cho biết: “Năm 2020, sản lượng gạo A Sanh mới chỉ có hơn chục tấn, trong khi sản lượng lúa giống JO2 lên đến 300 tấn. Nguyên nhân do người dân vẫn còn để sử dụng trong gia đình. Chính vì vậy, việc liên kết sản xuất, tiêu thụ sẽ làm thay đổi nếp nghĩ, cách làm của bà con, giúp họ tăng thêm nguồn thu nhập từ làm lúa thương phẩm”.
Hướng đến sản phẩm OCOP
Theo ông Phan Đình Thắm, khi huyện đưa giống lúa JO2 vào gieo trồng thí điểm trên diện tích 50 ha tại một số xã thì hiệu quả cao hơn hẳn. Nếu sử dụng giống lúa địa phương thì năng suất chỉ đạt 4,5 tấn/ha, trong khi đó, giống JO2 đạt đến 6 tấn/ha. Chưa kể, 1 kg lúa JO2 khi xay sẽ được 7 lạng gạo, trong khi giống lúa truyền thống chỉ đạt 5 lạng.
Để đảm bảo nguồn nguyên liệu, Tổ hợp tác cam kết thu mua với giá 8 ngàn đồng/kg, cao hơn 1,5-2 ngàn đồng/kg so với giá thị trường. Sau đó, Tổ hợp tác xay xát, đóng bao bì mang thương hiệu gạo A Sanh và bán ra thị trường với giá 20 ngàn đồng/kg. “Trong năm 2020, thông qua kênh hỗ trợ tiêu thụ của Hợp tác xã Mật ong Phương Di và một số đại lý, gạo làm ra đến đâu bán hết đến đó. Gạo A Sanh được tham gia một số hội chợ, triển lãm của địa phương, bước đầu đã được người tiêu dùng đánh giá cao. Đây là tín hiệu vui trong việc thương mại hóa sản phẩm đặc sản của địa phương”-anh Ksor Tư phấn khởi cho hay.
Năm 2021, huyện Ia Grai phấn đấu có thêm 5 sản phẩm đạt OCOP, trong đó có gạo A Sanh. Hiện Tổ hợp tác đang được hỗ trợ làm các thủ tục liên quan. Theo ông Phan Đình Thắm, từ kết quả bước đầu, năm 2021, huyện tiếp tục mở rộng thêm 100 ha lúa JO2 tại các xã: Ia Hrung, Ia Sao, Ia Krai. Đồng thời, huyện cũng đang hỗ trợ xây dựng gạo A Sanh thành sản phẩm OCOP năm 2021. “Vừa qua, huyện cũng đã làm việc với Tập đoàn Lộc Trời về hướng hợp tác liên kết sản xuất, trong đó có liên kết sản xuất lúa giống JO2. Trên cơ sở các chuyến đi thực tế, Tập đoàn Lộc Trời sẽ hỗ trợ về kỹ thuật, giống, phân bón để xây dựng chuỗi liên kết sản xuất gạo A Sanh. Đây là đòn bẩy để đưa thương hiệu gạo A Sanh ngày một vươn xa trên thị trường”-ông Thắm kỳ vọng.
VŨ THẢO

Có thể bạn quan tâm

Anh Trương Văn Sơn (bìa trái, thôn Thắng Lợi 2, xã Ia Sol) giám sát nhân công thu hoạch diện tích khoai lang của gia đình. Ảnh: Vũ Chi

Nông dân Phú Thiện trúng mùa khoai lang

(GLO)- Những ngày này, nông dân huyện Phú Thiện (tỉnh Gia Lai) đang bước vào cao điểm vụ thu hoạch khoai lang. So với năm ngoái, vụ khoai lang năm nay được mùa, được giá, nông dân thu lời bình quân trên 130 triệu đồng/ha.

Ông Trần Đình Tuấn (thôn 5, xã Ia Tô, huyện Ia Grai) cho biết, 3 ha điều của gia đình chỉ cho thu khoảng hơn 2 tấn. Ảnh: L.N

Nông dân kém vui vì năng suất điều giảm sâu

(GLO)- Mặc dù giá tăng cao nhưng người trồng điều trong tỉnh Gia Lai vẫn kém vui vì mất mùa. Nguyên nhân do vào thời điểm điều ra hoa thì gặp trời mưa, không khí lạnh kéo dài, sương muối làm hư hoa, tỷ lệ đậu quả đạt thấp.

Công ty Đấu giá hợp danh Nhất An Phú và Sở Nông nghiệp và Môi trường Gia Lai tổ chức đấu giá quyền khai thác khoáng sản đối với 9 khu vực mỏ đất san lấp làm VLXD thông thường. Ảnh: Lê Nam

Gia Lai: Đấu giá thành công 9 mỏ đất làm vật liệu san lấp

(GLO)- Ngày 19-3, tại TP. Pleiku, Công ty Đấu giá hợp danh Nhất An Phú phối hợp với Sở Nông nghiệp và Môi trường Gia Lai tổ chức đấu giá quyền khai thác khoáng sản đối với 9 khu vực mỏ đất san lấp làm vật liệu xây dựng thông thường chưa có kết quả thăm dò khoáng sản trên địa bàn tỉnh.

Nông nghiệp xanh: Giảm chi phí, tăng lợi thế cạnh tranh

Nông nghiệp xanh: Giảm chi phí, tăng lợi thế cạnh tranh

(GLO)- Nông nghiệp xanh là xu hướng nhằm tối ưu hóa quy trình sản xuất để giảm chi phí, tăng lợi thế cạnh tranh cho sản phẩm nông nghiệp. Điểm vượt trội của nông nghiệp xanh so với nông nghiệp truyền thống là tính bền vững, bảo vệ môi trường và đa dạng sinh học.

Khu vực Đông Nam tỉnh đang vào mùa cao điểm thu hoạch thuốc lá. Ảnh: V.C

Đầu tư nâng cao giá trị cây thuốc lá

(GLO)- Khi giá nhiều loại nông sản biến động thất thường thì giá thuốc lá luôn giữ ổn định trong nhiều năm qua. Nhờ liên kết đầu tư cũng như ứng dụng khoa học kỹ thuật vào sản xuất nên năng suất, chất lượng thuốc lá được nâng cao, mở ra cơ hội xuất khẩu trong tương lai.

Krông Pa tạo động lực để đồng bào dân tộc thiểu số vươn lên thoát nghèo

Krông Pa tạo động lực để đồng bào dân tộc thiểu số vươn lên thoát nghèo

(GLO)- Từ nguồn kinh phí của các chương trình mục tiêu quốc gia (MTQG), huyện Krông Pa đã triển khai hỗ trợ sinh kế để tiếp thêm động lực giúp hộ nghèo, cận nghèo, hộ mới thoát nghèo, đặc biệt là hộ đồng bào dân tộc thiểu số (DTTS) có điều kiện phát triển sản xuất, nâng cao thu nhập.

Ông Ngôn (làng Kon Chră, xã Hra, huyện Mang Yang) thu hoạch mì trồng xen vào diện tích rừng keo. Ảnh: N.D

Mô hình nông-lâm nghiệp kết hợp: Lợi ích kép

(GLO)- Từ năm 2023 đến nay, Ban Quản lý rừng phòng hộ Hà Ra (huyện Mang Yang, tỉnh Gia Lai) triển khai mô hình nông-lâm nghiệp kết hợp. Theo đó, các hộ đồng bào dân tộc thiểu số (DTTS) tại chỗ mượn đất trồng xen cây mì vào diện tích rừng keo do đơn vị quản lý.